Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; Hiệu trưởng trần tình vụ trừ điểm thi đua giáo viên mắc COVID-19

Thứ ba, 07:00 01/03/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Tại một số địa phương, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian; Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã có những giải thích về việc trừ điểm thi đua của giáo viên trong những ngày nghỉ vì mắc COVID-19.

Tin sáng 28/2: Khi nào dịch COVID-19 tại Hà Nội đạt đỉnh?; Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1 - 6Tin sáng 28/2: Khi nào dịch COVID-19 tại Hà Nội đạt đỉnh?; Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1 - 6

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch; UBND Hà Nội đã có quyết định cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã ngoại thành nghỉ học trực tiếp bắt đầu từ ngày 28/2.

Thủ tướng: Nghiên cứu tiêm vaccine mũi 4, tăng cường quản lý bệnh nhân COVID-19 tại nhà

Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; đa số phụ huynh ở TPHCM muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 2.

Thủ tướng cho rằng những “chiến sĩ áo trắng” luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, về y đức, về sự quả cảm (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cho Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, chú trọng bảo vệ những người dễ bị tổn thương, người có nguy cơ cao, người ở tuyến đầu; không để khủng hoảng y tế, quá tải hệ thống y tế; tăng cường quản lý bệnh nhân từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là bệnh nhân tại nhà.

Bộ Y tế và các địa phương triển khai thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; tập trung nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4, khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh, bảo đảm chủ động về thuốc điều trị.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và kêu gọi nhân dân cả nước tiếp tục tập trung cao độ, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao nhất cho Chiến dịch tiêm chủng, trong đó đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ em đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe các cháu và giúp trẻ trở lại trường học an toàn.

Ngày 28/2: Ca mắc mới COVID-19 lần đầu tăng vọt lên 94.385; Quảng Ninh bổ sung hơn 28.000 F0Ngày 28/2: Ca mắc mới COVID-19 lần đầu tăng vọt lên 94.385; Quảng Ninh bổ sung hơn 28.000 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/2 của Bộ Y tế cho biết có 94.385 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội gần 12.900 F0; Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 28.095 F0

TPHCM: Đề xuất học sinh là F1 có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại nhà có thể trở lại trường học

Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; đa số phụ huynh ở TPHCM muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 3.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, quận 8, TPHCM đảm bảo việc đeo khẩu trang trong giờ học. Ảnh: CAO THĂNG

Trưa 28/2, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở GD-ĐT TP đang đề xuất với UBND TPHCM cho phép những trường hợp học sinh là F1 đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19, sau 5 ngày cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe có thể tự test nhanh tại nhà, nếu kết quả âm tính có thể quay lại trường học trực tiếp.

Đại diện Sở GD-ĐT TP lưu ý thêm, trên kết quả test nhanh, phụ huynh và học sinh phải ghi rõ ngày, giờ cụ thể thực hiện test, chụp hình làm minh chứng gửi cho giáo viên chủ nhiệm và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của kết quả test nhanh.

Đề xuất nói trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho phụ huynh và học sinh trong bối cảnh cơ quan y tế địa phương đang quá tải, quy định phải có sự giám sát của y tế địa phương trong việc chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính của học sinh có thể khiến phụ huynh và học sinh mất thêm nhiều ngày, ảnh hưởng "thời gian vàng" đến trường học trực tiếp.

Riêng đối tượng học sinh là F1 chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine (học sinh mầm non, tiểu học, học sinh trên 12 tuổi chống chỉ định vaccine COVID-19...), sau thời gian hoàn thành cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, vào ngày thứ 7 nếu có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính tại nhà, đồng thời có sự cam kết tính xác thực của kết quả test từ phụ huynh, học sinh có thể được trở lại trường học trực tiếp.

TPHCM: Đa số phụ huynh muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; đa số phụ huynh ở TPHCM muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: TTXVN

Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng sắp tới, ngày 27/2, nhiều quận huyện tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc thống kê danh sách học sinh từ 5-11 tuổi dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 . Kết quả thăm dò cho thấy đa số phụ huynh mong muốn trẻ được tiêm, có quận đạt tỷ lệ đồng thuận hơn 90%.

