Tin sáng 17/5: Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên lên đỉnh Everest; Hà Nội rà soát quảng cáo mại dâm, cá độ trên các cổng thông tin điện tử
GiadinhNet - Thanh Nhã được đơn vị tổ chức tour leo Everest thông báo đã chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới; UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1411/UBND-NC về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử.
Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh Hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội AnNgười phụ nữ Việt Nam đầu tiên lên đỉnh Everest

Thanh Nhã trong chuyến chinh phục Nam Cực vào tháng 1/2022. Ảnh: Thanh Nhã.
Sáng 16/5, Seven Summit Treks - công ty chuyên tổ chức leo núi ở Kathmandu, Nepal cho biết Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nha Nguyen) đã thành công trong việc chinh phục đỉnh Everest.
Cô là thành viên trong đoàn leo núi do công ty này tổ chức. Theo đó, nhà leo núi người Việt đã lên đỉnh lúc 3h30 giờ Nepal (tức 4h45 giờ Hà Nội).
Trước đó, nhà leo núi này từng nói với Zingnews mình là một trong hai người Việt chinh phục Everest năm nay. Theo thông tin của Zingnews, người Việt còn lại chinh phục Everest là Phan Thanh Nhiên.
Hôm 9/5, Thanh Nhã xác nhận đang ở base camp sau chuyến leo xoay vòng. Ngoài ra, thời tiết khi ấy cũng khá xấu do có bão. Vào 11/5, cô cho biết đang di chuyển lên trạm trên để tiếp tục hành trình lên đỉnh dù thời tiết vẫn chưa tốt.
Trước Thanh Nhã, chưa có người phụ nữ Việt Nam nào từng leo lên đỉnh Everest.
Đủ chiêu trò "bịt mắt" vô hiệu hóa camera giám sát hành trình

Theo Nghị định 10 của Chính phủ, tất cả ô tô kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo đều phải hoàn thành lắp camera giám sát trên xe kể từ năm nay. Tuy nhiên, đến nay, số xe đã lắp và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam đạt hơn 70%. Số xe còn lại chưa lắp là hơn 50.000 xe. Thậm chí, với những xe đã lắp lại xảy ra tình trạng chủ xe, lái xe cố tình tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát, có trường hợp còn ngắt hẳn dây nguồn ra khỏi thiết bị.
Dùng vải, khẩu trang, băng dán để bịt camera giám sát... là những chiêu trò của một số lái xe để vô hiệu hóa hoạt động của camera giám sát, nhằm qua mắt việc kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Một doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho biết, việc lắp camera giám sát đã mang lại hiệu quả rất tốt trong việc kiểm soát lái xe cũng như hành trình của xe. Tuy nhiên, một số lái xe vẫn tìm mọi cách để khiến việc kiểm soát do camera hành trình ghi lại gặp khó.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nay, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn gần 22.000 xe trong tổng số 34.200 xe chưa lắp camera theo quy định tại Nghị định 10 của Chính phủ, trong đó đa phần là xe hợp đồng.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng tại khu vực các bến xe như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Sơn Tây trên các tuyến đường để xử phạt các xe không lắp camera hoặc có lắp nhưng camera không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe.
Để tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera giám sát, Thanh tra Bộ GTVT đã yêu cầu thanh tra Sở GTVT mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan lắp camera giám sát trên xe vận tải tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đợt cao điểm này sẽ diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 20/5 - 20/6.
Cách đăng ký thường trú online tại nhà
Hiện nay, người dân có thể ngồi tại nhà, thực hiện thủ tục đăng ký thường trú online, chỉ cần làm theo các bước sau.

Thủ tục đăng ký thường trú online ngay tại nhà
Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Chọn Đăng nhập ở góc phải bên trên. Đăng nhập bằng Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia.
Nếu chưa có tài khoản Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, công dân truy cập đường link https://dangky.dichvucong.gov.vn/register để đăng ký mới.
Bước 2: Chọn Dịch vụ công là Thường trú.
Hệ thống sẽ chuyển đến trang Hồ sơ đăng ký thường trú.
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin; các thông tin có gắn dấu (*) là bắt buộc, không được bỏ trống.

