Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vĩnh Phúc cần chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống, gồm cả bệnh viện dã chiến

GiadinhNet - Làm việc với tỉnh chiều 2/5, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Vĩnh Phúc truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, phát hiện kịp thời, cách ly hợp lý và dập dịch triệt để.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vĩnh Phúc cần chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống gồm cả bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Vĩnh Phúc cần chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống gồm cả bệnh viện dã chiến - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh Vĩnh Phúc cần truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, phát hiện kịp thời, cách ly hợp lý và dập dịch triệt để.

174 người khai báo đã đến quán Sunny, dự kiến đưa vào cách ly tập trung

Báo cáo tại cuộc họp khẩn giữa Bộ Y tế với tỉnh Vĩnh Phúc chiều 2/5, Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) Phan Tiến Dũng cho biết, quán Sunny gồm các hoạt động karaoke, bar... Từ sáng nay, tỉnh đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến 3 điểm, trong đó có quán Sunny vì liên quan ca bệnh COVID-19 (chuyên gia người Trung Quốc). 

Đến 16h ngày 2/5, đã có 174 trường hợp khai báo có đến sử dụng dịch vụ tại quán Sunny từ ngày 23/4 đến nay. 

"Tỉnh tiếp tục rà soát số người từng đến đây, chắc chắn con số sẽ tăng lên. Chúng tôi dự kiến đưa những người này vào cách ly tập trung" - ông Dũng cho hay.

Sau khi nhận được thông tin trường hợp chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2, Vĩnh Phúc đã tổ chức cách ly 68 nhân viên và quản lý của quán Sunny. 

"Có 1 trường hợp về Hải Phòng, 1 về Ba Vì (Hà Nội), chúng tôi đã thông báo địa phương chủ động kiểm soát" - ông Dũng cho hay. Riêng với 66 trường hợp còn lại của quán hát, tỉnh đã cách ly tập trung. Kết quả, đến tối 2/5 đã có 6 nhân viên quán Sunny dương tính SARS-CoV-2, đều đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (số người này được chuyển tới Bệnh viện này từ hôm qua). 

"Vĩnh Phúc cần Bộ Y tế hỗ trợ chuyên môn"

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho hay, tinh thần chung Vĩnh Phúc chỉ đạo chống dịch ở mức độ cao nhất. "Gác tất cả những việc chưa cần thiết để tập trung chống dịch bảo vệ sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ số 1 của Vĩnh Phúc" - ông Thành khẳng định tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vĩnh Phúc cần chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống gồm cả bệnh viện dã chiến - Ảnh 4.

Ông Lê Duy Thành cho hay tỉnh Vĩnh Phúc rất cần sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Y tế.

Về nguồn lực, ông Thành cho biết tỉnh rất sẵn sàng về ngân sách và trang thiết bị nhưng còn nhiều khó khăn như chuyên môn. "Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế" - ông Thành nói. Được biết, hiện mỗi ngày Vĩnh Phúc có thể thực hiện 1.000 mẫu xét nghiệm. "Với tốc độ này, không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay, chưa nói đến khi có dịch" - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chia sẻ với Vĩnh Phúc những việc cần làm ngay để ứng phó kịp thời với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - nhấn mạnh việc cần truy vết kịp thời các trường hợp liên quan vì quán Sunny. "Quán có môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan toả ra nhiều địa bàn" - TS Tấn nói.

GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết đang triển khai giải trình tự gene các ca bệnh COVID-19 (của quán Sunny) liên quan đến chuyên gia Trung Quốc để tìm biến chủng để có phương án phòng chống dịch.

Nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh về thực hiện bộ tiêu chí an toàn bệnh viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - cho rằng Vĩnh Phúc phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia hết cách ly và tới Vĩnh Phúc (từ 23/4) chứ không phải khi có kết quả dương tính. 

Vĩnh Phúc là nơi "sản sinh" mô hình "tổ COVID tại cộng đồng", Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Thi đua và Khen thưởng khuyến nghị Vĩnh Phúc cần tăng cường hoạt động truyền thông của này, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nguy cơ phòng chống dịch trên mạng xã hội… trên tinh thần công khai, minh bạch.

"Chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống bao gồm cả bệnh viện dã chiến"

Tại cuộc họp, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt tỉnh đã ban hành ngay Chỉ thị số 01 (ngày 1/5) về việc thực hiện ngay đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị tỉnh phát huy phương châm "4 tại chỗ" và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Vĩnh Phúc truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, phát hiện kịp thời, cách ly hợp lý và dập dịch triệt để.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vĩnh Phúc cần chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống gồm cả bệnh viện dã chiến - Ảnh 5.

Nhấn mạnh lại tinh thần được Thủ tướng quán triệt tại các cuộc họp gần đây: Không lơ là, chủ quan, "một người lơ là, cả xã hội vất vả", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Vĩnh Phúc cần tiếp tục truy vết vì trường hợp F0 người Trung Quốc và F0 của Việt Nam trên địa bàn tỉnh có quan hệ giao lưu đi lại phức tạp nên nguy cơ bùng phát dịch cao.

Thứ trưởng nhấn mạnh tỉnh cần kết hợp với Bộ Y tế căn cứ vào các điểm dịch tễ khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Khoanh vùng ngay tạm thời phạm vi hẹp nhất có thể, lấy mẫu xét nghiệm; ưu tiên xét nghiệm trường hợp F1 trước, rồi đến F2, F3.

Cần đặc biệt lưu ý quan tâm đến phòng chống dịch tại khu công nghiệp và tổ chức đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với bệnh viện, trường học. Kiên quyết đóng cửa một số cơ sở khám chữa bệnh nếu không đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Nâng cao vai trò của tổ  COVID tại cộng đồng.

Đề nghị tỉnh tăng cường quản lý, giám sát khu cách ly và có phương án mở rộng khi cần thiết, Thứ trưởng cũng khuyến nghị tỉnh giao lực lượng quân đội quản lý các khu cách ly tập trung.

Đặc biệt, với người hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày, tỉnh cần theo dõi sức khoẻ, giám sát chặt, yêu cầu họ hạn chế tiếp xúc, nếu có tiếp xúc phải có biện pháp phòng hộ, không đến nơi đông người.

Trước mắt, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ Vĩnh Phúc về xét nghiệm hỗ trợ máy móc trong khả năng Viện đáp ứng được. Địa phương cũng cần tăng cường truyền thông phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện 5K, đề nghị xử phạt hành chính trường hợp không đeo khẩu trang đúng nơi quy định.

"Chuẩn bị mọi kịch bản cho mọi tình huống bao gồm cả bệnh viện dã chiến" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh và đề nghị Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục tư vấn hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh, sớm có kết quả giải trình tự gene để có kịch bản ứng phó phù hợp; Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẵn sàng điều động cơ sở thuộc Bộ (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) hỗ trợ tỉnh về công tác điều trị và cả phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.

Trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng an toàn hiệu quả và đúng thời hạn; đảm bảo tiêm mũi nào chắc chắn mũi đó.

Võ Thu

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top