Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vu lan báo hiếu

Tùng Dương: 'Tôi và mẹ khắc khẩu, bất đồng quan điểm nhiều chuyện'

Tùng Dương: 'Tôi và mẹ khắc khẩu, bất đồng quan điểm nhiều chuyện'

Giải trí

GĐXH - Biểu diễn "Mẹ tôi" trong đêm nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành", Tùng Dương chia sẻ: "Tôi và mẹ đều mạnh mẽ, cá tính nên khắc khẩu, bất đồng quan điểm nhiều chuyện. Nhưng mẹ luôn lặng lẽ ủng hộ, chăm lo cho tôi trong những buổi diễn".

Tranh thủ cuối tuần, người Hà Nội đội mưa lên nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh mùa Vu Lan

Tranh thủ cuối tuần, người Hà Nội đội mưa lên nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh mùa Vu Lan

Xã hội

GiadinhNet - Bất chấp trời mưa to không ngừng, người Hà Nội vẫn vượt gần 100km lên nghĩa trang để vẹn tròn chữ hiếu mùa Vu Lan.

Hàng ngàn người dân bật khóc trong nghi lễ "bông hồng cài áo", thả đèn hoa đăng mùa Vu Lan báo hiếu

Hàng ngàn người dân bật khóc trong nghi lễ "bông hồng cài áo", thả đèn hoa đăng mùa Vu Lan báo hiếu

Xã hội

GiadinhNet - Trong không khí trang nghiêm của mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, hàng ngàn người dân ở Hà Nội, Hòa Bình và các tỉnh lân cận đã tham gia nghi lễ “bông hồng cài áo” và thả đèn hoa đăng.

Những món quà tặng độc lạ, “ăn khách” mùa Lễ Vu Lan

Những món quà tặng độc lạ, “ăn khách” mùa Lễ Vu Lan

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Mùa Vu Lan tới cũng là lúc thị trường quà tặng, quà biếu trở nên sôi động. Đáp ứng nhu cầu, thị trường quà tặng ý nghĩa, độc lạ dịp Vu Lan cũng nhộn nhịp, đắt khách.

Trọn vẹn lòng thành kính với Vu Lan báo hiếu trực tuyến giữa đại dịch COVID

Trọn vẹn lòng thành kính với Vu Lan báo hiếu trực tuyến giữa đại dịch COVID

Xã hội

GiadinhNet - Mùa lễ Vu lan năm nay diễn ra đặc biệt khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, Vu lan trực tuyến được nhiều chùa thực hiện. Nhiều người dân lo việc làm này sẽ không vẹn lòng thành kính nếu không trực tiếp tới các chùa hành lễ. Điều này có đúng?.

Đạo diễn “Ơn nghĩa sinh thành" và 2 niềm day dứt mãi khôn nguôi với cha mẹ trong quá khứ

Đạo diễn “Ơn nghĩa sinh thành" và 2 niềm day dứt mãi khôn nguôi với cha mẹ trong quá khứ

Giải trí

GiadinhNet - “Có một niềm ân hận cho đến tận bây giờ là khi mẹ mất, tôi không trở về kịp về gặp mẹ lần cuối. Rồi khi tôi đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định thì bố mẹ lại không còn nữa. Tôi mong rằng những ai may mắn đang còn cha mẹ, xin hãy phụng dưỡng và chăm sóc khi còn có thể…”, đạo diễn Mai Thanh Tùng chia sẻ.

Tháng 7 âm lịch là tháng xấu hay tháng đẹp nhất trong năm?

Tháng 7 âm lịch là tháng xấu hay tháng đẹp nhất trong năm?

GiadinhNet – Tháng 7 âm lịch có những điều nên kiêng kỵ, nhưng xét ra thì tháng 7 là tháng đẹp nhất trong năm, người dân không nên quá lo lắng vì có nhiều cách hóa giải.

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi đã làm cha, thấu hiểu tình cảm gia đình nên không còn giận má”

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi đã làm cha, thấu hiểu tình cảm gia đình nên không còn giận má”

Giải trí

GiadinhNet - Đàm Vĩnh Hưng từng giận mẹ vì nợ nần tiền tỷ nhưng rồi anh quyết định tha thứ tất cả cho bà: "Tôi đã thôi hằn học, lạnh lùng với má vì những gì bà đã làm trong quá khứ. Tôi hiểu, nếu nhớ lại thì người khổ và đau nhất cũng chính là tôi thôi. Nên tôi đã tập lướt và không nhắc đến nữa!".

