Tin 2/6: Bố cháu bé 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành lên tiếng về số tiền 60 triệu/tháng trả cho bảo mẫu; nắng nóng kinh hoàng ở Hà Nội còn kéo dài bao lâu?
GĐXH - Người thân trong gia đình bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành xác nhận việc chi số tiền lên đến 60 triệu đồng/tháng để thuê bảo mẫu; 3 ngày tới, miền Bắc tiếp diễn nắng nóng đến gay gắt, nhiệt độ cao nhất duy trì 38 độ.
Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã manXúc động khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi nói lời cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách

Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 3 năm mổ tách (Ảnh: Lâm Ngọc)
Sáng 1/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động. Dịp này, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã quay lại hội ngộ cùng các y bác sĩ sau 3 năm được phẫu thuật tách rời.
Ngay khi được giới thiệu, cặp song sinh bước ra sân khấu, giới thiệu tên mình và đồng thành nói: "Chúng con cảm ơn các bác sĩ".
Trúc Nhi - Diệu Nhi được biết đến là cặp song sinh dính liền đặc biệt. Hai bé phát hiện khiếm khuyết khi chị Trần Thị Hồng Thúy (ngụ TP Thủ Đức) mang thai ở tuần thứ 16, nhưng hai vợ chồng vẫn quyết tâm giữ con bằng mọi giá.
Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ngày 7/6/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), đây là lần mang thai đầu của chị Thúy. Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn.
Ngày 15/7/2020, ca đại phẫu thuật tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Ngày 7/10/2020, sau gần 3 tháng được chăm sóc hồi sức hậu phẫu, hai bé ổn định và được xuất viện. Đây được đánh giá là ca tách rời song sinh dính liền phức tạp bậc nhất Việt Nam.
Có mặt tại buổi lễ, chị Thúy cho biết, đến thời điểm hiện tại, bé Trúc Nhi vẫn mang túi hậu môn tạm. Nếu ở nhà thì mức độ vui chơi, sinh hoạt không ảnh hưởng gì. Hiện 2 bé đã được 4 tuổi và đi học tại trường mầm non gần nhà.
Tại đây, vợ chồng chị Thúy gửi lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã đồng hành, động viên, chia sẻ với gia đình từ khi các bé được sinh ra đến nay, cũng như các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua.
"Nhìn hai con lớn từng ngày, tôi cũng không dám tin những gì đã xảy đến với gia đình mình. Nó như là một điều thần kỳ vậy", chị Thúy nói.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đội ngũ y bác sĩ rất tự hào khi thực hiện thành công ca đại phẫu song sinh dính liền cực kỳ phức tạp vùng bụng - chậu cho hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi.
"Quá trình trả lại hình hài trọn vẹn, tách rời cho song Nhi là thử thách không chỉ diễn ra trong hơn 12 giờ phẫu thuật mà là từ khi cặp song sinh chào đời. Hai bé và đội ngũ bác sĩ đã trải qua giai đoạn sơ sinh đầy sóng gió, rồi đến hành trình hồi sức khó khăn suốt 3 năm qua. Có lẽ vì thế mà Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã là mái nhà, các y bác sĩ, điều dưỡng trở thành những người ba, người mẹ nuôi của Trúc Nhi - Diệu Nhi", ông Định cho hay.
Bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Bảo mẫu được trả lương 60 triệu/tháng

Bảo mẫu V.K.C. (người mặc áo vàng). Ảnh chụp màn hình.
Sáng ngày 1/6, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ hành chính nữ giúp việc nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm.
"Trước mắt cơ quan công an sẽ tạm giữ người này 3 ngày, chờ thông tin về sức khoẻ của cháu bé tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi tình hình cháu bé, động viên phía gia đình", lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin.
Anh T.D., người nhà cháu bé cho biết, gia đình thuê bảo mẫu Vũ Khánh Chi được 1 tháng. Nếu không có sự việc bạo hành xảy ra, hôm 31/5 bảo mẫu C. sẽ kết thúc công việc trông trẻ để về quê.
Trước thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê trông cháu bé lên đến 60 triệu/tháng, Anh T.D. xác nhận việc này.
"Nếu nghe 60 triệu đồng giúp việc 1 tháng là vô lý nhưng đúng là thật bởi bạn giúp việc này được gia đình thuê qua một trung tâm chuyên nghiệp. Vì sao có giá đó bởi đây là điều dưỡng của trung tâm, hằng ngày sẽ chăm sóc, massage… cho cháu. Trước mắt gia đình tạm thời thấy cháu bé bình an nên muốn bỏ qua cho hành động của nữ bảo mẫu để phúc đức cho con", anh T.D cho hay.
Anh P.V.T. - trưởng tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh và mọi người trong tầng rất bất ngờ khi biết tin bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành.
Theo anh T., gia đình chị H. (mẹ cháu bé) mới chuyển đến tầng 23 thuê nhà được khoảng 4 tháng nay. Cô gái bảo mẫu trông cháu bé được 1 tháng.
"Mẹ cháu bé sinh non, sức khỏe yếu nên gia đình thuê cô gái về giúp việc. Cách đây khoảng 10 ngày tầng tổ chức liên hoan sớm ngày 1/6 cho các cháu; mẹ cháu bé cùng bạn giúp việc bế cháu ra giao lưu cùng mọi người. Hôm đó cũng là ngày cháu tròn 1 tháng tuổi", anh T. kể lại.
Thời tiết Hà Nội còn nắng nóng, oi bức đến hết tuần

