Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?

Thứ tư, 22:15 18/03/2026 | Giáo dục

Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

Siết dạy thêm, phụ huynh tốn kém hơn nhiều

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT theo hướng không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh và quyền dạy học của giáo viên. Trọng tâm là tăng cường quản lý, ngăn chặn dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh và trục lợi, nhằm bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh.

Thông tư 29 (có hiệu lực từ 15/2/2025) quy định: không dạy thêm với học sinh tiểu học (trừ năng khiếu, kỹ năng sống), không dạy thêm với học sinh đã học 2 buổi/ngày; dạy thêm trong nhà trường không thu tiền và chỉ áp dụng với một số đối tượng; dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, minh bạch, giáo viên không được dạy thêm thu tiền với chính học sinh của mình.

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập? - Ảnh 1.

Việc siết quản lý đang vô tình đẩy phụ huynh vào một “cuộc đua” học thêm tốn kém và phiền hà hơn. (Ảnh minh họa)

Sau một năm triển khai, quy định bước đầu hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan nhưng cũng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thẳng thắn chỉ ra, việc siết dạy thêm đã khiến chi phí của phụ huynh tăng lên thay vì giảm. Khi không còn học thêm trong trường, nhiều gia đình phải đưa con ra trung tâm, kéo theo hàng loạt khoản phát sinh như học phí, đi lại và đưa đón.

Bà Thanh nhấn mạnh, đây đang trở thành “nỗi lo” của nhiều phụ huynh. Cùng quan điểm, ông Trần Thế Cương, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết số lượng trung tâm, hộ kinh doanh dạy thêm tăng mạnh, có thời điểm lên tới khoảng 15.000 cơ sở, học phí cũng cao hơn trước.

Trong khi đó, quy định hiện hành chỉ cho phép dạy thêm trong trường với một số nhóm học sinh và tối đa 2 tiết/tuần/môn, khiến nhiều ý kiến lo ngại thời lượng này chưa đủ, buộc phụ huynh phải tìm đến các lựa chọn bên ngoài.

Anh Hoàng Minh (TP.HCM) cho biết chi phí học thêm tăng mạnh sau khi siết dạy thêm trong trường. Con anh phải chuyển từ học nhóm sang học 1:1 với giáo viên cũ để đảm bảo chất lượng, khiến học phí lên gần 2 triệu đồng/tháng, thay vì chỉ 300.000–400.000 đồng như trước. Theo anh, việc siết quản lý đang vô tình đẩy phụ huynh vào một “cuộc đua” học thêm tốn kém và phiền hà hơn.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, sẽ tiếp thu thêm các góc nhìn từ thực tế. Ông khẳng định Bộ vẫn kiên quyết xử lý tiêu cực trong dạy thêm nhưng sẽ nghiên cứu để vừa đảm bảo quyền học tập, phát triển năng lực của học sinh, vừa tạo sự công bằng và hạn chế mặt trái. Bộ cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện quy định và hướng dẫn triển khai phù hợp hơn.

Không thể chỉ “cấm hay siết”, phải trị "bệnh" từ gốc rễ

Tại TP.HCM, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu nhiều lần khẳng định Thông tư 29 không nhằm cấm dạy thêm, học thêm mà đưa hoạt động này vào khuôn khổ minh bạch để bảo vệ quyền lợi học sinh và phụ huynh, đồng thời hạn chế tình trạng ép buộc, trục lợi.

Còn tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng dạy thêm, học thêm là vấn đề phức tạp, phản ánh nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ và phù hợp, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là học sinh. Vì vậy, việc quản lý là cần thiết để ngăn chặn tiêu cực, song chính sách cũng cần đủ linh hoạt để học sinh vẫn được hỗ trợ khi có nhu cầu chính đáng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thay vì “cấm đoán” tuyệt đối, nhà trường cần được trao cơ chế để tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập minh bạch như lớp phụ đạo cho học sinh yếu, câu lạc bộ học thuật cho học sinh khá giỏi… Khi các hoạt động này được tổ chức bài bản, có giám sát và trách nhiệm rõ ràng, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, vừa hạn chế được tình trạng học thêm tràn lan bên ngoài.

Theo các chuyên gia giáo dục nhận định, để xử lý tận gốc vấn đề dạy thêm – học thêm, không thể chỉ điều chỉnh bằng các quy định hành chính mà cần nhìn vào những nguyên nhân cốt lõi của hệ thống giáo dục.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho rằng nếu chương trình được triển khai đúng định hướng phát triển năng lực, giáo viên đảm bảo chất lượng dạy học ngay trong giờ chính khóa, học sinh được hỗ trợ kịp thời trên lớp thì nhu cầu học thêm sẽ giảm đi rõ rệt. Muốn vậy, cần đổi mới phương pháp giảng dạy, giảm sĩ số lớp, tăng tương tác thầy – trò, đồng thời tổ chức hiệu quả việc phụ đạo học sinh yếu trong nhà trường, thay vì để các em phải tìm đến các lớp học thêm bên ngoài.

Cùng quan điểm trên, anh Tuấn Anh, phụ huynh có con học lớp 12 tại Hà Nội cho rằng, gốc rễ vấn đề không nằm ở dạy thêm mà ở chương trình học còn nặng. Áp lực học tập xuất hiện từ rất sớm, thậm chí ngay từ lớp 1, khiến phụ huynh buộc phải cho con đi học thêm để theo kịp. Theo anh, cần giảm tải chương trình, điều chỉnh nội dung học thay vì chỉ siết hoạt động dạy thêm.

Khi áp lực học tập và kỳ vọng thi cử vẫn còn lớn, việc sửa quy định dạy thêm sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở “siết hay nới”, mà cần một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chương trình, phương pháp dạy học đến cách đánh giá trong nhà trường.

Thu Hằng/VOV.VN
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Giáo dục - 23 giờ trước

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà Nội

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

Giáo dục - 1 ngày trước

Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Giáo dục - 3 ngày trước

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán học

Giáo dục - 3 ngày trước

Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Nghệ An: Chuyện học tiếng Anh qua màn hình của những đứa trẻ ở vùng 'trắng' giáo viên

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Top