Tin 23/6: Tiết lộ người nhận lương hưu cao nhất nước, gần 125 triệu đồng/tháng; thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước như thế nào?
GĐXH - Trong các ngày thi tốt nghiệp THPT, cả ba miền đều có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; Hiện cả nước có 9 người hưởng lương hưu từ 50 triệu đồng/tháng trở lên, trong đó người có lương hưu cao nhất lên tới gần 125 triệu đồng/tháng.
Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà NộiTiết lộ người nhận lương hưu cao nhất nước, gần 125 triệu đồng/tháng

Cả nước hiện có 9 người nhận lương hưu từ 50 triệu đồng/tháng trở lên. (Ảnh minh hoạ: Như Ý).
Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, tính tới tháng 4 năm nay, cả nước có 471 trường hợp đang hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Đơn vị này lý giải, theo quy định hiện hành, lương hưu được tính trên cơ sở thời gian đóng và mức đóng nên người có thời gian đóng BHXH dài, mức đóng cao, khi nghỉ hưu sẽ có mức lương cao.
Hiện, ông P.P.N.T. (ở TP.HCM) là người đang có mức lương hưu cao nhất cả nước với hơn 124 triệu đồng/tháng. Trước khi nghỉ hưu, ông T. là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc của một công ty tư nhân. Tháng 4/2015, ông T. nghỉ hưu với mức lương hưu khởi điểm hơn 87,3 triệu đồng/tháng. Sau 5 lần điều chỉnh tăng lương hưu của nhà nước, đến tháng 6 năm nay mức lương hưu của ông T. nhận được gần 125 triệu đồng/tháng.
Trước khi nghỉ hưu, ông T. có 23 năm đóng BHXH. Trong đó, giai đoạn trước năm 2007, luật chưa giới hạn số tiền lương tính đóng BHXH, nên lương tính đóng BHXH của T. ở mức cao, với nhiều thời điểm mức lương tính đóng lên tới hơn 200 triệu đồng/tháng.
Khi Luật BHXH năm 2006 có hiệu lực, mức lương làm cơ sở tính đóng BHXH mới giới hạn cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở. Do đó, giai đoạn 2007 tới khi nghỉ hưu, lương tính đóng BHXH của ông T. ở mức bình quân 15,4 triệu đồng/tháng. Riêng 2 năm cuối trước khi nghỉ hưu, tiền lương tính đóng BHXH của ông T. là 23 triệu đồng/tháng.
Tiền lương hưu của ông T. được tính theo tỷ lệ bình quân tiền lương tính đóng BHXH của toàn bộ thời gian 23 năm ông tham gia BHXH. Mức lương hưu với 20 năm đóng bằng 45% tiền lương tính đóng, sau đó mỗi năm cộng thêm 2%, nên khi nghỉ hưu ông T. nhận được mức lương bằng 51% tiền lương tính đóng. Do trước năm 2007, ông T. đóng BHXH trên cơ sở tiền lương rất cao, nên bình quân lương tính đóng của ông cũng cao, và khi về hưu nhận mức lương cao nhất cả nước.
Thống kê của BHXH Việt Nam cũng cho thấy, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp nhận lương hưởng từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Trong đó, có 382 trường hợp lương hưu từ 20-30 triệu đồng/tháng; có 80 trường hợp nhận lương hưu từ 30-50 triệu đồng/tháng; và 9 trường hợp lương hưu từ 50 triệu đồng/tháng trở lên.
Các trường hợp nhận lương hưu cao (từ 20 triệu đồng/tháng trở lên) đều làm việc trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, như công ty tư nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đi kèm với đó, họ đều có thời gian đóng BHXH dài, trên cơ sở tiền lương tính đóng cao (đặc biệt giai đoạn trước năm 2007, khi chưa khống chế trần tiền lương tính đóng BHXH).
Theo Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu được tính theo tỷ lệ tiền lương tính đóng BHXH. Từ năm 2022, khi nghỉ hưu, mức lương hưu được tính bằng 45% tiền lương tháng tính đóng BHXH khi nam có 20 năm đóng, nữ 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng BHXH cộng thêm 2%, tối đa bằng 75% tiền lương tháng tính đóng BHXH. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi , mỗi năm nghỉ trước bị trừ 2% mức hưởng.
Trường hợp làm việc khu vực ngoài nhà nước, tiền lương hưu được tính trên cơ sở tiền lương bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH. Với người lao động khu vực nhà nước được tính theo tiền lương những năm cuối, với lộ trình tăng dần tính theo thời điểm tham gia BHXH, để tới năm 2025, người tham gia mới sẽ tính trên cơ sở lương bình quân toàn bộ quá trình đóng (tương tự người lao động khu vực ngoài nhà nước).
Năm 2021, tiền lương bình quân tính đóng BHXH gần 5,7 triệu đồng/người/tháng, cùng thời điểm cả nước có trên 3,36 triệu người đang được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng, chiếm hơn 22% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong đó, có 1 triệu người nhận chế độ do ngân sách đảm bảo, hơn 2,36 triệu người do quỹ BHXH chi trả.
Thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước như thế nào?

