Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 24/6: Điều kiện để đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội; người đàn ông bị nước cuốn trôi, tỉnh dậy tưởng mình đang ở đảo

Thứ bảy, 06:46 24/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Dự thảo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở khu vực ngoại thành là 8 mét vuông/sàn/người; đối với khu vực nội thành là 15 mét vuông/sàn/người; Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập nặng, một người đàn ông cùng chiếc xe máy bị nước mưa cuốn trôi, khi tỉnh dậy nhìn xung quanh toàn nước tưởng mình đang ở đảo.

Tin 23/6: Tiết lộ người nhận lương hưu cao nhất nước, gần 125 triệu đồng/tháng; thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước như thế nào?Tin 23/6: Tiết lộ người nhận lương hưu cao nhất nước, gần 125 triệu đồng/tháng; thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước như thế nào?

GĐXH - Trong các ngày thi tốt nghiệp THPT, cả ba miền đều có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; Hiện cả nước có 9 người hưởng lương hưu từ 50 triệu đồng/tháng trở lên, trong đó người có lương hưu cao nhất lên tới gần 125 triệu đồng/tháng.

Muốn đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội phải có chỗ ở 15 m2

Tin 24/6: Điều kiện để đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội; người đàn ông bị nước cuốn trôi, tỉnh dậy tưởng mình đang ở đảo - Ảnh 2.

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: PV.


UBND thành phố Hà Nội vừa có dự thảo Tờ trình gửi HĐND thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

UBND thành phố khẳng định, đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng, soạn thảo nghị quyết.

Cụ thể, thành phố cho biết, đã rà soát, nghiên cứu quy định của pháp luật về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thực hiện theo Luật Cư trú các giai đoạn.

Cùng với đó, đã tổ chức họp với các sở, ban, ngành có liên quan thống nhất nội dung nghị quyết, mức diện tích nhà ở tối thiểu đưa ra; gửi dự thảo nghị quyết xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan; gửi văn bản xin ý kiến của Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an; đồng thời, đăng tải dự thảo nghị quyết trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND thành phố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến; tổ chức hội nghị phản biện xã hội…

Bố cục dự thảo nghị quyết gồm 3 điều, trong đó, quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ đối với khu vực ngoại thành là 8 m2/sàn/người; đối với khu vực nội thành là 15 m2/sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định này là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Hé lộ nguyên nhân khiến hàng loạt ô tô, xe máy ở Hà Nội không mở được khóa thông minh

Tin 24/6: Con phố ô tô, xe máy bỗng không mở được khóa thông minh, nhiều người phải hì hục đẩy xe ở Hà Nội;  - Ảnh 2.

Nhiều người dân khó hiểu khi không thể mở khóa xe máy.


Liên quan đến sự việc hàng loạt ô tô, xe máy ở Hà Nội không mở được khóa thông minh, trên TTXVN, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết, sau khi xảy ra sự việc tổ xử lý nhiễu thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đến hiện trường để điều tra nhiễu có hại.

Sau khi xuống hiện trường, các chuyên gia đã rà quét bằng các trang thiết bị kiểm soát vô tuyến điện và đã nhanh chóng kiểm soát, phát hiện và định vị chính xác nguồn gây nhiễu. Đó là thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến để bật, tắt máy bơm nước tự động tại một hộ gia đình tại phố Vọng.

"Thiết bị này, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có tem chứng nhận hợp quy, có chất lượng phát xạ không đảm bảo quy định trên tần số 433.9 MHz/băng thông 37.5Khz, đã gây nhiễu có hại trên băng tần dành cho thiết bị điều khiển từ xa để đóng mở cửa ô tô, khóa xe máy (tần số 433.05-434.79MHz) tại khu vực xung quanh", đại diện Trung tâm Tần số vô tuyến khu vực 1 thông tin.

Theo chia sẻ từ chủ nhà, thiết bị này mới được lắp đặt cách đây vài tháng. Thay vì dùng dây điện kết nối để ngắt phao điện của bồn nước, thì chủ nhà đã dùng vô tuyến điều kiển từ xa không rõ nguồn gốc. Thiết bị này trùng với tần số điều kiển từ xa của các thiết bị sử dụng khóa thông minh nên đã gây nhiễu sóng trong bán kính 200m.

Các chuyên gia của Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với PA06 và Công an phường Đồng Tâm đã tháo dỡ và thu giữ thiết bị này.

Trước đó, theo phản ánh tại khu vực ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh (Hai Bà Trưng) xảy ra hiện tượng cửa cuốn, xe máy, ô tô điều khiển bằng khóa thông minh (smart key)… không thể hoạt động.

Người dân sinh sống trong khu vực cho hay, hiện tượng này đã được người dân phát hiện trong nhiều ngày gần đây, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân quanh khu vực. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi sóng điện thoại, wifi... tại khu vực này vẫn sử dụng bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, tổ dân phố về tình trạng này vào ngày 21/6, UBND phường đã giao công an phường cùng tổ dân phố rà soát để báo cáo với phường trước ngày 26/6.

