Tin 16/6: Sự thật bất ngờ về người ôm biển 'mẹ bệnh nặng, không có tiền về quê'; có phải vì nổi tiếng mà Phương Oanh và Shark Bình được ưu ái làm lễ trao chứng nhận kết hôn?
GĐXH - Nam thanh niên đứng bên đường cầm tấm biển với nội dung "mẹ bị bệnh nặng nhưng thất nghiệp không có tiền về quê…", người dân thương cảm đã cho tiền; Hình ảnh diễn viên Phương Oanh và Shark Bình được trao giấy đăng kí kết hôn tại hội trường phường Liêm Chính (TP. Phủ Lý, Hà Nam) khiến mạng xã hội xôn xao.
Tin 15/6: Áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy, người phụ nữ ngã lún cột sống; miền Bắc vào đợt nắng nóng mạnh toàn vùngTừ 1/8, phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có thể đến 10,8 triệu đồng/tháng
Theo Nghị định 33 có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cao nhất gấp 6 lần hệ số lương cơ sở. Cùng với lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023, đối tượng này có thể nhận mức phụ cấp cao nhất lên đến 10,8 triệu đồng/tháng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2023. Trong đó, có quy định về mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Cụ thể, tại khoản 2, Điều 34, Nghị Định 33/2023, Chính phủ quy định chi tiết chế độ phụ cấp dành cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Theo đó, tại thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Ba chức danh này được hưởng phụ cấp hằng tháng.
Về mức phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 33: Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.
Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1.490.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2023 thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Nghị định 33/2023 có hiệu lực từ 1/8/2023 nên phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng sẽ áp dụng theo Nghị định số 24.
Như vậy, từ ngày 1/8/2023, mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như sau:
1. Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên/tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn, tổ dân phố thuộc khu vực biên giới, hải đảo; thôn từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã mức phụ cấp cao nhất là 10,8 triệu đồng/tháng (hệ số 6,0 lần mức lương cơ sở);
2. Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên: Mức phụ cấp cao nhất 8,1 triệu đồng/tháng (4,5 lần mức lương cơ sở);
Tuy nhiên, không phải tất cả các địa phương đều áp dụng mức phụ cấp cho đối tượng là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như trên. Thay vào đó, tùy thuộc vào ngân sách địa phương và đặc thù của từng thôn, tổ dân phố, việc áp dụng mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định.
Sự thật bất ngờ về người ôm biển 'mẹ bệnh nặng, không có tiền về quê'

Nam thanh niên đứng bên đường cầm tấm biển với nội dung "mẹ bị bệnh nặng nhưng thất nghiệp không có tiền về quê…", người dân thương cảm đã cho tiền. Tuy nhiên, khi công an âm thầm theo dõi thì phát hiện, nam thanh niên dùng tiền xin được để mua ma túy, đến nghĩa trang hút, chích.
Ngày 15/6, đại diện Công an phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đưa nam thanh niên tên T.A (30 tuổi) đi cai nghiện bắt buộc.
Theo thông tin từ cơ quan công an, những ngày gần đây, tại ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT 743 đoạn thuộc phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), xuất hiện một nam thanh niên cầm tấm biển ghi "mẹ con bệnh nặng mà con thất nghiệp không có tiền về nên con đi xin. Con mong được mọi người giúp đỡ…".
Không ít người đi đường sau khi đọc được dòng chữ với nội dung trên đã tỏ ra thương cảm, nghĩ nam thanh niên có hiếu với mẹ nên đã cho tiền với mong muốn anh nhanh chóng trở về quê.
Để tìm hiểu lai lịch của nam thanh niên này, cán bộ Công an phường An Phú đã âm thầm theo dõi. Khi nam thanh niên đi về hướng nghĩa trang thuộc phường An Phú, công an phát hiện người này dùng kim tiêm chích vào tay.
Phát hiện dấu hiệu nam thanh niên sử dụng ma túy, công an tiếp cận đưa về trụ sở làm việc. Làm việc với công an, nam thanh niên thừa nhận để có tiền mua ma túy sử dụng đã bịa chuyện mẹ bệnh nặng để đi xin tiền.
Lễ trao chứng nhận kết hôn: Có nơi nào làm giống Phương Oanh và Shark Bình?

