Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/12: Chây ỳ không trả tiền mua nhà tái định cư ở Hà Nội; đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối khi không khí lạnh rất mạnh tăng cường

Thứ bảy, 07:13 17/12/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Theo phản ánh của người dân tại Khu TĐC Ngoại giao đoàn Hà Nội, nhiều căn hộ tái định cư tại đây chây ỳ, không chịu trả tiền mua nhà cho nhà nước 8 năm nay dù đã đến ở; do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Tin 16/12: Bé 3 tuổi tăng cân bất thường, nặng 25 kg; nam thanh niên hành hung trẻ em do 'đè nút đóng cửa thang máy' gây bức xúcTin 16/12: Bé 3 tuổi tăng cân bất thường, nặng 25 kg; nam thanh niên hành hung trẻ em do "đè nút đóng cửa thang máy" gây bức xúc

GiadinhNet - Cân nặng của bé tương đương với trẻ 7 tuổi, ngoài ra cơ thể bệnh nhi còn xuất hiện gai đen ở phần cổ và các nếp gấp; Trên mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nam thanh niên chửi bới, đá và tát một bé trai 9 tuổi vì cháu bé đè nút đóng cửa thang máy.

Chây ỳ không trả tiền mua nhà tái định cư ở Hà Nội

Ông Nguyễn Hồng Côn sống tại tòa nhà tái định cư CT1 Khu Ngoại giao đoàn cho biết, năm 2014 gia đình ông có mua lại một suất nhà tái định cư, giá chênh so với giá gốc là 500 triệu đồng, với lời hứa là chỉ phải trả tiền chênh lệch. Toàn bộ tiền giá gốc trong hợp đồng sẽ được nợ 5-7 năm sau mới phải trả. Thời điểm đó, để được ưu tiên nợ và nhận nhà ở luôn khi chưa nộp tiền gốc, gia đình ông đã phải nộp cho cán bộ ban quản lý tòa nhà 40 triệu đồng. Và nợ số tiền gốc mua căn hộ khoảng trên 1 tỷ đồng từ đó đến nay.

Đến giờ vẫn còn khoảng gần 100 căn hộ tại khu tái định cư này trong tình trạng ở nhiều năm rồi nhưng vẫn không nộp tiền gốc. Phần lớn đều không phải các hộ chính chủ tái định cư mất đất mà là mua đi bán lại suất tái định cư trên thị trường.

Cũng theo phản ánh của người dân sống tại đây, rất nhiều hộ khá giả, có ô tô đi nhưng lại cố tình chây ỳ không nộp tiền mua nhà, sử dụng tiền nợ mua nhà để làm việc riêng.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên quản lý phát triển nhà Hà Nội cũng thừa nhận, do buông lỏng quản lý, gây thiệt hại cho nhà nước nên năm 2019, những cán bộ liên quan tới vụ việc này đã phải đối mặt với án tù.

Hiện Hà Nội vẫn còn 230 căn tái định cư người mua vẫn chây ỳ không nộp với số tiền nợ trên 200 tỷ đồng.

Đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối khi không khí lạnh rất mạnh tăng cường

Tin sáng 17/12: Chây ỳ không trả tiền mua nhà tái định cư ở Hà Nội; đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối khi không khí lạnh rất mạnh tăng cường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và đêm 16/12, một đợt không khí lạnh tác động đến thời tiết miền Bắc có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa sẽ gây rét sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm giảm xuống dưới 50%.

Ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên thuộc Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ gần sáng 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Lúc này, nhiệt độ ở đồng bằng giảm sâu xuống mức 10 độ C, thấp hơn 4 độ C so với một ngày trước.

Trong các đêm 18-22/12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3-5 độ C, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng... Trong khi đó, khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C.

Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng.

Theo biểu đồ nhiệt độ, các khu vực vùng núi Đông Bắc sẽ là nơi chịu tác động sớm nhất từ đợt không khí lạnh trong đêm 16/12. Sau đó, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp các khu vực khác.

Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh sắp tới khiến tình trạng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng. Tại đồng bằng, nhiệt độ về đêm trong các ngày 17-19/12 ở ngưỡng 8-10 độ C và tăng dần lên mức 20 độ C vào ban ngày. Thời gian có nhiệt độ cao tương đối ngắn, dao động trong khoảng 11-15 giờ hàng ngày. Đồng thời, độ ẩm trong không khí tại các khu vực tiếp tục xuống thấp. Tình trạng hanh khô gia tăng gây cảm giác khó chịu.

Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 18/11, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội dao động 11-13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm.

Bé 28 tháng tuổi bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng mặt

Tin sáng 17/12: Chây ỳ không trả tiền mua nhà tái định cư ở Hà Nội; đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối khi không khí lạnh rất mạnh tăng cường - Ảnh 3.

