Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 17/6: 8 đối tượng đã ra đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk; Bí ẩn quán cafe tấp nập về đêm, khách ngất ngư khi rời quán

Thứ bảy, 06:26 17/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Những đối tượng ra đầu thú có tuổi đời rất trẻ, thậm chí có đối tượng sinh năm 2.000 và hầu hết đều cư trú tại xã Cư Pơng; Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện điều bất thường tại quán cafe, bi-a có địa chỉ ở khu đô thị Dương Nội (Hà Nội).

Tin 16/6: Sự thật bất ngờ về người ôm biển "mẹ bệnh nặng, không có tiền về quê"; có phải vì nổi tiếng mà Phương Oanh và Shark Bình được ưu ái làm lễ trao chứng nhận kết hôn?Tin 16/6: Sự thật bất ngờ về người ôm biển 'mẹ bệnh nặng, không có tiền về quê'; có phải vì nổi tiếng mà Phương Oanh và Shark Bình được ưu ái làm lễ trao chứng nhận kết hôn?

GĐXH - Nam thanh niên đứng bên đường cầm tấm biển với nội dung "mẹ bị bệnh nặng nhưng thất nghiệp không có tiền về quê…", người dân thương cảm đã cho tiền; Hình ảnh diễn viên Phương Oanh và Shark Bình được trao giấy đăng kí kết hôn tại hội trường phường Liêm Chính (TP. Phủ Lý, Hà Nam) khiến mạng xã hội xôn xao.

Cứu người phụ nữ bị rơi, lọt vào khe hẹp giữa 2 nhà dân ở TP.HCM

Tin 17/6: 8 đối tượng đã ra đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: xử phạt 2 thanh niên tự ý dẫn đường xe cấp cứu - Ảnh 2.

Người phụ nữ 32 tuổi bị rơi lọt vào khe giữa hai nhà dân. Ảnh: T.Nghiêm


8h30 ngày 16/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 10 (TP.HCM) nhận được tin báo, một người dân gặp sự cố tại nhà số 105 đường Ngô Quyền, phường 6.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện đến nơi xảy ra sự cố.

Tại hiện trường, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (32 tuổi), bị lọt vào khe rộng khoảng 35cm giữa hai bức tường của căn nhà số 105 (có 3 tầng) và 107 (có 4 tầng) và kẹt cứng.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã trao đổi, động viên để nạn nhân bình tĩnh, đồng thời, triển khai đội hình banh cắt thuỷ lực. Đội hình cứu nạn, cứu hộ bằng dây được triển khai để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ ở tầng 3 phía sau nhà số 107.

Sau gần 1 giờ triển khai các phương án, nạn nhân đã được cứu, chỉ bị xây xát nhẹ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cấp cứu và chuyển nạn nhân đến Trung tâm y tế phường 6, quận 10 để kiểm tra sức khoẻ.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: 8 đối tượng đã ra đầu thú

Tin 17/6: 8 đối tượng đã ra đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk; Bí ẩn quán cafe tấp nập về đêm, khách ngất ngư khi rời quán - Ảnh 3.

Nhóm đối tượng còn thiêu rụi ô tô trong khuôn viên trụ sở xã Ea Ktur. Ảnh: TTXVN


Chiều 16/6, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, đến thời điểm này đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú. Những đối tượng ra đầu thú có tuổi đời rất trẻ, thậm chí có đối tượng sinh năm 2.000 và hầu hết đều cư trú tại xã Cư Pơng.

"Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan, song song với đó là tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng", Trưởng Công an huyện Krông Búk nói.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, một nhóm người dùng súng, bom xăng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) làm 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh; 3 người dân bị thiệt mạng. Vụ tấn công còn làm 2 chiến sĩ công an bị trọng thương.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng. Đến chiều 16/6, đã có hơn 50 đối tượng gây ra vụ việc bị bắt giữ.

Xử phạt 2 thanh niên tự ý dẫn đường xe cấp cứu

Tin 17/6: 8 đối tượng đã ra đầu thú vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: xử phạt 2 thanh niên tự ý dẫn đường xe cấp cứu - Ảnh 3.

Xe máy dẫn đường cho xe cấp cứu chạy vượt đèn đỏ


Ngày 16-6, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản 2 thanh niên vì hành vi điều khiển mô tô, dẫn đường cho xe cấp cứu.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh các thanh, thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi để dẫn đường cho các xe cấp cứu.

Các xe máy này thậm chí còn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, yêu cầu người dân nhường đường.

