Tìm thấy nghi phạm giết người hàng loạt sau 30 năm

| Bốn phương

Anh Ngọc (Theo Yonhap)

Nghi phạm trên được xác định sau khi cơ quan pháp y Hàn Quốc kết luận mẫu ADN thu thập từ quần lót của một nạn nhân trùng khớp với ADN của ông ta, cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu, phía nam Seoul, cho biết hôm 18/9.

Tuy nhiên, nghi phạm sẽ không chịu án phạt nào do thời hạn xét xử các vụ giết người đã hết hiệu lực từ tháng 4/2006. Người đàn ông cũng đang ngồi tù vì phạm tội cưỡng hiếp và giết người trong một vụ án khác.

Tìm thấy nghi phạm giết người hàng loạt sau 30 năm  - Ảnh 1.

Chân dung phác thảo và các thông tin về nghi phạm giết người hàng loạt ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi vào thập niên 80. Ảnh: Yonhap

Ít nhất 10 phụ nữ từ 14 đến 71 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại tại các ngôi làng ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi từ năm 1986 đến 1991. Hơn 2 triệu cảnh sát, số lượng kỷ lục với một vụ án, đã được triển khai để điều tra các vụ giết người này. Các vụ giết người hàng loạt từng trở thành đề tài cho bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc năm 2003 "Memories of Murder" (Ký ức của kẻ sát nhân). 

Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra xem nghi phạm trên có đứng sau cái chết của những phụ nữ khác hay không. Họ dự kiến tổ chức một cuộc họp báo hôm nay để công bố các chi tiết liên quan tới vụ án.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.