Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 1/9: Thông đoạn các cao tốc nối Mai Sơn - Diễn Châu; điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV

Thứ sáu, 06:30 01/09/2023 | Thời sự

GĐXH - Từ hôm nay, Bộ GTVT cho phép đưa vào khai thác tạm thời các phân đoạn để nối tuyến cao tốc từ Hà Nội về Diễn Châu (Nghệ An); Thông tin 4 cô gái trẻ sống trong ký túc xá công nhân rồi làm lây lan cho HIV cho nhiều người đang bị kiến nghị điều tra.

Tin 31/8: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng; thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola?Tin 31/8: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng; thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola?

GĐXH - Người được cho là nữ giáo viên đánh hội đồng nam sinh lớp 9 đã viết đơn xin thôi việc trước khi xảy ra sự việc, hai bên gia đình hiện đã hoà giải; Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Từ 1/9, chính thức thông tuyến cao tốc từ Hà Nội tới Nghệ An

Ngày 31/8, Bộ GTVT cho biết, sẽ đưa vào khai thác tạm thời phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45, đoạn QL45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Cụ thể, ngày 1/9, Bộ GTVT sẽ chủ trì, phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối với phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến (dài 9,7km) đoạn Mai Sơn - QL45, đoạn QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu tạo trục cao tốc xuyên suốt từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghệ An với tổng chiều dài 251km.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, theo dõi và chấp hành nghiêm mọi hướng dẫn, chỉ dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt phương án tổ chức giao thông 2 đoạn tuyến cao tốc để từ ngày 1/9, các phương tiện được phép lưu thông qua đây theo các quy định cơ bản như sau:

Đường cao tốc chỉ phục vụ cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải ≤ 10 tấn. Các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường cao tốc là xe tải >10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ ≤ 70km/h, xe thô sơ, người đi bộ.

Tin 1/9: Điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV - Ảnh 3.

Nỗ lực thực hiện những hạng mục cuối cùng để đưa tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn vào khai thác tạm từ ngày mai (1/9). Ảnh: N.Huyền

Người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng thì được đi lại trên đường cao tốc (không quy định tốc độ) nhưng không gây ảnh hưởng và cản trở giao thông trên đường cao tốc.

Xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ nằm trong danh mục hàng nguy hiểm được Chính phủ quy định trong Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, chỉ được lưu thông trên đường cao tốc khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Người lái xe tham gia giao thông trên đường cao tốc phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, các quy tắc tham gia an toàn theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, không cho xe chạy vào nơi dừng đỗ khẩn cấp và phần lề đường; không cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, sơn kẻ trên mặt đường.

Người lái xe trên đường cao tốc khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn. Trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe khẩn cấp, người lái xe phải đưa xe ra làn dừng xe khẩn cấp đặt các vật báo hiệu và thông báo đường dây nóng hỗ trợ...

Các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Đối với các phương tiện khai thác tuyến đường từ đầu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu tại Km380+00 (điểm cuối dự án QL45 - Nghi Sơn) đến nút giao Diễn Cát cuối dự án (Km429+715), trong điều kiện đoạn cao tốc kế tiếp sau dự án là Diễn Châu - Bãi Vọt chưa thông xe, trước mắt phương án tổ chức phân luồng từ xa trên tuyến cao tốc như sau: Theo hướng Bắc - Nam, các phương tiện từ tuyến QL45 - Nghi Sơn nhập vào tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu đến nút giao Diễn Cát kết nối với Quốc lộ 1 thông qua Quốc lộ 7.

Điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV

Tin 1/9: Điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV - Ảnh 2.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội


Sáng 31-8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay đã tiếp nhận công văn của Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng) gửi Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đề nghị làm rõ thông tin có dấu hiệu bịa đặt về việc 4 nữ công nhân của công ty hành nghề mại dâm, làm lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Trong công văn trên, lãnh đạo Công ty LG Display cho hay những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 4 nhân viên nữ tại Công ty LG Display bị công an bắt giữ do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác.

Tin đồn này xuất hiện ngày 23-8 từ một tài khoản Facebook có tên "Nguyen Thi Lua" đăng tải một bức ảnh chụp lại màn hình một nhóm Zalo, kèm theo nội dung bình luận "1 em ở KTX (ký túc xá) làm cho tầm chục anh nhiễm HIV roài. Có anh nào nhà mềnh bị nhiễm không", cùng bức ảnh giống 1 nữ nhân viên của công ty LG Display.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Công ty LG Display đã trực tiếp gặp người được cho là nữ công nhân trên để xác minh làm rõ, sau đó đính chính trên các nhóm Zalo nội bộ Công ty, khẳng định thông tin trên là bịa đặt.

