Thuê người đóng giả cán bộ để lừa cấp sổ đỏ

| Pháp luật

GiadinhNet – Tự nhận có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Phương đã thuê người đóng giả cán bộ tài nguyên và môi trường để tạo niềm tin và lấy tiền của nạn nhận.

Ngày 15/6, TAND Hà Nội mở phiến xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Bị cáo trong vụ án là Thái Duy Phương (SN 1986, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan công tố, vào tháng 12/2019 ông Bùi Công T (SN 1956, trú tại Đồng Đa, Hà Nội) làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phương lên công an.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định, ông T cùng bạn là bà A biết Phương thông qua sự giới thiệu của người quen. Khi gặp nhau, Phương "nổ" là có thể làm được thủ tục cấp sổ đỏ trong thời hạn 3 tháng thông qua mối quan hệ thân thiết của anh ta với cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cũng như Công an Hà Nội.

Để đưa nạn nhân vào tròng nhanh hơn, Phương nhờ người đóng giả là cán bộ tài nguyên môi trường đến gặp ông T để "trao đổi" về thủ tục cấp sổ đỏ.

Thuê người đóng giả cán bộ để lừa cấp sổ đỏ - Ảnh 1.

Đối tượng Phương (ảnh tư liệu)

Thấy tin tưởng, nên từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2019 ông T đã chuyển cho Phương 2,3 tỉ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 7 thửa đất. Bà A giao cho Phương 2,7 tỉ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 4 thửa đất. 

Nhận xong tiền nhưng suốt thời hạn cam kết Phương không làm gì. Thấy vậy, Ông T và bà A đã thúc giục Phương hoàn tất việc làm sổ đỏ cho mình.

Để kéo dài thời gian, Phương làm giả 7 giấy hẹn trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của Phòng Tài nguyên & Môi trường Hà Nội có đóng dấu giả của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; giả chữ ký của Phó Giám đốc sở, rồi đưa cho ông T 3 giấy, bà A 4 giấy để hai người bị hại yên tâm không thúc giục. 

Sau đó, Phương không làm gì để ông T. và bà A. được cấp sổ đỏ như hứa hẹn. Anh ta dùng 5 tỉ tiền lừa được từ ông T và bà A để chi tiêu cá nhân hết.

Tại phiên xét xử, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu và lời khai tại toà, HĐXX – TAND Hà Nôi đã quyết định tuyên phạt Phương tổng cộng 20 năm tù cho 2 tội danh trên, đồng thời phải bồi thường số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

T.Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.