Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 9/6: Xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não; đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chân

Thứ năm, 06:45 09/06/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Từ nguồn tạng do bệnh nhân chết não hiến tặng, Bệnh viện TƯ Huế đã thực hiện cùng lúc 2 ca phẫu thuật ghép thận cho 2 bệnh nhân; trong lúc lặn dưới biển, anh Võ Văn Đạt không may bị cá mập cắn trọng thương.

Tin sáng 8/6: Thứ trưởng Thường trực Đỗ Xuân Tuyên được giao điều hành Bộ Y tế; Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì "thấy bạn nữ hút thuốc lá và báo giáo viên" Tin sáng 8/6: Thứ trưởng Thường trực Đỗ Xuân Tuyên được giao điều hành Bộ Y tế; Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì 'thấy bạn nữ hút thuốc lá và báo giáo viên'

GiadinhNet - Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế được giao tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7/6/2022; theo bản tường trình của các học sinh đánh bạn, do H. thấy một bạn nữ trong nhóm này hút thuốc và báo với giáo viên, nên nhóm học sinh này xông vào lớp đánh để trả thù.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Tin sáng 9/6: Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ;  - Ảnh 2.

Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng (Ảnh: VGP)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ 800.000-1.200.000 đồng).

Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 12-15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự (quy định cũ phạt tiền từ 2-4 triệu đồng).

Hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 25-35 triệu đồng.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 7 vi phạm quy định về nhập ngũ. Cụ thể, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ 1,5-2,5 triệu đồng).

Hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng; phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 2 trường hợp quy định nêu trên.

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Sáng 8/6, trên MXH chia sẻ thông tin về tình trạng lối lên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có tình trạng đất rơi vãi ngập lối đi, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển và mất ATGT. Thậm chí, các loại ô tô gầm thấp phải di chuyển rất khó khăn, thậm chí bị chạm gầm

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Thanh tra GTVT phân luồng, dọn dẹp

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 3.
Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng dùng xẻng, chổi để quét dọn đất vương vãi

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 5.
Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Sau khi quét dọn thành từng đống, lực lượng chức năng dùng máy xúc để xử lý

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an TP. Hà Nội cho biết, ngay từ 6h sáng khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp để tìm thủ phạm gây ra sự việc để xử lý tận gốc tình trạng xe tải chở đất, nguyên vật liệu che đậy không đảm bảo, rơi vãi ra đường gây mất vệ sinh môi trường

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 7.

“Tuyến đường vẫn chưa được lắp hệ thống camera, để tìm phương tiện đã gây ra việc trên, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các nhà dân và các cửa hàng gần đây để tìm và xử phạt phương tiện về lỗi làm rơi vãi đất ra đường”, chỉ huy đội CSGT cho biết

Cảnh sát giao thông vất vả dọn dẹp đất rơi vãi tại tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Cảnh sát giao thông dọn dẹp đất rơi vãi tại lối lên vành đai 3 trên cao

Giá xăng dầu có thể giảm tiếp 2 nghìn đồng mỗi lít thông qua giảm thuế

Giá xăng dầu có thể giảm tiếp 2 nghìn đồng mỗi lít thông qua giảm thuế - Ảnh 1.

Sáng 8/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga chất vấn Bộ trưởng Tài chính về vấn đề giá xăng dầu tăng cao, có nên xem xét giảm thuế với xăng dầu hay không?

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Vừa qua, Bộ đã đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, qua đó giảm 24.000 tỷ ngân sách. Theo Bộ trưởng, bây giờ còn dư địa giảm tiếp thuế này là 2.000 đồng/lít, nhưng thẩm quyền Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ được giảm tiếp 1.000 đồng (50%), còn giảm cả 2.000 đồng thì thẩm quyền của Quốc hội.

