Tin sáng 19/1: Không phòng chống dịch kiểu "ngăn sông cấm chợ"; nhiều tỉnh nới lỏng quy định đối với người về quê đón Tết Nguyên đán
GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định; Nhiều tỉnh thành nới lỏng yêu cầu đối với người dân về quê ăn Tết nhưng yêu cầu xét nghiệm y tế trước khi về quê, lấy mẫu tầm soát, thực hiện quy chế 5K.
Tin sáng 18/1: Kế hoạch đón học sinh cả nước đi học sau Tết; đối tượng nào đi máy bay dịp Tết phải test COVID-19?Bộ Y tế đề nghị không bắn pháo hoa dịp Tết, dừng các hoạt động vui chơi, lễ hội lớn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bộ Y tế cho biết, hiện nay, nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra biến chủng Omicron đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa. Nếu tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách), không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa.
Bộ Y tế yêu cầu việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bảo đảm tiếp tục thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hoạt động vui chơi, lễ hội lớn, nghi lễ tôn giáo có tập trung đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch; đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn.
Không phòng chống dịch kiểu "ngăn sông cấm chợ"

Chính quyền địa phương căng dây, dán thông báo trước khu vực có F0 trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: BÍCH VÂN
Trước tình trạng một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa đúng quy định và việc trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine COVID-19, ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp.
Không cứng nhắc, thái quá
Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Bộ cũng lưu ý chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm.
Trước những quy định cách ly tại một số địa phương, PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng khi đã chấp nhận sống chung với COVID-19, hầu hết người dân đã tiêm vaccine COVID-19 thì phải chấp nhận thực tế số ca mắc COVID-19 có thể tăng cao. "Chính phủ đã có Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19, trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động kể cả đi lại, kiểm soát rủi ro, vì thế các địa phương không nên "ngăn sông cấm chợ" vì tỉ lệ bao phủ vaccine đã cao, việc quy định thái quá sẽ ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế và an sinh của người dân" - ông Phu nói.
Nhiều tỉnh nới lỏng quy định đối với người về quê đón Tết Nguyên đán

Nhiều tỉnh thành nới lỏng quy định đối với người về quê ăn Tết
Tỉnh Quảng Trị: Người về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính trong vòng 72h. Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.
Người tiêm chưa đủ liều vắc xin cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Người về từ vùng vàng: Nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 thì tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo. Người về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại.
Tỉnh Thừa Thiên – Huế: Người về từ vùng cam, đỏ nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh trong 6 tháng thì tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và xét nghiệm 2 lần.
Người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa. Người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần.
Người về từ vùng vàng: Nếu đã tiêm đủ liều được tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, tự xét nghiệm và báo cho cơ quan y tế. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa.
Người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, tự xét nghiệm.
Tại Đà Nẵng, Sở TT&TT cho biết, chủ trương của TP là "không ngăn sông cấm chợ", đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân vui đón Tết.
Theo đó, đối với việc xét nghiệm SARS-CoV-2, Đà Nẵng quy định các trường hợp bắt buộc gồm: người nhập cảnh từ nước ngoài vào TP; các trường hợp đến TP từ địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3,4 mà không có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72h; người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân COVID-19; người sinh sống tại các khu vực phong tỏa; F0 cách ly, điều trị tại nhà và người ở cùng và các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được chỉ định xét nghiệm theo quy định.
Những trường hợp phải cách ly y tế (tại nhà/ nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung) bao gồm: các trường hợp F1, F0; người nhập cảnh từ nước ngoài vào TP; các trường hợp đến TP từ địa bàn có cấp độ dịch là cấp 4.
Kết thúc thời gian cách ly, các trường hợp nêu trên cần tiếp tục theo dõi đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây (F0, vùng dịch)…
Tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người thân đang làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết.
Tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi người về từ vùng cam chưa tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 và người về từ vùng đỏ.
Cùng với đó, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về, phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.
Trao đổi với VietNamNet ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, tỉnh sẽ không cách ly y tế với bà con khi về địa phương ăn Tết Nguyên đán.
"Chúng tôi tạo điều kiện hết sức cho bà con về quê ăn tết. Chúng tôi cũng bỏ quy định test nhanh hay xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR", ông Minh nói.
Ông Minh cũng giao cho các địa phương, tùy vào tình hình cụ thể được phép điều chỉnh, nới lỏng quy định cho phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà.
Tỉnh Bình Định, Phú Yên không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với tất cả mọi người đến địa phương. Ngành y tế yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc 5K để phòng dịch.
Tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk sẽ thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ khi người dân về ăn tết.
Theo quy định này, việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau: Đối với vùng có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 thì không hạn chế việc đi lại; đối với vùng dịch cấp độ 3 thì không có hạn chế nhưng có điều kiện là phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đối với người về từ vùng dịch cấp độ 4 thì bị hạn chế, phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.
Công dân về Lâm Đồng ăn Tết, kể cả khách du lịch, đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch.
Người địa phương khi về quê ăn tết buộc phải khai báo y tế tại địa phương sinh sống. Du khách khai báo y tế tại nơi cư trú.
Tỉnh Yên Bái vừa có công văn chỉ đạo thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ; tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.
Các trạm y tế tuyến xã trực 24/24h tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát (vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3) đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết.
Triển khai việc cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế; triển khai Trạm Y tế lưu động tại địa phương.
Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà thì chủ động bố trí các khu cách ly tập trung của tuyến huyện (cách ly F1 trước đây) để thu dung, điều trị F0.
Các trường hợp F0 có bệnh nền và người già, trẻ nhỏ chưa được tiêm thì đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
Tuyên Quang: Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy chiều 8/1, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm yêu cầu, trong dịp Tết, ngành Giao thông - Vận tải Tuyên Quang chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi; tổ chức những chuyến xe 0 đồng đón học sinh, sinh viên, công nhân về quê ăn Tết, sau Tết lại đưa về trường, đơn vị làm việc.

