Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu?

Thứ bảy, 06:46 05/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Loạt ảnh một người đàn ông ngoại quốc ôm khư khư chú ngựa vàng mã ở sân bay đã khiến dân mạng Việt xôn xao bàn tán với nhiều giả thuyết thú vị; tình trạng mưa dông ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 6/8 với lượng giảm dần qua từng ngày.

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hộiTin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội

GĐXH - Phan Công Khanh khai nợ khoảng 100 tỷ đồng do nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản; Thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trong số 149 người trúng suất mua sau đợt bốc thăm cuối tháng 5-2023, trong đó có 7 trường hợp không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái" khiến dân mạng sửng sốt

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp vội ông Tây và ngựa vàng mã ở sân bay gây sốt mạng


Các anh Tây đến Việt Nam du lịch thường mua quà gì mang về? Thường thấy nhất trong hành lý hồi hương của bạn bè quốc tế sau chuyến đi đến Việt Nam sẽ là nón lá, áo in hình cờ, một số loại bánh trái địa phương... Nhưng ngựa ôm vàng mã về làm quà như ông Tây đang khiến netizen Việt sốt xình xịch qua nay thì đúng là có 1 - 0 - 2, chưa ai nghĩ tới.

Loạt ảnh chụp ông Tây cùng va li to đứng chờ check in sân bay, ôm khư khư chú ngựa vàng mã được dân tình giảng giải hài hước là: "Khi bạn đến Hà Nội chơi và hứa mua đồ lưu niệm về cho con gái" đang rất nổi tiếng. Theo đó, dù chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng cách người khách nước ngoài cẩn thận ôm chú ngựa làm cho nhiều người thích thú, thi nhau phỏng đoán người nhận quà sẽ phản ứng ra sao.

Thực ra, không có cô "con gái" nào ở đây cả. Người đàn ông trong loạt ảnh gây sốt được tìm ra danh tính là một blogger, kiến trúc sư người Pháp, hiện đang sống tại Mexico, tên Arnaud Zein El Din. Ông Arnaud đã mua chú ngựa vàng mã cùng một số vật dụng khác từ Hà Nội để sưu tầm chứ không phải để tặng.

Ông đã du lịch "bụi" ở Hà Nội 3 tuần, đi lang thang dạo chơi ở phố cổ, lặn xuống sông Hồng, đi phượt ở bãi giữa, chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa hè Hà Nội. Trước khi về, ông đã nhìn thấy con ngựa vàng mã, quyết định mua mang theo mà không hề biết ý nghĩa tâm linh của nó, dù ông cũng lờ mờ đoán đó là vật phẩm được dùng trong một nghi thức nào đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí liên quan đến việc một du khách nước ngoài bị từ chối mang con ngựa vàng mã lên máy bay, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh Hàng không (Cục Hàng không), cho biết: "Con ngựa có thể bị từ chối do kích thước hành lý xách tay to quá, hoặc do tiếp viên hàng không nhận ra nó là vật phẩm tâm linh, có thể khiến các hành khách khác sợ hãi, không thoải mái".

Hiện nay, việc quy định kích cỡ hành lý xách tay mang lên máy bay do từng hãng hàng không quy định, nhà chức trách hàng không Việt Nam không can thiệp. Kích thước hàng hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào hạng vé và cấu hình của khoang chứa đồ.

Về phía nhà chức trách, ông Hùng cho biết danh mục các vật phẩm cấm mang lên máy bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành không bao gồm đồ vàng mã. Do đó, con ngựa giấy đã qua được cửa soi chiếu an ninh.

"Lực lượng an ninh soi chiếu không quan tâm đến hình thức hàng hóa, chỉ quan tâm việc phát hiện các đồ vật nguy hiểm, có thể được sử dụng cho hành vi can thiệp trái phép vào hoạt động hàng không", ông Hùng giải thích.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ông Arnaud Zein El Din, một hành khách ngoại quốc, ôm con ngựa vàng mã đứng tại sân bay Nội Bài.

