Tin sáng 17/8: Quận Tây Hồ thông tin về clip người đàn ông dúi đầu cháu bé tại bể bơi; Phát hiện 1.800 chiếc bánh trung thu nhập lậu
GĐXH - Mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay cảnh người đàn ông có hành vi dìm đầu một trẻ nhỏ tại bể bơi ở phường Quảng An ( quận Tây Hồ , Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.
Quận Tây Hồ thông tin về clip người đàn ông dúi đầu cháu bé tại bể bơi
Ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay cảnh người đàn ông có hành vi dìm đầu một trẻ nhỏ tại bể bơi ở phường Quảng An ( quận Tây Hồ , Hà Nội).
Theo nội dung chia sẻ, thời điểm trên một nhóm trẻ đang chơi ở bể bơi, một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đã quát chửi, văng tục với một bé trai. Đồng thời, bắt cháu bé này phải xin lỗi con trai của mình.
Bé trai hoảng sợ, khóc và lập tức chạy ra xin lỗi theo yêu cầu của người đàn ông.
Đoạn clip được một người ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

Chiều 16/8, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được thông tin UBND quận đã giao lực lượng công an xác minh.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời các bên lên làm việc. Tại buổi làm việc, người đàn ông đã nhận sai do hiểu nhầm, đồng thời xin lỗi cháu bé và gia đình.
Gia đình cháu bé cũng đã chấp nhận lời xin lỗi và hòa giải, ông Khuyến thông tin.
Phát hiện 1.800 chiếc bánh trung thu nhập lậu
Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT, Bộ Công Thương) vừa thông tin về việc Đội QLTT số 3, Cục QLTT TP Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ 1.800 chiếc bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc. Báo Người Lao Động đưa tin.
Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng N.L trên địa bàn đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra ghi nhận cửa hàng đang kinh doanh bánh kẹo các loại.

Cục QLTT TP Đà Nẵng vừa phát hiện và tạm giữ 1.800 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc
Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận cửa hàng này do ông V.C.T. làm chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 3 phát hiện Hộ kinh doanh N.L đang bán gần 1.800 chiếc bánh trung thu các loại gồm: Bánh trung thu phomai Bibizan, bánh trung thu hồng trứng muối Bibizan, bánh trung thu trứng chảy Bibizan, bánh trung thu Chaosan Snack có xuất xứ Trung Quốc.
Những loại này được nhập khẩu và đang lưu thông tại thị trường Việt Nam nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo.
Đội QLTT số 3 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính và làm căn cứ xử phạt theo quy định của pháp luật.
Theo lực lượng chức năng, Tết Trung thu năm 2024 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu, có xu hướng tăng lên.
Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn vẫn còn một số tổ chức, cá nhân đưa thực phẩm, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng.
Vì vậy, Đội QLTT số 3, Cục QLTT TP Đà Nẵng khuyến nghị người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn sản phẩm an toàn cho bản thân và gia đình.
"Người tiêu dùng tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm bị biến dạng, hàng hóa không có nhãn mác…" – đại diện cơ quan chức năng khuyến cáo.
Cảnh giác với "chiêu trò" giả danh nhân viên khách sạn, dụ dỗ đặt phòng để chiếm đoạt tiền
Công an thành phố Hà Nội thông tin, lợi dụng mùa du lịch, nhiều người có nhu cầu liên hệ đặt phòng tại các điểm du lịch cho gia đình, hội nhóm, cơ quan, đơn vị, có đối tượng lừa đảo đã giả mạo nhân viên khách sạn, dụ dỗ nạn nhân đặt phòng để chiếm đoạt tiền. Thông tin từ TTXVN.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo truy cập Fanpage "Review Cô Tô tất tần tật" trên Facebook, tìm kiếm nạn nhân có nhu cầu mua vé và đặt phòng khách sạn. Khi có người đăng bài, đối tượng chủ động liên hệ, giới thiệu về phòng khách sạn và các dịch vụ mà mình cung cấp.
Ban đầu, các đối tượng lừa đảo lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo hoặc giả mạo, đăng tải hình ảnh có sẵn trên trang cá nhân về nhà nghỉ, khách sạn, homestay... đi kèm lời giới thiệu, mời chào du khách với mức giá ưu đãi và hấp dẫn. Sau đó, các đối tượng tham gia vào Fanpage, nhóm chat liên quan tới du lịch, tìm kiếm người có nhu cầu tìm và đặt phòng, chủ động liên hệ, tiếp cận. Khi nói chuyện với nạn nhân, các đối tượng nhiệt tình tư vấn về dịch vụ cũng như đưa ra mức giá hợp lý, đi kèm nhiều hình ảnh nhằm gia tăng mức độ uy tín.
Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc với lý do khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nếu không đặt trước sẽ không còn phòng trống. Sau khi nhận được tiền cọc, các đối tượng lừa đảo chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin về vị trí, cơ sở vật chất của nơi ở, lai lịch của người cung cấp dịch vụ. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc đối với khách sạn, nhà nghỉ ít được nhiều người biết đến, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Sắp tới, những ai làm thẻ Căn cước mới mà không mất tiền?
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước. Tờ Đời sống & Pháp luật đưa tin.
Theo dự thảo, mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp như sau:
Công dân cấp đổi từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định dự kiến mức phí là 30.000 đồng/thẻ căn cước;
Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước mức lệ phí là 50.000 đồng/thẻ căn cước;
Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước mức lệ phí là 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Dự kiến mức thu lệ phí khi công dân cấp đổi từ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước là 30.000 đồng/thẻ căn cước. Ảnh: VGP
Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại thẻ căn cước, mức thu lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.
Đối với trường hợp nộp đề nghị cấp đổi, cấp lại qua dịch vụ công trực tuyến (đặt lịch hẹn thời gian, địa điểm để thực hiện thủ tục), mức thu lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp.
Mức thu lệ phí này áp dụng từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025.
Các trường hợp miễn lệ phí và không phải nộp lệ phí
Dự thảo nêu rõ, các trường hợp miễn lệ phí gồm:
Trẻ em theo quy định tại Luật trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.
Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước không phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.
Tháng 9 miền Bắc đón không khí lạnh, mưa bão tập trung ở Trung và Nam Bộ
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo, từ tháng 9-11, ENSO khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70% và duy trì từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025 với xác suất khoảng 65-75%.
Trong các tháng 9,10,11/2024, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn, trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn, tập trung nhiều ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Ba tháng sau đó, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo cũng ở mức xấp xỉ và khả năng ảnh hưởng đến đất liền.
Tháng 9-10, nắng nóng có thể xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10, xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11.
Nhiệt độ trung bình từ tháng 9-10/2024 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C; tháng 11 ở mức xấp xỉ.
Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025. Rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Dự báo năm nay không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10.
Trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ cao sóng ở vịnh Bắc Bộ dao động 2-4m trong 3 tháng này, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ 3-5m. Ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ đề phòng sóng lớn kết hợp nước dâng do bão và áp thấp nhiệt đới.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 3 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 4 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.