Đến ngày 29-8, Công ty lại tiếp tục phát hiện thông tin trên mạng xã hội với nội dung: "Công an bắt giữ 4 nhân viên nữ tại công ty do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác đang làm việc tại công ty".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty đã xác định được 4 nữ nhân viên bị cho là nhiễm HIV và Công ty chủ động đưa 3 nhân viên đi xét nghiệm, kết quả âm tính với HIV. Trường hợp còn lại đang mang thai 30 tuần nên chưa thực hiện xét nghiệm.

Cũng tại công văn trên, đại diện Công ty LG Display cho biết sự việc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động và hình ảnh của Tập đoàn LG nói chung và của Công ty LG Display nói riêng. Do đó, Công ty LG Display mong muốn cơ quan chức năng TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Được biết, Công ty TNHH LG Display là một trong những doanh nghiệp FDI thuộc Tập đoàn LG (Hàn Quốc), đã đầu tư hàng chục tỉ USD và sử dụng hàng ngàn lao động tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, đồng thời cũng là tổ hợp công nghệ lớn nhất thế giới của Tập đoàn LG đặt tại Hải Phòng.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thông tin thêm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc, đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào nghi vấn mua bán dâm và nhiễm HIV như tin đồn lan truyền.

Bất chấp lãi suất giảm sâu, người dân vẫn ùn ùn gửi tiền ngân hàng

Tin 1/9: Bất chấp lãi suất giảm sâu, người dân vẫn ùn ùn gửi tiền ngân hàng; điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV - Ảnh 3.

Thống kê của NHNN về lượng tiền gửi ngân hàng đến tháng 6/2023.


Theo dữ liệu mới nhất do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tổng phương tiện thanh toán tính đến 30/6/2023 đạt 14.754.221 tỷ đồng, tăng 3,71% so với cuối năm 2022.

Nếu loại trừ các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác trong nước mua, tổng lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư vào hệ thống các ngân hàng đạt trên 12,366 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt trên 5,983 triệu tỷ đồng, tăng 0,51%; tiền gửi của khu vực dân cư đạt con số kỷ lục hơn 6,328 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 8,82% so với cuối năm 2022.

Như vậy, lượng tiền gửi từ khu vực dân cư vào ngân hàng đã tăng thêm 35.341 tỷ đồng so với cuối tháng 5 và tăng thêm gần 430.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Với sự đa dạng trong các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán đã giảm từ 10,60% vào tháng 1/2023 xuống còn 8,67% tại thời điểm cuối tháng 6. Tỷ trọng này giảm dần theo các tháng kể từ đầu năm đến nay.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện thi thể nguyên Chủ tịch huyện trong bụi cây vệ đường

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương, cùng gia đình hiện đang làm thủ tục mai táng cho bà V.T.H.L. (SN 1960) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn. Thi thể bà L. được phát hiện vào sáng cùng ngày tại bụi cây thuộc thôn Đỉnh Thắng (xã Đỉnh Sơn), cách nhà khoảng vài km.

Vị lãnh đạo xã Đỉnh Sơn cho biết, bước đầu nhận định bà L. có thể trong quá trình đạp xe đi thể dục rồi tự đâm vào bụi cây, bờ tường rào và dẫn đến tử vong sau đó. Vị trí xảy ra sự việc là đoạn đường cua có cây cối rậm rạp nên người dân đi ngang qua không phát hiện để ứng cứu. Trước thời điểm xảy ra sự việc, sức khỏe của bà L. cũng bình thường, không có biểu hiện gì bất thường.

"Bà L. thường ở thành phố Vinh và thỉnh thoảng mới về trên quê. Hôm qua bà L. sức khỏe bình thường, các con cháu cũng không có mâu thuẫn. Đến chiều bà L. đạp xe đi thể dục thì xảy ra sự việc. Đêm hôm qua cả làng đi tìm kiếm nhưng không phát hiện ra. Đoạn đường này là khúc cua, có cây cối rậm rạp nên đứng ngoài không phát hiện được", vị lãnh đạo xã Đỉnh Sơn nói.

