Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 19/7: Chân dung nữ sinh Nam Định đạt điểm 10 duy nhất môn văn; 4 cuộc đời được "hồi sinh" từ tạng hiến của chàng trai 32 tuổi

Thứ tư, 06:44 19/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nghĩa Minh, Nam Định là thí sinh duy nhất trên toàn quốc đạt điểm 10 môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; Khi biết Th. không thể qua khỏi, gia đình của anh đã hiến mô/tạng của Th. để hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân khác.

Tin 18/7: Những điểm ở Hà Nội có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1; diễn biến vụ gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địchTin 18/7: Những điểm ở Hà Nội có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1; diễn biến vụ gã đàn ông lái ô tô đâm trực diện vào vợ cũ và tình địch

GĐXH - Theo dự báo, ngày và đêm 18/7, bão số 1 đổ bộ sẽ gây mưa lớn tại Hà Nội với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; Gã chồng cũ lái ô tô hất tung vợ cũ và tình địch lên không trung rồi tiếp tục truy đuổi.

Chủ tịch Hà Tĩnh công bố số điện thoại để dẹp nạn cán bộ vòi vĩnh

Tin 19/7: Chân dung nữ sinh Nam Định đạt điểm 10 duy nhất môn văn; xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào? - Ảnh 2.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp gắn biển có số điện thoại đường dây nóng của ông và của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Ảnh: Đ.V.).

Chiều 17/7, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công 2 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 2 xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), Mai Phụ (Lộc Hà).

Qua đó, ông Võ Trọng Hải yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện công việc được giao theo đúng trình tự, thời gian quy định; tuyệt đối không nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục, nhất là về lĩnh vực đất đai.

Với những hồ sơ không đảm bảo, phải trả lại, ông Hải yêu cầu cán bộ, công chức cần giải thích cụ thể lý do để người dân hiểu; sau đó phải tổng hợp báo cáo cho các cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ xử nghiêm các trường hợp cố ý "găm" hồ sơ của người dân, nhận tiền "bôi trơn" để xử lý nhanh.

Tại Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp gắn biển có số điện thoại đường dây nóng của ông và của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để người dân có thể phản ánh các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, hồ sơ về đất đai.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, các số điện thoại đường dây nóng trên sẽ được dán công khai tại trung tâm hành chính công của 12 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại của tỉnh này.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra chiều 14/7, ông Võ Trọng Hải cho biết trong lúc nghỉ trưa đã đọc nhiều tin nhắn của người dân gửi đến điện thoại phản ánh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Hải nói rằng có thực trạng một số cán bộ văn phòng quản lý đất đai "găm" hồ sơ không chịu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, gợi ý làm qua "cò".

"Họ tổ chức từ huyện đến xã, văn phòng công chứng, cơ quan thuế, làm bìa đỏ cho dân qua "cò" để thu tiền bất hợp pháp", ông Hải nêu cụ thể và cho hay thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo công an xử lý tồn tại này ở huyện Kỳ Anh và Thạch Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chấn chỉnh việc "găm" hồ sơ làm sổ đỏ của dân như đã nêu trên và phải tạo điều kiện để người dân chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.

Bốn cuộc đời được "hồi sinh" từ tạng hiến của chàng trai 32 tuổi

Tin 19/7: Chân dung nữ sinh Nam Định đạt điểm 10 duy nhất môn văn; xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào? - Ảnh 3.

Th. ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người cha già trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp nép mình bên rừng núi heo hút

Chàng trai khỏe mạnh Đ.V.Th (32 tuổi, Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) không may bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về. Th. được gia đình chuyển đến bệnh viện huyện Dân Lập, Phú Thọ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nặng, Th. rơi vào tình trạng chết não. Khi biết Th. không thể qua khỏi, gia đình của anh đã hiến mô/tạng của Th để hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân khác.

Chàng trai Đ.V.Th đã khép lại tuổi thanh xuân khi nhiều ước mơ còn dang dở, nhất là khi chưa mang về cho gia đình một nàng dâu. Trước đó, khi Th. mới 16 tuổi, anh trai của Th cũng đã mất vì tai nạn giao thông, mẹ Th. cũng mới qua đời được khoảng 2 năm.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, có phần ọp ẹp tại Phú Thọ, giờ chỉ còn lại bố Th. với gương mặt khắc khổ, lam lũ và nỗi đau tưởng chừng như khiến ông cạn khô nước mắt.

Từ tạng hiến của Th., Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã thực hiện điều phối tạng: Trái tim của Th. được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 1 bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn – suy tim 13 năm. Hành động nhân văn đó đã tiếp tục lập kỳ tích: thêm 1 ca ghép tim xuyên quốc gia từ Hà Nội vào Huế thành công.

