Tin 3/6: Diễn biến mới gây bất ngờ vụ "7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền"; bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu 3 cha con ở Hải Phòng ngủ trong ô tô
GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ đứng ra tố cáo ông Tống Anh San lợi dụng chuyện tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có người có thai; trong số 3 cha con ở Hải Phòng vào bệnh viện cấp cứu, cô gái 20 tuổi đã ngừng tuần hoàn, người con thứ hai suy hô hấp nặng.
Tin 2/6: Bố cháu bé 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành lên tiếng về số tiền 60 triệu/tháng trả cho bảo mẫu; nắng nóng kinh hoàng ở Hà Nội còn kéo dài bao lâu?Vụ "7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền": Khởi tố gã "sở khanh"

Người đàn ông được cho là Tống Anh San cùng một trong những phụ nữ đứng đơn tố cáo. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chiều 1-6, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố đã có đơn trình báo về việc đã bị ông San lừa đảo tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cả 7 người này đều chỉ quen biết San qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm người yêu.
Theo một nạn nhân trong vụ việc, San chủ động làm quen với mọi người qua mạng xã hội với mục đích hẹn hò tình cảm, yêu đương. Với cùng một chiêu bài, San đã tạo lòng tin về gia thế, công việc, đưa đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè để lừa dối các "con mồi". San cũng thường xuyên gửi hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi làm việc tại nơi có bối cảnh sang trọng, gửi ảnh khoe nơi đang ngồi tiếp đối tác...
Khi đã tạo được lòng tin với các nạn nhân, San từng bước đưa ra lý do công ty do mình làm giám đốc đang nhập khẩu 1 lô hàng trị giá hàng trăm tỉ đồng nhưng lô hàng này đang bị cơ quan chức năng giữ lại vì không đủ giấy tờ, số hàng ấy đã được khách đặt hết, phải khẩn trương xử lý để trả hàng, lấy tiền về. Để giải quyết vấn đề này, San đã phải cắm nhà, cắm xe, vay nặng lãi để lấy hàng nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ... Sau đó, San nhờ các nạn nhân gửi tiền để giải quyết và nhiều nạn nhân đã mắc bẫy.
Một thời gian sau khi bị lừa, một nạn nhân tìm hiểu và phát hiện sự thật là San đã có gia đình, vợ con. Cùng với đó, người này cũng phát hiện thêm nhiều nạn nhân bị lừa tình , tiền giống mình, trong đó một số người đã có thai.
Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo San với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nâng tổng số người đứng ra tố cáo hành vi của San là 9 nạn nhân.
Trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, San đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, San đều không phối hợp.
Cuối tháng 8-2022, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra từ năm 2015-2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng San.
Miền Bắc sắp đón mưa dông, nền nhiệt giảm

Miền Bắc có thể đón mưa dông trong hai ngày cuối tuần.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m đang hình thành ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.
Dự báo từ tối và đêm 2/6, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Dự báo từ chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ 4-8/6, khu vực trung du, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.
Từ 8-12/6, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc giảm nhiệt từ ngày mai với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 4/6, nhiệt độ cao nhất miền Bắc là 35-36 độ. Từ 5/6, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc.
Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, trong các ngày 5-11/6 cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.
Trước khi đón mưa dông, từ nay đến ngày 5/6, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng. Trong đó, ngày 3/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Ngày 4/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Tại Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối ngày 2/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50mm.
Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu 3 cha con ở Hải Phòng ngủ trong ô tô

