Tin sáng 28/2: Khi nào dịch COVID-19 tại Hà Nội đạt đỉnh?; Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1 - 6
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch; UBND Hà Nội đã có quyết định cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã ngoại thành nghỉ học trực tiếp bắt đầu từ ngày 28/2.
Tin sáng 27/2: Phụ huynh Hà Nội ủng hộ học trực tiếp cuối cùng cũng muốn 'quay xe'?; F0 tăng kỷ lục, hàng quán ế ẩm chưa từng cóKhi nào dịch COVID-19 tại Hà Nội đạt đỉnh?

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại cuộc họp
Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 27/2, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định diễn biến dịch phức tạp khi hôm qua vượt 10.000 ca nhiễm. Theo đánh giá cấp độ dịch, 74 xã, phường, thị trấn đã chuyển sang cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), chiếm 12,8%.
Tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ, không triệu chứng chiếm đa số 96%, (trong đó 95% tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà), kiểm soát số ca điều trị chuyển tầng 2 và 3.
"Diễn biến này mang đến áp lực ngày càng tăng cho y tế các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh gánh nặng hiện nay là thủ tục xác nhận F0 và khỏi bệnh. Ông yêu cầu các sở ngành, quận huyện quản lý người nhiễm qua phần mềm, tăng cường điều phối lực lượng để giảm tải hệ thống y tế cơ sở, đảm bảo an toàn trường học.
Tại phiên họp, các quận huyện phản ánh tình trạng quá tải, thiếu nhân lực ở cấp xã, phường. Quận Hà Đông cho biết, trạm y tế phường có 50% nhân sự là F0, nhiều F1. Quận đã chủ động liên hệ các bệnh viện, y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn tình nguyện hỗ trợ để đảm bảo đủ nhân lực.
Quận Nam Từ Liêm đề xuất thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân tích cực hỗ trợ công tác chống dịch ở địa phương. Bảo hiểm xã hội linh hoạt trong việc chi trả bảo hiểm cho các F0 khỏi bệnh nhanh nhất.
Hà Nội dừng học trực tiếp với toàn bộ học sinh lớp 1-6

Mới đây, UBND Hà Nội quyết định cho cấp tiểu học và khối lớp 6 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2, theo đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo.
Như vậy, tất cả học sinh khối Tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội sẽ học online từ ngày 28/2 (do trước đó học sinh khối tiểu học và lớp 6 ở nội thành vẫn đang trong việc học trực tuyến).
Trước đó, trong sáng 27/2, tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết 15/18 huyện, thị xã ngoại thành đề nghị chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến với khối lớp 1-6 để đảm bảo an toàn cho các cháu (khi chưa được tiêm chủng). Sở đã trình đề xuất để UBND Thành phố quyết định.
Chiều cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất dừng học trực tiếp với hơn 500.000 học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện, thị ngoại thành từ 28/2 cho đến khi có thông báo mới.
Lý do nhiều người test COVID-19 âm tính dù xuất hiện triệu chứng

Cách lấy mẫu, bảo quản mẫu xét nghiệm sai cách cũng có thể ảnh hưởng kết quả test COVID-19. Ảnh: Gavi.
Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả âm tính trong trường hợp mắc COVID-19 là cách xét nghiệm sai. Xét nghiệm rRT-PCR được coi là tiêu chuẩn vàng để phát hiện sự hiện diện của SARS-CoV-2 trong cơ thể có thể hiển thị thông tin không chính xác do một số yếu tố.
Ngay cả khi các báo cáo chụp CT hoặc xét nghiệm máu của bệnh nhân xác nhận sự hiện diện của virus, xét nghiệm rRT-PCR có thể không xác minh điều tương tự.
Theo India Express, điều này phụ thuộc vào việc bệnh nhân có được lấy mẫu đúng cách hay không. "rRT-PCR chỉ có độ nhạy 60%. Kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào việc mọi người đã được gạc đúng cách hay chưa, liệu khu vực được bao gồm trong quá trình lấy gạc có giống với nơi có virus hay không", tiến sĩ Praveen Gupta, Giám đốc và Trưởng khoa Thần kinh, Viện nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram, nhận định.
