Tin sáng 17/6: Kết "đắng" của chủ tiệm tóc mặc trang phục cảnh sát giao thông quay TikTok; bố bỏ quên con gái 5 tuổi ở trạm nghỉ cao tốc Hải Phòng
GiadinhNet - Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý trường hợp T.D.H. (SN 1989, trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân; khi nghỉ chân tại trạm V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, người đàn ông đã vô tình bỏ quên cô con gái nhỏ.
Tin sáng 16/6: Đã tìm ra người đánh giày "chặt chém" 400.000 đồng/đôi ở Đà Nẵng; diễn biến mới vụ Chủ tịch UBND xã nghi tòm tem với cấp dướiMặc trang phục cảnh sát giao thông quay TikTok, chủ tiệm tóc bị xử phạt

Chị T.D.H. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý trường hợp T.D.H. (SN 1989, trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip 1 cô gái trẻ mặc trang phục cảnh sát giao thông thu hút nhiều sự chú ý.
Qua xác minh, người phụ nữ tên là T.D.H. (SN 1989, trú tại Láng Thượng, Đống Đa), hiện là chủ một salon tóc và không công tác trong lực lượng công an.
Ngày 14/6, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Đội An ninh Công an quận Đống Đa mời người này đến trụ sở để làm rõ sự việc.
Tại cơ quan công an, chị H. khai nhận đã sử dụng bộ trang phục trên livestream trên TikTok vào ngày 7/6 và 9/6 để thu hút sự chú ý của mọi người.
Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý trường hợp trên về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân theo quy định Điều 20 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
Người mẹ khai nhận ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện
Ngày 16/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai 2 tháng tuổi bị ném từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Theo cơ quan công an, bước đầu mẹ của cháu bé là bà P.T.Q. (37 tuổi, quê Long An) đã khai nhận việc ném con từ tầng 5 bệnh viện.
Bà Q. cho biết, sáng 14/6, bà cùng chồng là ông D. (34 tuổi) đưa con trai tên H. (2 tháng tuổi) đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) để khám bệnh.
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé H. bị phổi yếu và trào ngược dạ dày thực quản. Bà Q. yêu cầu cho bệnh nhi nhập viện vào Khoa chăm sóc sơ sinh tại lầu 2 của bệnh viện. Sau đó, người phụ nữ báo tin và căn dặn chồng chờ đợi ở bên ngoài.
Lúc sau, bà Q. nghĩ rằng con bị nhiều bệnh, hay quấy khóc, gia đình không có tiền chữa trị nên đã bế con lên tầng 5 rồi bỏ qua cửa thông gió khiến bé trai rơi xuống đất tử vong.
Sau đó, bà Q. được bảo vệ bệnh viện tìm thấy và đưa đi đầu thú tại cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ người mẹ này có dấu hiệu bị trầm cảm.
Bố bỏ quên con gái 5 tuổi ở trạm nghỉ cao tốc Hải Phòng

