Tin sáng 16/6: Đã tìm ra người đánh giày "chặt chém" 400.000 đồng/đôi ở Đà Nẵng; diễn biến mới vụ Chủ tịch UBND xã nghi tòm tem với cấp dưới
GiadinhNet - Ngày 15/6, lãnh đạo UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết đã xác minh và triệu tập đối tượng đánh giày "chặt chém" khách uống cà phê ven sông Hàn lên làm việc; Trước khi xảy ra vụ việc bị đánh ghen, ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) từng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Cách tính lương tối thiểu theo giờ từ ngày 1/7

Người lao động làm khoán hoặc theo ngày, theo tuần sẽ được áp dụng cách tính lương mới kể từ ngày 1/7. Ảnh: Quỳnh Danh.
Theo khoản 3 điều 4 tại Nghị định 38 vừa được Chính phủ ban hành, người lao động được áp dụng hình thức trả lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương quy đổi theo tháng, theo giờ không được thấp hơn mức tối thiểu tháng hoặc mức tối thiểu giờ.
Cụ thể, mức lương quy đổi theo tháng bằng mức theo tuần nhân với 52 tuần và chia cho 12 tháng. Ngoài ra, công thức tính có thể là mức lương theo ngày nhân số ngày làm việc bình thường trong tháng, hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời gian làm việc.
Giả sử người lao động làm việc một tuần được 1 triệu đồng, áp dụng công thức trên thì mức lương quy đổi theo tháng của người này sẽ hơn 4,3 triệu đồng.
Trong khi đó, mức lương quy đổi theo giờ sẽ bằng mức lương tính theo tuần, theo ngày và chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày. Hoặc, mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.
Giả sử người lao động làm việc một tuần 5 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ và được 1 triệu đồng/tuần. Theo công thức trên, mức lương quy đổi theo giờ của người này sẽ là 25.000 đồng/giờ.
Cũng theo Nghị định 38, từ ngày 1/7, người lao động sẽ hưởng mức lương tối thiểu vùng tăng 6% so với trước đó. Cụ thể, vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,16 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,64 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,25 triệu đồng/tháng.
Lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động hưởng lương theo tháng. Việc quy định nhằm bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng. Người lao động cũng cần làm việc đủ thời gian, hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận.
Ngoài ra, mức lương tối thiểu vùng theo giờ cũng được quy định lại: Vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ. Quy định này nhằm đảm bảo mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
Học sinh lớp 5 ở TP.HCM bị kẻ xấu 'lột' sạch tài sản trên người

Thông tin cảnh giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản học sinh được UBND phường 2, quận 10 chia sẻ.
Cách đây ít ngày, sau khi rời khỏi cổng trường, một nữ học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Trương Định (phường 2, quận 10) gặp một đối tượng nữ tự xưng là phó hiệu trưởng một trường tiểu học khác. Sau khi dẫn dụ, đối tượng đưa nữ sinh đi một đoạn rồi lấy tài sản gồm nữ trang và điện thoại của em này.
Thông tin với báo chí, ông Hồ Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định, cho biết sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã thông báo đến toàn thể phụ huynh, học sinh của nhà trường nâng cao cảnh giác. Công an địa phương đang vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng liên quan.
Công an xác minh vụ 'cây cô đơn' ở hồ Tây bị chặt phá

Trưa nay (15/6), mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh, thông tin cây "cô đơn" tại Hồ Tây bị gãy đổ, nghi bị chặt hạ. Sau đó qua kiểm tra thực tế, từ những dấu vết trên thân cây, bước đầu lực lượng chức năng xác định cây bị chặt phá trong đêm chứ không phải gãy đổ do ảnh hưởng của thời tiết.

Chiều 15/6, lãnh đạo UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, hiện công an phường đang xác minh người đã chặt cây "cô đơn" ven Hồ Tây.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Thế Vinh - Chủ tịch UBND phường Quảng An thông tin, UBND phường đã giao cho công an sở tại vào cuộc xác minh, làm rõ người lợi dụng đêm tối chặt cây.