Chứng kiến hành vi trên, nhiều người cho rằng xe cứu thương cấp cứu người bị nạn đã được quy định là xe ưu tiên. Đồng thời, giao thông tại Đà Nẵng khá thông thoáng, hiếm khi kẹt xe.

Do vậy, xe máy dẫn xe cấp cứu là không cần thiết và quá nguy hiểm. Đây là hình ảnh xấu xí về trật tự an toàn giao thông, không phải hình ảnh đẹp như một số người vẫn ca tụng

Sau khi nhận được phản ánh, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT đã xác định và mời người liên quan đến làm việc. Qua đó, xác minh hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 23-4 tại tuyến Nguyễn Hữu Thọ và 1 số tuyến khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Các thanh niên khai nhận mục đích của việc dẫn xe cứu thương là tình nguyện. Nhóm này sợ các phương tiện cứu thương không biết đường tại Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn, nhằm cấp cứu người bệnh được nhanh chóng kịp thời.

Tuy nhiên, sau khi nghe các cán bộ phân tích, các đối tượng này đã nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ, cam kết không tái phạm.

Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.L.A (SN 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 74L1 - 354.04 và L.N.T (SN 2000, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe mô tô BKS 59K1 - 234.10 với các lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" và "điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định".

Bí ẩn quán cafe tấp nập về đêm, khách ngất ngư khi rời quán

Ngày 16/6, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hà Thanh (SN 1986; trú ở đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông), về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng khởi tố 2 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy là Trần Anh Linh (SN 2002, Phú La, Hà Đông) và Nguyễn Bá Ngọc (SN 2002, Kiến Hưng, Hà Đông).

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, lực lượng chức năng phát hiện điều bất thường tại quán cafe, bi-a có địa chỉ ở lô L16C01 - khu An Vượng Villa, khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội. Cơ sở kinh doanh này là căn villa 3,5 tầng, trong đó 2 tầng chuyên phục vụ bi-a, cafe và bán một số quần áo.

Phía trên là khu nghỉ của nhân viên. Ban ngày, quán hầu như rất vắng khách, nhưng cứ tối đến khuya tại tấp nập. Nhiều khách nam giới sau khi rời quán đi ra trong trạng thái không làm chủ được hành vi.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, tối 8/6, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh trên, phát hiện dấu hiệu của các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 110gram cần sa; bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 1 chiếc cân điện tử.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ, cơ sở kinh doanh trên do Nguyễn Hà Thanh làm chủ; thuê Trần Anh Linh quản lý và Ngọc làm nhân viên phục vụ.

Các đối tượng khai nhận, do việc kinh doanh không thu hút được nhiều khách vì khu đô thị vắng người, nên Trần Anh Linh đưa ra ý tưởng "câu" khách bằng việc cung cấp ma túy cần sa ngay tại quán. Được Thanh đồng ý, Linh tìm nguồn hàng rồi phối hợp với Ngọc bán ma túy cho khách có nhu cầu.

Chính nhờ chiêu trò này mà quán cafe, bi-a thu hút được khá đông lượng khách. Tuy nhiên đến cuối cùng, hành vi của các đối tượng đã phải trả giá đắt.

Điều tra vụ ô tô Range Rover bị tạt đầy sơn đỏ ở Đà Nẵng

Tin 17/6: Điều tra vụ ô tô Range Rover bị tạt đầy sơn đỏ ở Đà Nẵng;  - Ảnh 2.

Xe ô tô bị tạt sơn ở đường Trần Quốc Toản


Chiều 15/6, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, đã chuyển vụ việc ô tô Range Rover bị tạt sơn cho Công an quận thụ lý, truy tìm nghi phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h45 cùng ngày, người đàn ông điều khiển ô tô Range Rover biển số Đà Nẵng chạy trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1).

Đến đoạn trước số nhà 86, người này dừng ô tô, khi vừa mở cửa thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên một xe máy mang theo thùng sơn đỏ áp sát tạt thẳng vào ô tô. Sau khi tạt sơn hai đối tượng lái xe bỏ đi.

Tại hiện trường, phần nắp capo, cửa trước và sau phía ghế lái ô tô dính đầy sơn.

Ông Đ.M. - một bảo vệ gần đó cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc trên ô tô có một người phụ nữ đi cùng. Hai đối tượng dùng thùng sơn khoảng 5kg tạt vào ô tô, sau đó bỏ chạy ngược chiều về hướng đường Phan Châu Trinh.

"Hai thanh niên bịt kín mặt, khi người đàn ông vừa mở cửa ô tô thì áp sát tạt sơn vào ô tô. Người phụ nữ ngồi trên xe áo quần bị dính đầy sơn", ông M. kể.

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bị đình chỉ chức vụ

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 4 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top