Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn

Chủ nhật, 06:19 12/05/2024 | Thời sự

GĐXH - UBND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Tĩnh vừa có cuộc làm việc với đại diện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau vụ 5 cầu thủ sử dụng ma tuý trong khách sạn.

Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông HồngTin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

GĐXH - Giá vàng SJC tăng phi mã, người mua vàng có thể lãi hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tuần; Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng.

Tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở VHTT&DL Hà Tĩnh cho biết, sau sự việc 5 cầu thủ sử dụng ma tuý trong khách sạn gây xôn xao, chiều 10/5 sở đã có cuộc làm việc với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ban huấn luyện và cầu thủ của đội bóng này.

Theo đó, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh đã động viên ban huấn luyện, cầu thủ của đội bóng để họ ổn định tâm lý và khát khao chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo.

Đại diện Sở VHTT&DL cũng cho rằng, để xảy ra sự việc đáng tiếc này có nhiều nguyên nhân. Tại buổi làm việc, phía ban huấn luyện đội bóng cũng nhận trách nhiệm vì không theo dõi sát sao việc sinh hoạt của các cầu thủ dẫn đến việc một số vận động viên vi phạm.

"Phía ban huấn luyện thừa nhận có thiếu sót trong việc quản lý các cầu thủ. Tuy nhiên, để giám sát được từng ngày, từng giờ rất khó, bởi thế ý thức của các cầu thủ rất quan trọng. Phía Sở chỉ phối hợp trên cương vị đưa ra các hình thức để xử lý, còn quyết định do CLB đưa ra", đại diện Sở VHTT&DL cho biết thêm.

Việc 5 cầu thủ thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng chất cấm, đây là sự việc chưa từng có tiền lệ xảy ra tại bóng đá Hà Tĩnh. Bởi vậy khi biết thông tin, người dân và người yêu bóng đá bày tỏ sự thất vọng, tiếc nuối.

Trước đó, chiều 8/5, Công an Hà Tĩnh phát đi thông tin bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Trước đó ngày 4/5, ngành chức năng tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện có 10 nam nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nữ giúp việc tìm thấy bọc vàng hơn 2 lượng trong túi đồ cũ: "Tôi run lắm"

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn- Ảnh 2.

Số vàng được nữ giúp việc phát hiện

Chị Thị Hiền (46 tuổi, tạm trú phường Thảo Điền) vốn quê ở Ninh Bình, chuyển vào TP. HCM sinh sống đã 12 năm. Chị là tình nguyện viên làm việc tại cửa hàng 0 đồng của anh Phạm Đức Hùng - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thảo Điền.

Khoảng 10 ngày trước, một người đàn ông đến cửa hàng quyên góp 2 túi quần áo, chăn màn cũ… Lúc đó chị Hiền và bà Bống đang trong ca. Chị Hiền trực tiếp nhận túi đồ từ tay người đàn ông. Nhưng chưa kịp hỏi danh tính và địa chỉ, người này đã vội vã rời đi.

Chị Hiền đem túi đồ cất vào kho, chờ sáng hôm sau mang ra soạn, nếu có đồ thừa hoặc rác sẽ đem bỏ.

Hôm đó, chị kiểm tra các túi như thường lệ, phát hiện thấy một gói đồ hơi nặng, được bọc khá kỹ. Mở ra kiểm tra, nữ giúp việc tá hóa khi thấy 3 miếng vàng miếng, 2 chiếc nhẫn vàng bên trong. Nhưng chị Hiền không có ý định tham lam, báo ngay cho ông chủ.

"Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy số vàng lớn như vậy. Vì vậy, tôi gọi ngay cho Hùng đến giải quyết", chị Hiền chia sẻ với tờ Vietnamnet.

Được biết, hoàn cảnh của chị Hiền khá chật vật, hiện đang phải ở nhà thuê. Năm 19 tuổi, chị đến TP.HCM làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở quận 8. Năm 27 tuổi, chị kết hôn rồi về sống ở Nghệ An. 7 năm sau, chủ nhà cũ gọi, muốn chị tiếp tục quay lại làm việc. Để các con có cuộc sống học hành tốt ở thành phố, gia đình chị lại dắt díu từ quê vào Sài Gòn kiếm sống.