“Cây bị chặt phá nằm ở bãi đất trống gần lan can ven Hồ Tây và không nằm trong danh sách cây trồng các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đây là địa điểm được nhiều bạn trẻ thường xuyên tới chụp ảnh” - ông Vinh thông tin. Ông Vinh cho biết thêm, sau khi xác minh sẽ có thông tin tới các cơ quan báo chí kết quả.
Chủ tịch xã nghi tòm tem với cấp dưới từng dính kỷ luật vụ 'dê đi lạc'
Trước khi xảy ra vụ việc bị đánh ghen, ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) từng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Cụ thể, năm 2015, ông Trương Văn Gương giữ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo liên quan đến vụ việc 12 con dê của hộ nghèo trao không đúng đối tượng.
Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 3/2014, chương trình kết nghĩa giữa ông Tạ Ngọc Phước - Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn và ông Đỗ Minh Quý - Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (thị xã Bỉm Sơn) có hỗ trợ huyện Thạch Thành 7 nội dung, trong đó có hỗ trợ con giống để xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi dưới tán rừng.
Theo đó, thị xã Bỉm Sơn thực hiện trao 2 đợt dê giống cho các hộ nghèo huyện Thạch Thành với tổng số 60 con, trị giá 250 triệu đồng. Xã Thành Yên, huyện Thạch Thành được chọn làm nơi cấp phát dê đợt 1 với 24 con và đối tượng được thụ hưởng là hộ nghèo.
Tuy nhiên, ngay trong đợt đầu tiên, chỉ có 12 con dê được cấp đúng đối tượng hộ nghèo, mỗi hộ nhận 4 con dê. 12 con dê còn lại được trao cho 3 hộ khác là ông Đỗ Quang Phê, ông Đỗ Văn Thi và ông Nguyễn Văn Quý. Điều đáng nói là ông Phê và ông Thi là cháu ruột của ông Đỗ Minh Quý - Bí Thư Huyện ủy Thạch Thành lúc bấy giờ; còn ông Nguyễn Văn Quý là cán bộ địa chính xã. Quá trình xác minh, 3 ông này không có hộ khẩu thường trú ở xã Thành Yên và cũng không phải là hộ nghèo.
Sau khi ký xác nhận, 12 con dê trao sai đối tượng được đưa vào trang trại chăn nuôi của Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Đỗ Minh Quý ở thôn Thành Trung (xã Thành Yên). Sau đó 6 tháng, sự việc được phát hiện. Thời điểm này, ông Trương Văn Gương với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Yên đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Thạch Thành đã làm việc với ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ để làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc ông Gương bị đánh ghen ở công sở xã vào chiều 12/6.
Đã xác minh được đối tượng đánh giày ''chặt chém'' 400.000 đồng/đôi ở Đà Nẵng

Đôi giày được thanh niên đánh giày tự ý dán đế, thêm miếng lót rồi lấy 400.000 đồng (Ảnh: T.P).
Ngày 15/6, lãnh đạo UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho biết đã xác minh và triệu tập đối tượng đánh giày "chặt chém" khách uống cà phê ven sông Hàn lên làm việc. Lực lượng chức năng đã trích xuất hình ảnh camera từ quán cà phê, địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ việc trên để làm rõ thêm.
Sáng cùng ngày, một tài khoản mạng xã hội có tên là P.T đăng tải thông tin về việc bị "chặt chém" 400.000 đồng khi đánh một đôi giày khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung bài viết, khi người này đang ngồi uống cà phê tại quán trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì có một thanh niên mời đánh giày và được đồng ý.
Sau đó, thanh niên trên đem giày vào và nói giá 190.000 đồng. Người đàn ông phàn nàn giá cao thì thanh niên cho biết do dán thêm đế và lót giày. Người đàn ông sau đó đưa 500.000 đồng để trả tuy nhiên thanh niên đánh giày trả lại 100.000 đồng với lý do tiền công dán mỗi chiếc giày 190.000 đồng, 2 chiếc là 380.000 đồng, cộng với tiền đánh giày 20.000 đồng.
"Mình cứ nghĩ là ở Đà Nẵng đã hết tình trạng đánh giày chèo kéo chặt chém khách mà đến bây giờ vẫn còn… Lúc đấy mình đang tiếp khách nên cũng không làm lớn chuyện. Nhưng thực sự mình rất bức xúc" - tài khoản Facebook trên viết.
Dưới bài viết đăng, nhiều người bức xúc cho rằng tình trạng "chặt chém" này sẽ làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Nẵng.
Lún võng 23m mặt đường ven sông Tô Lịch

