Thuốc mới giúp rút ngắn thời gian chữa bệnh lao

| Thành tựu y học

Ngày 15/11, Liên minh toàn cầu phát triển thuốc chống lao đang thử nghiệm loại thuốc PA-824 và Moxifloxacin, hai loại thuốc chống lao phổi mới dùng kết hợp với Pyrazinamide, thuốc kháng sinh chống lao hiện đang sử dụng rộng rãi để điều trị lao phổi.

Kết quả thử nghiệm đầu tiên ở Nam Phi cho thấy sử dụng hai loại thuốc mới có thể rút ngắn thời gian điều trị căn bệnh lao phổi xuống còn sáu tháng.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên được áp dụng với 68 bệnh nhân trong hai tuần và ba tháng sau đó là theo dõi, đánh giá hiệu quả, độ an toàn và khả năng dung nạp thuốc của người bệnh. Sau giai đoạn này, các nhà nghiên cứu sẽ mở rộng thử nghiệm thời gian điều trị dài hơn.

Bác sĩ Okot Nuwagara chuyên trị bệnh lao 14 năm qua tại Viện Phổi Trường Đại học Cape Town (Nam Phi) cho biết những loại thuốc mới này cũng cho thấy khả năng hứa hẹn điều trị bệnh lao phổi nhạy cảm với thuốc điều trị và bệnh lao có vi trùng kháng nhiều loại thuốc điều trị hiện hành.

Bác sĩ Andreas Diacon, điều phối viên thử nghiệm cho biết hai loại thuốc mới này còn có thể dùng điều trị đồng thời với thuốc điều trị bệnh HIV/AIDS. Đây cũng là ưu thế của loại thuốc mới vì bệnh AIDS thường song hành với bệnh lao trên cùng một người bệnh.

Giám đốc điều hành Chương trình loại trừ bệnh lao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mario Raviglione cho rằng thử nghiệm bước đầu thành công của hai loại thuốc trên là tín hiệu rất đáng mừng để cách mạng hóa việc điều trị bệnh lao với thời gian điều trị ngắn và hiệu quả cao.
 
Theo Vietnamplus
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế -

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế -

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.