Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội

Thứ sáu, 07:42 04/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Phan Công Khanh khai nợ khoảng 100 tỷ đồng do nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua lỗ trong việc đầu tư bất động sản; Thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trong số 149 người trúng suất mua sau đợt bốc thăm cuối tháng 5-2023, trong đó có 7 trường hợp không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Tin 3/8: Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng; thông tin mới vụ phân xác ở Bình DươngTin 3/8: Sự thật về bức ảnh Hoa hậu Ý Nhi bị cho là khoe chứng chỉ IELTS không có giá trị sử dụng; thông tin mới vụ phân xác ở Bình Dương

GĐXH - Hình ảnh giấy chứng nhận đạt trình độ IELTS 5.0 của Ý Nhi chỉ là do Trung tâm tiếng Anh cấp sau khi cô hoàn thành khóa học; Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mất nhân tính, khiến dư luận bức xúc.

Phan Công Khanh khai nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, nợ 100 tỷ đồng

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của Phan Công Khanh;  - Ảnh 2.

"Trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh bị bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh bị bắt đã khiến nhiều người khá bất ngờ. Khanh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Lừa đảo tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản".

Tại CQĐT, Phan Công Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc.

Theo đó, Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Khanh còn thua lỗ do đầu tư bất động sản.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Khanh còn có Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang, nhân viên trong showroom K-Super). Bị can này bị điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phan Công Khanh có mở showroom K-Super nhưng vì "túng quá hóa liều", anh ta đã lợi dụng tên tuổi trước đó trên MXH của mình để thu hút sự chú ý của giới chơi siêu xe.

Khi nhiều người ký gửi xe bán, từ đó Khanh có thể "lấy chỗ này, đắp chỗ kia" nhưng hành vi bị sớm bại lộ, khi khách hàng tên H. (32 tuổi, ngụ TPHCM) gửi đơn tố cáo Khanh lừa đảo, chiếm đoạt siêu xe MACLAREN thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Theo cơ quan điều tra, Phan Công Khanh vướng lao lý từ việc thua nợ cờ bạc 100 tỷ đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Công an vào cuộc điều tra, xác định Khanh đã đưa ra những thông tin gian dối để chị H. tin tưởng giao xe cùng giấy tờ cho anh ta. Sau đó, Khanh cùng đồng bọn đã đem chiếc xe này cầm cố với giá 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phan Công Khanh còn mượn chiếc siêu xe Brabus 800 của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) để trưng bày vào ngày khai trương showroom. Tuy nhiên, 5 ngày sau, Khanh cùng đồng bọn lại đem xe trên bán cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo trình báo của anh K. (ngụ TPHCM), Khanh nợ hơn 100 triệu đồng tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe.

Chị B. (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án. Công an thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, ở số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, để trình báo hỗ trợ điều tra.

Ngoài ra, cơ quan điều tra yêu cầu những người có liên quan đến hành vi vi phạm của Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; Sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn nằm trên đường Tố Hữu với quy mô 275 căn hộ (Ảnh: Hữu Hưng)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS (NHS Group) vừa nhận được thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trong số 149 người trúng suất mua sau đợt bốc thăm cuối tháng 5-2023, trong đó có 7 trường hợp không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Theo đó, những cá nhân này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác nhau, hoặc nhà đất hơn 10 m2 một người. Thậm chí có trường hợp đã có sổ 300 m2 đất vẫn trúng bốc thăm mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Điều này làm mất cơ hội bốc thăm trúng suất mua nhà của những người có nhu cầu thật. Vì thế, Công ty CP đầu tư xây dựng NHS đã quyết định hủy quyền mua của 7 trường hợp này.

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS cho biết sẽ bán lại 7 căn hộ này. Công ty dự kiến tổ chức bốc thăm tiếp nếu lượng hồ sơ đăng ký mua nhiều.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn nằm trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm được xây dựng trên diện tích hơn 2.700 m2 với 32 tầng nổi, 2 tầng hầm với quy mô 275 căn hộ. Trong đó, trong đó 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn thương mại.

Giá bán căn hộ tại đây là hơn 19,5 triệu mỗi m2 (đã gồm VAT) và phí bảo trì hơn 370.000 đồng mỗi m2. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội có mức giá mở bán cao nhất từ trước tới nay tại thị trường Hà Nội. NHS Trung Văn cũng xuất hiện vào đúng lúc Thủ đô thiếu nguồn cung căn hộ giá rẻ một thời gian dài.

Trong mở bán hồi tháng 5, hơn 1.300 người thuộc diện thu nhập thấp đã phải bốc thăm để giành 149 suất mua, tương đương với tỷ lệ 1 chọi 9.

Sau khi có kết quả trúng bốc thăm, chủ đầu tư dự án đã gửi danh sách tới Sở Xây dựng để các cơ quan này thẩm định lại. Theo quy định, một trong những điều kiện bắt buộc để giành được suất mua là chưa sở hữu nhà ở tại Hà Nội hoặc đã có nhà nhưng diện tích bình quân mỗi người là dưới 10 m2 sàn.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, trong 7 tháng đầu năm cả nước có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được khởi công xây dựng trên cả nước, quy mô 19.853 căn nhà.

Trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng tại các địa phương như Hải Phòng 4 dự án quy mô 6.707 căn nhà, Hà Nội 1 dự án 720 căn nhà, Thừa Thiên Huế 1 dự án 1.085 căn, Lâm Đồng 1 dự án 303 căn.