Người phụ nữ gốc Ninh Bình thường có thói quen xin và nhận đồ cũ về giặt, vá lại chỗ rách. Thời gian làm giúp việc, chị cũng thường được chủ cho quần áo, vật dụng cũ. Chị Hiền nhận hết, đem về phân loại và mang tặng cho nhà thờ.

Khi biết phường Thảo Điền có cửa hàng 0 đồng, chị tới xin quần áo, vật dụng cũ… cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Hùng thấy nữ giúp việc chăm chỉ nên tuyển luôn vào làm nhân viên.

Chị Hiền bộc bạch, mọi người góp của, còn chị chẳng có gì nên sẽ góp công. Ngoài giờ làm giúp việc, thời gian rảnh chị sẽ tới phụ ở cửa hàng.

Sự tử tế của nữ giúp việc khiến nhiều người khâm phục. Chị Hiền nói, cả đời chị chưa từng thấy 1 lượng vàng, nhưng tấm lòng vàng chị đã gặp nhiều. Chị tâm niệm, cứ sống tốt ắt sẽ được nhiều người giúp đỡ.

Công an lên tiếng về thông tin cướp ô tô ở Hà Nội

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn- Ảnh 3.

Hiện trường vụ đuổi bắt sau khi người xem xe, đi thử rồi bỏ chạy. Ảnh: C.Dung

Sáng 11/5, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Thanh Trì điều tra, truy bắt đối tượng đi thử ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Giải thích thêm về vấn đề nêu trên, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai khẳng định: "Không có chuyện chặn cướp ô tô như các trang mạng thông tin. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định, chủ ô tô rao bán trên mạng xã hội thì có người hỏi mua.

Trong quá trình hỏi mua, giữa chủ xe và người hỏi mua có thỏa thuận địa điểm giao dịch ở huyện Thanh Trì. Tại đây, người hỏi mua mượn xe chạy thử. Khi lên xe, người này bất ngờ điều khiển ô tô bỏ chạy.

Thấy vậy, chủ xe liền đuổi theo, đến khu vực đền Lừ (quận Hoàng Mai) thì người hỏi mua xe mở cửa ô tô rồi bỏ trốn".

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, danh tính chủ xe và người điều khiển ô tô bỏ chạy đang được làm rõ. Bước đầu chủ xe chỉ biết nhân thân người hỏi mua thông qua mạng, không biết thông tin cụ thể.

Trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 10/5, một nhóm người đuổi theo, dừng xe 4 chỗ hiệu Huyndai màu trắng tại đường ven hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) và hô hoán cướp ô tô.

Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm người này cho biết, đã đuổi theo tên cướp ô tô từ phố Đại Từ (huyện Thanh Trì), cách khu vực trên khoảng 4km.

Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn- Ảnh 4.

Đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình số 125 gửi HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo tờ trình, từ ngày 22/4, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp của thành phố được thực hiện thí điểm trên ứng dụng VNeID. Như vậy, việc tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội được thực hiện qua các hình thức: nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, qua ứng dụng VNeID.

Từ ngày 22/4-6/5, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID, đạt 39,78%, có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố, đạt 60,22%.

Theo UBND TP. Hà Nội, mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng tại thời điểm hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp còn chưa cao. Đây là dịch vụ mới triển khai thí điểm trên VNeID nên chưa được nhiều người biết đến, do đó, ngoài việc tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân của Thủ đô, cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ.

UBND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp (bằng bản giấy) trong một lần yêu cầu thì từ Phiếu thứ 3 trở đi được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp).

Thời gian áp dụng dự kiến từ thời điểm HĐND thành phố ban hành Nghị quyết cho đến hết ngày 31/12/2024. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Theo UBND thành phố Hà Nội, ước tổng kinh phí khi thực hiện hỗ trợ 100% mức phí trong thời gian 7 tháng (từ tháng 1/6-31/12/2024) là gần 10 tỷ đồng.