Đoạn đường bị sụt lún (Ảnh: NLĐ)
Sự cố trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/6 tại khu vực gần số 413 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Phần đường lún võng dài khoảng 23m, điểm lún sâu nhất khoảng 1m. Lớp nhựa đường nứt toác, xuất hiện các vết rạn, xé tại khu vực lề đường và trên vỉa hè. Ngay khi phát hiện sự việc, các đơn vị chức năng yêu cầu nhà thầu dừng thi công công trình tại đây.
Vị trí lún võng nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm đường, hướng dẫn các phương tiện chủ động lưu thông theo hướng khác. Sự cố sụt nền đường khiến phương tiện lưu thông dọc sông Tô Lịch bị ùn ứ.
Theo thông tin trên Hà Nội mới, về nguyên nhân sụt lún tại đường bờ sông Tô Lịch, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội - chủ đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội nhận định sụt lún có thể do đất nền yếu và mưa lớn. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân sụt lún, các đơn vị đang họp, đánh giá cẩn thận, khoa học. Dự kiến, 2 ngày tới sẽ có báo cáo chính thức nguyên nhân xảy ra sụt lún trong quá trình thi công tại khu vực.
Được biết, hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch có tổng chiều dài hơn 21km, gồm 3 tuyến cống bao chính. Trong đó, có hơn 11km đi ngầm, được khởi công vào tháng 5/2020. Theo thiết kế, hệ thống cống gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch sẽ dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Có thể chữa lành HIV với một lần điều trị duy nhất

Hà Nội: Tài xế kể lại khoảnh khắc xe ô tô bị cây cổ thụ trên đường Trần Phú đổ đè trúng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Anh Lý Văn Việt – tài xế ô tô kể lại: “Lúc đó chỉ có xe của tôi và xe trắng đi phía trước bị cành cây đè trúng. Một số người dân khi thấy cây đè vào ô tô màu trắng đã đến giúp đỡ 2 người bên trong ra ngoài”.

Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Vì sao bão số 5 vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường suất mưa rất lớn? Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân này.

Nhiều địa phương ở Ninh Bình bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng bão số 5
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tối ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo dông lốc mạnh, hậu quả làm 1 người tử vong và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

Phú Thọ: Di dời gần 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều địa phương ở tỉnh Phú Thọ đã sơ tán 181 hộ dân (khoảng 647 người) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Miền Trung ngổn ngang sau mưa bão
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều giờ quần thảo tại khu vực miền Trung, bão số 5 đã khiến hàng trăm ngôi nhà, công trình bị hư hỏng nặng, cây cối đổ ngã, nhiều xã phường mất điện.

Hà Nội ngập, “hóa thành sông” sau trận mưa lớn
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 5, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Nhiều phương tiện không thể di chuyển đứng yên một chỗ, giao thông ách tắc.

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng
Thời sự - 12 giờ trướcTrận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào. Hoàn lưu của bão số 5 gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tin sáng 26/8: Hơn 5 điểm/môn cũng đỗ vào loạt trường đại học top đầu; ô tô dừng giữa chốt bảo vệ hợp luyện cầu cứu, đại úy CSGT hành động 'sinh tử'
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Một số ngành nhiều trường đại học top đầu lấy điểm chuẩn từ 15-17, tức chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển; Trong lúc làm nhiệm vụ tại buổi tổng hợp luyện ở Hà Nội tối 24/8, Đại úy CSGT Nguyễn Tiến Cảnh đã kịp thời mở đường đưa bé sơ sinh bị sặc sữa đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam
Thời sự - 21 giờ trướcChiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 mạnh cấp 14 - 15, áp sát đất liền Trung Bộ
Thời sựGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong 1 – 3 giờ tới, bão số 5 sẽ đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15.