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đăng kí kết hôn tại phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam)
Sáng 15/6, hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đăng kí kết hôn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Nơi diễn ra buổi trao giấy chứng nhận kết hôn là tại UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) - quê hương của nữ diễn viên.
Bức ảnh cả hai được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, vì nổi tiếng nên cặp đôi nhận được sự ưu ái của chính quyền phường Liêm Chính.
Trước thông tin này, chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) - ông Nguyễn Thành Điệp cho hay: "Từ năm 2019, phường đã thực hiện mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tất cả các công dân đến đăng kí kết hôn, sau khi làm thủ tục giấy tờ xong đều được trao giấy đăng kí kết hôn và chụp ảnh kỉ niệm tại hội trường có bảng chữ 'trao giấy chứng nhận kết hôn'. Diễn viên Phương Oanh và bạn trai cũng không ngoại lệ. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, trong vòng 2-3 phút".
"Các công dân đến đăng kí kết hôn theo ngày họ chọn, hẹn trước hoặc đến bất ngờ đều được tiếp đón nhiệt tình. Chúng tôi cũng gửi lời mời bố mẹ đôi bên xuất hiện trong buổi lễ trao giấy đăng kí kết hôn. Tuy nhiên điều này không bắt buộc", ông Điệp nói thêm.
Trước đó vào năm 2016, siêu mẫu Hà Anh cũng từng đăng tải hình ảnh buổi trao giấy chứng nhận kết hôn với chồng ngoại quốc tại UBND một quận thuộc Hà Nội. Buổi lễ diễn ra khá long trọng và nhiều người cũng thắc mắc rằng có phải sự nổi tiếng khiến cặp đôi nhận được sự ưu ái như vậy. Tuy nhiên, đây là quy định trong Luật hộ tịch 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016, đặc biệt với người kết hôn có yếu tố nước ngoài. Người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì nghi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn được tổ chức tại UBND cấp quận, huyện theo đúng các bước trong quy định.
Chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) kết hôn với chồng thuộc xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách, Hải Dương) năm 2015 cho biết, chị cũng từng được làm lễ đăng kí kết hôn "hoành tráng": "Tôi và chồng hẹn một ngày đến UBND xã làm giấy đăng kí kết hôn. Hôm đó, ngoài chúng tôi còn có 3-4 cặp vợ chồng khác cùng đến làm thủ tục. Lãnh đạo xã yêu cầu bố mẹ hai bên gia đình xuất hiện.
Trước khi kí vào giấy đăng kí kết hôn, chúng tôi được một cán bộ tư pháp xã xác nhận chắc chắn về quyết định hôn nhân của cả hai. Buổi kí giấy đăng kí kết hôn khi đó với tôi giống như một buổi làm lễ cưới trong nhà thờ. Sau khi chúng tôi đồng thuận kí giấy, đại diện chính quyền xã trao giấy đăng kí kết hôn và chụp ảnh lưu niệm".
Chị Minh cũng thắc mắc tại sao thủ tục lại phức tạp hơn ở xã chị và được lãnh đạo xã giải thích rằng: "Xã mở rộng mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Mô hình này nhằm giúp các cặp đôi nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đăng kí kết hôn trên phương diện pháp luật, giúp mọi người sống có trách nhiệm, quan tâm, yêu thương nhau hết mình".
Như vậy, từng địa phương sẽ có những chính sách và thủ tục trao giấy đăng kí kết hôn khác nhau. Việc diễn viên Phương Oanh và bạn trai Nguyễn Hòa Bình được trao giấy đăng kí kết hôn tại hội trường cũng không phải trường hợp quá đặc biệt.
Bệnh Than bùng phát mạnh

Hiện đã ghi nhận 17 người mắc bệnh ở một số tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, và Điện Biên. Ngoài ra, còn có hơn 230 trường hợp phơi nhiễm. Đây là những người trực tiếp giết mổ hoặc ăn thịt gia súc mắc bệnh.
Còn với gia súc, từ ngày 5/5 đến nay, đã ghi nhận 6 ổ dịch bệnh Nhiệt thán ở các tỉnh trên với tổng số trâu bò mắc bệnh và tiêu hủy gần 20 con.
Nguyên nhân chủ yếu là do gia súc chưa được tiêm vaccine Nhiệt Thán. Khi trâu bò chết, bà con không khai báo, tự ý giết mổ, ăn thịt, dẫn tới bệnh lây sang người.
Các triệu chứng điển hình ở người mắc bệnh Nhiệt thán nhiễm qua da là xuất hiện vết rộp, u nhỏ và ngứa như khi bị côn trùng đốt. Nếu bệnh nhiễm qua đường tiêu hóa thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, khó thở hay đau nhức toàn thân.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có khuyến cáo những giải pháp cấp bách ứng phó với bệnh này trên trâu bò, để bệnh này không lây sang người.
Công an Hà Nam thông tin vụ xe đầu kéo đâm tử vong thiếu tá CSGT

