Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ở Hải Dương

Thứ bảy, 10:34 01/07/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau khi thống nhất về số tiền phải chi phí, nhóm đối tượng sẽ đưa người trốn đi nước ngoài sang tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và tiếp đó lên tàu cá vượt biển đến Đài Loan...

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại huyện Nam Sách.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; các đối tượng Nguyễn Văn Nghi (SN 1981, ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Lục Văn Hoàn (SN 1992, ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị khởi tố về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định: Trước khi phạm tội, 3 đối tượng nói trên từng sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động. Sau khi về Việt Nam, các đối tượng đã móc nối với nhau hình thành đường dây tổ chức cho những người đã từng bị Đài Loan trục xuất trốn quay lại để lao động trái phép với mục đích kiếm lời.

Trong đường dây này, Tùng là người có vai trò tổ chức, thu gom tiền của người đi; Nghi và Hoàn móc nối với một số đối tượng để đưa người Việt Nam trốn qua đường rừng từ Cao Bằng sang Phúc Kiến (Trung Quốc). Tiếp đó, tổ chức cho họ vượt đường biển từ Phúc Kiến sang Đài Loan. Tháng 3/2023, các đối tượng đã tổ chức thành 2 đợt cho 12 người trốn sang Đài Loan.

Thủ đoạn tinh vi đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ở Hải Dương  - Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng: Lục Văn Hoàn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Cơ quan Công an

Nhóm thứ nhất gồm: Vũ Đình Tam (trú tại Hải Dương), Phạm Văn Trọng, Bạch Xuân Cường (cùng trú tại Nghệ An) và Bùi Văn Dương (ở tỉnh Bắc Giang). Theo thỏa thuận, 4 người này sẽ đến tỉnh Cao Bằng và có người đón, dẫn vượt biên sang Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau đó lên tàu biển đi Đài Loan, chi phí sang Trung Quốc là 10.000 Nhân dân tện và chi phí từ Phúc Kiến sang Đài Loan 10.000USD. Tùng là người liên hệ với Nghi; sau đó Nghi liên hệ với Hoàn để đón và đưa 4 người nói trên vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 29/3, sau khi nhóm 4 người trên đến Phúc Kiến; Tùng liên hệ với Tam yêu cầu 4 người phải nộp đủ tiền mới cho lên tàu đi Đài Loan và những người này đã chuyển tiền vào tài khoản của Tùng theo thỏa thuận.

Nhóm thứ hai có 8 người gồm: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Bến, Chu Văn Giang, Hoàng Văn Duẩn, Hoàng Phi Hùng, Lê Thị Hoa (đều trú tại Nghệ An) và Phạm Thị Xuyến (trú tại Hà Nội).

Ngày 27/3, nhóm người này đến TP. Hải Dương, được Tùng trao đổi chi phí đi Đài Loan (15.000 Nhân dân tệ chi phí sang Phúc Kiến-Trung Quốc; và 10.000USD chi phí từ Phúc Kiến sang Đài Loan) và cách thức đi như nhóm 4 người trước. Ngày hôm sau, nhóm người này đi xe ô tô từ Hải Dương đến TP. Cao Bằng. Khi đến nơi nhóm liên hệ với một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) trong đường dây tổ chức trốn sang Trung Quốc và phải trả tổng chi phí 10.000 Nhân dân tệ cho người này.

Ngày 29/3, nhóm 8 người có mặt tại Phúc Kiến (Trung Quốc) và gặp nhóm 4 người đi trước. Lúc này đối tượng Tùng liên hệ với Tam và yêu cầu 12 người nộp đủ mỗi người 10.000 USD cho mình thì mới được lên tàu biển đi Đài Loan.

Đến chiều 1/4, cả 12 người trên được bố trí lên cano, sau đó lên tàu cá sang Đài Loan. Khi tàu cá cách đất liền khoảng 1km (thuộc Đài Đông, Đài Loan) nhóm người này bị Công an Đài Loan bắt, tạm giữ. Sau đó bị trục xuất về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau khi vụ việc bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phát hiện và chuyển cho Công an tỉnh Hải Dương thụ lý thì đối tượng Tùng đã trốn vào tỉnh Đồng Nai; Hoàn lẩn trốn tại tỉnh Bắc Giang và xóa các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời bắt giữ Nguyễn Văn Tùng khi đang lẩn trốn tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai).

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 12/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghi và đối tượng Lục Văn Hoàn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video tài xế taxi điện quay xe trên cầu Trường Tiền được người dân ghi lại

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 40 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top