Tin 16/12: Bé 3 tuổi tăng cân bất thường, nặng 25 kg; nam thanh niên hành hung trẻ em do "đè nút đóng cửa thang máy" gây bức xúc
GiadinhNet - Cân nặng của bé tương đương với trẻ 7 tuổi, ngoài ra cơ thể bệnh nhi còn xuất hiện gai đen ở phần cổ và các nếp gấp; Trên mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nam thanh niên chửi bới, đá và tát một bé trai 9 tuổi vì cháu bé đè nút đóng cửa thang máy.
Tin 15/12: Thông tin mới vụ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bỗng dưng "mất tích"; vì sao Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày?TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa tại 2 điểm đón Tết Dương lịch 2023

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Chí Hùng.
UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2023.
Theo đó, thành phố đề xuất bắn pháo hoa tại 2 điểm, gồm một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức); và một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Thời gian bắn dự kiến là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023, với nguồn kinh phí xã hội hóa.
Bé 3 tuổi tăng cân bất thường, nặng 25 kg
Cân nặng của bé tương đương với trẻ 7 tuổi, ngoài ra cơ thể bệnh nhi còn xuất hiện gai đen ở phần cổ và các nếp gấp. Đây là một rối loạn về da thường gặp ở những người bị bệnh tiểu đường hoặc béo phì.
Ngày 14/12, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám, tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), kiêm Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế (Bệnh viện Nội tiết Trung ương), vừa tiếp nhận khám và tư vấn cho một trường hợp bệnh nhi có cân nặng bất thường.
Đó là bé H (quê Thanh Hóa), 35 tháng tuổi nhưng nặng 25 kg. TS.BS Hưng thông tin cân nặng của cháu bé này tương đương với trẻ 7 tuổi.
Qua thăm khám lâm sàng, ngoài dấu hiệu thừa cân rất rõ ràng, trẻ còn xuất hiện gai đen ở phần cổ và các nếp gấp. Đây là một rối loạn về da thường gặp ở những người bị bệnh tiểu đường hoặc béo phì dẫn đến những vệt màu từ nâu nhạt đến đen xuất hiện ở vùng cổ, nách, háng và dưới bầu ngực.
Người thân cho biết Hùng có tiền sử sinh non, từ nhỏ chỉ uống sữa công thức và thường xuyên bị ốm vặt. Mẹ bệnh nhi chia sẻ mỗi lần con ốm gia đình thường tự ý mua thuốc điều trị, khỏi ốm lại dừng thuốc. Gia đình không ai có tiền sử bị bệnh béo phì.
"Với những thông tin gia đình cung cấp, chúng tôi nghi ngờ cháu có cân nặng bất thường là do việc tự ý dùng và lạm dụng thuốc có chứa corticoid mỗi khi bị ốm. Hiện chúng tôi hướng dẫn bé chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để làm xét nghiệm các vấn đề liên quan đến nội tiết. Có thể trẻ còn mắc dậy thì sớm hoặc bị tiểu đường", TS.BS Hưng chia sẻ.
Cũng theo bác sĩ, trẻ nhỏ bị tăng cân bất thường hay béo phì chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống sinh hoạt và lạm dụng thuốc.
Cô gái 19 tuổi ho ra máu liên tục vì sốt xuất huyết
Ngày 15/12, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết bệnh nhân D.T.Q nhập viện với chẩn đoán trên nền béo phì. Đến ngày thứ 5, diễn biến người bệnh xấu dần và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sốt cao, xuất huyết da nhiều vị trí, xuất huyết kết mạc, ho ra máu đỏ tươi, khó thở tăng dần.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cô gái có tình trạng viêm, tràn dịch đa màng nghi dịch máu, đông máu rải rác lòng mạch, tổn thương gan cấp, rối loạn nước điện giải nặng, X-quang ghi nhận viêm đông đặc nền phổi 2 bên.
Cô gái này được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng ngày thứ 7, rối loạn chức năng đa cơ quan, viêm phổi trên nền béo phì. Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao qua mũi, bù tiểu cầu và các chế phẩm máu, điều chỉnh rối loạn điện giải, hỗ trợ tế bào gan, kháng sinh…
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân trải qua các đợt diễn biến nặng, ho ra máu tái diễn nhiều lần, suy hô hấp tiến triển, tràn máu đường thở và màng phổi. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản thở máy, phẫu thuật dẫn lưu dịch khoang màng phổi giảm áp.
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, đáp ứng kém với hạ sốt thông thường, tổn thương gan tăng dần. Kết quả cấy đờm, máu cho ra vi khuẩn đa kháng, đồng thời có biểu hiện của cơn bão Cytokine.
Sau khi tham vấn ý kiến chuyên gia, các bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục và nhiều biện pháp tích cực. Trải qua 18 ngày điều trị với những nỗ lực liên tục của y bác sĩ, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.
Nam thanh niên hành hung trẻ em do "đè nút đóng cửa thang" gây bức xúc

