Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội

Thứ năm, 06:50 22/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Hành động dũng cảm của 3 thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn cứu hai mẹ con bị nước cuốn trôi đang nhận được sự quan tâm, khâm phục của nhiều người; Sau một ngày oi nóng, cơn mưa lớn đột ngột trút xuống Hà Nội, gây ngập úng diện rộng, tắc đường kéo dài.

Tin 21/6: Điều tra vụ thi thể người phụ nữ trong túi xách bỏ tại bãi đất trống ở TP.HCM; những ai được mua nhà ở xã hội?Tin 21/6: Điều tra vụ thi thể người phụ nữ trong túi xách bỏ tại bãi đất trống ở TP.HCM; những ai được mua nhà ở xã hội?

GĐXH - Chiếc túi đựng thi thể nữ giới bốc mùi hôi thối được vứt ở bãi đất trống trong con hẻm ở quận Bình Tân (TP.HCM); Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, có nhiều nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo...

Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước

Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội  - Ảnh 2.

Các anh Nguyễn Văn Hảo, Âu Văn Tuấn, Nguyễn Anh Dũ (từ trái qua phải) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vụ cứu hai mẹ con bị đuối nước trên sông Sài Gòn (đoạn qua đường Bạch Đằng nối dài, thuộc phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào tối 20/6 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Những "người hùng" trong câu chuyện này là anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1991, quê Lâm Đồng, ngụ phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một), anh Âu Văn Tuấn (SN 2000, quê An Giang, ngụ phường Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một) và anh Nguyễn Anh Dũ (SN 2002, quê Phú Yên, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 21/6, 3 thanh niên nói trên cho biết hiện tại sức khỏe hoàn toàn bình thường sau khi nhảy xuống sông cứu người gặp nạn. Không những vậy họ còn cảm thấy rất vui vì đã cứu được người bị đuối nước.

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, anh Nguyễn Văn Hảo kể lại, khoảng 20h tối qua anh chở vợ con đi chơi trên đường Bạch Đằng nối dài. Khi đi ngang qua đoạn đối diện Trường Sĩ quan Công binh, anh Hảo thấy bé gái khoảng 8 tuổi đứng chơi một mình ngay bờ sông.

Chỉ ít phút sau đó, bé gái bị hụt chân rơi xuống nước rồi bị trôi ra ngoài sông. Lúc này anh Hảo chỉ kịp ném lại điện thoại trên bờ rồi nhảy xuống nước cứu bé. Mẹ bé thấy vậy cũng nhảy xuống nước theo.

Do dòng nước xiết nên cháu bé bị đẩy đi xa, anh Hảo phải cố bơi thật nhanh mới bắt kịp bé rồi nâng bé lên khỏi mặt nước để bé khỏi ngạt.

Tuy nhiên, do bé gái vùng vẫy, ghì đè anh Hảo xuống khiến anh bị kiệt sức. Anh cố gắng dùng sức đẩy bé lên đám lục bình trên mặt nước rồi tìm cách vào bờ, đồng thời tri hô nhờ người cứu mẹ bé cũng đang dưới nước.

Anh Hảo chia sẻ, anh quê ở miền núi nên chỉ biết bơi được ít mét trên hồ. Tuy vậy khi thấy bé gái bị nước cuốn trôi anh không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy ngay xuống cứu, bắt kịp bé trước khi bị đẩy đi xa hơn.

Anh cảm thấy may mắn khi lúc đó có người trên bờ nhảy xuống hỗ trợ. Đến khi lên được bờ thì tay chân anh tê cứng, người rét run, phải ngồi khá lâu sau mới trở lại bình thường.

Trong khi đó anh Âu Văn Tuấn chia sẻ, lúc anh đang bán hàng trên bờ thì thấy một thanh niên vùng vẫy giữ bé gái dưới nước. Anh lập tức bỏ lại xe, nhảy thẳng xuống nước hỗ trợ cứu nạn nhân, đồng thời nhờ người trên bờ thả dây xuống nước để tất cả bám vào.

"Thấy hai người chới với dưới nước sâu, tôi không nghĩ gì nhiều mà nhảy ngay xuống hỗ trợ. May mà được mọi người trên bờ hỗ trợ đưa lên. Khi lên tới bờ thì tôi ói liên tục, chắc do xuống nước đột ngột", anh Tuấn kể lại.

Cũng tại thời điểm này, anh Nguyễn Anh Dũ vừa từ TP Biên Hòa tới Bình Dương chơi thì nghe tiếng tri hô, anh lập tức nhảy xuống sông cứu người mẹ đang bị nước cuốn.

