Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại

Thứ tư, 11:14 23/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an tỉnh Điện Biên vừa hoà tất kết luận điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà xảy ra tại TP Điện Biên Phủ đồng thời đề nghị VKS cùng cấp truy tố 9 bị can, trong đó có cả mẹ của nữ sinh này.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận vụ án "Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm" xảy ra trên địa bàn TP Điện Biên Phủ vào dịp Tết năm 2019. Đây là vụ án đã gây chấn động dư luận bởi mức độ tàn ác của các đối tượng đối với nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Theo đó, tài liệu của cơ quan điều tra xác định, sau khi ra tù về tội ma tuý, Vi Văn Toán (37 tuổi, trú tại Điện Biên) vô tình gặp Trần Thị Hiền (trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nên đã nhớ ra món nợ 300 triệu đồng tiền Hiền mua 2 bánh ma túy trước khi Toán đi tù.

Toán đã đến gặp và đòi số tièn nói trên, tuy nhiên Trần Thị Hiền đã từ chối trả khiến Toán rất tức giận. Qua mối quan hệ quen biết, Toán thuê nhóm đối tượng của Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Điện Biên) bắt cóc con gái Hiền là Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để gây sức ép với con nợ.


Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại - Ảnh 2.

Kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (ảnh tư liệu)

Do được Toán hứa trả công bằng ma túy đá nên nhóm Công đã đồng ý thực hiện vụ việc trên. Nhóm đối tượng bàn bạc theo kế hoạch do Toán lập ra là Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại TP Điện Biên Phủ) hẹn Duyên mang gà đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập. Tại đây, Công cùng với Lường Văn Lả(SN 1993, trú tại Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Điện Biên) và Lường Văn Hùng sẽ đợi sẵn để bắt giữ cô gái.

Chiều tối 4/2/2019 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi), Bùi Văn Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Thực hiện kế hoạch từ trước, Hùng đã đặt Duyên mang 10 con gà đến địa điểm giao, nơi có đồng bọn của y phục sẵn.

Sau khi đến căn nhà hoang, Duyên bị nhóm đối tượng Công bắt giữ, dùng côn xiết cổ đến bất tỉnh. Nhóm này đã đưa Duyên lên xe thùng rồi chở về nhà Công.

Từ tối 30 Tết (4/2/2019) đến rạng sáng mùng 3 Tết (7/2/2019), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nữ sinh tại nhà anh ta. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Duyên nhưng không tố cáo.

Khi thấy sức khỏe Cao Mỹ Duyên yếu đi, cả nhóm lên kế hoạch sát hại nạn nhân rồi khiêng xác đặt tại khu chăn nuôi gần nhà Công (ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 25/5/2019, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khởi tố, bắt giam mẹ của nạn nhân Duyên là Trần Thị Hiền vì xác định bà này nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top