Thực phẩm đang bị làm giá?
GiadinhNet - Cục chăn nuôi (Bộ NN&PTNN) cho biết, từ giữa tháng 9 do lượng cung ứng đồi dào, giá các loại thịt lợn, thịt gà đã giảm đến 25%.
Kết quả khảo sát giá thực phẩm của chúng tôi ở một số chợ lớn trên địa bàn Hà Nội đã cho những con số khá khác biệt. Tại chợ Thành Công (quận Ba Đình), giá thịt lợn sấn các loại vẫn ở mức 110.000 đồng/kg nhưng ở chợ tạm cách đó chưa đầy 1km, cao nhất cũng chỉ 90.000 đồng/kg. Tại những điểm khác như chợ Mỹ Đình II (huyện Từ Liêm), chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Kim Liên (quận Đống Đa), chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) cũng có mức giảm tương tự.
Thịt lợn đứng đầu bảng về mức độ "loạn" giá. Ảnh: M.H |
Chị Nguyễn Thị Vinh, chủ hàng thịt tại chợ tạm khu Nam Thành Công cho biết: "Từ đầu tháng 10 đến nay giá thịt lợn giảm khá nhiều. Thịt sấn các loại giảm từ 110.000 đồng/kg xuống còn 100.000 đồng/kg, khoảng 5 ngày nay lại tiếp tục giảm xuống mức 90.000 đồng/kg. Thậm chí cuối buổi chợ còn ít, tôi bán đổ, thịt nạc cũng chỉ lấy giá 85.000 đồng/kg".
Tuy nhiên, không phải nơi nào người dân cũng được mua thực phẩm với mức giảm giá đáng kể này. Chị Hà Thị Liên, ngõ 32 phố Đồng Tâm, Đại La (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Tôi cũng xem tivi nói giá thực phẩm giảm nhưng tôi đi chợ chợ Đồng Tâm ngày một lần vẫn không thấy có gì thay đổi. Tôi vẫn phải mua thịt sấn với giá 110.000 - 115.000 đồng/kg; thịt gà vẫn 120.000 đồng/kg; rau cải ngọt, cải sen cũng đều có giá từ 15.000- 18.000 đồng/kg... không thay đổi tính từ tháng 9 đến nay".
Các chợ Nguyễn Công Trứ, Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), Hàng Da (quận Hoàn Kiếm), Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa) cũng cho mức giá tương tự như chị Liên đã nói ở trên. Một số chợ khác như Chùa Láng (quận Đống Đa), Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy)... có giảm giá nhưng không nhiều: thịt lợn sấn các loại ở mức 100.000 đồng/kg; thịt gà ta 110.000 đồng/kg; gà công nghiệp 80.000 đồng/kg... Chị Hà Thi Minh, bán thịt lợn tại chợ Nghĩa Tân còn cho biết: "Không nói đâu xa chỉ trong một chợ thịt đã có hai giá. Đầu chợ thịt vẫn được bán với giá 120.000 đồng/kg vì ở đó nhiều khách đi lại, bán đắt vẫn chạy trong khi ngồi cuối chợ như tôi chỉ bán từ 100.000- 110.000 đồng/kg mà gần hết buổi vẫn còn".
Quản lỏng, phạt thấp nên loạn giá
Phát biểu tại hội nghị phát triển ngành chăn nuôi do Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần bức xúc rằng: "Giá thu mua 1 kg gà tại hộ chăn nuôi chỉ có 30.000 đồng, thế nhưng khi vào siêu thị đã lên đến 90.000 đồng, đắt gấp ba lần giá gốc. Chắc chắn đang có yếu tố đầu cơ làm giá!". |
Còn ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách nông nghiệp thì cho rằng, thông tin về giá thiếu minh bạch nên người chăn nuôi không nắm được, để tư thương ép giá. Điều này khiến cho người chăn nuôi đáng ra được hưởng lợi nhiều thì chỉ được một phần khiêm tốn còn đối tượng không bỏ nhiều công sức như thương lái lại được món hời lớn. Nhập giảm vẫn bán giá cao là vi phạm quy định về giá nhưng nếu xử phạt họ cũng không sợ vì quy định xử phạt quá nhẹ.
Có ý kiến băn khoăn, giao quỹ bình ổn cho người đi buôn thì làm sao bình ổn được giá vì họ sẽ tính lợi nhuận trong kinh doanh. Quỹ bình ổn giá phải trao cho những nơi sản xuất thì mới hiệu quả. Còn một số chuyên gia thì cho rằng, do lực lượng kiểm tra kiểm soát mỏng, mức xử phạt về vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định không đủ lực để răn đe là nguyên nhân gây loạn giá.
Dù là gì thì chuyện "hai giá" vẫn khiến người tiêu dùng bị thiệt hại. Người mua đắt thì bức xúc còn người mua rẻ lại băn khoăn về nguồn gốc và chất lượng. Trong tình cảnh này, cả người chăn nuôi, nhà quản lý lẫn người tiêu dùng đang phải ngậm ngùi chấp nhận cái giá do thương lái áp đặt.
Nghị định 169/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế vì mức phạt quá thấp. Chẳng hạn: Điều 14 Nghị định quy định, hành vi không thực hiện đúng quy định về niêm yết giá chỉ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với trường hợp doanh nghiệp tự niêm yết giá; phạt 200.000 - 500.000 đồng đối với trường hợp do Nhà nước định giá. |
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập
Xã hội - 47 phút trước"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.
Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh
Dân số và phát triển - 47 phút trướcChứng rối loạn xuất tinh xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới với các nguyên nhân khác nhau. Một số phương pháp tập luyện có thể hỗ trợ điều trị chứng bệnh này hiệu quả.
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'
Xã hội - 48 phút trướcMỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Giá vàng nhẫn hôm nay tăng vọt
Sản phẩm - Dịch vụ - 52 phút trướcGĐXH - Sáng nay (30/4), giá vàng nhẫn bật tăng trở lại. Theo đó, giá vàng nhẫn tiến sát mốc 77 triệu đồng/lượng.
Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an
Xã hội - 1 giờ trướcNgười phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.
Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"
Giải trí - 1 giờ trướcDàn sao Việt đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bằng những chuyến đi chơi xa.
Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcMột người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.
7 xu hướng kính râm sành điệu, hợp mốt dành cho mùa hè
Thời trang - 1 giờ trướcĐây là những mẫu kính râm sẽ "thống trị" phong cách mùa hè năm nay.
Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhiều nước trên thế giới, lập trình Game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0, mang lại mức lương hấp dẫn hàng triệu người mơ ước.
Nhiều doanh nghiệp phải đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcGĐXH - Năm 2024, áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản của nhiều doanh nghiệp vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.
Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng
Thời sựGĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.