Nam thanh niên chửi bới, đá và tát một bé trai 9 tuổi (Ảnh cắt từ clip)
Theo lời kể của bố cháu bé, vào lúc 19h30 ngày 13/12, cháu T.G.H 9 tuổi có đi thang máy bên phía tầng cao để đi lên nhà. Khi vào thang, cháu có bị đè nút đóng cửa thang. Đúng lúc đó có một thanh niên sống cùng tòa nhà đi vào đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cháu bé và dùng chân đá cháu bé.
Bố cháu bé cho biết, một số người sống cùng tầng trong chung cư đã chứng kiến hành vi của nam thanh niên.
Khi thang máy lên đến tầng 38, bé trai đi ra ngoài có ngoảnh mặt lại nhìn thì tiếp tục bị thanh niên này đi theo tát mạnh vào mặt. Hành vi này cũng đã được camera ghi lại.
"Đến khi con tôi nằm sõng soài ở đất nó vẫn không tha và tiếp tục dùng những lời lẽ vô học, hăm doạ con tôi. Con tôi vô cùng hoảng loạn và đã nhắn tin gọi điện cho tôi bảo "Ba ơi cứu con". Lúc này những người hàng xóm cùng tầng 38 ra can ngăn thì cũng bị nam thanh niên đe doạ, chửi bới" - bố cháu bé thuật lại.
Đáng nói, khi mẹ bé trai chạy về và lên nhà nam thanh niên cũng bị người này chửi bới, hăm dọa và đá mạnh vào người. Sau đó, mẹ cháu bé đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Hành vi chửi bới, hành hung trẻ em và phụ nữ của nam thanh niên trong câu chuyện trên hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Một số ý kiến lại cho rằng cần lắng nghe từ 2 phía bởi có thông tin cho biết cháu bé cũng đã "nghịch ngợm" trong thang máy làm ảnh hưởng nhiều người.
Tuy nhiên, phần đông quan điểm cho rằng, dù bất kỳ lý do gì, việc đánh một cháu bé 9 tuổi là không thể chấp nhận được.
Công an Cà Mau báo cáo về thông tin "2 người thương vong do bị CSGT rượt đuổi"
Theo báo cáo, khoảng 22 giờ ngày 13-12, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau thì phát hiện N.M.L. (18 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 59Y2… chở theo bạn là N.L.H. (23 tuổi; cùng ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) lưu thông hướng Cà Mau - Bạc Liêu có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.
Tuy nhiên, L. không chấp hành nên Tổ TTKS phân công 4 cán bộ đi trên 2 xe bám theo phương tiện. Trong quá trình bỏ chạy, L. thường xuyên lạng lách, đánh võng, chạy lấn sang phần đường bên trái gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng L. đã không chấp hành còn có hành vi khiêu khích.
Khi đến đoạn đường thuộc ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, lực lượng làm nhiệm vụ bám theo xe L. báo cáo Tổ trưởng Tổ TTKS để quay đầu xe về và được đồng ý. Song do đoạn đường trên có dải phân cách cứng, tiếp theo là vạch kẻ đường nét liền (không quay đầu xe lại được) nên phải chạy thêm một đoạn để quay đầu.
Sau khi qua địa phận tỉnh Bạc Liêu khoảng 500 m, L. chạy xe lấn sang phần đường bên trái (vạch kẻ đường nét liền, không được cán qua vạch) và va chạm với xe tải BKS: 69C.. lưu thông chiều ngược lại khiến L. tử vong tại chỗ, còn H. bị thương.
Ngay lập tức, Tổ TTKS đã thông báo cho Công an xã Tân Thạnh giải quyết vụ việc và đưa H. đến trạm y tế xã Tắc Vân để cấp cứu.
Điều tra vụ 3 nam sinh nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 ngay trong trường

Trường THCS Nghĩa Thắng - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: NLĐ)
Ngày 14/12, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) Trần Quang Tòa xác nhận trên TTXVN, địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại, giao cấu với một nữ sinh lớp 6 ngay trong Trường Trung học cơ sở Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Thắng.
"Huyện ủy, UBND huyện Tư Nghĩa đã nhận được báo cáo từ cơ quan Công an về vụ việc và đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp để điều tra" - Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tòa cho biết.
Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng, cho biết, ngày 3/12, phụ huynh của nữ học sinh đã đến trường báo thông tin thì nhà trường mới biết và ngay sau đó, trường báo cáo cho công an toàn bộ vụ việc.
Theo điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra giữa tháng 11/2022, 3 nam sinh lớp 8 đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Những ngày sau đó, các học sinh trên vẫn tiếp tục học tập, vui chơi bình thường.
Hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của nữ sinh trò chuyện cùng con và nữ sinh lớp 6 mới kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ của nữ sinh lớp 6 đã đến trình báo sự việc với nhà trường.
Nối cánh tay đứt lìa cho người đàn ông 50 tuổi

Cánh tay đứt lìa của ông V.T.T. đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật nối thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Chiều 14-12, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện vừa nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa cho nam bệnh nhân V.T.T. (SN 1972; ngụ xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Trước đó, ngày 4-12, trong lúc đang lao động, ông T. vô ý để máy tời vỏ bao xi-măng cũ cuốn đứt lìa cánh tay trái và nhập viện trong tình trạng sốc mất máu kèm cánh tay trái đứt lìa.
Tiếp nhận ca bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã huy động ê-kíp bác sĩ thuộc các chuyên khoa Chấn thương, Phẫu thuật mạch máu, Gây mê hồi sức nhanh chóng tiến hành hội chẩn cấp cứu.
Do vết thương và phần cánh tay đứt rời bị dập nát khá nhiều kèm nhiều dị vật như đất, đá, xi-măng… nên các bác sĩ phẫu thuật phải rất cẩn thận trong việc cắt lọc và làm sạch vết thương, sau đó tiến hành khâu nối lại phần chi thể đứt rời cho bệnh nhân. Sau 6 giờ phẫu thuật, cánh tay bị đứt lìa được nối thành công.
Sau 10 ngày phẫu thuật, hiện tại cánh tay nối của bệnh nhân T. được tưới máu tốt, hồng hào trở lại, vết nối khô. Tuy nhiên, để cánh tay được hoàn toàn hồi phục, thời gian tới bệnh nhân cần trải qua một số lần phẫu thuật nữa và tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.
Chiều cao, cân nặng đạt chuẩn của trẻ từ 0 – 6 tuổi
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Thời sự - 3 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 20 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.
Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.
Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.
Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa như trút nước?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tràn về. Dự báo có nơi mưa to vượt trên 250mm.