Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh Hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An

Thứ hai, 06:54 16/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh và mưa khiến người dân ra đường phải mặc cả áo khoác, áo mưa; Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho hay việc Hoa hậu Giáng My chụp ảnh trên nóc nhà cổ là phát sinh trong buổi chụp hình, hình ảnh đã được gỡ bỏ.

Tin sáng 15/5: Nắng nóng không gay gắt trong hè này, gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 10; tái diễn tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảoTin sáng 15/5: Nắng nóng không gay gắt trong hè này, gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 10; tái diễn tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo

GiadinhNet - Tháng 5, 6 hàng năm là cao điểm nắng nóng, nhưng năm 2022, nhiệt độ các tháng này thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, không khí lạnh có thể xuất hiện vào tháng 10; các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực đòi tiền điện; thậm chí còn dọa cắt điện và đưa khách hàng ra tòa nếu không nộp tiền điện.

Từ 1/6 người dân ngồi nhà nhấn nút, hộ chiếu chuyển về tận tay

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 2.

Công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet

Chiều 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) cho biết, việc cấp hộ chiếu phổ thông nêu trên đang trong quá trình chạy thí điểm.

Dự kiến vào ngày 1/6 sẽ đi vào vận hành chính thức trên toàn quốc. Theo đó, cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an là dịch vụ công phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào Cổng dịch vụ Công Chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an.

Tại đây, công dân sẽ đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Theo đại diện Cục A08, đối tượng áp dụng đối với dịch vụ này là công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị.

Công dân phải có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử Chính phủ. Để thực hiện, công dân trải qua các bước gồm: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, tải ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Toàn bộ thao tác này đều được thực hiện trên internet và có thể sử dụng các máy tính tiếp nhận hồ sơ có của đơn vị. Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet vào bất cứ kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, từ ngày 15/5/2022 đơn vị sẽ triển khai thí điểm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội. Ngày 1/6/2022 chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc.

Cùng với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) qua dịch vụ công trực tuyến, tính đến tháng 5/2022 Cục quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai thực hiện được 8 thủ tục ở mức độ 4 gồm khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam; xét duyệt nhân sự, cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử; cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử.

Thí sinh lớp 12 phản hồi các sai sót về xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 10/6

Tin sáng 16/5: Thí sinh lớp 12 phản hồi các sai sót về xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 10/6;  - Ảnh 2.

Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Ảnh: TTXVN)

Thí sinh lớp 12 có thể phản hồi về các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10/6/2022.

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, để tra cứu, phát hiện và báo cáo để được hỗ trợ sửa chữa, bổ sung kịp thời các thông tin bị sai sót, nhầm lẫn…

Từ nay tới trước ngày 21/5, các trường phổ thông có trách nhiệm in danh sách thí sinh đăng ký dự thi (theo thứ tự a, b, c…); tổ chức cho thí sinh rà soát, ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách…

Thí sinh cần lưu ý nội dung này để bảo đảm các thông tin đăng ký trên danh sách được chính xác, đầy đủ, nhất là về thông tin cá nhân, thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông; thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Để bảo đảm quyền lợi dự thi, hạn chế tối đa sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đã được cấp. Với thí sinh tự do, tài khoản chính là số căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) của thí sinh. Để tăng tính bảo mật, sau khi hoàn thành đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh nên thay đổi mật khẩu.

Gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 4.

Hình ảnh hoa hậu Giáng My chụp ảnh trên nóc nhà cổ Hội An.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết địa phương đã nhắc nhở ekip của Giáng My gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu ngồi trên nóc nhà ở phố cổ Hội An.

Ông Sơn cho hay trong tháng 6, một nhà thiết kế sẽ tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An nhằm quảng bá du lịch và nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia do Quảng Nam tổ chức.

"Để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong quá trình làm việc, ekip thực hiện thấy trời mưa, cảnh đẹp nên mới phát sinh việc chụp ảnh ngoài kịch bản", ông Sơn nói với Zingnews.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay chính quyền thông cảm vì hoa hậu Giáng My cũng như những người thực hiện không nắm được quy định cấm ngồi trên các mái nhà cổ để chụp ảnh. "Sau khi phát hiện hình ảnh, chính quyền địa phương đã yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh khỏi clip, ekip thực hiện cũng cam kết không tái phạm", ông Sơn nói.

Ngày 14/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc của một ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc. Nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là phản cảm.

Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết tại Hà Nội chuyển rét và mưa lớn khiến nhiều giao thông thưa thớt, người dân ra đường phải mặc cả áo khoác, áo mưa.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ ngày 15.5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, có nơi 17-19 độ C.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 6.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh trong các tình huống thiên tai.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h sáng, tại Hà Nội đã có những trận mưa đầu tiên.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 8.

Mặc dù mưa không to, nhưng kèm theo khí lạnh khiến nhiều người dân phải mặc cả áo khoác để giữ nhiệt.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 9.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm.

Tin sáng 16/5: Người Hà Nội mặc áo khoác ra đường giữa tháng 5; gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An - Ảnh 10.