Ảnh minh họa
Theo đó, thời gian thi diễn ra từ ngày 28-29/6. Trước đó 1 ngày (27/6), các thí sinh tập trung nghe quy chế và hoàn thiện lần cuối các giấy tờ theo quy định. Riêng 30/6 là ngày dự phòng.
Cơ quan khí tượng thông báo thời tiết chủ đạo trong những ngày này đều có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Cụ thể hình thái thời tiết các vùng trên cả nước từ 27-30/6 như sau:
Các tỉnh Bắc Bộ: Từ 27-29/6: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C.
Ngày 30/6: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ.
Các tỉnh Trung Bộ: Ngày 27/6: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Từ 28-30/6: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận từ 32-35 độ.
Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 27-30/6: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 29-32 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.
Vụ người phụ nữ lăng mạ nhân viên môi trường: Yêu cầu xin lỗi công khai

Bà Trần Thị N. bị xử phạt về hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác (Ảnh cắt từ clip).
Hôm 22/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị N. (33 tuổi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về hành vi dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.
Bà N. được xác định là người xúc phạm, lăng mạ chị N.T.H. (nhân viên vệ sinh môi trường Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc) và người thân của chị này vào ngày 18/6.
Cùng với việc phạt tiền, Công an TP Bảo Lộc buộc bà N. phải xin lỗi công khai chị N.T.H.
Trước đó, Dân trí đã thông tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh bà Trần Thị N. liên tục lăng mạ chị N.T.H.
Sự việc xảy ra vào ngày 18/6, khi các công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn qua nhà bà N. Trong clip, bà N. đứng trước nhà, xưng mày - tao và liên tục chửi nữ công nhân vệ sinh môi trường với những lời lẽ như "đáy xã hội", "nhục nhã", "hèn hạ"…
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà Trần Thị N. làm việc.
Cháy nhà 3 người tử vong ở Bắc Giang