Có 3 dự án nhà ở công nhân được xây dựng tại các địa phương trọng điểm về công nghiệp, gồm Hải Phòng 1 dự án quy mô 2.538 căn, Bình Định 1 dự án 1.500 căn, Bắc Giang 1 dự án 7.000 căn.

Cách chức phó giám đốc trung tâm văn hóa vì ném chất bẩn vào ki ốt người khác

Ngày 3/8, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Trong đó, có nêu nội dung ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Trà Vinh bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Trước đó, ông L.V.M (tiểu thương chợ Trà Vinh) tố cáo ông Nguyễn Văn Truyền, khi còn giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý chợ Trà Vinh có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ là "xử lý các hộ tiểu thương vi phạm không công bằng; có thái độ không chuẩn mực trong tiếp công dân, không tôn trọng tiểu thương; dùng chất bẩn ném vào quầy bán quần áo may sẵn của hộ ông M. tại chợ Trà Vinh".

Sau khi xác minh các nội dung tố cáo, ngày 5/6, Thành ủy TP Trà Vinh ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý chợ Trà Vinh, bằng hình thức cách chức "Chi ủy viên Chi bộ Ban Quản lý chợ nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Ngày 6/7, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó giám đốc Trung tâm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP đối với ông Truyền.

Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Trà Vinh tổ chức cuộc họp mời một số hộ tiểu thương; Ban Quản lý chợ Trà Vinh và ông L.V.M để công bố kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Truyền theo quy định.

6 quận của TP.HCM thuộc diện cần sắp xếp

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu trả lời tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội vụ), đã thông tin về các đơn vị hành chính của TP.HCM thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 117 của Chính phủ.

Theo ông Hiếu, qua rà soát, TP.HCM có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập do chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích và dân số.

"Các đơn vị hành chính cấp huyện tại TP.HCM thuộc diện cần sắp xếp là quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận", ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Cũng theo ông Hiếu, trong số 149 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp có 7 đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn trước nên không cần làm trong giai đoạn này.

Đối với 142 đơn vị hành chính cấp xã còn lại, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo về những trường hợp có yếu tố đặc thù để có phương án phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu phân tích, theo khoản 1, điều 3, Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong 4 yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Thứ nhất, đơn vị hành chính có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề.

Thứ hai, đơn vị hành chính có địa giới hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào.

Thứ ba, đơn vị hành chính có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cuối cùng là đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Từ 15/8, xe lắp biển 3 hoặc 4 số có phải đi làm thủ tục định danh?

Tin 4/8: Lời khai gây bức xúc của trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh; Sở hữu sổ đỏ 300 m2 đất, vẫn trúng suất mua nhà ở xã hội - Ảnh 4.

Biển số định danh xe sẽ vẫn bao gồm ký hiệu, series... như thông thường

Từ ngày 15/8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.

Tại Thông tư này, biển kiểm soát xe (gồm cả ô tô và xe máy) sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, series biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Biển này vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý.

Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe.

Biển số định danh sẽ được sử dụng suốt đời, không được phép mua bán hoặc chuyển nhượng biển số xe. Chủ xe chỉ được phép chuyển quyền sở hữu xe nhưng phải giữ lại đăng ký, biển số xe.

Sau đó, nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi và sẽ cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trước những thay đổi liên quan đến việc quản lý biển số xe, nhiều người dân bày tỏ thắc mắc đối với xe đang sở hữu biển 3 hoặc 4 số thì được định danh thế nào?

Liên quan về vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển đó mặc định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành thì biển số đó được chuyển vào kho biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, các xe này sẽ tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24 thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu: LD (xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu), DA (xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư), MĐ (xe máy điện), R (rơ moóc, sơmi rơmoóc) thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24.

Đi viện khẩn cấp sau khi ăn lòng lợn với gia đình

Ngày 3/8, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội), các bác sĩ vừa cấp cứu cho một bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn.

Nữ bệnh nhân tên K. (59 tuổi, trú tại Hà Nội) được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 2/8 trong tình trạng thở oxy mask. Bệnh nhân thở gắng sức phải chuyển sang thở oxy lưu lượng cao (HFNC). Qua khai thác từ gia đình, cách thời điểm nhập viện 4 ngày, bệnh nhân và gia đình có ăn lòng lợn (không ăn tiết canh). Những người xung quanh không ai mắc triệu chứng tương tự.

Sau bữa ăn một ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, liên tục rét run, kèm đi ngoài phân lỏng 5 lần/ngày, buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau đầu âm ỉ, đau mỏi toàn thân. Sang ngày thứ 2, bệnh nhân xuất hiện mảng tím đen trên da vùng mặt. Gia đình đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt, tổn thương da dạng ban tím toàn thân, xét nghiệm khí máu toan chuyển hoá nặng, được thở oxy kính/mask, lọc máu liên tục, cấy máu, dịch não phát hiện có S.suis (liên cầu lợn).

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết có viêm màng não do S.suis, suy hô hấp, tình trạng bệnh cải thiện chậm. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhân đã được cải thiện.

Vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn người dân không nên ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh; không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời...

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội thay đổi như thế nào trong 5 năm qua

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top