Với các loại thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu… Bộ trưởng Phớc cho biết, các thuế này thuộc thẩm quyền Quốc hội. Do vậy trước mắt Bộ sẽ đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ trình Quốc hội, để có thể giảm thuế, giảm giá xăng dầu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, ngoài giảm thuế thì cũng phải thực hiện chính sách đồng bộ khác, bởi nếu chỉ giảm thuế thì không cẩn thận sẽ bị "chảy" ra nước ngoài. Đồng thời phải đẩy mạnh sản xuất trong nước lên vì có nhà máy Nghi Sơn hiện sản lượng rất thấp, có những giai đoạn còn dừng lại.

"Xin tiếp thu ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ đánh giá tác động, tham mưu cho Chính phủ", Bộ trưởng nêu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ trưởng rà soát lại các loại thuế và phí, xem cái nào thuộc trách nhiệm của Quốc hội, phần nào của Uỷ ban Thường vụ và cái nào của Chính phủ. Ví dụ như biểu thuế xuất nhập khẩu, trong công thức giá cơ sở là trách nhiệm của ai? Có phải của Chính phủ không? Theo Chủ tịch Quốc hội, cần nghiên cứu các công vụ và giải pháp để hỗ trợ người dân khó khăn, ngư dân khi giá xăng dầu tăng cao.

"Giá theo thị trường nhưng cần có sự quản lý của Nhà nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tranh luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân "chưa đồng ý" với câu trả lời về xăng dầu của Bộ trưởng. Bởi theo ông, đây là nền kinh tế thị trường, nếu can thiệp quá nhiều sẽ không vận hành phù hợp với giá thị trường. Đại biểu cho rằng, hãy để tăng giảm theo giá thế giới bởi nếu giảm cái này sẽ ảnh hưởng cái khác.

"Nên can thiệp đúng mức, không thể theo hướng giá rẻ nhất với các nước xung quanh" đại biểu Thân nêu quan điểm.

Đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chân

Tin sáng 9/6: Xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não; đi lặn biển ở Hải Phòng, người đàn ông bị cá mập cắn nát chân - Ảnh 12.

Người đàn ông bị cá mập tấn công lúc lặn biển được đưa vào đất liền tiếp tục điều trị.

Ngày 8/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) cho biết vừa kịp thời cứu một ngư dân bị cá mập tấn công trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 10h45 phút ngày 7/6, đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được thông tin qua điện thoại của anh Võ Văn Tánh (SN 1995, địa chỉ tại Khu 1, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), là thuyền trưởng tàu QN-0606 TS về việc đề nghị cứu nạn một thuyền viên của tàu gặp tai nạn trên biển.

Vị trí bị nạn tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Ngay sau đó, đồn biên phòng Bạch Long Vỹ đã điều động tàu BP 020604 cùng nhiều cán bộ đến tàu QN-0606 TS để cấp cứu, điều trị cho nạn nhân.

Ngư dân gặp nạn là anh Võ Văn Đạt (SN 1990), trú tại khu 1, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Anh Đạt bị cá mập cắn trong quá trình lặn dưới biển.

Thời điểm lực lượng cứu nạn tiếp cận, anh Đạt trong tình trạng bị choáng do mất máu, bắp chân phải bị dập, mạch chậm, tiên lượng rất xấu nên đã được đưa sang tàu BP 020604 để tiến hành cấp cứu ban đầu (tiêm trợ tim, truyền dịch) và chuyển về Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Do vết thương của anh Võ Văn Đạt khá nặng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ dự kiến đưa nạn nhân vào đất liền để tiếp tục điều trị.

Xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não

Tin sáng 9/6: Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ;xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não - Ảnh 4.

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện lấy tạng từ người hiến tạng chết não

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho hay, đây là trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại Huế và khu vực miền Trung. Từ nguồn tạng do bệnh nhân chết não hiến tặng, Bệnh viện đã thực hiện cùng lúc 2 ca phẫu thuật ghép thận cho 2 bệnh nhân.

Sáng 8/6, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện cùng lúc 2 ca ghép thận từ người hiến tạng sau khi chết não, hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đang phục hồi.