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an Bắc Giang).
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h17 ngày 22/6, tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ cơ sở kinh doanh là chị Tống Thị My (29 tuổi).
Thời điểm ngọn lửa bùng phát, có 3 người trong nhà gồm: ông Tống Văn Lâm (58 tuổi), chị Tống Thị Tuyền (34 tuổi, con gái ông Lân) và cháu Nguyễn Quỳnh A. (3 tuổi, con gái chị Tuyền).
Sau khi nhận tin báo, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Việt Yên cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bắc Giang đã đến hiện trường. Sau gần 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế.
Vụ việc khiến 3 người trong ngôi nhà tử vong. Ngôi nhà rộng 480m2 bị hư hỏng, toàn bộ hàng hóa trong nhà, 3 xe máy, một ô tô bị thiêu rụi.
Vụ cháy đang được Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nói nhảm, ngộ độc cấp sau 1 tuần uống thuốc giảm cân
Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) hôm 15/6 trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, mạch nhanh.
Sau khi tiến hành thăm khám, trên các kết quả xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ngộ độc cấp, nghi do. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực cho người bệnh.
Tuy nhiên, người bệnh vẫn trong tình trạng ngộ độc rất nguy kịch, tim loạn nhịp nặng, có biểu hiện suy thận, hạ kali máu nặng. Sau khi hội chẩn với Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ở Quảng Ninh thống nhất phương án chuyển tuyến.
Các thầy thuốc khuyến cáo người dân, việc giảm cân khoa học là sự kết hợp giữa chế độ ăn hợp lý và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Sử dụng thuốc giảm cân, đặc biệt là các loại giúp giảm cân cấp tốc chưa được kiểm chứng, rất nguy hại. Không ít người sau khi sử dụng, tác dụng giảm cân chưa thấy nhưng tác hại về sức khỏe rất lớn.
Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị suy thận do dùng viên giảm cân không rõ nguồn gốc, không ít trường hợp có tổn thương thận không hồi phục, phải theo dõi và lọc máu.
Bệnh viện Bạch Mai từng ghi nhận bệnh nhân nữ 43 tuổi (ở Quảng Ninh) sau 1 tháng liên tục uống thuốc giảm cân được quảng cáo 100% từ thảo dược thiên nhiên, giảm được 3kg nhưng cơ thể bị suy kiệt nghiêm trọng, nôn ra máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị teo hẹp toàn bộ dạ dày và thực quản do hóa chất; phải phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản ngực; sau đó tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải.
Theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm giảm cân được quảng cáo an toàn với chiết xuất thảo dược. Điểm chung của các sản phẩm này là làm lợi tiểu gây mất nước dẫn tới sụt cân nhanh. Tuy nhiên, một số loại làm tăng nguy cơ tai biến, huyết áp và đặc biệt nguy hiểm là có độc tính làm phá hủy cầu thận không thể phục hồi.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng nhiều lần thông tin về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe (như Viên uống giảm cân SEVEN DAYS, Slimming TIGI MAX 28 hay DIAMOND Power Slim) có chứa chất cấm Sibutramine.
Các bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng trong lựa chọn và sử dụng sản phẩm giúp giảm cân. Việc giảm cân nên kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường vận động và cần có thời gian thay vì chỉ tin vào các sản phẩm giảm cân thần tốc.
Nghi say thuốc lào, du khách rơi xuống biển Hải Phòng tử vong

Du khách chạy ra bên ngoài để nôn khi có biểu hiện say thuốc lào nhưng sau đó rơi xuống biển tử vong (Ảnh cắt từ clip)
Chiều 21/6, trả lời PV VTC News, đại diện Đồn Biên phòng Cát Bà cho biết, sau hơn 1 ngày rơi xuống biển thuộc khu vực vịnh Lan Hạ và mất tích, thi thể du khách 41 tuổi đã được tìm thấy.
Cụ thể, khoảng 21h25 ngày 17/6, tàu du lịch đang neo đậu ở khu vực Trà Báu (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng), khách du lịch N.Đ.T (SN 1982, ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có biểu hiện buồn nôn, ra bên ngoài bám vào thành tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên rơi xuống biển.
Theo nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, anh T. nghi bị say thuốc lào.
Ngay sau khi nạn nhân rơi xuống biển, người trên tàu đã nhảy xuống cứu vớt, tuy nhiên do dòng chảy đang rút mạnh nên mọi người không cứu được anh N.Đ.T.
Khoảng 5h30 ngày 19/6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Trưa cùng ngày, thi thể anh T. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.
Cũng theo đại diện Đồn Biên phòng Cát Bà, trước đó, khoảng 13h ngày 17/6, tàu khách du lịch chở khoảng 36 hành khách của một cơ quan đi du lịch trên biển vịnh Lan Hạ, trong đó có anh N.Đ.T.
Dự kiến đến năm 2050, Việt Nam có thể dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.
'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.
Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.
Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.