Điểm khai báo y tế đối với các phương tiện vào tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn: Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.
Sơn La: Những công dân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, chủ động thời gian và các điều kiện cần thiết để về đón Tết với điều kiện phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bắc Giang: người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ.
Người dân hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người trong dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ, Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ Tết Âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê.
Hòa Bình: yêu cầu tăng cường công tác quản lý người đến, về từ vùng dịch; ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; đẩy mạnh kiểm soát quản lý hành chính, di biến động dân cư; yêu cầu mọi người dân trong dịp nghỉ lễ, Tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết; thực hiện tầm soát, xét nghiệm để kịp thời phát hiện, kiểm soát ngăn chặn triệt để nguồn lây; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh.
Bắc Kạn: Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khuyến cáo toàn thể Nhân dân hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh, nhất là trước và trong thời gian nghỉ Tết; đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh khi không thật sự cần thiết, đặc biệt là di chuyển từ địa phương có cấp độ dịch thấp đến địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại (trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.
Thái Nguyên: Yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến, về địa phương. Theo đó, người dân vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoại tỉnh không đi, về thành phố Thái Nguyên từ nay đến dịp Tết.
Phú Thọ: yêu cầu người dân trở về từ các xã, phường thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 chủ động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.
Nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch 3 và 4, người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày; người chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.
Điện Biên: Các địa phương và ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, chính xác, kịp thời các trường hợp công dân của Điện Biên từ nơi khác trở về địa phương từ nay cho đến Tết.
Lực lượng Công an, Tổ phòng, chống COVID cộng đồng phải tăng cường hoạt động để nắm rõ từng người, từng nhà có người từ địa phương khác trở về dịp Tết.
Hà Nội xin ý kiến Chính phủ về bắn pháo hoa đêm giao thừa
Hà Nội đang báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố sẽ thực hiện theo quy định.
Thông tin trên được Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Anh Dũng cho biết khi trao đổi với VietNamNet chiều nay (18/1).
Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thành phố tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).
Thời điểm bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/2 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Hà Nội thêm gần 3.000 ca mới, sắp cán mốc 100.000 ca, hướng dẫn cụ thể xử lý rác thải, vệ sinh khi có F0 điều trị tại nhàNgười dân từ vùng dịch về Hà Tĩnh ăn Tết đã tiêm đủ 2 mũi không phải cách ly

