Tin 13/12: Làm rõ vụ khách chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ đến gãy cả gậy golf; HLV Gong Oh-kyun chia tay U23 Việt Nam
GiadinhNet - Bất đồng trong việc tính số gậy, một chủ doanh nghiệp đã dùng gậy golf đánh vào người nhân viên phục vụ của một sân golf ở Đà Nẵng; ông Gong Oh-kyun kết thúc hợp đồng sớm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sẽ không tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam trong năm 2023.
Tin 12/12: Quy định mới về tiền lương, lương hưu, phụ cấp, trợ cấp; tuần tới Hà Nội có thể rét 10 độ CLàm rõ vụ khách chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ đến gãy cả gậy golf

Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin một người đàn ông dùng gậy đánh golf hành hung một nữ caddie (nhân viên phục vụ tại sân) đến mức bị thương, phải nhập viện cấp cứu tại một sân golf ở Đà Nẵng.
Theo thông tin ban đầu, ngày 6/12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf Đà Nẵng ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Chị L. được cử phục vụ nhóm khách này.
Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm chơi là ông N.V.D đã dùng gậy golf đánh vào người chị L. làm cây gậy bị gãy. Chị L. được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.
Nhận thấy đây là một hành động xấu, vi phạm nặng nề văn hóa golf, bôi xấu hình ảnh của những người chơi golf Việt Nam và ngành thể thao lành mạnh, đại diện cho Câu lạc bộ Golf Bách khoa Đà Nẵng tuyên bố tẩy chay golfer D. này.
Được biết, ông N.V.D là Chủ tịch HĐQT một tập đoàn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam.
Về thông tin cho rằng ông D. là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, trả lời báo chí, ông Trình Minh Đức - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông chỉ mới nghe thông tin về việc một đại biểu HĐND tỉnh đánh nữ nhân viên sân golf qua báo chí.
Tuy nhiên, việc này có chính xác không còn phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.
Cũng theo ông Trình Minh Đức, đến thời điểm hiện tại, người bị hại vẫn chưa có đơn trình báo về sự việc. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ thông tin cụ thể về vụ việc sau khi làm rõ vụ việc.
HLV Gong Oh-kyun chia tay U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun chỉ mới có giải đấu duy nhất với U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC.
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận với Zing, hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun đã kết thúc. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng ê kíp của mình sẽ không dẫn dắt đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2023 như SEA Games, môn bóng đá nam ASIAD 19.
HLV Gong Oh-kyun sinh năm 1974, là cựu tuyển thủ Hàn Quốc, học trò cũ của HLV Park Hang-seo ở CLB Gyeongnam và cựu trợ lý của HLV Shin Tae-yong ở U20 Indonesia. Ông Gong được chính HLV Park tiến cử lên VFF thay mình dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31.
Hợp đồng của HLV Gong với VFF ký từ tháng 3, có thời hạn một năm. Việc ASIAD 19 bị lùi lịch làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cả HLV Gong lẫn VFF. Sau khi đàm phán, đôi bên quyết định kết thúc hợp tác.
Làm rõ vụ người khuyết tật lái ô tô gây tai nạn

