Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa xuất khẩu lao động, người đàn bà đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Thứ ba, 13:44 03/09/2024 | Pháp luật

GĐXH - Mặc dù không có khả năng để nhận, làm thủ tục cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng Thanh vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của 77 người lao động ở nhiều địa phương...

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, nơi ĐKHKTT thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Trong sự việc này, Phạm Thị Lê Thanh được cơ quan công an xác định không có chức năng, quyền hạn để nhận, làm thủ tục cho người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nhưng đối tượng vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của 77 người lao động.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, năm 2015, đối tượng xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Tuy nhiên, đến năm 2021 do xảy ra dịch COVID-19 nên Thanh về Việt Nam và thuê nhà tại phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung (TP. Hải Dương) làm nghề lao động tự do.

Lừa xuất khẩu lao động, người đàn bà đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của nhiều nạn nhân- Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Phạm Thị Lê Thanh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Mặc dù bản thân không có khả năng để nhận, làm thủ tục cho người đi lao động nước ngoài, nhưng vì từng làm việc ở Hàn Quốc nên để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Thanh đã chia sẻ các thông tin về thủ tục dành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội về lao động bên Hàn Quốc.

Sau đó, Thanh giới thiệu bản thân có thể giúp những người đang cần sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước 35 triệu đồng. Người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, còn Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục.

Theo lời hứa hẹn của đối tượng, người lao động có thể đi ngay trong tháng, hoặc chậm nhất sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu. Trường hợp không đi được, Thanh sẽ trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Từ những thông tin mà đối tượng đưa ra, nhiều người không mảy may nghi ngờ, nộp các giấy tờ và chuyển tiền cho Thanh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền của các nạn nhân đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỉ đồng thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động, 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc. Những nạn nhân này hiện đang cư trú tại các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là Ngô Thị Hà (SN 1974), Trương Thị Phượng (SN 1970) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, cùng trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt số tiền hơn 783 triệu đồng của 9 người lao động.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua trung gian Trương Thị Phượng (SN 1970, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 129 triệu đồng của 3 người lao động. Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu, tiền của 20 lao động, sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, thông qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), đối tượng đã chiếm đoạt của 20 lao động với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian Nguyễn Thị Hương (SN 1997, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, Thanh tiếp tục đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V.H (trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) số tiền 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền số tiền gần 6 tỉ đồng của người lao động, Thanh đã trả lại 4,4 tỉ đồng cho các nạn nhân. Số tiền còn lại hơn 1,4 tỉ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 4 giờ trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1986) vì cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng. Số tài sản bị trộm có tổng trị giá khoảng 245 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Top