Người ngủ trong xe ô tô ngoài nguy cơ ngộ độc CO còn có nguy cơ ngộ độc chì.
Chiều 2/6, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa I Đào Vũ Hà, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), người trực tiếp cấp cứu cho ba nạn nhân ngộ độc khí khi ngủ trong ô tô, chia sẻ khoảng 3h30 sáng nay, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân P.V.T cùng hai con là P.M.H và P.K.N (trú tại An Lão, Hải Phòng). Họ vào viện do bị ngạt khí nhưng tình trạng sức khỏe khác nhau.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân P.M H. (20 tuổi) đã ngừng tuần hoàn. Bác sĩ đã cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện. Sau 4 giờ, dù tim bệnh nhân đập trở lại một lần nhưng tình trạng rất nặng nên gia đình xin về. Bác sĩ Hà cho biết trường hợp bệnh nhân H. khi phát hiện ra đã nặng hơn hai người còn lại. Khi gia đình phát hiện, bệnh nhân đã bị ngạt quá lâu.
Trường hợp của bệnh nhân P.K.N (15 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp cá, đây là tình trạng suy hô hấp nặng. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành hỗ trợ kiểm soát đường thở, cho bệnh nhân thở máy, nâng huyết áp, thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Sau 3 tiếng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N. tiến triển tốt hơn, nồng độ oxy trong máu cao hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Bệnh nhân P.V.T (SN 1974) thời điểm vào viện tỉnh táo hơn, được hỗ trợ thở máy.
Theo bác sĩ Hà, sau khi cấp cứu cho hai bố con ông T. qua cơn nguy kịch, Bệnh viện Kiến An đã hội chẩn toàn viện. Các bác sĩ nghi ngờ ngoài ngộ độc CO, bệnh nhân còn có thể bị ngộ độc chì do nổ xe trong gara kín.
Nếu chỉ ngộ độc CO thông thường, bệnh nhân có thể chuyển sang Viện Y học biển Hải Phòng để xử trí. Tuy nhiên, bác sĩ nghi ngờ có yếu tố ngộ độc chì nên Bệnh viện Kiến An đã liên hệ với các bệnh viện tuyến trung ương để chuyển bệnh nhân lên. Hai bố con bệnh nhân T. đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.
Khi chuyển viện, bệnh nhân T. đã tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn phải thở máy. Bệnh nhân N. còn kích thích, đã được sử dụng thuốc an thần, huyết động và oxy trong máu đã ổn định. Được biết, ngày 2/6, bệnh nhân N. sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Khi vụ việc xảy ra, bệnh nhân không thể dự thi.
Qua sự việc này, bác sĩ Hà khuyến cáo đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc ngạt khí vì nằm trong ô tô tránh nóng. Do đó, khi cắt điện, người dân không nên để ô tô trong nhà, nổ máy và nằm ngủ.
Người mắc bệnh hiếm gặp được chi trả 3,5 tỷ đồng
Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành ở xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Không may, con trai đầu lòng của vợ chồng anh - cháu Nguyễn Gia Khánh (sinh năm 2017) mắc phải căn bệnh Rối loạn chuyển hóa tyrosine (loại bệnh hiếm gặp), kinh phí điều trị lên tới con số hàng tỷ đồng.
Hơn 5 năm qua, cháu Khánh liên tục phải điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Chi phí điều trị từ cuối năm 2017 đến nay ước tính vào khoảng 3,5 tỉ đồng.
Đây là một số tiền quá lớn với vợ chồng anh Thành. Song do Khánh mới 6 tuổi, thuộc đối tượng được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí nên mọi chi phí trong quá trình nằm viện điều trị đều được cơ quan BHXH tỉnh Hà Tĩnh thanh toán.
Anh Thành chia sẻ, bản thân anh làm nghề cơ khí với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng, do vậy nếu không có BHXH chi trả thì không biết gia đình anh phải bấu víu vào đâu. Nhất là khi vợ anh thường xuyên ốm đau, không có việc làm.
Hiện nay ngoài việc được BHXH chi trả khoảng 3,5 tỷ đồng thì mỗi tháng cháu khánh cũng nhận được hỗ trợ thêm một khoản phụ cấp 750 nghìn đồng từ cấp chính quyền. Khoản tiền này giúp vợ chồng anh Thành mỗi lần đi tàu xe đưa con ra Hà Nội chữa bệnh.
Ông Trịnh Công Tiến (68 tuổi) ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị tiểu đường biến chứng, suy thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần.
Năm nay là năm thứ 12 ông Tiến liên tục điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Số tiền điều trị đến nay khoảng 1,5 tỷ đồng và đều được BHYT chi trả.
Bà Trần Thị Hoa, vợ ông Tiến nói: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nếu không có thẻ BHYT ông nhà tôi chết rồi…".
Với những người mắc bệnh hiểm nghèo như cháu Khánh, ông Tiến, BHYT đã trở thành "chiếc phao cứu sinh" giúp bệnh nhân duy trì sự sống.
Những hoàn cảnh cụ thể này cũng là minh chứng thuyết phục nhất cho mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân để tất cả mọi người đều được thụ hưởng những chính sách thiết thực của lưới an sinh xã hội.
Suất cơm 120 nghìn chỉ có 1 miếng sườn: Lãnh đạo huyện nói "ai bắt phải mua đâu"

