Tin sáng 2/11: Lý do 2 diễn viên tạm thời bị nhà hát cho nghỉ việc; xót xa người dân vùng lũ phải dùng thuyền chở quan tài đi an táng
GĐXH - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam xác nhận tạm thời cho hai diễn viên T. và L. nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân; Lũ ở Hà Tĩnh rút chậm, chính quyền địa phương cùng hàng xóm phải dùng thuyền đưa nam sinh xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng.

2 diễn viên tạm thời bị nghỉ việc vì liên quan vụ đánh ghen

Chị D. và chồng trong video 'đánh ghen'
Tối 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video đánh ghen. Trong video, người phụ nữ tên D. liên tục quát mắng, tát liên tiếp vào mặt chồng - tên T. vì cho rằng anh này ngoại tình với nữ đồng nghiệp tên L. (sinh năm 2002) tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam suốt hai năm qua.
Khi biết chuyện, chị D. đã vô cùng tức giận, nửa đêm tìm đến khách sạn ở Quảng Ninh để "vạch mặt" người chồng phản bội.
Ngày 30/10, chị D. còn đăng cả clip đi đánh ghen lên trang Facebook cá nhân và viết: "2 cái tát cho 10 năm bị lừa dối...".
Status này nhanh chóng thu về "bão" tương tác từ cộng đồng mạng với lượt chia sẻ chóng mặt. Chị D. hiện tại đã hạn chế bình luận. Dù vậy, dưới status là hàng loạt comment động viên của bạn bè, người quen.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam xác nhận với VietNamNet ''tạm thời cho hai diễn viên T. và L. nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân. Các quyết định sau đó của Nhà hát sẽ dựa trên quy trình làm việc cụ thể, với đầy đủ bằng chứng, lý lẽ liên quan đến vụ việc''.
Xót xa đám tang vùng lũ, dùng thuyền chở quan tài đi an táng

Người dân dùng thuyền di chuyển quan tài nam sinh đến nghĩa trang an táng (Ảnh: Văn Nguyễn).
Sáng 1/11, người thân, hàng xóm tổ chức an táng cho nam sinh N.V.D. (13 tuổi, trú xã Hương Thủy, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) khi lũ còn chưa rút hết.
Theo lãnh đạo địa phương, từ nhà gia đình cháu D. ra nghĩa trang có đường bê tông dài khoảng 500m. Khu vực nghĩa trang là cồn đất cao.
Song do lũ chưa rút, đường ra nghĩa trang vẫn ngập sâu, nên người dân phải dùng 10 chiếc thuyền để chở quan tài và người dân vượt dòng lũ đi an táng cho người xấu số.
"Đây cũng là lần đầu tiên người dân địa phương chúng tôi phải dùng thuyền đưa thi thể người quá cố đi an táng. Nhìn cảnh tang thương, xót xa này, không ai kìm được nước mắt!", một người dân địa phương chia sẻ.
Trước đó, vào chiều 30/10, nam sinh D. đi chơi cùng một người bạn trên đường làng đang bị ngập. Bé trai 13 tuổi không may sảy chân xuống dòng nước chảy xiết, bị nước cuốn trôi, mất tích.
Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh.
Diễn biến tình hình thời tiết từ nay đến 30/11

Ảnh minh họa
Theo bản tin mới nhất về tình hình thời tiết từ nay đến 30/11 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong tháng này, khả năng xuất hiện khoảng từ 01-02 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Không khí lạnh (KKL) trong tháng 11/2023 tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt KKL có khả năng không mạnh.
Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung nhiều vào giai đoạn nửa đầu tháng. Hiện tượng dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.
Trong thời tháng 11/2023, bão/ATNĐ, KKL có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như KKL kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông
Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với TBNN từ 1,0-2,00C, tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
Trong tháng 11/2023, tổng lượng mưa trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Bắc Nghệ An phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (thấp hơn 10-20%), riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%; khu vực từ Nam Nghệ An-Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trên TBNN (cao hơn 5-15%); các nơi khác thuộc khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN (thấp hơn 10-25%); khu vực Nam Tây Nguyên và miền
Đông Nam Bộ xấp xỉ trên TBNN (cao hơn từ 10-20%), riêng miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 20-30%
Người dân có thể tự lái xe du lịch sang Trung Quốc từ 6-11

