Tin 27/5: Bất ngờ kết quả xét nghiệm mẫu chả lụa bệnh nhân ngộ độc botulinum; chỉ đạo khẩn sau vụ phụ huynh xông vào nhà đánh cô giáo
GĐXH - Cả mẫu chả lụa các bệnh nhân đã ăn lẫn mẫu lấy tại nơi sản xuất đều cho kết quả âm tính với độc tố botulinum; một cô giáo dạy cấp 3 ở Đắk Nông bị phụ huynh xông vào nhà riêng hành hung. Người đàn ông này cũng là giáo viên. Lý do ban đầu được cho bức xúc khi con bị xếp hạnh kiểm trung bình.
Tin 26/5: Nắng nóng gay gắt sắp quay lại miền Bắc; diễn biến nóng vụ thi thể người phụ nữ nghi bị phi tangChỉ đạo khẩn sau vụ phụ huynh xông vào nhà đánh cô giáo

Cô giáo Q. bị phụ huynh học sinh (đang làm thầy giáo ở một trường THCS trên địa bàn) lao vào nhà hành hung.
Sáng 26/5, UBND huyện Đắk G'long (Đắk Nông) cho biết đã nắm được thông tin cô giáo T.K.Q. (trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn) tố bị một người đàn ông xông vào nhà hành hung, bị thương. Huyện đã chỉ đạo nhà trường báo cáo cụ thể để có hướng xử lý.
Lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn cũng cho hay công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc trên.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25/5, cô Q. cùng 2 con đang ở nhà riêng tại thôn 2 (xã Quảng Sơn) thì ông L.M.D. (phụ huynh em L.M.Q., học sinh lớp 12 trường THPT Lê Duẩn) xông vào nhà chửi bới, hành hung.
Nguyên nhân, khoảng 1 tháng trước, L.M.Q. có hành vi lăng mạ, xúc phạm giáo viên nên cô Q. phê vào sổ đầu bài. Sau đó, nhà trường đã lập biên bản, mời phụ huynh lên trao đổi, đồng thời xử lý hành vi của em Q.
Đến cuối năm học, nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm của Q. Căn cứ vào các lỗi vi phạm nội quy nhiều lần, nhà trường quyết định xếp Q. hạnh kiểm loại trung bình của học kỳ 2 và cuối năm. Tuy nhiên, phụ huynh của Q. không chấp nhận kết quả xếp loại này. Dẫu vậy, nhà trường vẫn giữ nguyên kết quả bởi trước đó hội đồng nhà trường đã họp 2 lần để xem xét.
Vì hạnh kiểm trung bình nên Q. không được nộp hồ sơ vào trường đại học mong muốn. Phía gia đình L.M.Q. cũng có lời lẽ không hay với Ban giám hiệu trường THPT Lê Duẩn.
Tối 25/5, ông D. đi bộ sang nhà cô Q. (hai nhà cách nhau khoảng 100m) chửi bới và hành hung cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, ông D. mới bỏ chạy.
Cô Q. bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được người thân đưa tới cơ sở y tế để điều trị, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, nhà trường…
Theo thông tin ban đầu, ông L.M.D. cũng là giáo viên công tác tại một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Sơn.
Ô tô chở 6 người lao xuống hồ nước bên đường, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.T.).
Sáng 26/5, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân trí, ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng.
Theo đó, vào khoảng 2h cùng ngày, anh Hoàng Đ. (36 tuổi) điều khiển xe ô tô con biển số 38A-45713 lưu thông trên đường tỉnh 548.
Trên xe còn chở 5 người đàn ông khác gồm: Đặng Minh H. (33 tuổi), Lê Tử X. (46 tuổi), Trần Đình H. (42 tuổi), Phan Văn D. (36 tuổi), cùng trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh và anh Trần Đình T. (34 tuổi, chưa rõ nơi thường trú).
Khi đi đến đoạn đường qua xã Thiên Lộc, tài xế bị mất lái khiến phương tiện lao xuống hồ nước bên đường.
Tai nạn khiến tài xế Hoàng Đ. và anh Trần Đình H. tử vong, những người còn lại bị thương.
Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Kết quả bước đầu cho thấy, có ít nhất 3 người ngồi trên xe có nồng độ cồn.
Bất ngờ kết quả xét nghiệm mẫu chả lụa khiến bệnh nhân ngộ độc botulinum

Các mẫu chả lụa 5 bệnh nhân ăn và mẫu tại cơ sở sản xuất đều có kết quả xét nghiệm âm tính với botulinum (Ảnh minh họa: Trung tâm Y tế TP Thủ Đức).