Ngoài ra, việc bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển không được thực hiện đúng cách cũng ảnh hưởng kết quả test. Theo bác sĩ Vijay Dutta, khoa Nội, Bệnh viện ESIC (Ấn Độ), nếu đúng quy trình, việc lấy mẫu được thực hiện chính xác, quá trình vận chuyển mẫu ở nhiệt độ 2-5 độ C, sau khi lấy mẫu, rRT-PCR sẽ hiện dương tính nếu người bệnh nhiễm SARS-CoV-2.
Không để trẻ mồ côi do COVID-19 phải bỏ học
Sáng 27/2, Tổ Đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử TP Thủ Đức phối hợp cùng Thành Đoàn Thủ Đức và đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Chia sẻ tình thương và hi vọng" tại Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức.
Chương trình trao tặng 170 phần quà đến với trẻ mồ côi do COVID-19, nhằm chia sẻ và động viên gia đình, các em để cùng nhau vượt qua nổi đau hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Thanh Bình - trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM - cho biết đợt dịch lần thứ tư diễn ra trên địa bàn cả nước đã để lại hậu quả nặng nề cho nhân dân, nhất là thiếu nhi bị mồ côi cha mẹ vì đại dịch. Những món quà gửi tặng các em chỉ là một phần rất nhỏ chia sẻ động viên với gia đình, mong rằng các em cố gắng vượt qua khó khăn này để bước đến tương lai.
"Tổ đại biểu sẽ cùng đồng hành với hơn 170 em trong suốt chặng đường còn lại, để các em đều có điều kiện học tập, vui chơi giải trí. Rất mong các em tiếp tục nghị lực vươn lên. Các đơn vị tài trợ chương trình ngày hôm nay sẵn sàng nhận đỡ đầu những em khó khăn, cần sự giúp đỡ", ông Bình nói.
F0 tăng trở lại, Cà Mau điều chỉnh việc cách ly y tế với F1

Cà Mau cách ly y tế đối với một số trường hợp là F1 (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).
Từ 0h ngày 26/2, tỉnh Cà Mau quyết định thực hiện cách ly y tế đối với một số trường hợp F1 tại nhà hoặc nơi có đủ điều kiện khác theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa có quyết định điều chỉnh một phần quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh về việc cách ly y tế đối với F1.
Theo đó, từ 0h ngày 26/2, chỉ cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1).
Cụ thể, những người đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng thì thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác.
Sau đó, thực hiện test nhanh hoặc xét nghiệm PCR vào ngày cách ly thứ 5 (do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế). Nếu kết quả âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo. Nếu có dấu hiệu bất thường thì báo cho cơ quan y tế để xử lý.
Đối với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác.
Sau đó, thực hiện test nhanh hoặc xét nghiệm PCR vào ngày cách ly thứ 7 (do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế). Nếu kết quả âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo và nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xử lý.
Bắc Giang thành lập tổ hỗ trợ công nhân F0 khai báo y tế
Có mặt tại nhà văn hóa Tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) thời điểm sáng ngày 27/2, phóng viên Tiền Phong ghi nhận hàng chục công nhân đến khai báo y tế . Công nhân có biểu hiện mắc COVID – 19 được hướng dẫn làm các thủ tục khai báo y tế, rồi được nhân viên y tế xét nghiệm.
Ông Phùng Hữu Thống, Tổ phó tổ dân phố My Điền 1 cho biết, hiện Tổ dân phố My Điền 1 có khoảng 5.000 công nhân ở trọ. Thời gian gần đây, số lượng công nhân mắc COVID – 19 tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải ở Trạm Y tế thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Nhiều công nhân F0 gặp khó khi đi khai báo y tế và xin cấp mã số bệnh nhân.