Niềm hy vọng và sự sống còn tiếp tục mở ra khi 2 bệnh nhân ghép thận và 1 bệnh nhân ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng được hồi sinh từ tạng hiến của chàng trai Phú Thọ. Hiện tại, cả 4 bệnh nhân có chỉ số sau ghép đều ổn định

Với sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng và Hãng hàng không Bamboo Airways, hành trình đặc biệt "chạy đua" với thời gian chở theo trái tim từ Hà Nội và Huế đã được thực hiện.

Tại chuyến bay mang số hiệu QH 1201 ngày 6/7/2023 của Hãng này, 159 hành khách bay tới Huế đã vui vẻ chờ đợi 23 phút để cất cánh cùng một trái tim "đặc biệt".

Trên cổng thông tin chính thức, hãng đã chia sẻ: "Ngày hôm nay, 159 hành khách bay tới Huế đã phải chờ đợi 23 phút để được cất cánh. Mong rằng bạn đã không phiền lòng và mệt mỏi. Bởi có một cuộc đời ở Huế, đêm nay, hi vọng sẽ được viết tiếp, nhờ một trái tim đã gấp gáp chạy đua với thời gian để lên tàu cùng chúng ta, cùng ekip ghép tạng, bền bỉ từng nhịp đập đợi hạ cánh và đến được tới cửa phòng cấp cứu.

Ngày hôm nay, 23 phút quý giá của bạn có thể sẽ làm nên kỳ tích. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn!".

Bước ngoặt của nữ sinh đạt điểm 10 Văn duy nhất thi tốt nghiệp THPT

Tin 19/7: Chân dung nữ sinh Nam Định đạt điểm 10 duy nhất môn văn; xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào? - Ảnh 3.

Đan Thanh (bên phải), nữ sinh đạt điểm 10 môn văn duy nhất toàn quốc (Ảnh: NVCC).

Trần Ngọc Đan Thanh đang là cái tên khiến nhiều người chú ý khi trở thành thí sinh duy nhất của cả nước có được bài thi điểm 10 môn Văn năm nay.

Ngoài ra, điểm số các môn thi khác của em cũng rất ấn tượng với Toán 8; Tiếng Anh 9; Lịch sử 9; Địa lý 8; Giáo dục công dân 9,75. Điểm trung bình bài thi Khoa học xã hội của Đan Thanh là 8,92.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Hoàng Văn Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh cho hay, tập thể thầy trò nhà trường rất vui khi có học sinh thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt như vậy.

"Lúc thi vào trường, Đan Thanh cũng thuộc top điểm cao. Điểm 10 là kết quả xứng đáng với năng lực của em. Ở kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh năm nay, em cũng giành được giải Nhì.

Trong suốt 3 năm học, Đan Thanh không phải chỉ giỏi Văn mà có thể nói là học sinh giỏi đều các môn, toàn diện về mọi mặt. Không chỉ học giỏi, em còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao".

Theo lời thầy Hà, Đan Thanh có khả năng làm MC, hát hay, nhảy cũng đẹp. "Đan Thanh nhiều lần làm MC của trường và các chương trình của cụm", thầy Hà nói.

Cô Nguyễn Thị Lương, giáo viên chủ nhiệm và cô giáo dạy Văn của Thanh cho hay đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với học trò.

"Đây đúng là ước mơ trở thành hiện thực bởi trước thi, hai cô trò đã đặt mục tiêu này để cố gắng quyết tâm và giờ đây đạt được. Sau khi giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô trò cùng khao khát đạt được điểm 10 môn Văn", cô Lương kể. Nói về cô học trò, cô Lương cho hay Thanh học rất đều các môn.

"Thanh không phải là kiểu học suốt ngày suốt đêm mà vẫn cân bằng mọi thứ, tham gia nhiều các hoạt động văn nghệ, giải trí. Nhưng khi học, Thanh rất tập trung, quyết tâm".

Cô Lương cũng là người phát hiện ra khả năng Văn học của Thanh. "Thời gian đầu, Thanh học lớp 11A2 định hướng hơn về Khoa học tự nhiên và không quá đam mê với Văn. Khi đó tôi dạy Văn cho lớp này. Lúc thấy khả năng, gọi em vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Văn, Đan Thanh còn thổ lộ khi đó thích vào đội tuyển ôn học sinh giỏi môn Tiếng Anh hơn. Ban đầu, Thanh chia sẻ em không tự tin về việc theo đuổi đội tuyển môn Văn".

Thấy khả năng thực sự của Thanh, đầu năm lớp 12, cô Lương tìm cách thuyết phục, động viên và đề xuất với Hiệu trưởng cho em sang lớp cô chủ nhiệm (12A4) để tiện hướng dẫn.