Ở phần cuối, đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết hồ sơ.
Ở phần này, người đăng ký cần xác định mình thuộc trường hợp đăng ký thường trú nào để lựa chọn Giấy tờ phải đính kèm cho phù hợp (nhập khẩu vào nhà mua, nhập khẩu vào nhà người thân hoặc nhà thuê…).
Chẳng hạn, nếu đăng ký thường trú vào nhà thuộc sở hữu của mình thì chỉ cần Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; không cần đính kèm Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình; Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 20 Luật Cư trú (là người chưa thành niên, người cao tuổi...) hay Giấy tờ, tài liệu chứng minh diện tích bình quân với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ…
Người dân có thể lựa chọn hình thức nhận thông báo kết quả giải quyết qua cổng thông tin hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở Công an.
Chọn "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên".
Cuối cùng, click vào "Ghi và gửi hồ sơ".
Lưu ý: Tất cả thông tin kê khai phải trùng với thông tin được quản lý trong Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Nếu không, hệ thống sẽ yêu cầu người dân đến cơ quan quản lý cư trú (Công an cấp xã) để cập nhật, bổ sung thông tin.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, người dân cũng có thể tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục này qua mạng.
Bước 1: Tại trang chủ Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú, chọn Quản lý hồ sơ dịch vụ công. Chọn tiếp Hồ sơ mới đăng ký.

Bước 2: Nhập Mã hồ sơ và chọn Thủ tục hành chính để biết được kết quả hồ sơ.
Đăng ký thường trú online có cần đến xuất trình bản gốc
Theo Thông tư 55/2021/TT-BCA, trường hợp thực hiện đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.
Như vậy, nếu Công an yêu cầu, công dân vẫn phải đến xuất trình bản gốc để được đăng ký thường trú.
Trong 7 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý cư trú sẽ thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thường trú bằng văn bản, qua email hoặc trên Cổng dịch vụ công. Nếu từ chối đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Hà Nội rà soát quảng cáo mại dâm, cá độ trên các cổng thông tin điện tử
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1411/UBND-NC về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử (TTĐT).
Trước đó, thành phố nhận được thông báo của Bộ Công an về thực trạng nêu trên. Nội dung thông báo của Bộ Công an thể hiện, qua rà soát trên không gian mạng, Bộ này phát hiện hàng trăm trang TTĐT thuộc quản lý của cơ quan nhà nước (có tên miền gov.vn) bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo, kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm.
Theo nhận định của Bộ Công an, nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép nêu trên thì uy tín của các cơ quan nhà nước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc… Do đó, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn các đối tượng có hành vi đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng TTĐT.
Để ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng TTĐT, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã lập tức triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý được phân công và địa bàn hành chính tại địa phương mình.
Cụ thể, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát ngay các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang TTĐT của đơn vị để kịp thời gỡ bỏ; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có).
Một cặp vợ chồng nhập viện cấp cứu vì uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hốt hoảng lo sợ do vừa uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô.
Theo thông tin từ Khoa Hồi sức nội - chống độc, con trai bệnh nhân được người quen cho 2 lon nước 1 màu xanh, 1 màu đỏ và để ở nhà và không dặn dò thêm. Nhìn vỏ lon, 2 bệnh nhân nghĩ là bia và Cocacola nên buổi tối bỏ ra uống trong bữa cơm.
Tuy nhiên, khi uống, bệnh nhân thấy loại nước không có mùi vị gì nên mới tra cứu trên mạng theo chữ trên vỏ lon, tá hỏa khi biết đó là nước làm mát động cơ ô tô. Bệnh nhân vội vàng đưa nhau đến bệnh viện, được rửa dạ dày và chuyển vào Trung tâm Chống độc theo dõi.
Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, 2 bệnh nhân may mắn không có triệu chứng gì nghiêm trọng, xuất viện sau 3 ngày.
Chuyên gia vào cuộc tìm nguyên nhân vụ 279 giếng nước bất ngờ cạn trơ đáy ở Nghệ An