Vu lan báo hiếu: Lý Nhã Kỳ “nợ" mẹ một người con rể, hứa sẽ sớm thực hiện

Vu lan báo hiếu: Lý Nhã Kỳ “nợ" mẹ một người con rể, hứa sẽ sớm thực hiện

Giải trí

GiadinhNet - “Nhiều lần mẹ nhìn con gái út vẫn mải mê kinh doanh, xây nhà mà chưa yên bề gia thất, mẹ tôi không tránh khỏi cảm giác lo lắng.... Vừa rồi sinh nhật, mẹ tôi có nói: "Con vẫn còn nợ mẹ một người con rể. Con hứa cố gắng sẽ mang món quà đó về cho mẹ sớm!".Tôi nghĩ đó là điều mẹ trông đợi nhất”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Vu lan báo hiếu: Người mẹ thương con đến ích kỷ với chính mình của NTK Sỹ Hoàng

Vu lan báo hiếu: Người mẹ thương con đến ích kỷ với chính mình của NTK Sỹ Hoàng

Giải trí

GiadinhNet - Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Nhân dịp này, NTK áo dài nổi tiếng Sỹ Hoàng đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa về người mẹ của mình.

Phong tỏa 883 hũ tro cốt bị bỏ xó tại chùa Kỳ Quang 2

Phong tỏa 883 hũ tro cốt bị bỏ xó tại chùa Kỳ Quang 2

Xã hội

GiadinhNet - Qua kiểm đếm, chỉ có 108 trong 883 hũ tro cốt bị bỏ xó có di ảnh tại chùa Kỳ Quang 2. 775 hũ tro cốt đã bị gỡ rời di ảnh, không phân biệt được danh tính.

Vụ tháo di ảnh, vứt xó tro cốt người đã khuất: Sư trụ trì nhận lỗi, chùa Kỳ Quang 2 chịu hết phí xét nghiệm ADN

Vụ tháo di ảnh, vứt xó tro cốt người đã khuất: Sư trụ trì nhận lỗi, chùa Kỳ Quang 2 chịu hết phí xét nghiệm ADN

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc tháo di ảnh, chất tro cốt người đã khuất vào xó tường ở chùa Kỳ Quang 2, hiện Thượng toạ Thích Thiện Chiếu - Trụ trì chùa đang kiểm đếm các lọ tro cốt.

Phóng sinh rằm tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu như thế nào mới là đúng, tránh gây họa

Phóng sinh rằm tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu như thế nào mới là đúng, tránh gây họa

GiadinhNet - Phóng sinh là một nét đẹp tín ngưỡng thể hiện lòng từ bi đã có từ lâu. Việc phóng sinh trong Rằm tháng 7 càng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mọi người cần phải biết điều này khi thực hiện để việc phóng sinh mùa Vu Lan báo hiếu đúng ý nghĩa, tránh gây hại.

Dịch bệnh COVID- 19, người dân lựa chọn làm Vu lan báo hiếu qua “màn hình máy tính”

Dịch bệnh COVID- 19, người dân lựa chọn làm Vu lan báo hiếu qua “màn hình máy tính”

Xã hội

GiadinhNet – Để tránh tụ tập đông người lây lan dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân đã chọn cách làm Vu Lan báo hiếu trực tuyến. Chỉ cần ngồi tại nhà cùng chiếc máy tính là đã có thể chọn được mâm cỗ cúng cho người thân. Vu Lan online đang được nhiều người lựa chọn.

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà

Xã hội

GiadinhNet- Sau đêm Vu Lan diễn ra tại Cát Bà, những bè đặt hoa đăng thả trên vịnh được lực lượng BQL Vịnh cùng thanh niên huyện Cát Hải tổ chức thu gom, nhằm tránh trôi dạt, gây ô nhiễm môi trường vịnh.

Tết Vu Lan của những phận già cuối cùng ở Trại phong Đá Bạc

Tết Vu Lan của những phận già cuối cùng ở Trại phong Đá Bạc

Xã hội

GaidinhNet - Những tưởng tuổi già là năm tháng hạnh phúc, an nhiên vui vẻ bên con cháu, thế nhưng cuộc sống ở trại phong Đá Bạc lại là một thế giới khác. Đó là thế giới của những người già cô đơn, chờ ngày ra đi mãi mãi. Cuộc đời của những phận già cuối cùng ở “thế giới này” cứ thế trôi qua, không niềm vui, chỉ thấy nỗi buồn khôn tả…

Cố ép bố mẹ ra Thủ đô sống cùng cũng là bất hiếu?

Cố ép bố mẹ ra Thủ đô sống cùng cũng là bất hiếu?

Gia đình

GiadinhNet - Bố mẹ sống ở quê, con làm việc Thủ đô. Công việc quá bận rộn khiến con không thể về thăm bố mẹ thường xuyên. Vì vậy, nhiều người ép bằng được bố mẹ ra sống cùng dù các cụ không muốn. Theo các chuyên gia, đây không phải là báo hiếu mà là bất hiếu.

Top