Sau khi phát hiện thi thể bà L., cơ quan công an cũng đã có mặt tại hiện trường. Quan sát bằng mắt thường, trên thi thể nạn nhân và tại hiện trường không có dấu vết gì bất thường. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã xin đưa nạn nhân về mai táng.

Hỗn chiến tại điểm thả cá phóng sinh, phật tử không giữ được bình tĩnh

Chiều 31/8, liên quan vụ việc mạng xã hội lan truyền clip xô xát giữa một nhóm người ở điểm thả cá phóng sinh tại chùa Diệu Pháp, công an đã mời anh Nguyễn Văn Tân (33 tuổi, quản lý nhà chùa) lên làm rõ sự việc.

Qua làm việc, anh Tân cho biết sự việc xảy ra vào lúc 19h45 ngày 30/8. Thời điểm trên, một số phật tử đang thả cá phóng sinh tại bến sông, bên cạnh khuôn viên chùa Diệu Pháp bất ngờ có một số người dân chèo thuyền đến vớt cá phóng sinh.

Tại đây, một số phật tử không đồng ý, yêu cầu nhóm người rời khỏi khu vực. Sau một lúc lời qua tiếng lại, một số phật tử không giữ được bình tĩnh đã nhảy xuống sông xua đuổi đám người vớt cá. May mắn vụ việc không có người bị thương.

Sau sự việc, hoạt động thả cá phóng sinh cầu an tiếp tục diễn ra. Công an phường 13 đã đến hiện trường, tuy nhiên nhóm người vớt cá đã rời đi.

Tại đây, công an đã nhắc nhở, yêu cầu các phật tử giữ gìn an ninh trật tự khu vực thả cá đảm bảo an toàn cho người dân.

Đánh vợ, Chủ tịch Hội Nông dân xã bị phạt 15 triệu đồng

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với ông N.V.H. (SN 1976, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).

Trước đó, ông H. đã dùng chổi có cán gỗ đánh, gây thương tích cho vợ là bà Đ.T.B. Vụ việc được công an địa phương lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi hồ sơ đến cơ quan cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, UBND tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính với ông H., mức phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, buộc ông H. phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho vợ số tiền 645.000 đồng.

Qua tìm hiểu, ông H. hiện tại đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, còn vợ ông cũng đang công tác tại UBND xã này.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn Đặng Văn Trực cho biết, ông N.V.H. đã nộp phạt theo quy định. Tuy nhiên, ông H. chưa thực hiện được việc xin lỗi công khai.

"Vợ chồng ông H. công tác ở UBND xã đã nhiều năm nay. Hiện chính quyền địa phương cũng chưa rõ ai, đơn vị nào đứng ra tổ chức việc buộc ông H. phải công khai xin lỗi vợ", ông Trực thông tin.

Hoại tử tay chân do tự tiêm canxi vào người

Tin 1/9: Đánh vợ, chủ tịch hội nông dân xã bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh tổn thương loét da của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận nữ bệnh nhân 43 tuổi, trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, chân tay có nhiều nốt hoại tử…

Gia đình cho biết, bệnh nhân từng mổ tuyến giáp năm 2016. Sau đó, cô thường xuyên bị hạ canxi với các triệu chứng co quắp cơ tay chân và người yếu mệt, chóng mặt. Người bệnh đã mua canxi về để tự tiêm vào bắp, các cơ ở chân tay.

Các nốt tiêm xuất hiện đốm đỏ nâu, thâm đen, dần hình thành sẹo, hoại tử chi chít ở tay và chân.

Theo các bác sĩ, việc tự tiêm canxi vào cơ có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, với nhiều rủi ro lớn như vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm nhiễm, viêm tắc mạch máu, hoại tử mô, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Ngoài ra, việc tiêm canxi vào cơ không đảm bảo hấp thụ và sử dụng hiệu quả canxi trong cơ thể. Bác sĩ khuyến cáo, nếu bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe liên quan đến canxi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.

Canxi dạng tiêm cần được tiêm vào tĩnh mạch, không được tiêm bắp hay dưới da, đúng liều lượng cần thiết và phù hợp với thể trạng của người bệnh. Không tự ý tiêm hoặc uống canxi nếu không có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

Cầu Vĩnh Tuy 2 chính thức được đưa vào hoạt động


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa

Xã hội - 2 ngày trước

GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Top