Tại Quận 6, hơn 90% phụ huynh của học sinh trong độ tuổi 5 - 11 tuổi đã đồng ý cho trẻ tiêm vaccine. Còn tại huyện Nhà Bè, tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh là hơn 80%. Tại Quận Tân Phú, có khoảng 98% phụ huynh trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi đồng ý, tỷ lệ này ở phụ huynh học sinh tiểu học là khoảng 75% và ít hơn chỉ 35% với trẻ mầm non 5 tuổi.

Sau ngày 28/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Sở Y tế và các quận, huyện để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng.

F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm

Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội vừa có báo cáo một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách, gửi Tổ Công tác thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

Liên quan đến việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị mắc COVID-19 tại nhà, Uỷ ban Pháp luật cho biết, tại một số địa phương, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian .

Cụ thể, báo cáo nêu, theo quy định hiện hành, việc cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Trung tâm y tế cấp huyện thực hiện, trong khi các Trạm y tế cấp xã chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc giấy hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà. Người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội.

F0 tăng rất cao, Hà Nội phân bổ khẩn hơn 400.000 viên thuốc MolnupiravirF0 tăng rất cao, Hà Nội phân bổ khẩn hơn 400.000 viên thuốc Molnupiravir

Covid Hà Nội hôm nay: 401.000 viên thuốc Molnupiravir 200mg vừa được Sở Y tế phân bổ cho 22 quận/huyện và 5 bệnh viện ở Hà Nội, trong bối cảnh ca nhiễm COVID-19 tăng cao.

Hiệu trưởng trần tình vụ trừ điểm thi đua giáo viên mắc COVID-19

Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; Hiệu trưởng trần tình vụ trừ điểm thi đua giáo viên mắc COVID-19 - Ảnh 7.

Bà Trương Thị Quý Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển xin được rút kinh nghiệm khi có phần hơi cứng nhắc trong việc thực hiện cam kết đánh giá giáo viên.

Như VietNamNet đã đưa tin, các giáo viên của Trường THCS Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã vô cùng bất bình khi nhận thông tin trường tính trừ điểm thi đua trong những ngày họ phải nghỉ để chống chọi với COVID-19.

Cụ thể, tại cuộc họp hội đồng nhà trường diễn ra ngày 26/2, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã công bố về việc trừ thi đua đối với các trường hợp các giáo viên nghỉ các ngày công có phép, trong đó có các giáo viên là F0.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trương Thị Quý Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Văn Điển thừa nhận đây là việc làm có phần cứng nhắc, không phù hợp bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp.

"Ngay từ đầu năm học, tại hội nghị cán bộ viên chức, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã thống nhất thực hiện cam kết thi đua về đảm bảo số ngày công, rằng cứ nghỉ 1 ngày có phép thì người lao động bị trừ 2 điểm. Cũng vì thế, tại cuộc họp hội đồng toàn trường diễn ra ngày 26/2 mới đây, công đoàn trường đã thông tin tới toàn thể mọi người và xin ý kiến của các giáo viên. Tuy nhiên, tại cuộc họp, sau khi thông tin được đưa ra, cũng không thấy có giáo viên nào ý kiến về việc này nên nhà trường cũng nghĩ rằng mọi người hoàn toàn đồng thuận với cam kết từ trước. Sau đó nhà trường thống nhất áp dụng", bà Hoa giải thích về những quyết định chưa được thấu đáo của nhà trường trường.

Theo bà Hoa, thực tế, trước đó, nhà trường cũng đã tính đến việc không quá máy móc trong việc trừ điểm.

"Có những giáo viên nghỉ tới 12 ngày, nếu nhất nhất theo bản cam kết, giáo viên có thể bị trừ đến 24 điểm. Khi đó, nhà trường đã thống nhất chỉ trừ tối đa 10 điểm đối với các trường hợp nghỉ do mắc COVID-19".

Tuy nhiên, bà Hoa cho hay, qua nắm bắt tâm lý của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường cũng nhận thức rằng, ở thời điểm này, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng, thì một số cam kết không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

"Vì vậy, trong đánh giá viên chức tháng 2, chúng tôi cũng đã yêu cầu Ban thi đua - khen thưởng của nhà trường điều chỉnh về nội dung đảm bảo ngày công trong cam kết, có thêm những nội dung phù hợp để có tính chất động viên các thầy cô", bà Hoa nói.