Cả mẫu chả lụa các bệnh nhân đã ăn lẫn mẫu lấy tại nơi sản xuất đều cho kết quả âm tính với độc tố botulinum.
Thông tin trên được bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM chia sẻ với phóng viên Dân trí, tối 25/5.
Theo đó, khi TPHCM ghi nhận các chùm ca bệnh do ngộ độc botulinum, sau khi ăn một loại chả lụa bán dạo, Phòng Y tế TP Thủ Đức đã tiến hành điều tra và phát hiện một cơ sở không có giấy phép tại phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) sản xuất ra loại chả trên.
Phòng Y tế TP Thủ Đức đã đình chỉ hoạt động cơ sở trên, đồng thời lấy mẫu chả lụa tại nhà các bệnh nhân và mẫu tại nơi sản xuất mang đi xét nghiệm. Đến nay, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với độc tố botulinum.
Do đó, hiện vẫn chưa xác định được nguồn nào gây ngộ độc cho 5 bệnh nhân có ăn bánh mì với chả lụa.
"Thật sự các vụ riêng lẻ thế này rất khó xác định ngộ độc từ đâu. Trước mắt phải chuẩn bị cấp cứu kịp thời. Bào tử botulinum vẫn hiện diện trong môi trường" - bà Phạm Khánh Phong Lan cảnh báo.
Cũng trong tối cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của 3 bệnh nhi (là anh em ruột) ngộ độc botulinum đang điều trị tại đây.
Theo đó, bệnh nhân N.V.Đ. (13 tuổi), nhập viện ngày 14/5 với chẩn đoán ngộ độc botilinum toxin từ thức ăn. Em được truyền 1 lọ thuốc giải BAT ngày 15/5. Hiện tại, em gọi biết, thực hiện được theo y lệnh, kích thích đau đáp ứng, sức cơ tứ chi chưa cải thiện, còn sụp mi, chưa tự thở, liệt ruột. Bệnh nhi đã được mở khí quản ngày 24/5 và tiếp tục thở máy thông số thấp, dinh dưỡng đường tĩnh mạch.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.V.H. (14 tuổi), nhập viện ngày 15/5). Em được truyền 1/2 lọ BAT để giải độc tố botulinum. Hiện tại, sức cơ tứ chi của bé H. đã đạt 5/5, đi đứng và tiêu tiểu bình thường, hết sụp mi, thở khí trời, ăn uống được. Bé H. dự kiến xuất viện ngày 26/5.
Bệnh nhân còn lại là bé N.T.X. (10 tuổi), cũng được truyền tĩnh mạch 1/2 lọ BAT ngày 15/5 để kháng độc tố botulinum. Tuy nhiên sau đó, diễn tiến em suy hô hấp tăng dần, được đặt nội khí quản và chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc ngày 18/5.
Hiện tại, bé X. tự thở yếu, sức cơ 2 chi trên, 2 chi dưới lần lượt là 4/5 và 2/5, đã cai máy một lần nhưng thất bại. Trong ngày 25/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy về hướng điều trị của 2 bé còn lại. Theo đó, cả hai sẽ được tiếp tục điều trị nâng đỡ (thở máy, dinh dưỡng, chống nhiễm trùng, chăm sóc nằm lâu) và không có chỉ định dùng thêm BAT.
Từ ngày 13/5, TPHCM đã ghi nhận 6 người (đều ngụ TP Thủ Đức) xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc botulinum, phải nhập 3 bệnh viện. 5 trường hợp đã ăn bánh mì kèm với một loại chả lụa bán dạo, người còn lại ăn một loại mắm để lâu ngày.
Ngoài 3 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có hai bệnh nhân 18 tuổi và 26 tuổi nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, một người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm để lâu ngày, nằm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tuy nhiên đến tối 24/5, người đàn ông 45 tuổi đã tử vong vì biến chứng nặng, không kịp dùng thuốc giải được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam.
Sau đề nghị 'hạn chế mặc áo vest', TP.HCM tiết kiệm 2,4 tỷ đồng/ngày tiền điện

Ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng Ban Kinh doanh - Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.
Thông tin trên được ông Nguyễn Phú Vĩnh, Trưởng Ban Kinh doanh - Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM vào chiều 25/5.
Theo ông Vĩnh, kể từ khi UBND TP.HCM ban hành công văn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện, từ ngày 16/5 đến nay, toàn địa bàn đã tiết kiệm được 10,23 triệu kWh điện, góp phần đáng kể trong việc ổn định công tác cung ứng điện.
"Với giá điện bình quân tại TP.HCM hiện là 2.167 đồng/kWh, mỗi ngày thành phố đã tiết kiệm được 2,4 tỷ đồng", ông Vĩnh thông tin.
