Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 19/5: Lý giải nguyên nhân cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn ô tô, hành hung người đi đường ở Hà Nội; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Thứ sáu, 06:50 19/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một cô gái trẻ có hành vi lao ra đường Nguyễn Đình Thi chặn ô tô, rồi hành hung người đi đường; Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng với nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

Tin 18/5: El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp cả nước; danh tính bất ngờ của 2 người tắm ở hồ Hoàn KiếmTin 18/5: El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp cả nước; danh tính bất ngờ của 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm

GĐXH - Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm tới; Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định sự việc 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm là có thật và xảy ra vào khoảng 5h ngày 16/5.

Cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn ô tô, hành hung người đi đường

Tin 19/5: Lý giải nguyên nhân cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn ô tô, hành hung người đi đường ở Hà Nội; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt? - Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái trẻ lao ra giữa đường chặn rồi đạp vào một ô tô trên đường Nguyễn Đình Thi tối 17/5 (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh về một cô gái trẻ mặc váy ngắn, áo phông, đeo tai nghe và balo, bất ngờ lao ra giữa đường chặn ô tô, sau đó còn hành hung cả người dân.

Theo clip ghi lại, trong lúc đi trên đường ven hồ Tây, cô gái trẻ bất ngờ đi ra giữa đường chặn một ô tô rồi quát lớn, yêu cầu xe này phải quay ngược chiều lại.

Thấy vậy, một phụ nữ ngồi trên ô tô định mở cửa xuống xe thì được tài xế ngăn lại. Tiếp đó, cô gái trẻ lao vào đạp chiếc ô tô rồi tiếp tục yêu cầu xe này quay đầu lại.

Lúc sau, có một nam thanh niên ra ngăn cản, yêu cầu cô gái trẻ dừng hành động của mình lại thì bị cô này lao vào hành hung. Sự việc sau đó đã thành một cuộc ẩu đả giữa 3 thanh niên với cô gái trẻ nói trên. Vụ việc làm tuyến đường giao thông cạnh hồ Tây bị ùn ứ, rất đông người dân đứng xem vụ việc.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc trước hành động ngang ngược của cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng cô gái này có hành động không bình thường, có thể đã sử dụng chất kích thích nên mới có những hành vi như vậy.

Liên quan tới sự việc, cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 20h55 ngày 17/5, tại đoạn đường trước số nhà 39 Nguyễn Đình Thi.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, tuy nhiên lúc này cả 2 bên đã rời đi. Cảnh sát tiếp tục làm công tác phân luồng giao thông.

"Qua tìm hiểu được biết, cô gái nói trên có biểu hiện bất thường, có thể do mới thất tình hoặc do thời tiết nóng dẫn tới những hành động không bình thường. Do vụ việc đã xảy ra xong, cả 2 bên không có thương tích hay để lại hậu quả gì nghiêm trọng nên khi chúng tôi tới hiện trường đã cho cán bộ giải tán đám đông, phân luồng tránh ùn tắc giao thông qua tuyến đường Nguyễn Đình Thi", vị lãnh đạo nói.

2 thanh niên tắm tại hồ Gươm bị đề xuất xử phạt đến 3 triệu đồng

Tin 19/5: Lý giải nguyên nhân cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn ô tô, hành hung người đi đường ở Hà Nội; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt? - Ảnh 3.

Hình ảnh được cắt từ clip phát trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ 2 thanh niên "tắm tiên" tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hàng Bạc vừa có đề xuất xử lý đối với 2 trường hợp trên.

Cảnh sát địa phương đã lập biên bản vi phạm đối với B.V.Đ. (22 tuổi, ở huyện Mê Linh) và B.Đ.M.N. (17 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, căn cứ tại Điều 20 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định về Vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa. Mức xử phạt đối với hành vi này là 1-3 triệu đồng.

Trước đó, theo Công an quận Hoàn Kiếm, lúc 5h ngày 16/5, sau khi hết ca làm việc, Đ. và N. đã rủ nhau "ngâm" mình xuống hồ Hoàn Kiếm. Hành động trên được người dân tập thể dục phát hiện và nhắc nhở. Họ sau đó cũng lên bờ và đi về.

Vụ việc được một số người dân quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội.

Bé 2 tuổi lạc suốt 6 tiếng trong rừng đêm, bình thản và lành lặn đến kỳ lạ

Tin 19/5: Bé 2 tuổi lạc suốt 6 tiếng trong rừng đêm, bình thản và lành lặn đến kỳ lạ; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt? - Ảnh 2.

Sau gần 6 giờ đi lạc, cháu bé được tìm thấy trong rừng trong tình trạng khỏe mạnh và bình tĩnh (Ảnh bạn đọc cung cấp).

Trả lời Dân trí, ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cho biết, cháu bé chưa đầy 2 tuổi, là con anh Vương Truyền Ngàn, dân tộc Nùng ở thị trấn Mường Khương. Hàng ngày cháu ở nhà cùng ông bà vì mẹ đi làm ăn ở tỉnh xa, bố cũng đi làm thuê không ở nhà.

Khoảng 18h ngày 17/5, bố cháu đi làm về nên cháu ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm tối. Sau đó bố cháu đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo.

Đến bữa cơm, ông bà cháu chạy ra không thấy cháu đâu, vội đi tìm và hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương tìm giúp nhưng không có kết quả.

