Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 31/8: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng; thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola?

Thứ năm, 07:39 31/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Người được cho là nữ giáo viên đánh hội đồng nam sinh lớp 9 đã viết đơn xin thôi việc trước khi xảy ra sự việc, hai bên gia đình hiện đã hoà giải; Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Tin  30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5Tin 30/8: Thông tin mới về bão Saola giật cấp 17 đang tiến gần Biển Đông; nhân viên nhà sách bị tố lục soát, khám người bé trai học lớp 5

GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines); Khi phát hiện con trai đang học lớp 5 có dấu hiệu bị nhân viên nhà sách lục soát khắp người và cặp sách, gia đình làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola?

Tin 31/8: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng; thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola? - Ảnh 2.

Dự báo đường đi của bão Saola lúc 8h ngày 30/8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Bão Saola nhiều khả năng là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2023. Tuy nhiên, khả năng bão Saola ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao.

"Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, cùng với hoạt động của bão Saola thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Saola khoảng 1500km về phía Đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Haikui. Bão Haikui hiện có cường độ cấp 10, dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão, trong đó có bão Saola, sẽ có những diễn biến phức tạp.

Cái kết của việc nhân viên trật tự phường "vật ngã" 1 phụ nữ

Tin 31/8: Cái kết của việc nhân viên trật tự phường "vật ngã" 1 phụ nữ;  - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Nguyễn Vũ Lâm, nhân viên trật tự phường Thắng Lợi, "vật ngã" bà Nguyễn Thị Thạch đăng tải trên mạng xã hội

Chiều 29-8, tại UBND phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thạch (bán hàng tự do) và ông Nguyễn Vũ Lâm (nhân viên trật tự phường Thắng Lợi) đã công khai xin lỗi nhau.

Trước đó, mạng xã hội tại tỉnh Gia Lai "dậy sóng" vì clip ghi lại cảnh nhân viên trật tự phường "vật ngã" 1 người phụ nữ.

UBND phường Thắng Lợi đã tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên. Tại buổi hòa giải, hai bên cùng thừa nhận có lỗi dẫn đến vụ việc như trong clip được đăng tải. Hai bên đã công khai xin lỗi nhau, đề xuất không xử lý hành chính hoặc truy cứu trước pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Vũ Lâm, UBND phường Thắng Lợi đã đình chỉ công tác thời gian 20 ngày và yêu cầu thực hiện kiểm điểm theo đúng quy chế quản lý cán bộ công chức.

Đối với bà Nguyễn Thị Thạch, UBND phường yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm buôn bán hàng rong trên hành lang đường bộ, chấm dứt hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác, nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hồi 6 giờ ngày 27-8, 3 cán bộ của phường Thắng Lợi đi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại khu vực chợ Thắng Lợi. Khi thấy tổ cán bộ, bà Thạch dọn đồ bỏ chạy. Sau khi giải quyết xong, tổ công tác di chuyển đến khu vực ngã 5, đường Nguyễn Chí Thanh kiểm tra thì thấy bà Thạch đang tiếp tục ngồi mua bán bên lề đường.

Cán bộ Công an phường Thắng Lợi đã nhắc nhở và yêu cầu không được ngồi tại đây bán hàng và yêu cầu bà xuất trình giấy tờ xe máy để kiểm tra. Bà Thạch không chấp hành mà thái độ chống đối, chửi rủa. Thậm chí, còn đôi co, chống đối với lực lượng công an. Thấy vậy ông Nguyễn Vũ Lâm đã đi tới và kéo tay bà Thạch lôi ra.

Tuy nhiên quá trình đôi co bà Thạch vùng vẫy mạnh và ngã ra đường. Khi người dân tới đông chứng kiến vụ việc, bà Thạch còn cầm vật cứng đuổi đánh cán bộ phường.

Hôm sau (28-8), bà Thạch vẫn ngồi mua bán tại lòng lề đường ở cổng phía Đông chợ Thắng Lợi. Khi lực lượng chức năng nhắc nhở thì bà này tiếp tục chửi rủa, xúc phạm nặng nề.

Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng

Tin 31/8: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng; thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có bị ảnh hưởng bởi bão Saola? - Ảnh 4.

Hình ảnh nam sinh bị đánh được camera ghi lại.

Liên quan đến vụ nam sinh cấp 2 bị đánh hội đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh xác minh, xử lý.

Theo báo cáo ban đầu, học sinh bị đánh tên là N.H.L., học lớp 9, đã làm thủ tục chuyển trường sang quận Bắc Từ Liêm từ ngày 17-8-2023. Học sinh đánh bạn là L.N.A., hiện đang học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-8, em N.H.L. cùng bạn đến quán games tại thôn Bầu, xã Kim Chung chơi. Khi đang chơi tại quán thì có 2 phụ nữ đi cùng bạn L.N.A. đến quán dùng tay tát vào mặt em L. rồi lôi ra ngoài cửa quán tiếp tục dùng tay tát nhiều lần vào mặt em. Sau đó, lại có thêm một người đàn ông lao vào đánh em L..

Được mọi người can ngan nên em L. đi về và được người nhà đưa đến bệnh viện khám. Nạn nhân bị rách da vùng đầu bên thái dương phải và rách da đầu bên trái, trầy xước da vùng lưng.

Sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của 2 học sinh phối hợp với hai bên gia đình gặp gỡ để giải quyết sự việc. Mâu thuẫn của 2 em bắt đầu từ ngày 22-8, khi 2 em gặp, trêu đùa nhau trên đường dẫn đến xích mích.

Chiều 29-8, tại buổi gặp gỡ ở trường, hai bên đã đồng ý hòa giải. Học sinh L.N.A. và gia đình đã nhận lỗi và xin lỗi học sinh N.H.L. và gia đình.

Về thông tin có cô giáo liên quan đến sự việc này, Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cho biết cô giáo này đã có thời gian làm việc tại nhóm mầm non tư thục Họa My từ ngày 20-10-2021 đến ngày 9-7-2023. Ngày 10-7-2023, cô này đã viết đơn xin thôi việc.

Dập lửa, cứu kịp thời bốn trẻ em bị kẹt trong đám cháy nhà ở Tây Ninh

Tin 31/8: Cái kết của việc nhân viên trật tự phường "vật ngã" 1 phụ nữ; thông tin bất ngờ vụ nam sinh bị nhiều người đánh hội đồng - Ảnh 3.

Tỉnh đoàn Tây Ninh thăm và hỗ trợ gia đình các trẻ tại bệnh viện.

Khoảng 16h ngày 29/8, người dân phát hiện căn nhà của anh Thái Quốc Trung và chị Huỳnh Minh Thư (ở khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bốc cháy dữ dội nên hô hoán.

Nhiều người dân cầm bình chữa cháy, kéo dây dẫn nước vào bên trong để dập lửa. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Trảng Bàng có mặt, huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đám cháy ngay sau đó được dập tắt.

Thời điểm cháy, trong nhà có 4 trẻ (sinh năm 2017, 2018, 2020, 2022), bị kẹt bên trong đã bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Sáng nay (30/8), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Thanh Tùng – UV. BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, chị Nguyễn Thị Trúc Mai – Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng đoàn công tác Tỉnh đoàn đã đến thăm, hỗ trợ gia đình 4 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Tạm giữ người mẹ vứt bỏ con mới sinh trong thùng rác

Tin 31/8: Cái kết của việc nhân viên trật tự phường "vật ngã" 1 phụ nữ; hé lộ nguyên nhân vụ nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người đánh hội đồng - Ảnh 3.

Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

Ngày 30-8, Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự Phạm Thị M (38 tuổi, xã Phước An) để điều tra, xử lý về hành vi vứt bỏ con mới sinh.

Trước đó, ngày 28-8, một nhân viên thu gom rác phát hiện thi thể trẻ em sơ sinh được quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác trên đường Hùng Vương, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Nhân viên này bèn trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã trích xuất camera, bắt giữ Phạm Thị M.

Bước đầu xác định, M. là người có hành vi vứt bỏ bé do chính M. vừa sinh.

Uống thuốc nam sau khi bị chó cắn, bé 8 tuổi ở Quảng Bình tử vong

Uống thuốc nam sau khi bị chó cắn, bé 8 tuổi ở Quảng Bình tử vong - Ảnh 1.

Bé 8 tuổi ở Quảng Bình tử vong sau 4 tháng bị chó cắn (Ảnh minh họa: Trọng Tùng)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Minh Hóa. Bệnh nhân là P.T.B.V (sinh năm 2015, trú thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa).

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây gần 4 tháng, gia đình đã nuôi một con chó không rõ nguồn gốc.

Sau vài ngày nuôi, con chó đã cắn cháu V. ở chân trái, chảy lượng máu ít, tuy nhiên cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam ở Hà Tĩnh về uống. Con chó nói trên cũng bị gia đình bé V. tiêu hủy.

Suốt thời gian chưa phát bệnh, cháu bé không có biểu hiện gì bất thường cho đến khoảng 1 tuần mới đây, cháu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị bệnh Thalassemia.

Sau vài ngày, cháu V. bắt đầu có dấu hiệu sốt cao, tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ ánh sáng, co giật, nên cháu được đưa đi làm xét nghiệm và được chẩn đoán bệnh dại, chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu.

Đến ngày 28/8, bệnh viện trả về và cháu đã tử vong trên đường về quê.

Trước đó Quảng Bình đã ghi nhận hai trường hợp tử vong do bị bệnh dại. Các trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng dại khi bị chó cắn.

Ngành chức năng khuyến cáo, khi bị chó cắn hãy cố gắng đẩy máu từ vết thương ra ngoài. Cách này giúp đưa vi khuẩn, vi trùng gây hại ra khỏi cơ thể, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng ngoài da hoặc hình thành bệnh uốn ván.

Sau đó, sát trùng da bằng cồn hoặc dung dịch có khả năng khử trùng. Vết thương do chó cắn cần được để khô ráo, băng cẩn thận và chủ động đi tiêm phòng.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm bởi quá nhiều quầy bánh Trung thu di động

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay

Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay

Xã hội - 7 giờ trước

Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Xã hội - 12 giờ trước

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn hơn 400 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Xã hội - 16 giờ trước

Mặc dù thời tiết không gian cực đoan khó có thể gây ra một kịch bản tận thế, nó vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng hiện đại.

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

Tin sáng 18/4: Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay; một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Tin sáng 18/4: Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay; một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.

Top