Chiến sĩ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Theo đó, trưa 14/6, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nam (trong đó có Thiếu tá Lương Thanh Tuấn - cán bộ Phòng CSGT) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 122+700 Quốc lộ 21A, đoạn qua xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.
Bất ngờ Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89C-279.74, kéo theo sơ mi rơ moóc mang biển kiểm soát 89R-018.54 do Trần Văn Luyến (43 tuổi, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đâm trúng.
Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.
Người đàn ông mang bé trai sơ sinh đặt trước cổng chùa rồi bỏ đi
Liên quan đến sự việc người dân ở Bình Dương phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa An Hòa, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) sáng 15/6, UBND phường đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai.
Theo UBND phường Phú Hòa, bé trai này khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Bên cạnh bé có 1 giỏ đồ màu xanh, 1 hộp sữa, 1 bình sữa và 1 số quần áo.
Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Theo đó, khoảng 3h20 ngày 15/6, người đàn ông đội nón bảo hiểm, ôm bé trai sơ sinh trên tay đến trước cổng chùa.
Người này đặt bé trước cổng, sau đó nhanh chóng rời đi. Sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục ngang qua khu vực trên phát hiện nên trình báo cán bộ địa phương.
Một người dân trên địa bàn đang chăm sóc bé dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin bịa đặt "CSGT vẽ lỗi đòi tiền"

Hình ảnh sai sự thật mà T.L.S. đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Công an Lai Châu).
Ngày 15/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.L.S. (26 tuổi, ở tỉnh Lai Châu) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về lực lượng CSGT.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Phong thổ phát hiện có người đăng tải clip, kèm lời bình sai sự thật về hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội Facebook.
Nhận thấy thông tin này có nhiều lượt tương tác, chia sẻ gây hiệu ứng không tốt trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ danh tính người đăng clip.
Qua đó, cơ quan công an xác định, T.L.S. (26 tuổi, ở tỉnh Lai Châu) là người đăng tải clip trên.
Tại cơ quan công an, T.L.S. thừa nhận, trong các ngày 17, 21 và 22/5, S. đã đăng tải clip cắt, ghép âm thanh, lời bình sai sự thật về lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội Facebook.
Cụ thể, S. đăng clip với lời bình "CSGT toàn đòi tiền, không có lỗi nhưng CSGT vẫn tạo lỗi để bắt...".
Cảnh sát cho biết, T.L.S sau đó đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin, clip đăng tải và cam kết không tái phạm.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm của T.L.S, Công an huyện Phong Thổ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.L.S. số tiền 7,5 triệu đồng.
Sự thật về ngôi nhà "bỏ trống tầng 1 làm đường đi" ở Cần Thơ

Gia chủ bỏ trống tầng 1 để làm lối đi.
Hình ảnh ngôi nhà sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã có hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra thích thú trước căn nhà độc đáo, khen ngợi hành động của gia chủ, bởi nhờ "con đường" dưới tầng 1 mà mọi người đi chợ tiện lợi, dễ dàng hơn...
Căn nhà "có một không hai" nói trên toạ lạc tại chợ Bà Đầm (cũ), thuộc xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà 3 tầng rất khang trang; tầng 1 hầu như không có công năng sử dụng khi trở thành lối đi cho người dân, phía trên có thêm 2 tầng được xây kiên cố. Được biết, chủ nhân của căn nhà này là ông V.
Theo quan sát, con đường dưới tầng trệt ngôi nhà này ngang khoảng 5m, dài khoảng 30m. Lối lên các tầng của căn nhà nằm ở phía sau.
Hiện người thân của ông V. đang sống trong căn nhà này. Căn nhà nói trên được ông V. xây dựng đã lâu, nhưng con đường xuyên qua tầng 1 mới làm cách đây 2 năm.
Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân cho biết, đây là lối đi nội bộ của gia đình ông V., không phải là lối đi công cộng.
"Trước đây, phía sau nhà của ông V. có cửa hàng vật tư nông nghiệp, khi đó đường vào chợ nhỏ, xe tải không vào được. Sau đó ông V. xin phép chính quyền địa phương cho sửa, xây lại căn nhà và được đồng ý. Lúc sửa căn nhà, ông V. để lại lối đi phía dưới, đây là đường nội bộ của gia đình", lãnh đạo UBND Trường Xuân thông tin.
Tác dụng của các loại Vitamin đối với cơ thể, sử dụng như nào để phát huy hết công dụng
Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông
Thời sự - 1 giờ trướcThi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.
Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ
Thời sự - 3 giờ trướcSau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026
Thời sự - 8 giờ trướcMua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.
Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhiều xã, phường, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Ngày 31/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.
Tin sáng 31/1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm; Giá vàng miếng giảm hơn 10 triệu đồng/lượng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta trong ngày 31/1, khiến miền Bắc quay trở lại rét đậm; Mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới...
Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng xác định, bức thư để lại trên cầu cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ là do nhóm học sinh dàn dựng.
Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.
Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Không khí lạnh trong tháng 2, 3 vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại; Trong tháng 3 sẽ điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp quý 1/2026.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng
Thời sựGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.