Chiều ngày 14/6, anh Vũ Văn Đ (Đống Đa, Hà Nội) đưa 7 đứa trẻ trong đó có con gái anh từ Cô Tô về Hà Nội trên chiếc xe 9 chỗ ngồi.
Khi về tới trạm dừng nghỉ V77 trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, tài xế đã dừng xe cho mọi người nghỉ ngơi. ''Đến khi lên xe, bác tài hỏi đã đủ người chưa, mình thấy các ghế ngồi trên xe đều đã kín chỗ như lúc trước nên báo là đủ rồi. Nhưng tôi quên đếm con gái lúc trước ngồi trong lòng bố. Khi xe đi được 5-6 km thì tôi mới phát hiện ra là quên con gái ở trạm dừng nghỉ", báo ĐS&PL dẫn lời anh Đ cho biết.
Lúc này, ông bố hốt hoảng báo cho tài xế. Người tài xế đã lập tức liên lạc lại với người quản lý xe ở trạm dừng nghỉ và xác nhận con gái anh vẫn đang ở đó. Các nhân viên ở trạm đã giữ bé gái lại một chỗ, trấn an bé trong lúc đợi bố quay lại.
Vì đang trên cao tốc nên anh Đ phải trèo qua bên kia đường để vẫy xe đi nhờ. Hầu như các xe đều đang đi tốc độ cao nên không dừng lại. May mắn sau đó có một chiếc xe container đang đi ở làn trong cùng đã cho anh đi nhờ. Khi đến trạm thu phí, xe container đổi hướng đi nên anh Đ lại đi nhờ xe khác đến trạm dừng nghỉ và đón được con.
Anh Đ chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn và bày tỏ về việc muốn cảm ơn 2 bác tài đã giúp mình hôm đó. Anh Đ cho biết, do thời điểm đó đang hoảng loạn nên quên xin số của 2 bác tài để cảm ơn. "Tôi rất muốn liên hệ lại để nói lời cảm ơn. Đặc biệt là bác lái xe container thứ nhất đã dừng lại giữa đường để giúp tôi. Tôi sợ nếu bác bị phạt nguội thì tôi xin được gửi lại bác số tiền phạt", Anh Đ nói.
Anh Đ và gia đình cũng thấy rất may mắn vì chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra với cô con gái.
Ai là người sẽ được tăng lương theo lương tối thiểu vùng?
Khoản 1 và khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Ngoài ra, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Theo đó, tiền lương tối thiểu trả cho người lao động (chưa bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) phải ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng được công bố.
Như vậy, từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh tiền lương cho phù hợp để trả cho người lao động.
Doanh nghiệp chỉ buộc phải tăng lương cho những người lao động đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Cụ thể, doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động ở vùng I nếu mức lương đang thấp hơn 4,68 triệu đồng/tháng, đối với người lao động vùng II sẽ là dưới 4,16 triệu đồng/tháng.
Người lao động trong doanh nghiệp ở vùng III có mức lương thấp hơn 3,63 triệu đồng/tháng và người lao động ở vùng IV có mức lương dưới 3,25 triệu đồng/tháng thì doanh nghiệp cũng phải tăng lương cho người lao động.
Với những trường hợp đã được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không có trách nhiệm phải tăng lương.
Nếu trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng được công bố, doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:
- Vi phạm từ 01 - 10 người lao động: Phạt 20 - 30 triệu đồng.
- Vi phạm từ 11 - 50 người lao động: Phạt 30 - 50 triệu đồng.
- Vi phạm từ 51 người lao động trở lên: Phạt 50 - 75 triệu đồng.
Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải trả đủ tiền lương và thêm một khoản tiền lãi cho người lao động.
Chủ tịch xã làm đơn xin thôi chức vì quá 2 nhiệm kỳ

Trụ sở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Chiều 15/6, thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình), lãnh đạo huyện này đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm chức danh chủ tịch xã của ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp.
Ông Viên đã có 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp. Tuy nhiên do địa phương này gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch thống nhất cho ông Viên tái cử nhiệm kỳ thứ 3 để tiếp tục sắp xếp công tác cán bộ.
Thời gian gần đây, khi thấy tình hình phù hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã thống nhất cho ông Nguyễn Công Viên làm đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp để nhận nhiệm vụ mới.
Theo quy trình, sau khi ông Viên có đơn, Đảng ủy xã Quảng Hợp đã có tờ trình gửi cho Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch và được đồng ý.
Sau khi Huyện ủy Quảng Trạch có thông báo chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Viên, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Quảng Hợp đã tổ chức bầu ông Bùi Hải Lưu - Phó Chủ tịch HĐND xã này giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND xã Quảng Hợp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Bùi Hải Lưu và bầu bổ sung ông Nguyễn Công Viên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hải Phòng cho phép mở lại quán karaoke, rạp chiếu phim
Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng có văn bản số 4052/UBND-VX về việc mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ ngày 16/6 gồm: karaoke, vũ trường, chiếu phim, massage, xông hơi trên địa bàn. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cam kết đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chịu trách nhiệm về tuân thủ các quy định theo cam kết.
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh, phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Chàng trai bị tố hành hung bạn gái 22 tuổi đến chết khai gì
Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm
Xã hội - 7 giờ trướcThanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây đã giao 20 ha đất ở đô thị tại dự án Đồi Hòn Rơm trái chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở.
Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú
Xã hội - 7 giờ trướcSau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.
Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến
Xã hội - 8 giờ trướcSau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.
Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'
Xã hội - 8 giờ trướcCục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su
Xã hội - 9 giờ trướcSau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.
Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?
Xã hội - 9 giờ trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) không còn đứng ngoài lớp học. Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và giới chuyên gia, với kỳ vọng về một cách tiếp cận bài bản, an toàn và có định hướng.
Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe khách chạy “rùa bò”, dừng đón trả khách tràn lan dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, khu vực bến xe Mỹ Đình. Việc “né” bến, đón khách dọc đường không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người đi đường.
Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Trong mưa rét cắt da, giữa rừng núi hiểm trở của Lai Châu, hơn 15 giờ đồng hồ không nghỉ xuyên đêm, lực lượng Công an xã Nậm Tăm cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và cứu sống bé trai 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.
Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong, cơ quan chức năng có thông báo đề nghị người và phương tiện liên quan đến trình diện.
Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026
Thời sựGĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.