Theo lời ông Arnaud nói với Dân trí, ông đã bị từ chối mang con ngựa lên máy bay ngay tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Tuy nhiên, ông vẫn có thể mang con ngựa qua cửa soi chiếu an ninh mà không bị từ chối.

Đến khi bước vào máy bay, nhân viên của hãng hàng không đã chặn lại, kiên quyết không cho ông Arnaud mang con ngựa giấy vào máy bay.

Mưa dông ở miền Bắc duy trì thêm 3 ngày

Tin 5/8: Mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 2.

Hà Nội mưa liên tiếp, có mưa dông xuất hiện về chiều và tối (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng mưa dông ở miền Bắc vẫn chưa thể chấm dứt.

Người dân khu vực vùng núi đề phòng lũ quét xảy ra trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đến 5-6/8, mưa to còn xuất hiện ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 6-7/8, ở vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa to với lượng cao nhất có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài đến khoảng 6/8.

Do tác động của mưa lớn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Hàng chục người tập trung cứu nữ điều dưỡng rơi xuống cống sâu

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 4.

Hình ảnh người dân cứu nữ điều dưỡng rơi xuống cống được cắt từ clip.


Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Phạm Văn Học, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), cho biết, tại đây vừa cấp cứu một ca bệnh hi hữu, đó chính là nữ điều dưỡng của bệnh viện này bị rơi xuống hố cống sâu hơn 2m.

Sáng cùng ngày, nữ điều dưỡng trú tại xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đi ra đường gần nhà. Khu vực này đang có hệ thống cống thoát nước thi công. Vì sơ ý bước lên nắp cống, chị bị tụt sâu xuống hố sâu. Sau đó, nhiều khối bê tông từ nắp cống gãy và đổ sập, đè lên nữ điều dưỡng này.

Hàng chục công nhân, người dân khu vực đã nhanh chóng tập trung cứu nạn nhân. Đồng thời, tổ cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã về hiện trường hỗ trợ. Khu vực hố sâu 2m, có nước kèm theo nhiều bê tông nên mất nhiều thời gian để cứu nạn nhân. May mắn, mực nước ở dưới cống không quá lớn nên nạn nhân không bị ngạt nước.

Xe cấp cứu 115 của bệnh viện tới hiện trường nhanh chóng sơ cứu cho nữ điều dưỡng và đưa về cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả chụp CT, nữ điều dưỡng gãy 9 xương sườn kèm theo nhiều vết thương phần mềm. Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Công an Hòa Bình điều tra nguyên nhân vụ ô tô bị tảng đá đè tại đèo Thung Khe

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đèo Thung Khe (Ảnh: CACC)


Chiều 4/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại Km128+750 trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu). Hiện ách tắc qua điểm sạt lở đã được thông, các phương tiện đi lại bình thường.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cũng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Mai Châu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến clip của người dân ghi lại tình huống tài xế ô tô đã dừng lại quan sát khi có cảnh báo nhưng tiếp tục di chuyển và xảy ra tai nạn, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Mai Châu làm rõ thông tin này.

Vị đại diện Phòng CSGT cho rằng, nếu nguyên nhân do tài xế chủ quan, cố tình điều khiển xe đi qua khi đã có cảnh báo nguy hiểm thì có thể bị xử lý. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan điều tra làm rõ để có kết luận cụ thể.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người tham gia giao thông, hiện trên tuyến đường qua địa bàn có mưa, gây hạn chế tầm nhìn và nguy cơ xảy ra sạt lở. Người điều khiển phương tiện cần đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường, làn đường...

Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng hoặc người dân có biện pháp cảnh báo thì cần tuân thủ, tuyệt đối không cố tình vượt qua để tránh hậu quả đáng tiếc.

Trước đó, khoảng 8h40 cùng ngày tại Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện Mai Châu đã xảy ra sạt lở khiến ô tô bị đá đè trúng.

Người điều khiển xe là ông L.H.H. (SN 1966), trên xe chở theo 3 người gồm: L.H.C. (SN 1995), L.M.T. (SN 2007), N.N. (SN 2000), cùng trú TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình điều động cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Tân Lạc tiếp cận hiện trường, phân luồng, phối hợp với các đơn vị dọn đất đá, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Cũng theo Phòng CSGT Hòa Bình, vụ việc may mắn không có thương vong về người.