Trước đó, ngày 3/6, Phòng Điều phối ghép tạng, Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình của một bệnh nhân nam (SN 1989, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang điều trị tại khoa Gây mê hồi sức B, Bệnh viện T.Ư Huế. Bệnh nhân này không may mắc bệnh hiểm nghèo, hôn mê sâu, phải thở máy hỗ trợ, tiên lượng tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, các bác sĩ đã tận lực điều trị tích cực, theo dõi và đánh giá tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân không thay đổi trong quá trình hồi sức. Ngày 4/6, Bệnh viện tiến hành xét nghiệm và đánh giá lâm sàng, qua đó xác định bệnh nhân đã chết não.

Thời điểm này, em họ của bệnh nhân chết não là một trong số những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận định kỳ tại Bệnh viện T.Ư Huế và đăng ký chờ được ghép thận. Trước nguyện vọng của gia đình bệnh nhân chết não có ý nguyện hiến thận để cứu sống người em và bệnh nhân khác, Hội đồng ghép thận Bệnh viện T.Ư Huế tiến hành họp để chọn bệnh nhân nhận thận trong danh sách chờ ghép có chỉ số phù hợp.

Chiều 5/6, từ nguồn tạng do bệnh nhân chết não hiến tặng, Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện cùng lúc 2 ca phẫu thuật ghép thận cho 2 bệnh nhân. Hiện sức khỏe các bệnh nhân sau ghép thận đã ổn định.

GS.TS Phạm Như Hiệp cho hay, đây là trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại Huế và khu vực miền Trung.

"Giải cứu" đàn vích 84 con mới nở, thả về biển an toàn

Tin sáng 9/6: Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ;xúc động 2 ca ghép thận từ người hiến tạng chết não - Ảnh 5.

Đàn vích được thả về với biển. Ảnh: Châu Thọ

Sáng 8/6, ông Đỗ Minh Lộc, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), cho biết đơn vị này vừa giải cứu, thả 84 con vích về biển an toàn.

84 con vích này được phát hiện vào tối 7/6, sau khi vừa nở từ ổ trứng trên bờ biển Lạch Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Theo ông Đỗ Minh Lộc, những con vích này vừa nở nên còn yếu ớt, nếu không được thả ra biển thì chúng dễ mất phương hướng và mắc cạn trên bờ.

Sau khi phát hiện đàn vích con, các thành viên Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý đã cẩn thận đưa chúng đến khu vực Bãi Nhỏ cách đó chừng 1 km rồi thả về biển an toàn.

Đại diện Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý cho biết đầu năm 2022, trạm từng giải cứu đàn vích con tương tự với hơn 30 cá thể về biển an toàn.

Vích là loài thuộc họ rùa biển, con trưởng thành nặng khoảng 25 - 50 kg. Vích được liệt vào danh sách những loài dễ bị tổn thương, cấm buôn bán, sát hại.

Từ cuối tháng 7, toàn bộ các tuyến cao tốc sẽ thu phí tự động

Tin sáng 9/6: Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ;  - Ảnh 3.

Tất cả các tuyến cao tốc của VEC đang quản lý khai thác sẽ vận hành thu phí tự động từ cuối tháng 7 tới.

Công ty CP Tasco (công ty mẹ của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - một trong 2 doanh nghiệp cung cấp thu phí tự động không dừng của Việt Nam) vừa trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Ngoài vận hành toàn bộ hoạt động thu phí trên các tuyến cao tốc của VEC, Tasco còn có trách nhiệm đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động trên cả 4 tuyến cao tốc VEC đang khai thác trong thời gian 5 năm. Tổng giá trị hợp đồng hơn 694 tỷ đồng (giảm 369 tỷ đồng so với giá trị chào thầu của VEC). Nguồn vốn được trích từ tiền thu phí trên các tuyến cao tốc.

Tiến độ lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý phải hoàn thành muộn nhất ngày 31/7 tới, gồm các tuyến cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổng các làn thu phí tự động là 155 làn, trong đó nhà thầu đầu tư mới 140 làn, 15 làn do VEC đã đầu tư trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình được bàn giao lại cho nhà thầu khai thác. Sau thời hạn 5 năm, nhà thầu phải bàn giao toàn bộ hệ thống lại cho VEC.