Anh Dũ cho hay, dù biết khu vực này nước sâu và chảy xiết nhưng thấy người phụ nữ gặp nạn nên anh nhảy ngay xuống cứu. Anh đã bơi nhanh, tiếp cận kịp thời kéo nạn nhân lên bờ an toàn.

Theo chia sẻ của anh Dũ, anh làm nghề kỹ thuật sửa chữa ô tô ở TP Biên Hòa, hay bơi lội nên tự tin khi nhảy xuống sông cứu người.

Tuy vậy, sau khi đưa được người phụ nữ lên bờ thì cơ thể anh Dũ cũng bị co cứng do nước sông lạnh. Anh phải nhờ bạn đưa về phòng trọ thay quần áo rồi trở về TP Biên Hòa để sáng nay kịp đi làm.

Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một cho biết, đã nắm được sự việc cứu người trên sông Sài Gòn. Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành công tác khen thưởng cho những cá nhân trong sự việc này.

Hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội

Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội  - Ảnh 3.

Dông nhiệt trở thành nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội trong mùa hè (Ảnh minh họa)

Dông nhiệt hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra, thường xuất hiện đột ngột vào buổi chiều tối trong các tháng 4-10 hàng năm.

Hình thành trong thời gian rất ngắn, gây mưa với cường độ lớn kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, sấm sét dữ dội, mưa đá, vòi rồng, dông nhiệt trở thành nỗi ám ảnh và đặc biệt nguy hiểm với người dân Hà Nội vào giờ tan tầm.

Điều nguy hiểm hơn là các cơn dông nhiệt không thể dự báo sớm. Nếu như các đợt mưa lớn do rãnh áp thấp, vùng hội gió trên cao có thể dự báo trước vài ngày thì dông nhiệt chỉ có thể dự báo trước từ 30-45 phút.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, công nghệ hiện nay với các thiết bị hiện đại quan trắc và giám sát bầu trời như ảnh mây vệ tinh phân giải cao, radar thời tiết, cơ quan khí tượng có thể phát hiện được dông nhiệt nhưng do đây là nhiễu động nhỏ, hiện tượng này xảy ra quá nhanh nên chỉ có thể cảnh báo cực ngắn, trước 30-45 phút.

Từ đêm 22 đến ngày 26/6, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa to nhất tập trung từ 23-25/6 với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Điện lực Hà Tĩnh thông tin vụ thăm dò địa chất dự án 2.000 tỷ gây phóng điện

Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân hoang mang sau sự cố. ảnh Thiện Lương

Theo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh, nhóm công nhân thuộc Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiến hành khoan thăm dò địa chất tại khu vực cánh đồng lúa thuộc thôn Liên Phú (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh).

Trong quá trình thực hiện công việc đã vi phạm khoảng cách an toàn, gây phóng điện dẫn đến chết người và đứt 1 sợi dây dẫn điện 22KV.

"Quá trình làm công việc chủ đầu tư và đơn vị thi công không liên hệ, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện để thực hiện các biện pháp an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Có thể họ thuê những công nhân này làm việc nhưng chưa qua đào tạo dẫn đến sự cố", lãnh đạo Công ty điện lực tỉnh Hà Tĩnh nói.

Phía Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, tại điểm phóng điện khoảng cách giữa dây dẫn và mặt đất đo được 7,05 mét (theo quy định đoạn đường dây xảy ra sự việc đi qua khu vực ít dân cư; khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, trong chế độ làm việc bình thường không được nhỏ hơn 5,5m đối với đường dây 22KV).

"Theo quy định, họ phải có thông báo với chúng tôi trước khi thi công, để phía điện lực có kế hoạch phối hợp, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công", lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh nói thêm.

Ông Mai Văn Di, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết, chủ đầu tư là Công ty CP Hóa dầu Quân đội (MIPEC) thực hiện Dự án khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trên diện tích 29,8 hecta.

"Dự án đang trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Quá trình thăm dò địa chất, phía chủ đầu tư không có báo cáo bằng văn bản đến chính quyền địa phương", ông Di nói.

Phía Công ty CP Hóa dầu Quân đội cho biết, sau khi xảy ra sự cố, phía đơn vị thi công, chủ đầu tư đã đến gia đình và bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân.

Trước câu hỏi khi thăm dò địa chất, tại sao chủ đầu tư và đơn vị thi công không báo cáo với chính quyền địa phương để đảm bảo các biện pháp an toàn?

Đại diện chủ đầu tư cho rằng: "Chúng tôi đã thuê Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát làm nhà thầu, đơn vị thi công dự án. Trách nhiệm của Công ty Đại Phát là phải báo cáo lên điện lực và chính quyền địa phương... ".

