Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn "tung hỏa mù" của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết

Thứ năm, 10:36 24/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Bùi Kim Thu chứng kiến toàn bộ hành vi, song chỉ cằn nhằn mà không can ngăn, thậm chí còn giúp các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên, sau gần 9 tháng xảy ra vụ việc, Công an tỉnh tỉnh Điện Biên đã có kết luận điều tra vụ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại.

Thủ đoạn tung hỏa mù của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Bùi Kim Thu cùng chồng là Bùi Văn Công tại cơ quan công an. Ảnh: NST

Nữ bị can duy nhất trong số 9 bị can của vụ án là Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công). Qua tài liệu cơ quan điều tra cho thấy, quá trình gây ra tội ác của nhóm đối tượng, Bùi Kim Thu biết rõ sự việc chồng mình cùng Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng, Dũng, Lường Văn Hùng, Chương thực hiện hành vi hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên xảy ra tại phòng khách của nhà mình nhưng đã không can ngăn, không tố giác mà chỉ cằn nhằn...

Sau đó, Thu còn biết rõ sự việc Toán, Công, Nhiệm, Lả, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng bàn bạc và thực hiện hành vi giết nữ sinh xấu số nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng, thậm chí còn tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Thủ đoạn tung hỏa mù của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết - Ảnh 2.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại gây rúng động dư luận

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, công an có hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Còn Công bảo Thu sáng hôm sau giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng.

Hành vi của Bùi Thị Kim Thu đã cấu thành tội "Không tố giác tội phạm".

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết và chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can với 6 tội danh.

Thủ đoạn tung hỏa mù của nữ bị cáo duy nhất vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết - Ảnh 3.

Chân dung nhóm đối tượng trong vụ án

Theo kết quả điều tra, công an xác định vào ngày 3/2/2019, Vương Văn Hùng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch với Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả về việc giúp Toán bắt cóc Cao Mỹ Duyên đề Toán đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền (mẹ của chị Cao Mỹ Duyên - PV) nhằm mục đích lấy tiền.

Ngày 4/4/2019, Hùng đã trực tiếp gặp chị Duyên lấy số điện thoại, đặt mua gà và điều chị Duyên mạng gà đến khu vực tổ 11, phường Thanh.

Sau đó, đối tượng đã mang xe máy nạn nhân bỏ ở đường thuộc Đội 18, xã Noong Luông, huyện Điện Biên và chiếm đoạt 13 con gà, 1 điện thoại, số tiền 270.000đ (hai trăm bảy mươi nghìn đồng) của cô gái trên.

Ngày 6/2/2019, Hùng đã cùng Công, Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lả, Dũng lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi bàn bạc, thống nhất về việc giết Cao Mỹ Duyên để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Còn Phạm Văn Nhiệm cũng tham gia vào việc bàn bạc, thống nhất kế hoạch với Vì Văn Toán về việc giúp Toán bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên để Toán đòi số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền. Sau đó, Nhiệm trực tiếp tham gia vào việc bắt cóc chị Duyên.

Đối với bị can Phạm Văn Dũng, vào tối ngày 4/2/2019 và tối 6/2/2019, đã cùng đồng bọn sử dụng vũ lực và lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để hãm hiếp nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Cầm Văn Chương vào ngày 6/2/2019, cũng có hành vi phạm tội giống với Phạm Văn Dũng.

Trong vụ án trên xác định các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đã đồng phạm về tội "Giết người".

Các bị can đã có sự bàn bạc, thống nhất ý chí, cố ý cùng thực hiện tội phạm. Trong đó, Vì Văn Toán là người tổ chức, Bùi Văn Công vừa là người tổ chức vừa là người thực hành còn Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả là người giúp sức.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top