Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 10/6: Lời thú tội của người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi; diễn biến mới vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống

Thứ sáu, 06:45 10/06/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Ông Đ. khai, khi đưa con đến nhà sách, vào khu vực nhà bóng chơi thì bị cháu M. vô tình ném bóng nhựa trúng mặt, do thiếu kiềm chế nên ông Đ. đã đánh cháu bé; UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khi còn sống với số tiền 15 triệu đồng.

Tin sáng 9/6: Xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não; đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chânTin sáng 9/6: Xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não; đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chân

GiadinhNet - Từ nguồn tạng do bệnh nhân chết não hiến tặng, Bệnh viện TƯ Huế đã thực hiện cùng lúc 2 ca phẫu thuật ghép thận cho 2 bệnh nhân; trong lúc lặn dưới biển, anh Võ Văn Đạt không may bị cá mập cắn trọng thương.

Bộ GTVT cấm uống rượu, bia trước và trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc

Tin sáng 10/6: Bộ GTVT cấm uống rượu, bia trước, trong và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; thí sinh nào phải đeo khẩu trang trong phòng thi tốt nghiệp THPT? - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Công đoàn GTVT; Các Sở GTVT; Sở GTVT-XD Lào Cai; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải phải thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe: ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc trước khi điều khiển phương tiện không được uống rượu, bia; "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Các trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền, giáo dục, thông tin cho học sinh, sinh viên, học viên về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia vào các buổi sinh hoạt lớp và toàn trường.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng chỉ đạo, Công đoàn Giao thông vận tải tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức người, lao động trong ngành Giao thông vận tải thực hiện các quy định của pháp luật về rượu, bia và quy định của công văn này.

Nghiên cứu đưa nội dung quy định về cấm uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực vào nội quy, quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua khen thưởng của công đoàn viên trong ngành Giao thông vận tải.

Trước đó, tối ngày 2/6, tài xế Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở GTVT Bắc Giang) điều khiển xe ô tô Audi đâm trúng xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. điều khiển (chở theo vợ và con anh H.) khiến cả 3 người trên xe máy tử vong.

Bước đầu xác định, tài xế Nguyễn Đức Thịnh điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi khai gì?

Tin sáng 10/6: Lời thú tội của người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi; diễn biến mới vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống - Ảnh 3.

Ông V.T.Đ. tới làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 9/6, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập ông V.T.Đ. (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai - đến trụ sở làm việc.

"Hiện cơ quan công an chưa tiến hành tạm giữ hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào với ông Đ.. Chúng tôi mới chỉ triệu tập người đàn ông này đến cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Công an quận đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra, làm rõ sự việc này", vị lãnh đạo nói.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra từ tối 7/6, khi đó, cháu M. (bé gái bị hành hung) được người nhà đưa đến một nhà sách trong khu Tây Nam Linh Đàm, cháu chơi một mình trong nhà bóng.

Quá trình chơi, bé M. nhặt những quả bóng nhựa ném, vô tình trúng phải người đàn ông đeo kính cận. Người đàn ông này đã lớn tiếng mắng và dùng tay đánh cháu bé.

Sự việc được camera của siêu thị ghi lại. Thời điểm bé M. bị đánh không có ai chứng kiến do khu vực nhà bóng vắng người.

Từ hôm đó đến ngày 9/6, cháu M. bị ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, khóc nhiều nên gia đình mới truy hỏi và đến cơ quan công an trình báo.

Trước tính chất của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng Công an phường Hoàng Liệt điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận, tối hôm đó, ông này cũng đưa con đến nhà sách rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị cháu M. vô tình ném bóng nhựa trúng mặt. Lúc này do không kiềm chế được bản thân, ông Đ. đã dùng chân, tay đánh 2-3 cái vào người cháu bé.

Sau đó, do ân hận về hành vi của mình, ông Đ. đã gửi lời xin lỗi đến cháu M. và gia đình cháu bé.

Đắk Lắk: Xử phạt người mẹ khai tử con ruột còn sống

Tin sáng 10/6: Lời thú tội của người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi; diễn biến mới vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống - Ảnh 4.

Cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống. Ảnh: NLĐO.

Liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với người mẹ và yêu cầu các cơ quan chức năng hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.N.P (sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) 15 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính "Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống" theo Điều 41 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp.

Trước đó, cuối tháng 5/2022, bà T.T.N.P đã làm thủ tục khai tử cháu N.H.L (3 tuổi) tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.H.L đang sinh sống trong một gia đình tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Thí sinh nào phải đeo khẩu trang trong phòng thi tốt nghiệp THPT?

Tin sáng 10/6: Bộ GTVT cấm uống rượu, bia trước, trong và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; thí sinh nào phải đeo khẩu trang trong phòng thi tốt nghiệp THPT? - Ảnh 3.

Năm ngoái, thí sinh phải đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài thi (ảnh: Như Ý)

Tại Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, lãnh đạo một số Sở GD&ĐT cho rằng, quy định thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT hoặc các em thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng dự Kỳ thi sẽ được dự thi tại các phòng thi riêng là tạo điều kiện thuận lợi cho các em. Tuy nhiên, quy định chính quyền cấp xã, phường cấp giấy chứng nhận F0 cho thí sinh sẽ dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng và đề xuất Bộ Y tế điều chỉnh nội dung này.

Tuy nhiên, ông Vương Ánh Dương nói, trước đó đơn vị đã có hướng dẫn về việc các trường hợp F0 điều trị tại nhà và cấp xã, phường quản lý. Dựa trên kết quả test nhanh, xã, phường lập danh sách những người mắc COVID-19 và cấp giấy chứng nhận. Do đó, học sinh là F0 cũng thuộc quản lý ở xã, phường là phù hợp.

Về nội dung kỳ thi năm nay thí sinh có đeo khẩu trang hay không, ông Dương cũng cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi an toàn các địa phương vẫn rất cần có phương án phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm... "Theo quy định mới nhất, ở ngoài cộng đồng, yêu cầu thí sinh vẫn đeo khẩu trang nhưng đến phòng thi, không có sự tiếp xúc và ngồi giữ khoảng cách, các em có thể linh hoạt cởi khẩu trang để làm bài. Riêng thí sinh F0 ở phòng thi đặc biệt vẫn cần tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài và cán bộ coi thi mặc quần áo phòng hộ hoặc thay thế áo phòng hộ bằng áo choàng", ông Dương cho biết.

Cũng theo ông Dương, Bộ Y tế có chỉ đạo Sở Y tế các địa phương phối hợp ngành giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể về phương pháp y tế phục vụ kỳ thi, cấp cứu y tế, cấp cứu cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm của kỳ thi.

Chỉ đạo các cơ sở y tế về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Yêu cầu mỗi bệnh viện dành 5-10 giường bệnh, sẵn sàng thuốc men cấp cứu cho các thí sinh bị ốm đau, bất thường trong các ngày thi và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại các địa phương.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7-8/7 tới với hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay giữ nguyên phương thức như năm ngoái, tổ chức tại 63 tỉnh/ TP.

Bỏ giấy khen Học sinh tiên tiến: Việc học có thực chất hơn?

Tin sáng 10/6: Bỏ giấy khen Học sinh tiên tiến: Việc học có thực chất hơn?;  - Ảnh 2.

Năm học 2021/2022 vừa kết thúc. Những ngày qua có không ít phụ huynh cũng như học sinh lớp 6 bất ngờ khi không còn nhận được giấy khen như mọi năm. Lý do là theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, kể từ năm học vừa qua, Hiệu trưởng chỉ khen thưởng cuối năm học danh hiệu học sinh Xuất sắc và học sinh Giỏi.

Cụ thể, trong năm học vừa qua học sinh lớp 6, việc đánh giá kết quả học tập không còn theo các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém mà thay vào đó, được đánh giá bằng nhận xét theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Cuối năm học, hiệu trưởng tặng danh hiệu Học sinh Xuất sắc đối với học sinh xếp hạng Tốt có kết quả học tập 6 môn học trở lên điểm cả năm đạt 9.0 trở lên; Danh hiệu Học sinh Giỏi cho những học sinh xếp hạng Tốt có kết quả học tập ít nhất 6 môn đạt điểm 8 trở lên và tất cả các môn học đều đạt 6.5 trở lên.