Nắng nóng gay gắt ở thủ đô Hà Nội còn kéo dài đến hết tuần. Ảnh minh họa: Bảo Khánh
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết thủ đô Hà Nội ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), nắng nóng gay gắt 37-38 độ, mức nhiệt này còn duy trì tới hết 3/6; nhiệt độ thấp nhất giữ ổn định 28-29 độ. Từ khoảng 4/6, nhiệt độ ở Hà Nội có giảm nhưng vẫn ở mức 35-36 độ.
Ngoài ra, 1-2/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ 4/6 có xu hướng dịu dần.
Xe Mercedes G63 giá 12 tỷ đồng bị "bỏ rơi" ở cảng Hải Phòng

Chiếc Mercedes G63 bị bỏ quên tại cảng Hải Phòng
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan Hải Phòng cho biết vừa phát đi thông báo tìm chủ chiếc siêu xe Mercedes G63 AMG 2018 đang bị bỏ quên ở cảng nhiều năm nay.
Tại thị trường ở Việt Nam, chiếc Mercedes G63 AMG 2018 dao động khoảng 11-12 tỷ đồng.
Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ cũng đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe hạng sang Rolls Royce Cullinan số VIN: SCATF2108NU212867.
Chiếc siêu xe này đang lưu tồn tại Cảng container quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng từ tháng 7/2022. Tại thị trường Việt Nam, siêu xe Rolls Royce Cullinan có giá khoảng 20 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trên hệ thống, chiếc siêu xe Rolls Royce Cullinan thể hiện người nhận là Đại sứ quán Bangladesh, địa chỉ tại phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).
Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, đối với hàng tồn lưu, đơn vị sẽ thực hiện thủ tục xử lý theo quy định tại Thông tư 203/2014 và Thông tư 57/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng và trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu về tài sản.
Trường hợp, quá thời hạn theo quy định khi cơ quan hải quan phát thông báo mà vẫn chưa có chủ hàng tới nhận, cơ quan hải quan sẽ tiến hành các bước xử lý tịch thu, sung công quỹ theo quy định.
Vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện: Kỷ luật cả 2 người
Ngày 1-6, ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) - cho biết đã thi hành kỷ luật Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc vì có những khuyết điểm, vi phạm gây ảnh hưởng xấu tới dư luận, mất uy tín cá nhân.
Theo đó, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng; kỷ luật mức khiển trách đối với ông Lê Đức Huấn, Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.
Cụ thể, ông Phan Anh Tuấn chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi bộ; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn hạn chế; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.
Đối với ông Lê Đức Huấn, chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi bộ; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật đã bị Công an huyện Lệ Thủy xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 ngàn đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan.
Hành vi của ông Tuấn và ông Huấn đã vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; làm mất uy tín cá nhân đối với phụ huynh, học sinh, cấp ủy, chính quyền cơ sở, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục - Đào tạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-4, tại Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn với Phó hiệu trưởng Lê Đức Huấn. Quá trình nói chuyện, giữa 2 ông có cự cãi, trong cơn nóng giận, ông Tuấn đã đánh vào vùng mặt ông Huấn, khiến ông Huấn bị thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.
TP.HCM: Bé 5 tuổi tử vong nghi do mắc tay chân miệng độ 4

Trẻ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).
Trưa 1/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí, nơi đây vừa có một bệnh nhi tử vong, nghi do mắc tay chân miệng.
Bệnh nhi là một cháu bé 5 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang. Khai thác bệnh sử, trước đó bé đã có biểu hiện của bệnh tay chân miệng, được đưa vào một bệnh viện ở tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển lên tuyến trên vì biến chứng nặng.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 4. Dù ekip điều trị cố gắng hết sức, bệnh nhi đã tử vong vào đêm 30/5. Ngay sau đó, phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của cháu bé gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để tiến hành xét nghiệm PCR, khẳng định chẩn đoán ban đầu. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ có trong ít ngày tới.
Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho biết, đây là ca tử vong đầu tiên nghi ngờ vì tay chân miệng vào điều trị tại nơi này trong năm 2023. Tuy nhiên những ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nặng, dù mới đầu mùa bệnh. Do đó, dự báo tình hình dịch năm nay sẽ rất phức tạp.
Theo Sở Y tế TPHCM, ở tuần 21 của năm 2023, địa phương ghi nhận 157 ca tay chân miệng, tăng hơn 47% so với trung bình 4 tuần trước (107 ca). Trong đó, số ca bệnh tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và các trường hợp khám ngoại trú. Số mắc tay chân miệng tích lũy đến tuần 21 là 1.670 ca.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm ở Việt Nam, thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch, thời điểm dịch bùng phát thường vào khoảng từ tháng 3-5 và tháng 8-9 hằng năm.
Hầu hết các ca bệnh tay chân miệng diễn biến nhẹ. Tuy nhiên ở một số trường hợp bệnh có thể diễn biến nặng và gây viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong, nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Vì sao sắn dây được ví như “cứu tinh” của mùa hè
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.
Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi
Thời sự - 3 ngày trướcXuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm
Thời sự - 3 ngày trướcĐang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sựGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.