"Sau đó Thanh đã đồng ý và từ khi tìm thấy niềm đam mê với môn Văn, Thanh hứng thú và học quyết tâm lắm", cô Lương vui mừng khi kết quả ngày hôm nay cho thấy đánh giá của mình là chính xác.

Sau những buổi ôn đội tuyển học sinh giỏi ở trường muộn, cô Lương vẫn thường xuyên chở Thanh về nhà. Vì vậy, 2 cô trò đầy ắp những kỷ niệm và Thanh cũng chia sẻ nhiều điều với cô.

Cô Lương cho hay, Đan Thanh định hướng xét tuyển vào đại học theo tổ hợp khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh). Ước mơ và mục tiêu của Đan Thanh là trúng tuyển vào ngành Quan hệ công chúng của Trường ĐH Ngoại thương.

"Nếu điều này cũng trở thành hiện thực nữa thì sẽ thật tuyệt vời", cô Lương chia sẻ hy vọng.

Biển số định danh: Xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào?

Tin 19/7: Xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào?;  - Ảnh 2.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Từ ngày 15/8 tới đây, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Biển kiểm soát xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô, xe máy. Mỗi biển sẽ gắn với một xe.

Đáng chú ý, biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh. Với các trường hợp người dân đã mua, bán xe mà chưa sang tên đổi chủ, biển số được định danh cho chính chủ trên đăng ký xe.

Với thay đổi này, việc quản lý biển kiểm soát phương tiện được chuyển từ "biển nào xe đó" sang "biển đi theo người".

Phương thức quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời, việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của Nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính.

Liên quan đến vấn đề xe chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khi Thông tư 24/2023 chưa có hiệu lực thì ở các quy định trước đây cũng nêu rõ khi mua bán xe, trong vòng 30 ngày chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ.

Với Thông tư 24/2023 mới, việc quản lý sẽ còn chặt chẽ hơn, khi mỗi biển số đều gắn với số định danh cá nhân của chủ phương tiện.

"Trong các trường hợp xảy ra tai nạn hoặc vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông thì chủ xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của phương tiện", đại diện Cục CSGT cho biết.

Đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ, phương tiện xảy ra tai nạn hoặc vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào định danh của biển số để xác định chủ xe. Chủ xe sẽ phải chịu trách nhiệm với cơ quan chức năng để phối hợp, giải quyết các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Vị đại diện Cục CSGT đưa ra khuyến cáo, chủ phương tiện cần chấp hành đúng quy định về sang tên đổi chủ thì sẽ tránh được phiền phức, liên đới về mặt pháp lý khi biển số đã được định danh. Đồng thời, chủ xe có quyền sở hữu với tài sản của mình và cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc quản lý phương tiện cơ giới đường bộ được chính xác.

Tìm người thân của bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi ở Đà Nẵng

Tin 19/7: Chân dung nữ sinh Nam Định đạt điểm 10 duy nhất môn văn; xe chưa sang tên đổi chủ xảy ra tai nạn giải quyết thế nào? - Ảnh 6.

Bé trai đang được tạm thời nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng

Trưa 18-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Chí Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết phường đang niêm yết thông báo, tìm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15-7, một bảo mẫu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng (tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước hiên trung tâm.

Cháu bé là nam, khoảng hơn 5 ngày tuổi, nặng 2,5 kg. Thời điểm phát hiện, cháu chưa rụng rốn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Lúc này, cháu bé mặc áo thun xanh ngắn tay, đầu đội mũ thun màu hồng, mang tả bao bi, tay mang tất thun màu hồng, bé được quấn trong 2 chiếc khăn. Chiếc bên trong màu tím, chiếc bên ngoài màu vàng.

Lãnh đạo phường Hòa Hải cho biết vì quyền lợi của cháu bé và của thân nhân cháu bé, UBND phường Hòa Hải niêm yết thông báo tìm thân nhân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh phường, cho thân nhân của cháu bé đến phường để làm thủ tục nhận lại.

"Hiện cháu đang được tạm thời nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng. Nếu sau thời gian 7 ngày kể từ ngày niêm yết mà không có thân nhân của cháu đến nhận thì UBND phường Hòa Hải sẽ quyết định tương lai cho cháu hoặc tìm người đỡ đầu cho cháu sau này", ông Trung nói.