Nhiều người tiếc nuối vì cho rằng danh hiệu Học sinh tiên tiến chính là động lực phấn đấu, là sự hãnh diện của học sinh và đối với không ít phụ huynh học sinh thì còn là thành tích của chính mình, hay của để khoe. Song đây không chỉ là thay đổi 1 thói quen đã tồn tại nhiều năm, mà thay đổi cả một quan niệm về cách đánh giá phân loại học sinh, vậy nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.

Vì sao không nên cho mượn, chụp ảnh CCCD gắn chip?

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đang trở nên quen thuộc với người dân bởi sự tiện lợi trong đời sống. Tuy nhiên, thời gian qua đã có những trường hợp người dân bị các đối tượng không quen biết chụp lại CCCD và sử dụng vào những mục đích xấu. Cụ thể, trên CCCD gắn chip có mã QR các thông tin cá nhân có thể bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường như đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau...

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chia sẻ hình ảnh CMND, CCCD trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh CMND, CCCD mà không rõ mục đích. Nếu phát hiện tình trạng trên, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời người dân cũng cần tuân thủ quy định khi sử dụng CCCD, nếu vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) có thể bị phạt tới 6 triệu đồng.

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, các trường hợp dưới đây sẽ bị xử phạt do vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Cụ thể, không đổi CCCD khi hết hạn có thể bị phạt đến 500.000 đồng. Người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi:

- Không xuất trình Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Không nộp lại CMND hoặc thẻ CCCD cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại CMND hoặc thẻ CCCD cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người dân sử dụng CMND/CCCD của người khác bị phạt đến 2 triệu đồng. Cụ thể phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Chiếm đoạt, sử dụng Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND của người khác;

- Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

- Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

Người dân cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp CCCD bị phạt đến 4 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

Người dân thế chấp, cầm cố CMND/CCCD bị phạt tới 6 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Sử dụng Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND giả;

- Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

- Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND.

- Mượn, cho mượn Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền nêu trên, các hành vi vi phạm liên quan đến cấp, quản lý, sử dụng CCCD/CMND còn bị xử phạt bổ sung và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Lắp 3 camera giám sát trên cầu Long Biên sau sự cố sập tấm đan

Tin sáng 10/6: Bỏ giấy khen Học sinh tiên tiến: Việc học có thực chất hơn?;  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý khu vực nền bị hư hỏng trên cầu Long Biên vào tháng 5/2022. Ảnh: NDO

Công ty CP Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên) đã lắp đặt 3 camera trên cầu Long Biên, một trong các giải pháp để giám sát trạng thái cầu sau sự cố sập tấm đan.

Đường sắt cũng đang bố trí nhân lực để phục vụ công tác duy tu, bảo vệ cầu. Thực hiện rà soát, khắc phục ngay những hư hỏng, kiểm định tổng thể cây cầu.

Trước mắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ hạn chế tốc độ cho tàu qua cầu Long Biên, đồng thời sẽ thiết kế hệ thống dầm đỡ tấm đan, không để tái diễn tình trạng thủng tấm đan trên cầu.

Kỳ thi THPT QG 2022 sẽ được diễn ra như thế nào

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi trời rét vào đêm và sáng. Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.

Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh

Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh.

Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'

Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ dứt hẳn toàn miền có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đêm 18/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-21/10; Khám xét nhà Ngân 98, Công an TP.HCM thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng 2 ô tô...

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

Đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông Lam tự tử, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ TeamViewer

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, áo thun có chữ TeamViewer.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, những ngày tới, trên khắp cả nước đều có mưa, có nơi mưa to. Cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

Thời sự - 3 ngày trước

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đê ở Bắc Ninh sạt lở, sủi đùn; tỉnh công bố tình huống khẩn cấp với 27 sự cố đê điều, tổng chiều dài hơn 12km.

Top