Giao thông trên nhiều tuyến đường lớn của Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ và thưa thớt do người dân không đi ra khỏi nhà vì mưa và cuối tuần.

Bộ Y tế: 'Không dừng thanh toán BHYT dịch vụ dùng máy mượn'

Bộ Y tế sáng 15/5 cho biết việc thanh toán BHYT cho bệnh nhân đối với dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán sử dụng máy đặt, máy mượn vẫn áp dụng như trước, chỉ bãi bỏ một công văn cũ ban hành năm 2018.

"Bộ Y tế sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất hướng dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền hai bên sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định", theo thông cáo sáng nay của cơ quan này.

Như vậy, việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807 ngày 9/11/2018 của Bộ Y tế; bãi bỏ công văn số 2009 ngày 12/4/2018. Nội dung này giải thích rõ hơn thông báo hôm 9/5 của Bộ này về việc "dừng" thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ th

Người đàn ông 20 năm thầm lặng gom rác dưới đáy biển

Tin sáng 16/5: Thí sinh lớp 12 phản hồi các sai sót về xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 10/6;  - Ảnh 3.

20 năm qua, anh Nguyễn Văn Đức luôn dọn rác nơi đáy biển

Đã có những sinh vật biển bị hủy diệt, đã có những vùng biển nguy cơ trở thành những vùng biển chết, thủ phạm chính là rác thải nhựa. Làm thế nào để giữ lấy những vùng biển trong lành? Câu hỏi này đã bắt đầu cho một việc làm lặng thầm suốt 20 năm qua của một huấn luyện viên lặn biển đang sống tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đó là dọn rác nơi đáy biển, cứu nguy cho nhiều sinh vật biển. Yêu biển, tình nguyện giữ đại dương xanh, những điều quý giá như thế đang dần lan tỏa trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Đức không thể nhớ bây giờ đã thực hiện chuyến lặn biển thứ mấy trong đời. Chỉ biết rằng, nếu một vài ngày không chạm đến đáy biển lại cồn cào nỗi nhớ.

Hòn Mun nằm trong Khu bảo tồn Vịnh Nha Trang. Đây cũng là điểm đến trong lần lặn biển của anh Đức. Mỗi lần lặn biển là mỗi lần anh Đức như trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây, bạn bè thân thuộc là những sinh vật biển. Cứ thế hơn 20 năm qua, kể từ khi trở thành HLV lặn biển, Nguyễn Văn Đức dành trọn cả tình yêu và niềm đam mê nơi đáy biển. Càng yêu biển lại càng xót xa khi biển bị hủy hoại bởi rác nhựa. Vậy là nhiều năm rồi, với anh Đức, gom rác thải nhựa dưới đáy biển như việc phải làm.

Chiếc máy quay phim của anh Đức lại có thêm những đoạn hình có lẽ khiến nhiều người phải giật mình. Đã có những sinh vật biển nằm giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết bởi rác nhựa bủa vây. Những hình ảnh như thế được anh Đức đăng tải trên mạng xã hội song song với những bức ảnh đẹp về sự sống nơi đại dương.

Gửi đến mọi người niềm yêu thích cuộc sống nơi đáy biển và trao đi nhiều điều suy ngẫm về mối nguy rác thải nhựa. Cả hai thái cực đã khiến những du khách có mặt ở vịnh Nha Trang cũng tham gia nhặt rác nơi đáy biển.

Bây giờ công việc thầm lặng nhặt rác nơi đáy biển của anh Đức đã không còn lặng thầm. Bởi sau mỗi khóa huấn luyện lặn biển, lại có thêm nhiều người cùng góp sức với anh để dọn rác nơi đáy biển.

Hiểu đúng về viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân

Theo các chuyên gia, viêm gan có nhiều nguyên nhân, có thể thể do hóa chất, do ngộ độc, do siêu vi hoặc bệnh nền. Với chủng viêm gan cấp tính này, khả năng cao là do một loại virus lây lan khi tiếp xúc gần qua các giọt bắn và bề mặt. Tuy nhiên, việc đổ xô đi xét nghiệm gan sẽ không có tác dụng trong việc xác định có mắc bệnh viêm gan cấp tính này hay không.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh: ''Xét nghiệm gan chỉ kiểm tra được men gan cao hay thấp. Tôi biết có một số phòng khám đang lợi dụng để quảng cáo thêm dịch vụ xét nghiệm men gan, người dân không nên tin''.

Các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính nêu trên có biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt. Tuy nhiên các triệu chứng này cũng giống như các bệnh mùa thường gặp ở trẻ.

Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân trong đó, chú trọng tăng cường triển khai bao phủ vaccine viêm gan B cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng.

Phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ rửa tay thường xuyên, vệ sinh tai - mũi - họng sạch sẽ và không tự ý dùng thuốc nếu nghi ngờ bị viêm gan cấp.

Xin cảm ơn, chàng trai 19 tuổi hồi sinh sự sống cho 4 người ở lại


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 16 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 20 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 22 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top