Hà Nội: Chứng nhận online cho F0

Sáng 27/2, một số phường thông báo với người dân về quy trình cấp giấy chứng nhận mắc hoặc khỏi COVID-19. Ông Phạm Văn Hưng (tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Chương Dương) cho biết, trạm y tế phường đã thông báo, người dân không cần phải đến trạm, chỉ cần chụp ảnh test nhanh tại nhà để lấy giấy chứng nhận. Theo ông Hưng, việc này sẽ giảm tải cho lực lượng bác sĩ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động cấp giấy chứng nhận.

Tại phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), tổ dân phố cũng đã nhắn các nhóm Zalo cư dân về quy trình mới trong cấp giấy chứng nhận. Cụ thể, đối với F0 sau 7 ngày kể từ ngày khai báo và test nhanh âm tính (chụp que test nhanh và có chế độ chứng minh thời gian chụp) đối với người đã tiêm vắc xin gửi tổ dân phố. Sau đó, tổ dân phố gửi trạm y tế phường là có thể tháo biển cách ly, cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đang duy trì chế độ họp trực tuyến mỗi sáng để quán triệt chỉ đạo kịp thời đến các quận, huyện, thị xã. Để giảm tải áp lực y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân, Sở đã chỉ đạo trạm y tế cơ sở xác nhận F0, hết thời gian cách ly đều có thể tự làm test nhanh khi được giám sát. Ngoài ra, Sở cũng đã hướng dẫn các xã, phường sử dụng tốt phần mềm quản lý F0 (có hướng dẫn cụ thể, phần mềm in được quyết định hết cách ly, được quyết định hưởng BHXH). "Sở Y tế xác định cần ứng dụng công nghệ tối đa để phục vụ nhân dân kịp thời", đại diện Sở nói.

Bộ Y tế đề nghị quản lý chặt chất thải từ các F0 điều trị tại nhàBộ Y tế đề nghị quản lý chặt chất thải từ các F0 điều trị tại nhà

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm.

Hà Nội tìm biện pháp giảm tải cho y tế cơ sở

Tin sáng 1/3: F0 gặp nhiều khó khăn khi xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm; đa số phụ huynh ở TPHCM muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 6.

Ảnh: TTXVN

Suốt hơn 1 tháng qua, Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Tuy nhiên theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội , chỉ 1,5% trong số này phải nhập viện. Trong đó chỉ có chưa đến 900 ca nặng, nguy kịch; 3.500 ca diễn biến mức độ trung bình.

Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội ngày 27/2, các chuyên gia nhận định, số bệnh nhân tiếp tục tăng trong các tuần tiếp theo. Điều này đang gây áp lực cho hệ thống y tế cơ sở khi phải làm việc hết công suất, cả ngoài giờ để khám, tư vấn và cả chứng nhận bệnh cho người dân.

Vậy ngành y tế nói chung và Hà Nội nói riêng đang đưa ra các phương án nào để giảm áp lực cho hệ thống các tuyến y tế cơ sở? Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - bà Trần Thị Nhị Hà - cho biết: ''Thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với ngành y tế huy động nhân lực hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở từ các lực lượng như đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các lực lượng y tế công lập, các bác sĩ nghỉ hưu. Chúng tôi còn huy động cả học sinh - sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành y dược tham gia hỗ trợ. Chúng tôi đã có tập huấn, phổ biến cho tất cả quận, huyện trong việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin để xác nhận và tiếp qua Zalo hoặc bất kỳ hình thức điện tử nào có thể sử dụng được. Người dân được xác nhận đã dương tính, khỏi bệnh, hoàn thành cách ly sau đó được gửi bản cứng, giấy tờ qua tổ dân phố, Tổ COVID cộng đồng hay Ban quản lý các tòa nhà chung cư''.

Hà Nội vọt lên 11.517 ca COVID-19 mới, hơn 6.000 F0 nặng, nguy kịch đang điều trịHà Nội vọt lên 11.517 ca COVID-19 mới, hơn 6.000 F0 nặng, nguy kịch đang điều trị

Covid Hà Nội hôm nay: Có thêm 11.517 ca COVID-19 mới được phát hiện, tăng 734 ca so với hôm qua, trong đó có gần 3.900 ca cộng đồng.

Trẻ chưa tiêm phòng COVID-19 nên chăm sóc thế nào

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?

Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.

Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?

Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.

Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới

Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .

Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông

Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.

Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?

Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.

Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip

Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.