Tổn thương vùng mặt của cháu bé. Ảnh: BVCC

Ngày 14/12, bé được gia đình đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn. Vùng mặt có nhiều vết thương chảy máu.

Bé ngay lập tức được các bác sĩ răng hàm mặt cấp cứu cầm máu, giảm đau, băng bó vết thương và chuyển phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật, hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Trường hợp trẻ nhỏ bị chó nhà cắn gần đây càng trở nên phổ biến, rất nhiều các bé bị tổn thương rất nghiêm trọng, thậm chí tử vong do bị chó cắn. Điều đáng nói là các bé bị cắn bởi những con chó được nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Những vật nuôi thường ngày hay gần gũi và người nhà thường không có đề phòng nhiều với chúng.

Qua trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, nếu nuôi phải được chích ngừa, xích ở nơi xa trẻ em, rọ mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn, ngủ. Phụ huynh cũng cần cảnh giác với chó nuôi trong tất cả mọi trường hợp, chó càng lớn thì mức độ gây sát thương cho trẻ càng cao.

Nếu chẳng may bé có bị chó, mèo cắn, nên rửa vết thương với nước sạch, sau đó dùng gạc hoặc vải sạch băng lại và đưa ngay bé đến cơ sở y tế gần nhất và lưu ý nhớ tiêm phòng dại theo y lệnh của bác sĩ.

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng

Tin sáng 17/12: Chây ỳ không trả tiền mua nhà tái định cư ở Hà Nội; đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối khi không khí lạnh rất mạnh tăng cường - Ảnh 3.

Kỳ thi riêng của Đại học Sư phạm Hà Nội gồm 8 môn, thời gian các bài thi từ 60-90 phút. Ảnh minh họa: Đào Phương.


Đề án tổ chức kỳ thi độc lập của trường được xây dựng nhằm đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, gia tăng cơ hội trúng tuyển và phân loại tốt hơn năng lực của các thí sinh để tuyển chọn được sinh viên phù hợp vào một số khối ngành, nhóm ngành đào tạo trình độ đại học.

Đề án cũng nhằm xác lập cơ sở pháp lý cho Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển sinh vào các ngành đào tạo của trường, đồng thời cung cấp kết quả để các trường đại học khác xét tuyển nếu có nhu cầu.

Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nhu cầu thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Mỗi đợt thi được tổ chức gọn nhẹ trong một ngày tại Đại học Sư phạm Hà Nội và một số điểm thi ở miền Trung, miền Nam nếu có nhiều thí sinh đăng ký dự thi.

Nội dung các bài thi sẽ tương ứng và phù hợp với nội dung các môn học, môn thi cấp THPT học sinh đã quen thuộc. Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên giấy, thời gian các bài thi từ 60-90 phút với 8 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Đề thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỷ lệ điểm phù hợp tùy theo bài thi, bao gồm các câu hỏi đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức nền tảng, cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

42 vụ tai nạn ở Hà Nội có liên quan đến nồng độ cồn

Tin sáng 17/12: 42 vụ tai nạn ở Hà Nội có liên quan đến nồng độ cồn;  - Ảnh 2.

Ôtô tông liên hoàn 10 xe máy trên phố Bạch Mai hôm 10/12. Ảnh: H.Đ.

Theo thống kê từ Phòng CSGT, Công an Hà Nội, 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn đã xảy ra trong năm 2022 làm 22 người chết và 32 nạn nhân bị thương. Trong đó, có 5 vụ tai nạn liên hoàn.

Đơn vị này cũng nêu một số vụ tai nạn đáng chú ý liên quan đến vi phạm này. Gần đây nhất, chiều 10/12, trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), chiếc ôtô tông liên hoàn khoảng 10 xe máy khiến 4 người bị thương. Tài xế ôtô Nghiêm Thành Đạt (sinh năm 1976, trú tại Đống Đa) có nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Chiều cao, cân nặng đạt chuẩn của trẻ từ 0 – 6 tuổi

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong

Thời sự - 17 giờ trước

Khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên "khám xét" khách hàng ở Aeon Mall Long Biên

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ một nhóm người "khám xét" đồ của khách hàng nữ ở Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Công an phường Long Biên đã mời những người liên quan lên làm việc.

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Toàn cảnh đường Vành đai 2.5 dần về đích, gỡ nút thắt giao thông phía Tây Nam Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân cũ, nay thuộc địa bàn mới của Hà Nội) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa to diện rộng khu vực Hà Nội và miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo khoảng chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trời có mưa to đến rất to và dông, thời tiết chuyển mát.

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.

Top