Đà Lạt mời chuyên gia Nhật Bản tham vấn khắc phục sạt lở

Ngày 18/7, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết sáng cùng ngày, 3 kỹ sư Nhật Bản đã đi thực tế, khảo sát hiện tượng sạt, lở đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Dự kiến ngày 19/7, sau khi khảo sát địa vật lý và sử dụng công nghệ đo đạc, đoàn chuyên gia sẽ có buổi làm việc với thành phố và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, các kỹ sư sẽ có ý kiến tham vấn để địa phương có thêm thông tin tham khảo, tiến tới có giải pháp xử lý, phòng tránh sạt trượt đất.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, rạng sáng 29/6, một taluy cao khoảng 30m, dài 20m bất ngờ đổ sập xuống dưới hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt.

Hậu quả, làm sập và hư hỏng một số căn nhà trong khu vực. Có 2 công nhân ngủ lại lán trại để trông coi công trình gồm bà N.T.H.V. (SN 1978) và chồng là ông P.K. (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) bị đất đá đè tử vong.

Ngày 13/7, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ, Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng (đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập) và Dương Viết Phong, Giám sát thi công công trình.

Cả 2 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Kích hoạt báo động đỏ cứu người phụ nữ trẻ ở Hà Nội cận kề 'cửa tử'

Tin 19/7: Kích hoạt báo động đỏ cứu người phụ nữ trẻ ở Hà Nội cận kề 'cửa tử';  - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) triển khai ECMO để cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Giữa tháng 6, chị N.T.T.H (35 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) thấy mệt, đau ngực, khó thở, được người nhà đưa xuống Bệnh viện 19-8 thăm khám và nhập viện với chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim chưa loại trừ viêm cơ tim.

Sau khi được chụp động mạch vành qua da không có hẹp, chị được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim, chuyển ngay vào Khoa Điều trị tích cực và chống độc.

Lúc này, bệnh nhân vẫn đau ngực trái, khó thở nhiều, huyết áp tụt (80/50 mmHg). Thạc sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực và chống độc, cho hay, 20 phút sau khi vào khoa, bệnh nhân xuất hiện cơn loạn nhịp (rung thất), ngừng tuần hoàn.

"Lập tức, chúng tôi kích hoạt báo động đỏ toàn viện, cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện, đặt nội khí quản, thở máy, dùng các thuốc trợ tim, vận mạch cho nữ bệnh nhân", bác sĩ Phong chia sẻ về ca bệnh vào viện hơn 1 tháng trước.

Dù cấp cứu ngừng tim thành công và tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, nhưng tính mạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch. Lãnh đạo Khoa đã xin ý kiến Ban giám đốc, hội chẩn xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai và nhanh chóng triển khai các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại nhất là lọc máu, ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

PGS.TS.BS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, chia sẻ áp dụng ECMO là quyết định rất quan trọng, phải triển khai ngay bởi bệnh nhân bị viêm cơ tim, suy tim nặng, sốc tim đã ngừng tim… Tiên lượng rất khó khăn, nếu não cũng "chết" thì dù cứu được tính mạng, người bệnh cũng phải đối mặt với khả năng sống thực vật sau này.

Do bẩm sinh mạch của người bệnh rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/2 người bình thường, chia nhánh cũng bất thường, việc triển khai ECMO rất khó khăn dù đòi hỏi cấp bách.

Bác sĩ Lê Văn Thực, người rất có kinh nghiệm về phẫu thuật mạch máu, dù không phải ca trực cũng được huy động đến viện ngay. Vị bác sĩ nhận được điện thoại khi chưa kịp ăn cơm, anh vội đưa 2 con tới viện và khẩn trương vào phòng mổ để tiến hành can thiệp mạch máu.

Ca can thiệp ECMO thành công, người bệnh thoát cửa tử. "Tôi nhớ mãi hình ảnh người chồng đứng ngoài vẫy tay về phía giường bệnh động viên vợ yên tâm", bác sĩ Tuyền nhớ lại.

Tuần đầu sau đặt ECMO là thời điểm căng thẳng nhất, bệnh nhân loạn nhịp liên tục, luôn trong nguy cơ có thể ngừng tim bất cứ lúc nào. Các thầy thuốc luôn phải cân não để điều chỉnh ECMO, các biện pháp điều trị và thuốc trợ tim, vận mạnh cho hợp lý.

Hai bác sĩ và ê-kíp điều dưỡng theo dõi từng diễn biến của người bệnh 24/24h. Sau 9 ngày lọc máu và ECMO, bệnh nhân được bỏ thở máy, rút nội khí quản, dừng lọc máu, cai ECMO thành công. Gần 1 tháng tiếp tục điều trị hồi sức nội khoa tích cực, bệnh nhân hồi phục và được xuất viện trở về nhà.

Hà Duy đã từng nổi tiếng như nào trước khi vướng lùm xùm đời tư

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 8 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top