Tin sáng 1/2: Trân trọng tri ân những "người vận chuyển" kiên cường trong đại dịch; Người dân ở TP.HCM đến đâu để tiêm vaccine COVID-19 những ngày Tết?
GiadinhNet - Lực lượng tài xế, lái xe đã nỗ lực, kiên nhẫn chờ đợi những cuộc gọi để cứu người như chờ tin tức từ người thân của mình. Họ đã thức trắng đêm, ghì chặt vô lăng, ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ; Người dân đang ở TP.HCM, bất kể thường trú hay tạm trú, có nhu cầu đều có thể tiêm vaccine COVID-19 mà không cần đăng ký danh sách trước.

Khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở người Việt về nước

Rất nhiều bà con kiều bào đang có nhu cầu về nước đón Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách những ngày giáp Tết
Nội dung này được Văn phòng Chính phủ truyền đạt trong công văn về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước ban hành ngày 31/1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân, trong đó có ngư dân về nước trên các chuyến bay chở khách của hãng hàng không nước ngoài.
Đồng thời, tiếp tục kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và các vấn đề gấp liên quan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở người Việt về nước
Rất nhiều bà con kiều bào đang có nhu cầu về nước đón Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách những ngày giáp Tết
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước; các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, hiện nay, còn khá nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông - châu Phi, có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt, không thể về nước. Trong đó tại Saudi Arabia có khoảng 200 người, Angola: 150 người, UAE: 85 người và rải rác tại các quốc gia khác trong khu vực.
Đêm Giao thừa ở tuyến cuối cùng điều trị F0

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Đơn nguyên cấp cứu tầng 3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, trong khi người người đang trở về sum họp bên gia đình để đón chào Năm mới, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các nhân viên y tế đang tất bật, căng sức để cứu chữa bệnh nhân COVID-19.
Đêm Giao thừa, tại Đơn nguyên cấp cứu tầng 3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếng kêu tít tít liên tục từ những chiếc máy thở tại mỗi phòng bệnh. Ai ai cũng tất bật. Các y bác sĩ, điều dưỡng viên ra vào liên tục để thăm khám, đặt ống thở, hay phát thuốc, tiêm truyền cho bệnh nhân đến việc vệ sinh, thay bỉm, đút từng thìa cháo cho người bệnh. Không khí chiều cuối năm tại nơi này vẫn như những ngày thường. Chỉ có điều khác biệt là những ngày này, ở đây có thêm bánh chưng, giò.
Trân trọng tri ân những "người vận chuyển" kiên cường trong đại dịch!

Các tài xế taxi cấp cứu F0 kiên cường vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ
Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các đơn vị, cá nhân tiêu biểu tham gia cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong thời gian thành phố trải qua đại dịch COVID-19. Họ là những tài xế thuộc các trung tâm cấp cứu, các công ty vận tải và cả những tình nguyện viên đã không quản khó khăn, gian khổ để kịp thời đưa bệnh nhân nguy kịch tiếp cận với hệ thống y tế trong thời gian ngắn nhất.
"Với sự ngưỡng mộ, lòng tri ân sâu sắc, tôi xin nghiêng mình trước những hy sinh thầm lặng mà cao cả của những chiến sĩ dũng cảm lái xe cứu người trong đại dịch. Tấm lòng, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ in đậm trong tâm trí mỗi người", ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.
Người dân ở TPHCM đến đâu để tiêm vaccine COVID-19 những ngày Tết?

Danh sách các địa điểm tiêm vaccine xuyên Tết tại TP.HCM
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ngày 31/1 đã cập nhật danh sách các điểm tiêm vaccine COVID-19 xuyên Tết để tiêm cho tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn. TP.HCM sẽ nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 trong cộng đồng đến hết tháng 2/2022.
Theo đó, những người chưa tiêm hay người đến lượt tiêm mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại có thể đến bất cứ điểm tiêm nào tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để được vaccine COVID-19.
HCDC khẳng định người dân đang ở TP.HCM, bất kể thường trú hay tạm trú, có nhu cầu đều có thể tiêm vaccine COVID-19 mà không cần đăng ký danh sách trước. Khi đi, người dân cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và giấy chứng nhận vaccine COVID-19.
Người Hải Dương đầu tiên mắc COVID-19 biến chủng Omicron
Chiều 31/1 (tức 29 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 biến chủng Omicron đầu tiên là nữ (24 tuổi, trú huyện Bình Giang).
Theo dịch tễ, cô gái này nhập cảnh từ Nhật Bản trở về từ 8/1, được cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh (Hà Nội). Ngày 11/1, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, bệnh nhân về xã Thái Hòa (Bình Giang, Hải Dương) khai báo và được hướng dẫn cách ly.
Lực lượng y tế Hải Dương sau đó lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR) đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm của nữ bệnh nhân được gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ giải trình tự gen cho kết quả mang biến chủng Omicron.
Số lượng trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại miền Bắc có xu hướng tăng