Nhiều tai nạn do xe máy đi vào cao tốc, cần xử lý quyết liệt như nồng độ cồn

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn- Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: OFFB

Thông tin trên Vietnamnet, khoảng 19h ngày 8/5, tại Km 138+500 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tại vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy, khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, ô tô BKS 98D- 011.XX do anh N.V.C. (SN 1989, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển, va chạm với xe máy mang biển số 20N3- 21.XX do tài xế H.X.N. (SN 1964, trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên) điều khiển, đang đi ngược chiều đường cao tốc.

Sau đó, ô tô 20LD- 006.XX do anh P.V.Đ. (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) va chạm tiếp với 2 xe trên. Hậu quả khiến người lái xe máy tử vong, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hơn 1 tháng trước, ngày 24/3, trên tuyến Vành đai 3 trên cao (qua khu vực tòa nhà Keangnam, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra tai nạn giao thông giữa 1 xe máy và ô tô mà nguyên nhân là do người đàn ông điều khiển xe máy đi vào cao tốc.

Trước đó 1 tuần, ngày 18/3, tại vị trí gần cột đèn chiếu sáng số CS1/PVĐ/30, tuyến cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) xảy ra tai nạn khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 14/2, tại Km 261+700 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vụ va chạm giữa ô tô tải và xe máy khiến 4 người tử vong. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân do 2 xe máy cùng chạy ngược chiều trên đường cao tốc.

Tài xế Nguyễn Đăng Long (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, anh thường xuyên điều khiển ô tô trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) và phát hiện nhiều xe máy đi vào.

"Vào giờ cao điểm buổi sáng, có hàng trăm lượt xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào làn đường cao tốc. Nhiều lái xe còn không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, thậm chí tạt đầu ô tô lưu thông trên tuyến", tài xế Nguyễn Đăng Long nói.

Anh Long mong muốn, cơ quan chức năng sớm có giải pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp tài xế xe máy cố tình đi vào cao tốc.

Cũng như anh Long, chị Huyền Thanh (Thạch Thất, Hà Nội) bày tỏ nỗi lo khi phải lưu thông tại tuyến Vành đai 3 trên cao (Hà Nội). Theo chị Thanh, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy, xe 3 bánh tự chế lưu thông trong làn đường khẩn cấp, nếu các tài xế ô tô không tập trung sẽ xảy ra tai nạn.

"CSGT, thanh tra giao thông, chính quyền địa phương cần mở đợt cao điểm xử lý tình trạng này và quyết liệt như xử lý vi phạm nồng độ cồn", chị Huyền Thanh bày tỏ.

Theo anh Nguyễn Minh (Ninh Bình), bên cạnh việc xử lý vi phạm "nóng" ngay trên tuyến thì lực lượng chức năng cần sử dụng hình ảnh từ camera giám sát để phạt nguội các trường hợp xe máy vi phạm. Việc này vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, lực lượng thi hành công vụ còn người vi phạm khó né tránh.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm nay, trên các tuyến cao tốc, Cục đã xử lý 325 trường hợp lái xe máy trên cao tốc. Nguyên nhân do một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành luật, cố tình điều khiển xe vào đường cấm. Thêm vào đó, một số tuyến không có trạm thu phí, rào chắn để ngăn xe máy đi vào.

Thủ đoạn phát tán "đơn tố cáo" trên Facebook để quảng cáo web đánh bạc

Tin sáng 12/5: Hà Nội đề xuất miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; tin mới vụ 5 cầu thủ cùng 5 cô gái sử dụng ma tuý trong khách sạn- Ảnh 6.

Một bài viết được chạy quảng cáo trên Facebook với nội dung "đơn tố cáo", thực chất là quảng báo cho trang web đánh bạc

Trên Người lao động thông tin, ngày 10-5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã phát đi thông cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng.

Theo A05, thời gian qua đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn cả nước.

Các đơn vị nghiệp vụ còn thường xuyên trao đổi, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) rà soát, phát hiện, ngăn chặn các trang mạng, đường dẫn, tài khoản mạng xã hội có hoạt động quảng cáo, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động của loại tội phạm này ngày một tinh vi, liên tục thay đổi tên miền truy cập, sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài để tránh sự phát hiện, truy vết, ngăn chặn của các đơn vị chức năng.