Chủ tịch HĐTV VEC Trương Việt Đông cho biết, việc triển khai thu phí tự động trên các tuyến cao tốc do công ty quản lý để thay thế thu phí thủ công là cần thiết và cấp bách; đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại, giảm ùn tắc các trạm thu phí những dịp cao điểm, lễ, tết, và công khai, minh bạch. Tuy nhiên, việc triển khai thu phí tự động thời gian qua của VEC gặp vướng mắc trong xác định nguồn vốn đầu tư.

Theo ông Đông, tới nay các tuyến cao tốc do VEC quản lý đã phục vụ hơn 297 triệu lượt phương tiện, tổng doanh thu hơn 22.600 tỷ đồng, đảm bảo vốn trả nợ lãi và gốc đầy đủ.

Theo Quyết định 07/2017 của Thủ tướng, 4 tuyến cao tốc VEC đang quản lý khai thác phải hoàn thành thu phí tự động không dừng năm 2018, sau đó được gia hạn tới hết năm 2020. Nhưng tới nay, chỉ một tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lắp đặt và vận hành được 15 làn thu phí tự động, các tuyến còn lại chưa triển khai được do vướng mắc về nguồn vốn. Trong chỉ đạo mới nhất, Thủ tướng yêu cầu VEC phải hoàn thành lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên tất cả các tuyến cao tốc muộn nhất vào ngày 31/7.

Bộ Y tế đề xuất thay V2K cho 5K

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tài xế kể lại khoảnh khắc xe ô tô bị cây cổ thụ trên đường Trần Phú đổ đè trúng

Hà Nội: Tài xế kể lại khoảnh khắc xe ô tô bị cây cổ thụ trên đường Trần Phú đổ đè trúng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Lý Văn Việt – tài xế ô tô kể lại: “Lúc đó chỉ có xe của tôi và xe trắng đi phía trước bị cành cây đè trúng. Một số người dân khi thấy cây đè vào ô tô màu trắng đã đến giúp đỡ 2 người bên trong ra ngoài”.

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn?

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn? Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân này.

Nhiều địa phương ở Ninh Bình bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng bão số 5

Nhiều địa phương ở Ninh Bình bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng bão số 5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tối ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo dông lốc mạnh, hậu quả làm 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Phú Thọ: Di dời gần 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Phú Thọ: Di dời gần 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều địa phương ở tỉnh Phú Thọ đã sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 người) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Miền Trung ngổn ngang sau mưa bão

Miền Trung ngổn ngang sau mưa bão

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều giờ quần thảo tại khu vực miền Trung, bão số 5 đã khiến hàng trăm ngôi nhà, công trình bị hư hỏng nặng, cây cối đổ ngã, nhiều xã phường mất điện.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau trận mưa lớn

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau trận mưa lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 5, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Nhiều phương tiện không thể di chuyển đứng yên một chỗ, giao thông ách tắc.

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Thời sự - 12 giờ trước

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào. Hoàn lưu của bão số 5 gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tin sáng 26/8: Hơn 5 điểm/môn cũng đỗ vào loạt trường đại học top đầu; ô tô dừng giữa chốt bảo vệ hợp luyện cầu cứu, đại úy CSGT hành động 'sinh tử'

Tin sáng 26/8: Hơn 5 điểm/môn cũng đỗ vào loạt trường đại học top đầu; ô tô dừng giữa chốt bảo vệ hợp luyện cầu cứu, đại úy CSGT hành động 'sinh tử'

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Một số ngành nhiều trường đại học top đầu lấy điểm chuẩn từ 15-17, tức chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển; Trong lúc làm nhiệm vụ tại buổi tổng hợp luyện ở Hà Nội tối 24/8, Đại úy CSGT Nguyễn Tiến Cảnh đã kịp thời mở đường đưa bé sơ sinh bị sặc sữa đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Thời sự - 21 giờ trước

Chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Top