Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

| Giáo dục

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Không chỉ đạt giải Nhất, mà Nguyễn Thế Kỳ Vọng còn là thủ khoa đạt 20/20 điểm ở kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố của Hà Nội. Cô Đỗ Thị Thu Dung - giáo viên chủ nhiệm của Kỳ Vọng trong 4 năm học THCS, đánh giá cậu học trò là chàng nam sinh nỗ lực bền bỉ trên con đường học tập.

Cô Thu Dung tiết lộ, trong 5 năm Tiểu học, Kỳ Vọng không đi học thêm mà chủ yếu học ở trường và tự học tại nhà. Lên THCS, cậu bạn tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán và Vật Lí cấp huyện. Kỳ Vọng không đạt giải cao ngay từ lần thi đầu tiên, nhưng chưa từng ngừng trau dồi kiến thức để cải thiện kết quả.

Cách học ấy tiếp tục được duy trì khi Kỳ Vọng bước vào THPT. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, dù không còn trực tiếp giảng dạy nhưng cô Dung vẫn luôn theo dõi hành trình học tập của học trò cũ. Cô cho biết, từ lớp 10 đến lớp 12, năm nào Kỳ Vọng cũng tham gia đội tuyển Toán cấp cụm Quốc Oai - Thạch Thất và đều đạt giải Nhất.

"Cần cù, chịu khó, khiêm tốn" là ba đặc điểm cô Dung dùng để nhắc về cậu học trò mình từng chủ nhiệm. Trong đó, cô đặc biệt nhấn mạnh sự khiêm tốn.

Ban đầu, Kỳ Vọng chỉ đặt mục tiêu đạt giải Ba ở kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố, nhưng sự chăm chỉ học tập đã trả về cho bạn kết quả xứng đáng: Thủ khoa. Quan trọng hơn thành tích cao, điều Kỳ Vọng luôn hướng đến là bản thân không ngừng tốt hơn mỗi ngày, nâng cao kỹ năng, kiến thức.


null
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.