Cũng theo vị đại diện của điện lực thành phố, sau chỉ đạo của UBND TP, tất cả các quận, huyện, TP Thủ Đức và HEPZA (Khu chế xuất - công nghiệp) đã ban hành công văn, triển khai chỉ đạo các biện pháp tiết kiệm điện tới các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quản lý.
Bên cạnh đó, điện lực thành phố cũng huy động tối đa nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện. Vào ban đêm, các nhóm công tác đi kiểm tra và vận động khách hàng thực hiện giảm công suất hoặc tắt các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí.
Hiện nay, toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng đã điều chỉnh thời gian mở đèn trễ và tắt đèn sớm 30 phút. Phần lớn hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí đã giảm 50% công suất hoặc tắt sau 22h.
Điện lực thành phố cũng cho hay, qua kiểm tra và theo dõi số liệu tiêu thụ điện, phần lớn khách hàng đồng thuận thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện.
Trước đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn trong mùa khô năm nay.
UBND TP đề nghị hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng khi làm việc, dự họp. Cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng được khuyến nghị điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, mở máy điều hòa trễ 60 phút sau khi bắt đầu làm việc và tắt sớm 60 phút trước khi hết giờ.
Các hộ gia đình cần thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.
Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên nóc nhà tầng 4 được cứu thoát ở Quảng Trị, sau đó tử vong trên đường tàu
Sáng 26/5, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong sau khi va chạm với tàu hoả.
Theo đó, vào khoảng 18h40 ngày 25/5, đoàn tàu HH84 do anh V.Đ.M. (SN 1989, trú TP. Hà Nội) điều khiển chạy trên đường sắt Nam-Bắc, khi đến Km641+500 khu gian Diên Sanh-Quảng Trị (thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với một người đàn ông. Hậu quả, sự việc khiến nạn nhân là anh P.T.T (SN 1988, trú tỉnh Sóc Trăng) tử vong tại chỗ.
Theo nguồn tin, qua lời khai của lái tàu, anh T. đi bộ trên đường sắt rồi nằm dọc trên đường tàu nên khi tàu đi tới thì dẫn đến sự việc thương tâm. Anh T. cũng chính là người ngồi trên nóc nhà 4 tầng ở phường 1 (TP. Đông Hà, Quảng Trị) được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa xuống đất tối 23/5.
Theo Công an huyện Hải Lăng, hiện thi thể nạn nhân đã được 2 người bạn đến làm thủ tục để nhận và đưa về quê.
Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Camera an ninh tại quán cà phê ghi nhận rõ hình ảnh bé gái hơn 10 tuổi là người nhặt được ví tiền có chứa tài sản lớn. (Ảnh cắt từ clip)
Ngày 25/5, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận thông tin trên và cho biết đang làm thủ tục để bàn giao lại tài sản cho người mất là bà Vương Thị Hồng N. (44 tuổi, ngụ tại phường Linh Tây, TP. Thủ Đức).
Như đã thông tin, tối 1/4, bà N. đi uống cà phê với một số người bạn tại bàn B12 quán cà phê Koiland, ở số 13 đường Khổng Tử, khu phố 4, phường Bình Thọ. Hơn 1 giờ sau, bà N. ra về nhưng để quên ví trên ghế ngồi. Lúc sau, bà N. quay lại tìm nhưng không thấy ví.
Trích xuất camera tại quán cho thấy, bé gái khoảng 10 tuổi ngồi bàn B11 bên cạnh là người đã nhặt chiếc ví trên. Bé gái này đi cùng người đàn ông và một bé gái khác.
Khi trình báo với công an, bà N. cho biết, trong ví chứa tài sản gồm: 1 CMND tên Vương Thị Hồng N., 2 chỉ vàng 9999 PNJ, khoảng 7.000 Euro, 100 Đô la Úc, 500 USD và 2,8 triệu đồng, ước tính tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.
Thụ lý xác minh, công an đã phát đi thông báo truy tìm những người liên quan đến vụ mất ví có tài sản lớn.
Đến chiều 25/5, cha của bé gái đã mang toàn bộ ví có chứa tài sản đến Công an TP. Thủ Đức để giao nộp.
Đáng nói, khi con gái nhặt được ví có số tài sản lớn thì ông này đã không bàn giao lại cho quán cà phê hay công an địa phương mà đem về nhà. Gần 2 tháng sau khi nhặt được của rơi, khi công an phát đi thông báo truy tìm cùng với đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của quán cà phê thì ông này mới mang tài sản đến giao nộp.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.