Dân lo sẽ có “đê chắn nước” vào mùa mưa lũ sau khi nâng đường

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân ở Huế lo lắng khi dự án nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp hoàn thành sẽ biến nơi sinh sống của họ nằm trong “biển nước” vào mùa mưa lũ.

Theo tìm hiểu, hạng mục nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Quy mô tuyến đường Tố Hữu có mặt đường rộng 21m, hè phố mỗi bên rộng 6m, dải phân cách rộng 27m. Quy mô tuyến đường Võ Nguyên Giáp có mặt đường rộng 21m, hè phố mỗi bên rộng 11m, dải phân cách rộng 57m.

Ghi nhận của PV, hiện nay, đơn vị thi công đang chỉ đạo các công nhân, thiết bị máy móc triển khai thực hiện các hạng mục tại 2 tuyến đường này. Tuy nhiên, việc triển khai nâng cấp đường khiến cho nhiều hộ dân sinh sống cạnh tuyến đường này trở nên lo lắng vì mặt đường được nâng lên cao sẽ khiến cho việc thoát nước diễn ra chậm, gây ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Dân lo sẽ có “đê chắn nước” vào mùa mưa lũ sau khi nâng đường - Ảnh 1.

Việc nâng cao mặt đường khiến người dân lo lắng vào mùa mưa lũ sẽ rất khó thoát nước.

Ông N.V.C (ở tổ 1, phường An Đông, TP Huế) cho hay, bình thường vào mùa mưa lũ khu vực họ sinh sống thường xuyên xảy ra ngập lụt. "Bây giờ mà nâng đường lên, khi mùa mưa lũ về, nước sẽ rất khó thoát đi, tình trạng ngập lụt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn mặt đường được nâng cao như vậy, thì đó sẽ không khác gì một bờ kè giữ nước lại", ông C. nói.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II cho biết, việc nâng cao độ các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp trước hết là hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân Khu A và Khu B – Đô thị mới An Vân Dương. Ngoài ra, sẽ hình thành các trục đường chính có khả năng cơ động bằng cơ giới để cứu hộ, cứu nạn các khu dân cư trong vùng khi xảy ra lũ lụt.

Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II thông tin, đường Tố Hữu thuộc Khu A, đường Võ Nguyên Giáp thuộc Khu A và Khu B – Đô thị mới An Vân Dương. Quy hoạch phân khu Khu A được phê duyệt năm 2007 với cốt thiết kế giao thông trên trục đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp thấp nhất là 2,1m và cốt cao nhất là 2,2m. Quy hoạch phân khu Khu B được phê duyệt năm 2009 với cốt thiết kế giao thông trên trục đường Võ Nguyên Giáp là 2,1m. Tại lần điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A được phê duyệt năm 2019, cốt thiết kế giao thông trên trục đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp được điều chỉnh thành 2,64m.

Theo ông Việt, trong thời gian từ tháng 10-11/2020, TP Huế bị ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão lớn, gây mưa lớn kéo dài khiến nước các sông dâng cao gây ngập hầu hết toàn bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương nói riêng. Các trục đường chính trong khu An Vân Dương đã hình thành đều ngập nước hoàn toàn dẫn tới giao thông ngưng trệ, đi lại rất khó khăn.

Do đó, việc điều chỉnh nâng cao độ tuyến đường Tố Hữu, đường Võ Nguyên Giáp và Nâng cao độ các tuyến đường thuộc khu hành chính tập trung kết nối với tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp và đường mặt cắt 36m nhằm thích ứng tình hình ngập lụt, tăng trưởng xanh theo hướng bền vững và giảm thiểu ùn tắc giao thông là thật sự cần thiết.

Dân lo sẽ có “đê chắn nước” vào mùa mưa lũ sau khi nâng đường - Ảnh 3.

Các công nhân, máy móc thi công hạng mục nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp.

"Trước mắt, để giảm thiểu tình trạng ngập úng khi nâng cốt cao độ 2 tuyến đường, đơn vị thiết kế đã thiết kế bổ sung 1 cống hộp tại vị trí cống 3 cửa trên đường Võ Nguyên Giáp trùng với vị trí mương quy hoạch nối từ hói Phát Lát đến kênh sinh thái. Bổ sung 1 cống hộp trên đường Tố Hữu trùng với vị trí mương quy hoạch nối từ hói Lăng Xá Cồn đến sông Như Ý", ông Việt cho hay.

Hạng mục nâng cấp đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2016, gồm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 26 gồm cây xanh, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng các trục sinh thái trung tâm Khu đô thị mới An Vân Dương (đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu), do Công ty Cổ phần Thành Đạt thực hiện. Hạng mục xây dựng gói thầu gồm xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, hệ thống cấp nước tưới cây, họng cứu hỏa, xây dựng vỉa hè. Tổng chi phí xây dựng của gói thầu là 141,5 tỷ đồng, gói thầu được khởi công từ ngày 10/10/2019, ngày dự kiến hoàn thành 10/10/2023.

Gói thầu số 39 gồm xây dựng đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp (phần nâng cao độ) và di dời trạm biến áp, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 thực hiện. Hạng mục xây dựng gói thầu gồm nâng cao độ mặt đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, xây dựng 2 cống hộp ngang đường di dời trạm biến áp và ngầm hóa đường dây trung hạ thế. Tổng chi phí xây dựng của gói thầu là 92,5 tỷ đồng, gói thầu được khởi công từ ngày 4/3/2022, ngày dự kiến hoàn thành 4/9/2023.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bộ Y tế đề xuất thay V2K cho 5K

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.