Tin lời nữ giám đốc, hàng chục nạn nhân bị lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

| Pháp luật

GĐXH - Do tin tưởng Chi nên có 15 người ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận trên 1,3 tỉ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân, đối tượng sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân...

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai Chi (SN 1986, trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây chính là bị cáo đã lừa hàng chục nạn nhân đi xuất khẩu lao động và chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Mai Chi là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Korea Go Travel. Mặc dù công ty của Chi không có chức năng, giấy phép đưa người đi xuất khẩu lao động, tuy nhiên do cần tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân, đối tượng đã thông tin gian dối có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Chính từ thông tin gian dối này mà nhiều nạn nhân đã sập bẫy.

Tin lời nữ giám đốc, hàng chục nạn nhân bị lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Chi tại phiên tòa xét xử.

Cụ thể từ ngày 5/4/2022 đến ngày 5/8/2022, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), do tin tưởng Chi nên có 15 người ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc theo yêu cầu của đối tượng. Mỗi người ký hợp đồng sẽ phải nộp tiền cho Chi từ 65,8 triệu đồng đến 125 triệu đồng để được đối tượng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Sau khi thu được tiền đặt cọc của các nạn nhân, Chi đã không làm bất cứ hoạt động gì để những người này được đi xuất khẩu lao động. Tổng số tiền Chi chiếm đoạt của những nạn nhân trên 1,3 tỉ đồng và toàn bộ số tiền này đối tượng sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Chi chịu mức án 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm video đang được quan tâm:

4 khoản tiền bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ cho đất không giấy tờ hiện nay

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.