Thời gian qua xuất hiện hàng loạt "hố tử thần", đất ruộng bị sụt lún sâu.
Ngày 16/5, ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, UBND huyện này vừa yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Noong, bản Poong (xã Châu Hồng).
Quyết định tạm dừng khai thác nước ngầm được đưa ra để các chuyên gia và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân của tình trạng sụt lún đất, giếng cạn nước và nhà dân nứt nẻ xảy ra trên địa bàn xã Châu Hồng.
Trước đó, UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã thuê Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ về xã Châu Hồng để điều tra, tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún đất bất thường khiến người dân trên địa bàn xã bất an kéo dài suốt nhiều năm qua.
Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, hiện Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ đang có mặt tại xã này để làm việc. Các nhà chuyên môn hiện đã bắt đầu tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định nguyên nhân sụt lún đất và giếng nước khô cạn bất thường. Diện tích nghiên cứu trong phạm vi 20km2 trên địa bàn xã Châu Hồng.
Sau đó, các chuyên gia sẽ đề xuất các biện pháp phòng tránh hợp lý nhằm ngăn chặn các sự cố gây thiệt hại cho người và tài sản có thể xảy ra.
UBND huyện Quỳ Hợp đã đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát việc chấp hành dừng khai thác nguồn nước ngầm của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Trường hợp vi phạm sẽ phải lập biên bản xử lý theo quy định.
Đồng thời yêu cầu UBND xã Châu Hồng và các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ - đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.
Tro cốt cô gái 24 tuổi tử vong ở Nhật Bản được đưa về Đắk Lắk an táng
Chiều 16/5, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo xã UBND Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) xác nhận tro cốt của cô gái 24 tuổi tử vong ở Nhật Bản đã được gia đình đưa về an táng tại thôn 3 xã Cư Kbang.
Đó là trường hợp chị B.T.Đ. (24 tuổi) đi du học ở Nhật Bản từ năm 2018. Theo vị lãnh đạo xã, trước đây Đ. theo học tại TPHCM, sau đó được gia đình cho đi du học tại Nhật Bản. Tháng 4 vừa qua, Đ. đã hoàn thành chương trình học nhưng do visa còn thời hạn khoảng 5 tháng nữa nên đã ở lại Nhật Bản để chờ cơ hội xin việc làm thì xảy ra sự việc đau lòng.
"Trong các giấy tờ kèm theo tro cốt của nữ sinh này, phía cảnh sát thông báo nguyên nhân trực tiếp khiến em tử vong là do ngạt thở và nguyên nhân gián tiếp đang được điều tra", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.
Theo đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, gia đình chị Đ. nhận được tin về việc con gái được phát hiện tử vong tại Nhật Bản.
Phía chính quyền xã Cư Kbang cho biết thêm, kinh tế gia đình chị Đ. tương đối khá giả; nạn nhân là con đầu trong gia đình có hai chị em. Sau khi tro cốt của chị Đ. được đưa về, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình.
Xin cảm ơn, chàng trai 19 tuổi hồi sinh sự sống cho 4 người ở lại
Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện
Thời sự - 52 phút trướcGĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạn
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.
'Món quà' dành cho cán bộ công an sau khi cứu người có ý định tự thiêu
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng công an xã đã trấn an, thuyết phục anh M. ngừng hành động tự thiêu. Trong tình huống khẩn cấp, khi tìm được thời cơ, thiếu tá Nguyễn Hùng đã áp sát khống chế, tước nguồn lửa và bảo toàn mạng sống cho nạn nhân.
Hà Nội đề xuất cơ chế riêng phát triển mô hình kinh tế đêm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh ban đêm tại kỳ họp thứ 4 diễn ra ngày mai (12/6).
Thời tiết hôm nay: Có nắng nóng hay mưa dông?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai ngày tới khu vực Bắc Bộ có nắng ráo. Trong khi Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông về chiều đến tối.
Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ và quy chụp lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), ngày 10/6, nguồn tin cho biết đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên an ninh có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.
Phụ nữ Hà Nội được hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.