Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà

| Xã hội

GiadinhNet- Sau đêm Vu Lan diễn ra tại Cát Bà, những bè đặt hoa đăng thả trên vịnh được lực lượng BQL Vịnh cùng thanh niên huyện Cát Hải tổ chức thu gom, nhằm tránh trôi dạt, gây ô nhiễm môi trường vịnh.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nhau những hình ảnh hoa đăng dập dềnh trôi dạt vào bờ vịnh Cát Bà với những thông điệp tỏ ý chê trách lễ hội.

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà - Ảnh 1.

Hình ảnh rác thải dạt trên vịnh Cát Bà gây xôn xao dư luận. Ảnh: Hoàng Ng.Vũ

 Từ tài khoản facebook Hoàng Nguyên Vũ nhiều bức hình chụp ảnh cốc nến nhựa, bè phao xốp cùng hoa tươi trôi dập dềnh trên mặt vịnh Cát Bà. Kèm theo đó, facebooker Hoàng Nguyên Vũ bày tỏ "30.000 ngọn hoa đăng bằng nhựa được thả xuống biển là hành động hủy hoại môi trường, góp phần hủy diệt môi sinh v.v...". Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều người đã comment tỏ ý cùng quan điểm với nick Hoàng Nguyên Vũ, cho rằng việc thả hoa đăng xuống biển, xuống sông đang là một dạng biến tướng của đạo Phật. Việc làm này cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường...

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà - Ảnh 2.

Toàn cảnh đại lễ Vu Lan diễn ra tại Cát Bà vừa qua. Ảnh: CTV

Trước những thông tin phản ánh trên, Thượng tọa Thích Tục Khang- ủy viên Ủy ban quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban quốc tế Phật giáo thành phố Hải Phòng – Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cát Hải cho rằng thông tin mà một số người nêu trên mạng xã hội như trên, chưa phản ánh hết quá trình diễn ra đại lễ Vu Lan vừa diễn ra tại huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà - Ảnh 3.

Nghi thức thả đèn hoa đăng trên đảo Cát Bà diễn ra 5 năm nay và được nhân dân địa phương hoan hỉ, chào đón

Thượng tọa Thích Tục Khang cũng chia sẻ thêm: "Nghi thức thả hoa đăng trên đảo Cát Bà được tổ chức nhiều năm nay. Việc thả hoa đăng trên biển là một phần quan trọng nối tiếp trong lễ hội Vu Lan báo hiếu vừa qua. Tại đại lễ Đêm hoa đăng kính mừng Đại lễ Vu Lan Cát Bà 2019 diễn ra đêm 10-8 đúng là có 3 vạn hoa đăng được thả trên vịnh Lan Hạ, nhưng sau khi kết thúc ban tổ chức đã thu gom lại chứ không có chuyện để trôi ra biển gây ô nhiễm môi trường. Nghi thức thả đèn hoa đăng nhằm mục đích chúc mừng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát khổ đau", Thượng tọa Thích Tục Khang cho hay.

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà - Ảnh 4.

Việc thu gom đèn hoa đăng được BQL các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà diễn ra ngay sau khi đại lễ kết thúc

Trả lời với báo Gia đình & Xã hội xung quanh thông tin Vịnh Cát Bà ngập rác sau đại lễ Vu Lan, ông Nguyễn Công Hòa - Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà khẳng định, hoa đăng thả trong đêm đại lễ Vu Lan (11/08) được lực lượng thanh niên huyện và BQL các vịnh thu gom ngay trong đêm; số còn lại triển khai thu gom nốt ngay sáng hôm sau (12/8).

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà - Ảnh 5.

Công tác thu gom làm sạch mặt vịnh sau đại lễ Vu Lan tối 11/8 tại Cát Bà

Theo ông Hòa, từ trước khi diễn ra chương trình đại lễ Vu Lan thu hút hàng vạn người dân, du khách trên huyện đảo tham gia thì phía bên ngoài vịnh đã được ban quản lý vịnh chuẩn bị hệ thống phao quây để ngăn các hoa đăng có thể trôi ra biển.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 3 ngày vừa qua - đặc biệt khu vực vịnh Lan Hạ - không còn tình trạng hoa đăng hay các tấm phao xốp có chứa hoa đăng trôi nổi trên mặt vịnh.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.