Thừa Thiên Huế “giải bài toán” thoát lũ cho khu đô thị

| Xã hội

GiadinhNet - Việc nâng cao độ đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu (TP Huế) ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ tại một số khu dân cư, khu đô thị. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết thực trạng này.

Nâng cao độ nền đường gây ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ

Thời gian qua, việc các tuyến đường ở TP Huế như Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, Thủy Dương - Thuận An được nâng cao độ nền khiến người dân lo lắng tình trạng ngập lụt sẽ càng nặng nề hơn với khu đô thị và các khu dân cư.

Dẫn chứng cụ thể, vào tháng 10/2022, Thừa Thiên Huế đã hứng chịu một đợt mưa lũ rất lớn. Khu đô thị An Vân Dương và cư dân tại các phường Xuân Phú, An Đông, một phần phường An Cựu đã bị ngập lụt, nhiều nơi mực nước cao hơn đợt mưa lũ năm 2020.

Liên quan đến tình trạng này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) cho biết, các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, Thủy Dương - Thuận An với vai trò là các tuyến đường huyết mạch kết nối khu dân cư với trung tâm hành chính của tỉnh và khu trung tâm TP Huế, nên việc đảm bảo lưu thông trong mùa lũ, đáp ứng các tình huống khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn là hết sức cần thiết.

Theo đơn vị này, vừa qua UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cao độ tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu theo đồ án quy hoạch phân khu A điều chỉnh tại quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019.

Thừa Thiên Huế “giải bài toán” thoát lũ cho khu đô thị  - Ảnh 1.

Đợt mưa lũ tháng 10 gây nên tình trạng ngập lụt, cư dân tại các khu đô thị phải đưa các phương tiện lên cầu để tránh lũ.

Số liệu kiểm tra thực tế cho thấy, cao độ ngập lụt của đợt lũ trong tháng 10/2020 tại Khu đô thị An Vân Dương từ +2.81 đến +3.17, do đó với cao độ trung bình của các tuyến đường nêu trên là +2.64m về cơ bản giải quyết được lưu thông cho các phương tiện vận tải phục vụ cứu trợ, hỗ trợ lụt bão.

"Tuy nhiên, việc nâng cao độ 2 tuyến đường này trong giai đoạn trước mắt sẽ ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ tại một số khu vực dân cư hiện hữu do các hệ thống kênh mương thoát nước ra các hệ thống sông Như Ý, Nhất Đông, hói Phát Lát.. chưa được đầu tư hoàn chỉnh" – Ban QLDA thông tin.

Giải pháp nào để giải quyết?

Theo Ban QLDA, đối với dự án nâng cao độ tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, giải pháp trước mắt cần bổ sung các cửa thu nước cho các vị trí có cao độ địa hình thấp, thu vào hệ thống thoát nước của tuyến đường để xả ra các vị trí theo quy hoạch. Thực hiện nạo vét khơi thông các mương hói hiện có, các điểm bị tắc nghẽn, nạo vét hệ thống đường ống thoát nước mưa, các vị trí cửa thu, cửa xả trên địa bàn khu vực.

Tập trung hoàn thành đền bù GPMB đang bị vướng mắc tại các dự án để sớm triển khai thi công hoàn thành các cống hộp cuối tuyến thông ra sông Lợi Nông để giải quyết thoát nước cho các khu vực thượng lưu.

Thừa Thiên Huế “giải bài toán” thoát lũ cho khu đô thị  - Ảnh 2.

Các ông nhân, máy móc thi côn hạng mục nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp. Ảnh chụp tháng 6/2022

Đối với các dự án khác đang triển khai trên địa bàn An Vân Dương, Ban QLDA sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, nhà đầu tư và địa phương để tiến hành rà soát các vị trí ngập cục bộ do ảnh hưởng bởi dự án để có phương án thu gom, tiêu thoát úng cho phù hợp.

Theo Ban QLDA, về lâu giải để giải quyết tình trạng này, sẽ ưu tiên đầu tư các cầu, cống băng đường tại các vị trí mương hói nối liền hiện nay đồng thời thay thế các cống có khẩu độ nhỏ chưa phù hợp với diện tích mặt cắt ướt của các tuyến kênh, mương quy hoạch.

Đồng thời, tổ chức đầu tư theo giai đoạn đối với các tuyến kênh mương theo quy hoạch được duyệt. Trong trường hợp nguồn lực hạn chế, thì giai đoạn đầu ưu tiên đầu tư mương đất theo mặt cắt quy hoạch và các cầu, cống băng đường, đảm bảo kết nối liên thông với các nhánh sông hiện có.

Qua đó, từng bước hoàn thiện đầu tư các tuyến đường và hệ thống thoát nước trong khu vực theo quy hoạch để đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước cho khu đô thị An Vân Dương.

"Xét về tổng thể, thoát nước Khu vực An Vân Dương nói riêng và khu vực phía Đông TP Huế nói chung, để đảm bảo tính hiệu quả cần phải có sự nghiên cứu đồng bộ, tổng thể trên phạm vi lớn. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu giải pháp thoát lũ cho khu vực phía Đông TP Huế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sẽ đề ra các giải pháp điều chỉnh về cao độ, hướng thoát lũ cho đô thị nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển đô thị bền vững...", Ban QLDA thông tin.

Dân lo sẽ có “đê chắn nước” vào mùa mưa lũ sau khi nâng đườngDân lo sẽ có “đê chắn nước” vào mùa mưa lũ sau khi nâng đường

GiadinhNet - Người dân ở Huế lo lắng khi dự án nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp hoàn thành sẽ biến nơi sinh sống của họ nằm trong “biển nước” vào mùa mưa lũ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Mệ Trí Huệ và khát khao truyền nghề cho người trẻ

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.