Tin COVID hôm nay tối 10/10: Ca COVID-19 mới tăng lên hơn 1.000, gấp gần 3 lần hôm qua

| Y tế

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/10 của Bộ Y tế cho biết có 1.045 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp 3 lần hôm qua; trong ngày tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.

Tìm ra thần dược chống ung thư lẫn mọi biến chủng COVID-19Tìm ra thần dược chống ung thư lẫn mọi biến chủng COVID-19

Trong quá trình phát triển một thuốc chống ung thư thế hệ mới, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện nó đồng thời ngăn chặn được 4 biến chủng COVID-19 bao gồm Omicron.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.487.459 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.089 ca nhiễm).

Tin COVID hôm nay tối 10/10: Ca COVID-19 mới tăng lên hơn 1.000, gấp gần 3 lần hôm qua - Ảnh 2.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian gần đây

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 173 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.596.509 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 77 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 68 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 3 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 6 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Ngày 09/10 ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 09/10 có 5.152 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.256.493 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.522.433 liều: Mũi 1 là 71.065.990 liều; Mũi 2 là 68.658.326 liều; Mũi bổ sung là 14.538.981 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.836.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.422.789 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.977.299 liều: Mũi 1 là 9.107.374 liều; Mũi 2 là 8.850.747 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.019.178 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.756.761 liều: Mũi 1 là 9.871.345 liều; Mũi 2 là 6.885.416 liều.

Trên thế giới

- Cả thế giới có 626.737.671 ca nhiễm, trong đó 606,471,771 ca khỏi bệnh; 6.561.279 ca tử vong và 13,704,621 ca đang điều trị (38.631 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 237.610 ca, tử vong tăng 535 ca

. - Châu Âu tăng 110.724 ca; Bắc Mỹ tăng 6.188 ca; Nam Mỹ tăng 7.667 ca; châu Á tăng 100.247 ca; châu Phi tăng 568 ca; châu Đại Dương tăng 12.216 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 9.259 ca, trong đó: Indonesia tăng 999 ca, Malaysia tăng 1.453 ca, Thái Lan tăng 0 ca, Philippines tăng 1.996 ca, Singapore tăng 4.795 ca, Myanmar tăng 0 ca, Lào tăng 7 ca, Campuchia tăng 9 ca, Đông Timor tăng 0 ca.

Chuyên gia Nhật Bản đánh giá lợi ích từ việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ emChuyên gia Nhật Bản đánh giá lợi ích từ việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em

Vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi và loại đặc hiệu đối với biến chủng BA.5 đã được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt. Trong bối cảnh làn sóng dịch lần thứ 8 tại Nhật Bản có thể xảy ra trong tương lai, các chuyên gia cho rằng tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa vô cùng quan trọng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.