Các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đăng tải thông tin quảng cáo về hoạt động đánh bạc qua mạng. Một số đối tượng còn phát tán "đơn tố cáo" sai sự thật về công tác đấu tranh, xử lý các "trang mạng", đường dây tổ chức đánh bạc của cơ quan chức năng.

"Đây thực chất là thông tin xấu độc, sai sự thật nhằm thu hút dư luận xã hội, công kích, hạ uy tín các đơn vị chức năng để nhằm mục đích quảng cáo về các trang mạng, đường dây đánh bạc"- A05 nêu rõ.

Trước tình hình trên, A05 đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy vết các đối tượng có hành vi tán phát thông tin quảng cáo hoạt động đánh bạc qua mạng, "đơn tố cáo" sai sự thật để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức về hậu quả, tác hại của tội phạm đánh bạc qua mạng; cảnh giác trước các thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

A05 cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng của Bộ T-TT, người dân đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng dưới mọi hình thức; phối hợp với các ngành chức năng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

6 khoản phí bắt buộc người dân phải đóng khi làm sổ đỏ


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, 11 người nhập viện cấp cứu

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, 11 người nhập viện cấp cứu

Thời sự - 1 giờ trước

Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang đã khiến 11 người phải nhập viện cấp cứu.

Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 39 độ. Thời tiết hôm nay thế nào?

Tin sáng 21/6: Thông tin mới nhất về việc tăng lương; miền Bắc bao giờ hết nắng nóng?

Tin sáng 21/6: Thông tin mới nhất về việc tăng lương; miền Bắc bao giờ hết nắng nóng?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ 1/7 tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tương đương tăng 30%) và giữ nguyên phụ cấp hiện hành; Nắng nóng ở miền Bắc sắp giảm dần trong những ngày tới.

Hà Nội: Phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới chân tòa nhà, nghi rơi từ tầng cao

Hà Nội: Phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới chân tòa nhà, nghi rơi từ tầng cao

Thời sự - 6 giờ trước

Tối 20/6, nhiều người trong ngõ 180 Hoàng Quốc Việt (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hốt hoảng phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới đường.

Dự kiến khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh sân bay Long Thành từ 30/4/2025

Dự kiến khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh sân bay Long Thành từ 30/4/2025

Thời sự - 20 giờ trước

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành phần bê tông cốt thép của cột dầm sàn lầu 1, đạt 76% ở dầm sàn lầu 2.

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô ở cổng trường tiểu học

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô ở cổng trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Khoảng 9h ngày 20/6, tại khu vực cổng phụ trường Tiểu học trường Nam Trung Yên, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô.

Cảnh sát cứu một người thoát khỏi đám cháy nhà trong đêm ở Hà Nội

Cảnh sát cứu một người thoát khỏi đám cháy nhà trong đêm ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà ở quận Hà Đông bốc cháy dữ dội, cảnh sát kịp thời giải cứu một người bị mắc kẹt bên trong.

Cháy nhà 5 tầng trong đêm ở Hà Đông, 1 người may mắn được cứu thoát

Cháy nhà 5 tầng trong đêm ở Hà Đông, 1 người may mắn được cứu thoát

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng sớm ngày 20/6, 1 ngôi nhà cao 5 tầng trên phố Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Bật mí nguyên nhân khiến miền Bắc nắng như ‘đổ lửa’  kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến miền Bắc nắng như ‘đổ lửa’ kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến nắng nóng như đổ lửa tiếp tục xảy ra ở khu Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo mức nhiệt trên 39 độ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Chủ quán cà phê ‘hẹn hò’ ở TPHCM bị phạt hơn 18 triệu đồng

Chủ quán cà phê ‘hẹn hò’ ở TPHCM bị phạt hơn 18 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

UBND quận 1, TPHCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính hơn 18 triệu đồng đối với chủ quán Mina Dating Cafe, với loại hình cà phê hẹn hò, sử dụng kính 1 chiều gây xôn xao dư luận.

Top