"UBND phường đã giao Công an phường cùng tổ dân phố rà soát các hộ gia đình xung quanh khu vực đó có sử dụng các "thiết bị báo khách không dây" báo cáo với UBND phường trước ngày 26/6. Bên cạnh đó, UBND phường sẽ làm văn bản gửi Cục quản lý tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin & Truyền thông về vấn đề này. Công an phường Đồng Tâm cũng đã làm việc nhờ Công an TP Hà Nội xuống hỗ trợ, kiểm tra", bà Giang thông tin.

Người đàn ông bị nước cuốn trôi, tỉnh dậy tưởng mình đang ở đảo

Tin 24/6: Điều kiện để đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội; người đàn ông bị nước cuốn trôi, tỉnh dậy tưởng mình đang ở đảo - Ảnh 4.

Người đàn ông bị nước cuốn trôi ngồi chờ lực lượng chức năng đến cứu


Chiều 23/6, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong đêm 22 và rạng sáng 23/6, mưa lớn trên diện rộng tại TP.Thủ Dầu Một đã gây ngập . Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương đã tham gia kịp thời cứu sống người bị nạn, giảm thiệt hại về tài sản cho nhiều hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhận được tin báo ngập nước từ nhân viên Nhà sách Bình Minh (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một), lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng 4 máy bơm nước, hỗ trợ nhân viên nhà sách thu dọn trang thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng phẩm.

Cũng trong đêm khuya, nhận tin báo từ Công an phường Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một) về 1 nạn nhân nam bị nước cuốn, mắc kẹt, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút tiếp cận dòng nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã đưa được ông Nguyễn Minh Tân (41 tuổi, quê Bình Dương) vào khu vực an toàn. Ông Tân cho biết, tối 22/6 đang chạy xe máy đi làm về trên đường hẻm thuộc phường Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một) thì bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi không kịp trở tay.

Dòng nước chảy xiết cuốn theo cả người và xe máy, ông Tân chỉ kịp bám vào một cồn đá gần khu vực thành phố mới Bình Dương rồi thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, ông Tân tưởng mình đang ở đảo. Nạn nhân kiểm tra thấy điện thoại còn sử dụng được nên gọi 114 đến hỗ trợ.

179 thí sinh Hà Nội được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2023

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT của Sở GD-ĐT Hà Nội đã kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị xét miễn thi của các thí sinh.

Kết quả, có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tất cả các bài thi, trong đó có 27 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 2 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia về khoa học kỹ thuật được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, 144 thí sinh khuyết tật nặng và 6 thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng.

Năm nay, Hà Nội có 16.118 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó 15.580 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh, 113 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Pháp, 37 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Đức, 288 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Trung và 100 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Nhật. Theo quy chế của Bộ GD-ĐT "thí sinh miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính điểm 10 cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 28-29/6. Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục THPT và 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên; số thí sinh tự do là 3.654 thí sinh.

Với số lượng thí sinh đông nhất cả nước, Hà Nội đã bố trí 4.263 phòng thi; số phòng chờ là 170 phòng, số phòng thi dự phòng là 378 phòng và bố trí 189 Điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn , ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, yêu cầu các trưởng điểm thi, khi nhận bàn giao cơ sở vật chất phải kiểm tra, rà soát kỹ, xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó có tính đến phương án dự phòng để chủ động xử lý nhanh, hiệu quả, đúng quy chế với các trường hợp phát sinh.

"Sở yêu cầu các trưởng điểm thi thực hiện "ba không": Không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý các tình huống bất thường và không gây căng thẳng, áp lực quá mức", ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Nêu lại việc 6 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, ông Trần Thế Cương yêu cầu các trưởng điểm thi lưu ý quán triệt tất cả cán bộ coi thi thường xuyên nhắc nhở thí sinh lưu ý thực hiện đúng quy chế thi, đặc biệt là việc không được mang theo điện thoại vào phòng thi.

Giải đáp câu hỏi về thời điểm thí sinh được ra khỏi phòng thi, đại diện Sở GD-ĐT cho biết thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài môn thi tự luận. Tuy nhiên, thí sinh không được ra khỏi điểm thi mà ở tại phòng chờ. Đây là điều các nhà trường cần thông tin rõ tới thí sinh để nắm rõ, tuân thủ, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

Mẹ bị loạn thần bỏ nhà đi 5 ngày chưa thấy về, các con cầu cứu cộng đồng

Tin 24/6: Điều kiện để đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội; người đàn ông bị nước cuốn trôi, tỉnh dậy tưởng mình đang ở đảo - Ảnh 5.

Hình ảnh bà Lan trước khi mất tích


Chị Phạm Thảo (32 tuổi con gái bà Lan) cho biết mẹ chị là bà Phương Lan (thường trú Hòa Thành, Tây Ninh, lên TPHCM ở nhà bà huyện Bình Chánh gần 1 tháng nay để điều trị bệnh) đã bị bệnh loạn thần từ cách đây 2 năm và nhiều lần điều trị nhưng chưa khỏi hẳn.

7h sáng ngày 19/6, mẹ chị bắt đầu ra khỏi nhà ở ấp 2 đường Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TPHCM. Khi đi, bà Lan mặc đồ bộ lửng, áo khoác màu xanh lá nhạt, không đem theo tiền hay điện thoại bên người.