Các y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Nhiều trường hợp trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị khi 5 - 6 ngày tuổi.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, trẻ em được nhận định là nhóm ít có nguy cơ diễn biến nặng khi nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi số ca mắc tăng nhanh, nước ta vẫn có tỷ lệ nhất định trường hợp trẻ phải nhập viện điều trị.
Trao đổi với báo chí mới đây, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường, phụ trách khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian qua, số lượng trẻ em mắc COVID-19 phải tới điều trị tại cơ sở y tế này đang có xu hướng tăng so với giai đoạn trước.
Các trẻ lớn, có thể tự chăm sóc sức khỏe sẽ không có người thân đi theo. Ngược lại, các trường hợp còn quá nhỏ sẽ cần bố mẹ, gia đình cùng vào bệnh viện với điều kiện cũng đang mắc COVID-19.
Về tình trạng F0 là trẻ nhỏ phải nhập viện tăng, bác sĩ Trường giải thích: "Hiện nay, số bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội cũng như các địa phương ở phía Bắc tăng nhanh. Người lớn hoàn toàn có khả năng lây virus cho trẻ. Mặt khác, một số nhóm trẻ em vẫn chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực tế này".
Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch "xuyên Tết" như thế nào?

Cán bộ trực giám sát hoạt động khu thu dung tại trung tâm điều hành.
Để đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh và đáp ứng công tác y tế dịp Tết theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch toàn ngành. Thực hiện ứng trực 24/24h, có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, oxy y tế) để tổ chức điều trị người bệnh COVID-19.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, số ca mắc tại thành phố sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát.
Theo bà Hà, ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.
"Ngành Y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận, huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà; chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế…", bà Hà khẳng định.
Số lượng F0 đang điều trị tại Việt Nam giảm mạnh
Theo cập nhật lần gần nhất của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, đến hết ngày 30/1, Việt Nam chỉ còn 144.467 ca mắc COVID-19 đang điều trị (giảm 45,7% so với trung bình 7 ngày trước).
Trong số này, 51.566 người phải điều trị tại bệnh viện. Số trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch của cả nước do COVID-19 là 2.843 người.
So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ghi nhận ngày 30/1 đã giảm 46,2%, lượng người tử vong giảm 30,6%.
Mặt khác, tại Hà Nội, địa phương đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới, 3.288 F0 đang phải điều trị tại bệnh viện. Trong đó, số trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch đang tiếp tục tăng với 758 người (cao hơn 9,4% so với trung bình 7 ngày trước).
Số lượng bệnh nhân phải thở oxy mặt nạ, oxy dòng cao, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn do COVID-19 tại Hà Nội đều tăng.
Cấp cứu thành công một trường hợp ngạt sơ sinh của thai phụ F0
Ngày 31/1, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Võ Thôi - Trưởng khoa Phụ - sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho hay, phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trẻ sơ sinh bị ngạt.
Theo bác sĩ Thôi, lúc 4h15 ngày 31/1 (nhằm ngày 29 Tết), bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) tiếp nhận sản phụ Tr.T.T. (SN 1994, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được chuyển đến từ một bệnh viện tư nhân.
Bệnh nhân nhập bệnh viện tư nhân chuyển dạ sinh con so, khi test nhanh, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển đến bệnh viện dã chiến. Lúc này, cổ tử cung đã mở được 7cm.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ chuyển thẳng vào phòng sinh. Khi nghe tim thai thì phát hiện tim thai dưới mức độ bình thường, chỉ 110 lần/phút (bình thường từ 120-160 lần/phút), có biểu hiện của suy thai.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Mùng 1 làm gì để cả năm may mắn

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài
Xã hội - 18 giờ trướcGĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 1 ngày trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sựGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.