Hình ảnh người đàn ông cụt chân bước ra từ ghế lái Hyundai Tucson. Ảnh: Khanh Chi.
Sáng 12/12, nhiều diễn đàn về ô tô và giao thông lan truyền clip một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Hyundai Tucson. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện là một nam tài xế bị khuyết tật ở chân.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sự việc xảy ra sáng cùng ngày tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Lúc này, chiếc Hyundai Tucson xảy ra va chạm với một ô tô khác khiến hai phương tiện móp phần thân xe. Vụ tai nạn không gây thuơng vong.
Sau vụ việc, hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều người đã bao vây, yêu cầu tài xế chiếc Hyundai Tucson màu đỏ xuống xe, nhưng người này đã khóa cửa. Trước áp lực của những người xung quanh, nam tài xế sau đó mở cửa và bước ra từ ghế lái. Trên tay ông này chống nạng thay cho chân bên phải bị cụt.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chiếc xe trong clip được đăng ký lần đầu ngày 7/11/2018. Chủ phương tiện trên là ông N.V.C. (68 tuổi, trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh). Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, đến nay ông N.V.C. chưa được cấp bằng lái ô tô.
Cảnh sát đang xác minh danh tính người cầm lái chiếc xe, đồng thời cho biết chưa thể khẳng định người này có phải chủ xe hay không.
Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ
Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sáu (SN 1981), ngụ phố Son Toản, phường An Hưng, TP Thanh Hóa về tội "Chống người thi hành công vụ".
Trước đó, Công an phường An Hưng tiếp nhận tin báo về việc tại phố Son Toản có người đàn ông đang gây mất an ninh, trật tự.
Công an phường cử 3 cán bộ do ông Nguyễn Minh Thuân, Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng xuống hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết vụ việc.
Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Sáu hai tay cầm dao đứng trước nhà ông O. (cạnh nhà nhau) chửi bới.
Lúc này, lực lượng công an đã vận động và yêu cầu ông Sáu chấm dứt hành vi trên thì ông Sáu lao vào đuổi chém ông Thuân.
Hậu quả, ông Thuân bị chém trọng thương vùng tay và đầu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Người đàn ông bị biến chứng nặng sau tiêm filler nâng mũi

Tiến sĩ Vũ Thái Hà, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết cận Tết, rất nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị do biến chứng sau khi làm đẹp. Ảnh: V.T
Vốn tự ti với sống mũi thấp làm gương mặt kém sang, anh N.V.M (36 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) quyết tâm làm đẹp đón Tết. Anh đến một spa gần nhà để tiêm filler vì cho rằng "vừa nhanh vừa rẻ", mong đến Tết sẽ có mũi đẹp.
Sau khi làm xong, mũi anh trắng bệch, chuyển ửng đỏ rồi thâm dần. Một tuần sau khi tiêm filler, toàn bộ vùng sống mũi và cánh mũi chuyển màu xanh đen, tạo mủ đau nhức. Người đàn ông đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cầu cứu bác sĩ.
Tiến sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho biết người đàn ông này bị hoại tử toàn bộ vùng da mũi, trán và tắc một phần động mạch cánh mũi.
"Do đến viện quá muộn nên mũi của nam bệnh nhân rất khó cứu. Nếu may mắn sẽ cứu được mô phía dưới không bị hoại tử thêm, nhưng vùng da hoại tử bị bong lớp thượng bì (bề mặt) sẽ để lại sẹo sâu" - tiến sĩ Hà cho biết. Nguyên nhân của trường hợp biến chứng này là người tiêm sai lớp giải phẫu.
Theo bác sĩ Hà, gần Tết, đa phần khách hàng lựa chọn các phương pháp giúp tạo sự thay đổi nhanh chóng như căng chỉ, tiêm botox, filler, mesotherapy... Đặc biệt, mesotherapy là giải pháp đưa thuốc hoặc hoạt chất phân bố lại trên bề mặt da, để cải thiện tình trạng da sần vỏ cam, tăng sắc tố, giãn mạch, chống lão hóa, tăng sinh mọc tóc…
Vị trưởng khoa này cho biết gần đây, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận ca nhập viện điều trị biến chứng sau làm đẹp. Các năm trước, biến chứng thường gặp là tắc mạch, hoại tử sau tiêm filler. Năm nay, đa số bệnh nhân nhập viện do phản ứng viêm, nổi u hạt sau tiêm mesotherapy - tế bào gốc được quảng cáo làm căng bóng, trắng sáng da. Lứa tuổi vào cấp cứu do gặp biến chứng nhiều nhất là 20-30 và việc điều trị rất khó khăn.
"Có những trường hợp nhiễm trùng không tìm ra vi khuẩn điển hình nên phải điều trị phản ứng viêm, kháng sinh… rất mất thời gian" - bác sĩ Hà nói.
Ụ bê tông nổi ''bẫy '' người đi đường