Chị Thảo chia sẻ: "Gia đình đã báo Công an khu vực xã Phạm Văn Hai, Công an huyện Bình Chánh, đồng thời tìm kiếm các khu vực gần nhà trên địa bàn huyện.

Gia đình mong cộng đồng mạng lan tỏa giúp thông tin, nếu ai thấy người giống như đã miêu tả xin liên hệ đến SĐT: 0909.012082.

Từ 1/7, người dân được đấu giá biển số ô tô của 63 tỉnh thành

Tin 24/6: Hé lộ nguyên nhân khiến hàng loạt ô tô, xe máy ở Hà Nội không mở được khóa thông minh; 179 thí sinh Hà Nội được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 3.

Dải biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố sẽ được đấu giá.


Từ ngày 1/7, Nghị quyết thí điểm về đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, công tác chuẩn bị cho các phiên đấu giá đang được gấp rút hoàn thiện. Toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực đã sẵn sàng để người dân bắt đầu làm thủ tục đấu giá.

"Để đảm bảo việc triển khai theo đúng thời gian của Nghị quyết, Cục CSGT đã tham mưu hoàn thiện các văn bản như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết và 2 Thông tư quy định quy trình và công tác nghiệp vụ đăng ký đối với biển số trúng đấu giá. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý đấu giá, nâng cấp hệ thống đăng ký, quản lý xe", vị đại diện Cục CSGT cho biết.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, ngày 13/6 vừa qua, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an về nghiệp vụ đấu giá tài sản và công tác giám sát đấu giá.

"Dự kiến từ ngày 1/7, Cục CSGT đưa danh sách biển số trong dãy số chuẩn bị cấp của 63 địa phương công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục CSGT và trang thông tin trực tuyến của tổ chức đấu giá để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia. Sau khi thực hiện các thủ tục, phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra", vị đại diện Cục CSGT nói.

Về kho biển số được đưa ra đấu giá trong phiên đầu tiên, đại diện Cục CSGT cho biết, dải biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố sẽ được ra đấu giá. Cục CSGT đang rà soát để xác định ở mỗi địa phương, thời điểm bắt đầu đấu giá sẽ ở dải biển số bao nhiêu, 100% biển số của dải số đó sẽ được tính toán đưa ra để người dân tham gia đấu giá.

"Mỗi phiên đấu giá sẽ có một số lượng biển nhất định, tùy thuộc vào số lượng đăng ký xe của từng địa phương. Các biển không được lựa chọn đấu giá sau đó sẽ được trả về để bấm ngẫu nhiên", đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo đại diện Cục CSGT, việc đấu giá biển số ô tô được thực hiện hoàn toàn trên mạng. Trong mỗi phiên đấu giá có nhiều cuộc đấu giá khác nhau cho mỗi biển số.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Công an sẽ lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá biển số. Tổ chức này phải đảm bảo có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; đủ điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe và hệ thống quản lý đấu giá của Bộ Công an.

Lực lượng của Cục CSGT sẽ chỉ phân công cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình, kết quả đấu giá cùng các yếu tố khác liên quan.

Đối với người dân, sẽ được đăng ký tham gia đấu giá biển số của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

"Khi lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản, người dân truy cập, đăng ký tài khoản vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Sau khi đăng ký tài khoản, họ sẽ được hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước tham gia đấu giá", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá trực tuyến, kết quả sẽ được hiển thị và có biên bản xác nhận gửi vào hòm thư của người trúng đấu giá.

Sán làm tổ trong não người đàn ông thường xuyên ăn gỏi cá

Bệnh nhân vào Trung tâm Y tế Tân Sơn (Phú Thọ) ngày 23/6. Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh kết luận trong sọ não bệnh nhân có hình ảnh nang ký sinh trùng (ấu trùng sán não). Bệnh nhân cho biết bản thân có thói quen ăn đồ sống như gỏi cá.

Bệnh kén sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung hương, có mức độ nguy hiểm rất cao, biểu hiện ban đầu là nhức đầu liên tục, nhức cả vùng đầu và có tính chất lan sang nhiều vùng khác.

Nếu nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể gặp phải những cơn động kinh nặng nhẹ khác nhau.

Đề phòng nhiễm bệnh kén sán não, thầy thuốc khuyên người dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiễm ấu trùng như:

- Giữ môi trường sống sạch sẽ

- Ăn uống hợp vệ sinh

- Không ăn thức ăn chưa nấu chín như: Gỏi cá, tiết canh, thịt lợn tái, không ăn thịt lợn gạo, không ăn sống hoặc tái các loại rau trồng dưới nước như rau ngổ, rau muống, rau cần... mà phải nấu chín kỹ mới ăn

- Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh

- Hạn chế thả rông lợn. Nếu nuôi lợn thì phải tuân thủ những quy trình xử lý phân, hay ngăn cách địa điểm nuôi với môi trường sống

- Tẩy giun sán định kỳ.

Cách dùng lá tía tô làm trà giảm cân an toàn, mà hiệu quả

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.

Top