Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin về nhân thân vụ cô gái quê Hải Dương cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội

Thứ sáu, 14:01 02/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Đại diện xã H.D cho biết: "Khi biết tin Giang bị công an bắt, người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Bởi gia đình công dân này thuộc diện kinh tế khá giả, cơ bản, nền nếp..."

Vào tối (30/8), Bộ Công an phát đi thông tin về việc Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an TP. Hà Nội phá nhóm môi giới, hoạt động mại dâm qua mạng xã hội. Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998), trú tại tỉnh Hải Dương cầm đầu đường dây này.

Sau khi sự việc trên được công bố, nhiều thông tin về nhân thân Nguyễn Thị Hương Giang được cư dân mạng bàn luận. Để có thông tin nhiều chiều, chính xác về nhân nhân của người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hà Nội triệt phá; PV Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống tìm về địa phương Nguyễn Thị Hương Giang sinh sống tại thôn A.R, xã H.T (cũ) nay là xã H.D, huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Thông tin về nhân thân vụ cô gái quê Hải Dương cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương Giang. Ảnh: Cơ quan Công an

Đại diện UBND xã H.D cho biết: "Vào tối 30/8 khi biết tin qua báo chí về công dân Giang bị công an bắt liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm thì người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Thậm chí nhiều người còn hoài nghi, bởi gia đình công dân này thuộc diện kinh tế khá giả, cơ bản, nền nếp và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, quy định địa phương".

Nói về nhân thân của gia đình công dân Giang, đại diện xã H.D thông tin, công dân này là con gái lớn trong gia đình, hiện đã tốt nghiệp Đại học và sau Giang còn một người em trai út.

Thông tin về nhân thân vụ cô gái quê Hải Dương cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội - Ảnh 2.

Thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội. Ảnh: Đ.Tùy

"Từ khi biết công dân Giang bị công an bắt giữ liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm, trong địa phương chúng tôi xuất hiện nhiều dư luận, thông tin nhiều chiều và có nhiều chia sẻ không hay đến gia đình, người thân.

Công dân Giang đã đủ tuổi thành niên, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm do mình gây ra, dó đó người nào vi phạm thì sẽ bị pháp luật nghiêm trị", vị đại diện xã H.D cho biết.

Cũng theo chính quyền sở tại, ngày 17/8, cán bộ của Bộ Công an đã về xã H.D liên hệ làm việc với công an địa phương để tìm hiểu lý lịch nhân thân về công dân Nguyễn Thị Hương Giang. Sau đó 1 ngày Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội gửi thông báo về chính quyền xã, gia đình công dân Giang về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giam giữ công dân Nguyễn Thị Hương Giang vì hành vi môi giới mại dâm.

Thông tin về nhân thân vụ cô gái quê Hải Dương cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội - Ảnh 3.

Thôn A.R, xã H.D (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)- nơi gia đình Nguyễn Thị Hương Giang sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

"Đây là lần đầu tiên trong địa phương chúng tôi có công dân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm, tuy nhiên công dân này đang sinh sống ở nơi khác. Vụ việc này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình về trách nhiệm quản lý con em mình, nhất là con em đang học tập, sinh sống xa gia đình kịp thời phát hiện ngăn chặn lối sống đua đòi, xa hoa.

Ngoài việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật cho người dân trên địa bàn. Tôi mong rằng, người dân địa phương không nên chia sẻ những thông tin không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc công dân Giang vi phạm pháp luật để tránh gây thêm áp lực cho gia đình, người thân", Đại diện UBND xã H.D nói.

Trước đó, vào 17/8, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hà Nội kiểm tra hành chính khách sạn ở khu đô thị Trung Hòa (quận Thanh Xuân). Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 2 căn phòng trong khách sạn này.

Thông tin về nhân thân vụ cô gái quê Hải Dương cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng xã hội - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Hương Giang (ngồi giữa), hai bên là gái bán dâm bị cơ quan Công an bắt ngày 17/8. Ảnh: Cơ quan Công an

Từ lời khai của người liên quan, lực lượng điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương Giang để mở rộng vụ án. Theo điều tra, từ đầu năm 2021, Giang thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân lập nhiều nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, Telegram,... Sau đó, móc nối, trao đổi với các cô gái bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành phố. Trên các nhóm này, Giang quảng cáo giá mua bán dâm từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/lượt. Có những phi vụ, cô ta "ra giá" mua bán dâm từ 1.000 USD đến 2.000 USD…

Sau khi thỏa thuận, khách làng chơi phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Giang. Tiếp đó, Giang điều chân dài đến điểm hẹn trong các khách sạn ở Hà Nội để bán thân. Giang thỏa thuận gái bán dâm được hưởng 30%, còn Giang hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được từ khách hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top