Không ít vụ tai nạn đã xảy ra trên đoạn đường này.
Cả một ụ bê tông cao khoảng hơn chục cm, trở thành một cái bẫy nằm ngay chính giữa đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Một số ụ nổi bê tông khác bao lấy nắp gang hố ga cũng nhô hẳn lên cao. Ban công nhà ông Nhạc Văn Vũ - một người dân - nhìn ngay xuống con đường này, thường xuyên thấy có các vụ tai nạn xảy ra, khi ụ bê tông này nhô cao đến cả nửa gang tay.
''Từ khi họ đổ cái ụ ở đây thì nhiều người ngã. Có lần, trên đường đón con về, trong khi tránh cái ụ thì tôi bị xe đằng sau tông vào'' - ông Vũ cho biết.
Còn tại ụ nổi bê tông cao, rộng và dài nhất trên đoạn đường Sa Đôi này, người tham gia giao thông rất dễ lạc tay lái và xảy ra tai nạn, nếu chẳng may lao vào ụ nổi. Anh Nguyễn Xuân Huy (người dân phường Đại Mỗ) cho biết, đoạn đường ngắn này có 6 ụ nổi bê tông và một số các hố ga mất nắp nằm giữa đường.
Các vụ tai nạn thường xảy ra tại đây lúc trời nhá nhem tối. Có ngày cao điểm xảy ra tới 3-4 vụ tai nạn. Thậm chí, chính anh từng chứng kiến một vụ tai nạn vừa xảy ra tại vị trí này hồi tháng trước. Một nam thanh niên phóng nhanh lao vào ụ nổi, bay cả người và xe đập đầu vào vỉa bê tông bên đường, bị thương rất nặng.
Theo lý giải của lãnh đạo phường Đại Mỗ, thực chất đường Sa Đôi đoạn qua chung cư FLC Garden vẫn đang trong quá trình thi công dở dang do chưa giải phóng xong mặt bằng. Đáng lẽ sẽ phải rào lại nhưng do nhu cầu đi lại quá lớn nên chính quyền mở tạm cho người dân đi.
Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết: "Nắp hố ga bằng gang đã bị mất rất nhiều lần, cứ đặt hôm trước thì một vài hôm sau lại mất do vậy đơn vị đổ bê tông để đảm bảo vừa chống mất nắp hố ga cũng vừa đảm bảo không sụt hố khi tham gia giao thông''.
Tránh cho người đi đường không sụt hố ga nhưng lại khiến họ có thể gặp tai nạn theo một cách khác. Giải pháp của chính quyền địa phương rõ ràng đã cho thấy sự ''lợi bất cập hại''. Theo thông tin mới nhất, trong hôm nay (12/12), đơn vị thi công sẽ đặt tấm thép che các hố ga rồi thảm nhựa lên trên dàn bằng mặt đường để tránh nguy hiểm cho người đi đường.
Nguyên nhân vụ nhân viên kéo cáp Internet bị điện giật ở TP.HCM

Xe cấp cứu đến đưa ông L. đi bệnh viện. Ảnh: A.H.
Ngày 11/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết đã có kết luận vụ điện giật khiến nhân viên viễn thông bị thương trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Theo EVNHCMC, lúc 14h11 ngày 4/12, ông N.T.L. (33 tuổi, công nhân công ty viễn thông) đến địa chỉ 429 Phan Xích Long, phường 3 (quận Phú Nhuận) kéo cáp lắp đặt Internet.
Lúc này, ông L. bị phóng điện phỏng 2 bàn tay, bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu. EVNHCMC cho biết khu vực này có đường dây điện cao thế 110kV Xa Lộ - Tân Sơn Nhất.
Nguyên nhân ban đầu vụ việc là ông L. đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM (thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM) đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự cố.
Trước đó, chiều 4/12, ông N.T.L. (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình), nhân viên nhà mạng đến nhà ở số 429 Phan Xích Long để lắp đặt Internet.
Khi ông L. mở cửa căn nhà ở lầu 3 để kéo dây cáp chuẩn bị lắp đặt Internet thì bị điện giật, gây ra tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến ông L. bất tỉnh, được chủ nhà cùng người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
Những biểu hiện cho thấy trẻ đang mắc rối loạn hành vi
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.