21h cùng ngày, ông Phạm Đăng Năm đã tới gia đình chỉ đạo công tác tìm kiếm và yêu cầu trích xuất các camera an ninh gần nhà cháu bé. Qua đó phát hiện chỏm đầu của cháu bé nhấp nhô trong camera.

Lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc, nên đã huy động khoảng 200 người gồm công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân... mang đèn vào rừng tìm cháu bé.

Tới gần 0h ngày 18/5, các lực lượng đã tìm thấy cháu bé đang đi trong rừng. Tình trạng của cháu khỏe mạnh, bình thản, không kêu khóc sợ hãi, người vẫn lành lặn.

Cháu bé được đưa trở về an toàn trong niềm vui khôn tả của gia đình.

Khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Tin 19/5: Bé gái 8 tuổi bị gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, ở Bắc Bộ ngày 19/5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-45%.

Cảnh báo: nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia chia sẻ trên báo Lao động cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 23/5 - ngày 24/5 có 1 đợt mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng tạo ra sự giảm nhiệt. Tuy nhiên đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh, người dân cần lưu ý.

Bé gái 8 tuổi bị gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe

Tin 19/5: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; bé gái 8 tuổi bị gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe - Ảnh 2.

Bé gái bị gãy tay khi áo chống nắng cuốn vào bánh xe

Ngày 17/5, ông Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.A (8 tuổi) tới khám trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu bị gãy.

Người nhà cháu N.T.A cho biết, học xong, cháu được phụ huynh dùng xe máy chở về thì áo khoác chống nắng dài cuốn vào bánh xe. Cháu bé bị áo kéo theo và ngã xuống.

Ngay sau đó, cháu T.A được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay.

Chiều cùng ngày, bác sĩ của Trung tâm y tế tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại.

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, người dân phải dùng nhiều biện pháp để tránh nắng trong đó có áo khoác chống nắng. Tuy nhiên đặc điểm của những chiếc áo này thường rất dài và khá cồng kềnh, nếu không cẩn thận có thể gặp những tai nạn bất ngờ như trường hợp cháu bé ở trên.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong những ngày nắng nóng cần cẩn trọng, tránh việc che chắn cơ thể làm cho tầm quan sát bị hạn chế. Đồng thời, người dân nên mặc trang phục gọn gàng để có thể kịp thời xử lý các tình huống ngoài ý muốn, tránh nguy cơ vạt áo cuốn vào bánh xe gây sự cố, tai nạn.

Gây mê chó Pitbull cắn chết cụ bà ở Bình Dương để xử lý

Liên quan vụ chó Pitbull cắn chết cụ bà ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sáng 18-5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết, lực lượng chức năng vừa gây mê con vật này để xử lý.

Như Báo SGGPO thông tin, khoảng 19 giờ ngày 17-5, chị Trần T. T. (44 tuổi, con gái cụ V.) dắt chó Pitbull được gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài cho ăn.

Thời điểm này, cụ V. đang ngồi trên võng, cách vị trí cho chó ăn khoảng 15m, nói vọng ra ngoài, khiến chó hoảng loạn, lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Kịp cứu bé 12 tuổi mất gần 3 lít máu vì vỡ gan do xe tải cán ngang bụng

Tin 19/5: Bé gái 8 tuổi bị gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe; khi nào xuất hiện mưa vàng, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt? - Ảnh 4.

Số lượng chế phẩm máu sau khi truyền cho bệnh nhi

Theo đó, khai thác bệnh sử, khi đang chơi với bạn thì bé ngã ra đường và bị xe tải cán ngang bụng. Sau đó, bé được công an địa phương đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bệnh viện tiếp tục chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng môi tái nhạt, tay chân lạnh, mạch quay bắt nhẹ, huyết áp tụt thấp không đo được, bụng trướng căng… và phải bóp bóng hỗ trợ thở.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi sốc mất máu, đa chấn thương do tai nạn giao thông, chấn thương gan độ 4, dập phổi 2 bên. Nhanh chóng, ê-kip Khoa Cấp cứu khẩn trương thiết lập đường truyền trung tâm, bồi hoàn máu liên tục. Đồng thời, kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động ekip ngoại tổng hợp - lồng ngực, mạch máu, chuyển mổ gấp ngay trong đêm.

Qúa trình phẫu thuật, ê-kip ghi nhận hạ gan rách phức tạp dài hơn 10cm, sâu 4 cm nhiều phân thùy, máu tràn đầy ổ bụng (máu được hút hơn 2.000m) toàn bộ ruột tái, phù nề do thiếu máu nuôi. Các bác sĩ phải mổ liên tục khâu ép gan tăng cường, song song đó, ekip gây mê liên tục bồi hoàn máu và chế phẩm máu nhằm giữ huyết áp sinh tồn cho bé. Sau cuộc mổ, bé mất gần 3 lít máu và 1 lít chế phẩm bồi hoàn.

Hiện sau 5 ngày điều trị hồi sức tích cực hậu phẫu, bệnh nhi đã tỉnh dần, cải thiện đa số chức năng tạng bị ảnh hưởng, da niêm mạc hồng, bụng mềm và tạm thời qua cơ nguy kịch.

Các biến chứng bệnh tiểu đường

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 14 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 19 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 22 giờ trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 23 giờ trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Xe container cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Miền Đông mới khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Top