Người dân Hà Tĩnh đang hiểu nhầm giữa việc "vận động cách ly" và "bắt buộc cách ly"
Ông Nguyễn Tuấn, quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh ban hành ngày 31/12/2021 đã quy định và hướng dẫn rõ đối với việc thực hiện cách ly F1, hướng dẫn người về từ vùng dịch về, người nhập cảnh.
Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng người dân đang hiểu nhầm và đọc không kỹ văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh.
"Hà Tĩnh chỉ thực hiện cách ly y tế đối với F1, chứ người dân về từ vùng dịch về trong văn bản đã ghi rõ những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ vận động người dân cách ly tại nhà 7 ngày.
Vận động khác với bắt buộc, tỉnh Hà Tĩnh không bắt buộc cách ly đối với những người về từ vùng dịch. Những người về từ vùng dịch chưa tiêm đủ liều vắc xin mới phải cách ly tại nhà 7 ngày", ông Tuấn cho hay.
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết: "Chủ trương của tỉnh là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân về quê đón Tết, thực hiện đúng hướng dẫn của Chính phủ, bà con về tự theo dõi sức khỏe".
TP HCM: Làm rõ việc một hiệu trưởng là F0 nhưng vẫn đến trường
Trong sáng 18/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận 7 và Phòng GD-ĐT quận 7 đã đến Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn để xác minh, làm việc về thông tin ông Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng trường này là F0 nhưng vẫn đến trường làm việc. Sau khi có kết quả xác minh sẽ được gửi về Sở GD-ĐT TP HCM.
Nguồn tin của phóng viên cho biết theo giải trình của ông Phạm Thanh Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn, sáng ngày thứ 2 (17/1), ông mới là F0 và phát hiện tại nhà. Trong khi đó, theo báo cáo của nhà trường, có sự việc ông Phạm Thanh Nam mắc COVID-19 (F0) từ ngày 14/1. Hiện nay vẫn đang chờ kết quả test PCR để kết luận. Tuy nhiên, dù chưa phải là F0, là F1 thì ông Nam cũng phải thực hiện cách ly theo quy định.
Không còn quận, huyện vùng đỏ, TP.Hải Phòng mở lại 2 bến xe
Tại cấp độ phường, xã, tại TP.Hải Phòng chỉ còn P.Đổng Quốc Bình (Q.Ngô Quyền); xã Hồng Phong, xã An Đồng (H.An Dương), P.Hưng Đạo (Q.Dương Kinh) là vùng đỏ. 11 phường, xã là vùng xanh; 53 phường, xã là vùng vàng và 149 phường, xã là vùng cam.
Cũng từ hôm nay, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã cho phép bến xe Vĩnh Niệm, bến xe phía Bắc và các hoạt động vận tải theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách bằng xe bus được hoạt động trở lại.
Trước đó, từ 12/1, Sở GTVT TP.Hải Phòng cũng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn.
PC-Covid sắp có tính năng phát cảnh báo tới người có nguy cơ tiếp xúc F0
Cụ thể, PC-Covid hiển thị cảnh báo đến những người thuộc một trong ba trường hợp: Từng di chuyển cùng phương tiện với F0 - thông qua khai báo di chuyển nội địa; Tiếp xúc gần với F0 - thông qua tính năng tiếp xúc gần trên ứng dụng; Từng đến địa điểm có F0 - thông qua lịch sử quét QR.
Ở trường hợp từng đến địa điểm có F0, người dùng được xác định "có nguy cơ tiếp xúc F0" nếu thời gian quét QR trong vòng một tiếng so với thời gian quét của F0 tại địa điểm đó.
Được biết, trong phiên bản 4.1.8 vừa phát hành, PC-Covid được bổ sung tính năng thông tin về cấp độ dịch ở nơi người dùng đến.
Kiểm điểm Trưởng thôn khóa trái cửa nhà dân để... phòng dịch

Bảng thông báo dán trước cửa gia đình bà S.
Ngày 17/1, chính quyền xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tổ chức họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Trưởng thôn khóa trái cửa nhà dân trong suốt 7 ngày vì gia đình có người trở về từ "vùng đỏ" Hải Phòng.
Trước đó, trên các phương tiện truyền thông lan truyền thông tin một gia đình ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bị thôn khóa trái cửa, nhốt 7 ngày để đảm bảo việc cách ly y tế tại nhà.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất viện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởng
Thời sự - 1 ngày trướcVào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcNguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế
Thời sự - 1 ngày trướcMưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ
Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô
Thời sự - 1 ngày trướcLiên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi
Thời sự - 1 ngày trướcKhi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.
Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Thời sựGĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
