Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc khẩn với Vĩnh Phúc liên quan đến 5 ca dương tính

GiadinhNet - Quán bar Sunny có khoảng gần 70 nhân viên và quản lý, nằm trong khu đô thị ở TP Phúc Yên, với khoảng 20 quán karaoke khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc khẩn với Vĩnh Phúc liên quan đến 5 ca dương tính - Ảnh 1.

Thông tin tại cuộc họp khẩn chiều 2/5 giữa Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn với tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đoàn chuyên gia 5 người Trung Quốc (trong đó có ông C.J.B – trường hợp dương tính đầu tiên) làm công ty Trung Bắc Á đã có 4 người dương tính (tính cả ông B).

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc khẩn với Vĩnh Phúc liên quan đến 5 ca dương tính - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế trong buổi làm việc khẩn với tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn chuyên gia này nhập cảnh hôm 9/4, trong quá trình cách ly ở khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái), nhóm này nhận kết quả âm tính 2 lần và hoàn thành cách ly 14 ngày hôm 23/4.

Sau hết cách ly, nhóm chuyên gia đi nhiều nơi như Đà Nẵng, Lào Cai… tiếp xúc nhiều người.

Ngày 30/4, phía Việt Nam nhận thông tin ông C.J.B (về nước trước những người còn lại) dương tính SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng Việt Nam đã phát đi những thông báo để truy vết khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc khẩn với Vĩnh Phúc liên quan đến 5 ca dương tính - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại cuộc họp khẩn với Bộ Y tế chiều 2/5. Ảnh: Tuấn Dũng

Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hiện đã xác định được 92 F1, 178cF2 và 57 F3. Vĩnh Phúc tiến hành cách ly y tế cho 104 trường hợp, trong đó có 10 người cách ly ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 25 người cách ly ở Phòng khám đa khoa Quang Hà, 14 người ở Trung tâm Y tế TP Vĩnh Yên, 54 người cách ly ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, 1 người cách ly ở Trung tâm Y tế Tam Dương.

Tại Vĩnh Phúc, đến nay, đã có 5 người là nhân viên phục vụ tại quán bar Sunny (TP Phúc Yên) đã nhận kết quả dương tính. Họ đều là phụ nữ, đến từ nhiều tỉnh khác nhau (Cà Mau, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Cao Bằng...), tuổi từ 21-31.

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc khẩn với Vĩnh Phúc liên quan đến 5 ca dương tính - Ảnh 5.

5 nhân viên quán bar Sunny đã nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quán bar Sunny có khoảng gần 70 nhân viên và quản lý, nằm trong khu đô thị ở TP Phúc Yên, với khoảng 20 quán karaoke khác. Khu đô thị này gồm dân cư của 4 phường, với hơn 3.000 nhân khẩu. 

Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cho biết lực lượng chức năng đã lập 9 chốt ra vào quanh khu đô thị này. Tỉnh đã phát đi thông báo tìm người đến các điểm bệnh nhân COVID-19 từng đến, đến nay đã có hơn 100 người khai báo đã đến quán Sunny này.

5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Vĩnh Phúc hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. BSCK2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân hiện bình thường. 

Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã yêu cầu bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên sẵn sàng tiếp nhận các F1 và có liên quan; chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện với quy mô 300 giường.

Võ Thu

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top