Trước đó, khoảng 15h chiều 20/6, người dân thôn Liên Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài cánh đồng, sau đó đám cháy bắt đầu xuất hiện.

Khi tiếp cận gần hiện trường, người dân phát hiện 3 công nhân bị điện giật nằm bất động giữa cánh đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, chữa cháy.

Sự việc khiến ông Phan Trọng S. (SN 1977) tử vong, ông Chu Trọng H (SN 1991). và Dương Văn T. (SN 1992, cùng trú tỉnh Nghệ An) bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, cô gái trẻ bị khởi tố

Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội - Ảnh 4.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Đặng Phương Thảo (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 21-6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Phương Thảo (27 tuổi, trú tại TP Hà Giang) về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc Đặng Phương Thảo có hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Căn cứ kết quả giải quyết tố giác về tội phạm và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thảo về hành vi trên theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Nghi chồng cặp bồ, vợ đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen

Tin 22/6: Thực hư vụ chồng cặp bồ, vợ đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đập vào kính xe ô tô nghi đánh ghen (Ảnh: Hoàng Bảo).

Ngày 21/6, trên mạng xã hội xôn xao clip về việc một người phụ nữ có hành vi dùng mũ bảo hiểm, liên tục đập vào kính một chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 30H-101.xx, nghi là đánh ghen.

Theo người đăng tải clip, chủ ô tô đã nói dối vợ là đi công tác nhưng thực chất là đi với bồ, khi đang đi cùng bồ trên đường, bị chị vợ phát hiện và dùng mũ bảo hiểm đập phá kính xe. Sau đó chị vợ còn chui cả vào trong ô tô để đánh ghen.

Theo hình ảnh clip ghi lại, khi chị vợ dùng chiếc mũ bảo hiểm từ người dân, liên tục đập vào phần kính ô tô, xung quanh mọi người hô hào cổ vũ, ủng hộ chị này đánh ghen.

Liên quan tới sự việc này, sáng 21/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) xác nhận, vào chiều 20/6, công an phường có nhận được tin báo từ người dân về một vụ xô xát tại đường Trung Thư thuộc địa bàn quản lý của phường.

"Sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Trung Văn, mạng xã hội nói rằng đây là sự việc đánh ghen, tuy nhiên cơ quan công an chưa thể khẳng định bản chất sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Ba du khách Tam Đảo nhập viện sau bữa ăn tự chế biến

Tin 22/6: Chân dung 3 thanh niên dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người bị đuối nước; hình thái thời tiết gây ám ảnh với người Hà Nội  - Ảnh 5.

Hoa chuông chứa chất độc. Ảnh: Healthline

Ngày 20/6, bác sĩ Đỗ Đình Lượng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết mới đây cơ sở này tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc hoa chuông.

Theo lời kể của bệnh nhân, họ là những người tới du lịch Tam Đảo. Trên đường đi chơi, họ hái hoa chuông về nấu ăn. Sau khi ăn khoảng 5-7 phút, cả ba người đều xuất hiện tình trạng tê môi, lưỡi, chân tay. Họ tự bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (cách khoảng 25km) cấp cứu.

Bác sĩ Lượng cho biết khi vào viện, ngoài biểu hiện tê môi, lưỡi, đầu chi gặp ở 3 bệnh nhân, một phụ nữ trong số đó còn có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, kích động.

Sau 10 giờ đồng hồ điều trị hồi sức tích cực, cả ba hiện ổn định.

Bác sĩ Lượng cảnh báo hoa chuông chứa chất độc Scopolamine, có thể gây hội chứng cholinergic, với biểu hiện như tê bì môi, lưỡi, hoang tưởng, ảo giác, thậm chí nếu ăn với số lượng lớn có thể tử vong.

Tất cả các bộ phận trên cây hoa chuông đều chứa độc tố, nên nếu lỡ ăn nhầm sẽ bị trúng độc ngay lập tức. Ở dạng nhẹ, bệnh nhân ngộ độc có biểu hiện nôn trớ, mệt mỏi, choáng váng… Ở thể nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tình trạng suy thận, suy tim cấp, bị ảo giác, hoang tưởng.

Do độc tính của cây hoa chuông quá mạnh, để tránh các trường hợp ngộ độc, người dân không nên dùng bất kỳ bộ phận nào của hoa để chế biến thực phẩm. Bác sĩ cũng khuyên tuyệt đối không ăn các loại cây, quả rừng khi không rõ nguồn gốc, đặc biệt không nên trồng các cây thuộc họ cà độc dược (cây hoa chuông).

Tía tô, loài rau giá rẻ như cho với tác dụng thần kỳ ít người biết

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.