Cục Thuế TP HCM: Doanh nghiệp yến sào hóa đơn tới 34.600 tỉ đồng không vi phạm

Liên quan việc Công ty TNHH Yến Sào Hubnest (Yến sào Hubnest) xuất 6 hóa đơn trị giá hơn 34.600 tỉ đồng, Cục Thuế TP HCM đã tiến hành xác minh thông tin.

Kết quả tài liệu do Công ty CP Chứng khoán TP HCM (HSC) cung cấp, cho thấy ngày 18-10-2022, Yến Sào Hubnest đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC.

Từ thời điểm mở tài khoản cho đến ngày 31-3-2023, Yến Sào Hubnest đã chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh của các mã VN30F2210,VN30F2211, VN30F2212, VN30F2301, VN30F2302, VN30F2303, VN30F2304 có chênh lệch trị giá bán và trị giá mua hơn 14,2 tỉ đồng.

Do đặc điểm của hoạt động mua, bán chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch chứng khoán là bên mua và bên bán không có thông tin nên khi lập 6 hóa đơn điện tử, Công ty TNHH Yến Sào Hubnest đã ghi trên hóa đơn "Khách hàng không lấy hóa đơn" và không ghi mã số thuế người mua.

Cục Thuế TP HCM cho biết các hóa đơn này ghi chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh từ tháng 10-2022 đến tháng 3-2023, theo hình thức không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Với tài liệu do HSC cung cấp, Cục Thuế TP HCM nhận thấy Yến Sào Hubnest lập 6 hóa đơn điện tử nêu trên đúng quy định về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, công ty đã lập và nộp tờ khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng là phù hợp quy định pháp luật.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết dù Yến Sào Hubnest không vi phạm về hóa đơn nhưng do việc kê khai chuyển chứng khoán phái sinh có trị giá lớn nên cơ quan thuế đưa doanh nghiệp vào diện giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM đã báo cáo cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo hướng: quy định chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán không phải lập hóa đơn điện tử; sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC theo hướng: không kê khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán vào chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng .

Công ty TNHH Yến Sào Hubnest thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0317512399 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu vào ngày 11-10-2022. Công ty này có địa chỉ tại 435R Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM ; mã số thuế 0317512399.

Gây mê 7 con hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng để chuyển về "nhà mới"

Tin 5/8: Sự thật sau bức ảnh "ông Tây mua ngựa vàng mã Hà Nội về làm quà cho con gái"; mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 4.

Một trong 7 cá thể hổ được chăm sóc tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày 4/8, lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết đã chuyển 7 cá thể hổ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại khu cứu hộ động vật hoang dã về khu chuồng nuôi mới để có không gian sống tốt hơn.

Quá trình chuyển các cá thể hổ nói trên, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt và Tổ chức động vật châu Á triển khai kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng vaccine cho hổ.

Để thực hiện việc khám sức khỏe và di dời 7 cá thể hổ về khu chuồng nuôi mới, mỗi cá thể hổ được các chuyên gia tiếp cận để gây mê bằng ống thổi kim tiêm chuyên dụng. Các chuyên gia tiếp cận gần khu vực chuồng nuôi thông qua tấm chắn, sau đó dụ hổ mất tập trung và thổi tiêu có thuốc gây mê vào từng cá thể.

Sau khi bị gây mê, hổ được vận chuyển từ chuồng nuôi cũ lên phòng thú ý để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng vaccine. Sau đó các cá thể hổ sẽ được vận chuyển vào khu chuồng nuôi mới.

Những cá thể hổ đang được chăm sóc tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được phát hiện, bắt giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An và từng được chăm sóc ở VQG Pù Mát (Nghệ An).

Đầu năm 2022, vì không có đủ điều kiện nên Ban Quản lý VQG Pù Mát đã chuyển 7 cá thể hổ tới Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn.

Dự đoán điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 22 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top