"Từ chiều tối ngày 26/2, UBND huyện Việt Yên đã thành lập tổ hỗ trợ công nhân F0 khai báo y tế tại Tổ dân phố My Điền 1. Dù ngày cuối tuần, nhưng tổ hỗ trợ vẫn hoạt động. Ngày hôm qua (26/2), chúng tôi tiếp nhận khoảng 300 công nhân đến khai báo y tế , trong đó chủ yếu là F0", ông Thống chia sẻ.
Chị Nông Thị Hà, một công nhân đang ở trọ tại Tổ dân phố My Điền 1 cho hay, chị quê ở tỉnh Cao Bằng, chị làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang được gần 2 năm. Hôm qua, chị tự test phát hiện dương tính với COVID – 19. Hôm nay (27/2), chị đến nhà văn hóa Tổ dân phố My Điền 1 để khai báo y tế, không cần phải đến Trung tâm Y tế thị trấn Nếnh. Chị được tổ hỗ trợ hướng dẫn tận tình và nhân viên y tế xét nghiệm để khẳng định mắc COVID - 19.
Loạt địa phương ở Nghệ An điều chỉnh cấp độ dịch
Sau Tết, số ca nhiễm COVID-19 ở Nghệ An liên tục tăng cao, với hàng nghìn ca mỗi ngày. Trong ngày 26/2, Nghệ An ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm.
Tuy nhiên, theo đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế Nghệ An công bố, trên địa bàn tỉnh này chỉ còn 46 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ (cấp độ 4, mức nguy cơ rất cao). Con số này giảm hơn 120 xã so với một tuần trước, khi hơn 1/3 trong tổng số 460 xã, phường ở Nghệ An là vùng đỏ.
Trong khi đó, các xã thuộc vùng cam (cấp độ 3) lại tăng lên đáng kể, với 288 xã; 70 xã thuộc vùng vàng và chỉ còn 56 xã đang ở trạng thái bình thường mới (vùng xanh).
Tại TP Vinh, chỉ còn 3 phường: Trung Đô, Cửa Nam và Lê Mao vẫn ở vùng đỏ, 22 phường, xã còn lại thuộc vùng cam.
Trong tổng số 33 xã, thị trấn ở huyện Quỳnh Lưu thì có đến 32 địa phương là vùng cam, xã còn lại là Quỳnh Ngọc được giảm cấp độ xuống vùng xanh.
Huyện Nghi Lộc hiện cũng không còn vùng đỏ, thay vào đó là 24 xã thuộc vùng cam, 3 xã vùng vàng và 2 xã vùng xanh.
Cũng theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 này thì huyện Anh Sơn là địa phương có nhiều vùng đỏ nhất với 19/21 xã; huyện Đô Lương có 10/33 xã;...
Một cán bộ Sở Y tế Nghệ An cho hay: "Số vùng đỏ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh không hẳn là do diễn biến dịch bệnh không còn phức tạp mà là do cách đánh giá cấp độ dịch được điều chỉnh. Hiện nay việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên 3 tiêu chí, đó là tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian; độ bao phủ vắc xin và việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến".
Nâng cấp độ phòng dịch trên toàn thành phố Cao Bằng
UBND thành phố Cao Bằng đã có văn bản yêu cầu, từ 18h ngày 27/2 tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành phố triển khai áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tương ứng theo cấp độ dịch cấp 3 (nguy cơ cao).
Theo đó, không tổ chức hội họp, tập huấn, hội thảo quá 50 người và toàn bộ người tham dự phải tiêm đủ liều vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực. UBND thành phố Cao Bằng cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; Dừng các hoạt động tụ tập, thể dục ngoài trời, tạm dừng các hoạt động biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật thể dục, thể thao; Tạm thời đóng cửa không phục vụ các hoạt động thăm quan, các hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở thờ tự, các di tích lịch sử trên địa bàn; Tuyên truyền người dân tạm dừng tổ chức cưới và với việc hiếu cần tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, gói gọn trong 24h.
Trẻ chưa tiêm phòng COVID-19 nên chăm sóc thế nào
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 15 phút trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?
Thời sựGĐXH - Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.