Nội dung bài viết về suất cơm sườn giá đắt được đăng tải trên mạng xã hội
Ngày 2/6, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin về suất cơm 120 nghìn đồng chỉ có một miếng sườn ở Thiên đường Bảo Sơn, lãnh đạo huyện đã giao địa phương và cơ quan quản lý kiểm tra, làm rõ.
"Bước đầu địa phương thông tin suất cơm giá 120 nghìn đồng ở khu Thiên đường Bảo Sơn là đắt. Đơn giá bán suất cơm này đã được công viên Thiên đường Bảo Sơn niêm yết công khai, không úp mở, không ép buộc ai mua, thuận mua vừa bán", ông Thuận cho hay.
Theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, câu chuyện đắt - rẻ, cơ quan nhà nước không có cơ sở để kết luận vì công viên đã niêm yết giá cả công khai. Bên cạnh đó, huyện đã chuyển một số thông tin đến đơn vị cung cấp dịch vụ để xem xét, tính toán đơn giá.
"Đối với quyền lợi khách hàng, nếu thấy đắt thì có quyền không mua chứ có ai bắt buộc phải mua đâu", Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức nói.
Ông Thuận cho biết thêm, chính quyền quản lý an toàn thực phẩm, những việc còn lại nhà cung cấp sẽ đảm bảo. Còn về phản ánh suất cơm "giá chát", vị phó chủ tịch huyện cho rằng công viên đã niêm yết giá công khai nên chưa có cơ sở xử vi phạm về việc này.
Trước đóạng xã hội lan truyền bài viết về suất ăn có giá 120 nghìn đồng ở công viên Thiên đường Bảo Sơn nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc.
Sau khi được đăng tải, bài viết trên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cùng nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, suất bún chả 35.000 đồng chỉ có 2 miếng từng gây xôn xao ở Thanh Hoá đã được coi là đắt, thì suất cơm tới 120.000 nhưng chỉ có một miếng sườn kèm vài cọng rau xanh là quá "chát".
Ngậm đồng xu chơi, bé gái 10 tuổi vô tình nuốt vào thực quản

Đồng xu được lấy từ thực quản cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Sáng 2/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - thông tin trường hợp bệnh nhi 10 tuổi vừa được gắp đồng xu ra khỏi thực quản.
Theo người nhà bệnh nhi, tối 1/6, cháu Trần Bảo Q. (10 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) ngậm đồng xu vào miệng chơi và vô tình nuốt phải.
Bệnh nhi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ekip đã nội soi, gắp đồng xu mắc trong thực quản của bệnh nhi ra ngoài thành công.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ ngậm đồ chơi trong miệng, nếu vô tình nuốt vào sẽ trở thành dị vật đường ăn, đường thở. Trường hợp không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hành trình tàu bắc nam là 1 trong các tuyến đường sắt ngoạn mục nhất thế giới
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Hà Nội: 100% cơ sở giáo dục phải triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu 100% cơ sở giáo dục triển khai đầy đủ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ xây dựng cơ chế phòng ngừa, tư vấn tâm lý, phối hợp với gia đình đến xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.