Hoạt động xe tự lái dành cho du khách qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng từng được thí điểm vào các năm 2016 và 2018
Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP Móng Cái, TP Hạ Long, (tỉnh Quảng Ninh) và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Theo đó, việc thí điểm loại hình du lịch đặc biệt này bắt đầu từ cuối tháng 9-2023 và kéo dài đến hết ngày 30-9-2026.
Doanh nghiệp được giao thí điểm thực hiện ở phía Quảng Ninh là Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai, có trụ sở tại TP Hạ Long.
Được biết, Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai là đơn vị đã phối hợp với các đối tác Trung Quốc thực hiện các tour du lịch xe tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc thời gian trước đây.
Theo quy định của tỉnh Quảng Ninh, loại phương tiện tham gia tour này là ôtô con, trọng tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch. Thời gian xe nhập cảnh, lưu hành sẽ không được quá 5 ngày/1 lần cấp phép.
Trong trường hợp bất khả kháng do phương tiện hỏng, tai nạn giao thông, khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì cấp gia hạn thêm tối đa 3 ngày. Về quy mô, số lượng tối đa không quá 10 xe cho mỗi đoàn.
Số lượng xe tự lái từ Trung Quốc vào TP Móng Cái (Việt Nam) và ngược lại, từ TP Móng Cái sang Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái là 300 xe/tháng/chiều.
UBND tỉnh Quảng Ninh giao các đơn vị liên quan chủ động trao đổi với các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc để phối hợp quản lý tốt hoạt động này; triển khai các biện pháp xúc tiến, quảng bá phát triển sản phẩm xe du lịch tự lái.
Lãnh đạo Công ty CP Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai cho hay lộ trình tour cho xe tự lái của hai bên vào nội địa của nhau cơ bản vẫn như những lần trước. Trong đó, xe của Trung Quốc được đi sâu vào TP Hạ Long, còn xe của Việt Nam được đi sâu vào nội địa Trung Quốc khoảng 600 km, theo hành trình Móng Cái - Đông Hưng - Phòng Thành - Liễu Châu - Quế Lâm…
Một lãnh đạo của TP Móng Cai cho hay mọi thủ tục đã xong xuôi, dự kiến vào ngày 6-11, hoạt động thí điểm xe ôtô tự lái sẽ bắt đầu thực hiện.
Trước đó, hoạt động xe tự lái dành cho du khách qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng từng được thí điểm vào các năm 2016 và 2018. Tuy nhiên, năm 2016, mỗi bên chỉ chạy được vài chuyến rồi dừng vì phạm vi đi lại hẹp - chỉ ở trong TP Móng Cái và Đông Hưng, trong khi thủ tục xuất nhập cảnh mất nhiều thời gian.
Đợt thí điểm năm 2018, phạm vi đi lại rộng hơn. Trong khi phía Việt Nam cho xe tự lái Trung Quốc vào TP Hạ Long thì phía Trung Quốc cho xe tự lái của Việt Nam vào đến Quế Lâm, Quảng Tây (khoảng 600 km).
Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, trong những lần thí điểm trước, khách Trung Quốc lái xe sang Việt Nam đông hơn khách Việt Nam tự lái sang Trung Quốc.
Theo thống kê, từ tháng 6 đến tháng 11-2018, có 35 xe Việt Nam do du khách tự lái sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, với tổng cộng 108 khách. Trong khi đó, phía Trung Quốc có 44 đoàn khách vào Hạ Long bằng ôtô, với tổng cộng 289 xe và 988 khách.
Tuy nhiên, sau đó, hoạt động này đã bị dừng lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Dập xong đám cháy, cảnh sát giúp dân tìm lại hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt, sổ đỏ

Một số tài sản, vật dụng được đưa ra khỏi đám cháy
Khoảng 10h50' ngày 31/10 xảy ra vụ hỏa hoạn tại xưởng sơ chế nhộng tằm của gia đình bà Nguyễn Thị Nguồn (ngụ tổ dân phố 5B, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng ).
Cụ thể, trong lúc hàng chục người đang sơ chế nhộng tằm thì phát hiện ngọn lửa và khói đen xuất hiện phía sau nhà xưởng. Những người này chạy thoát ra ngoài và cấp báo vụ việc với các cơ quan chức năng.
Do xưởng chế biến nhộng tằm có nhiều thứ dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xưởng của gia đình bà Nguồn. Cột khói bốc cao hàng chục mét và nhanh chóng lan qua căn nhà xây của gia đình bên cạnh.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (tại TP Bảo Lộc) đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để dập lửa. Công an TP Bảo Lộc và UBND phường Lộc Tiến cũng huy động nhiều lực lượng phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các ngôi nhà khác trong khu vực. Tuy nhiên lúc này, gia đình bà Nguồn trình báo còn nhiều tài sản như tiền, vàng bên trong đống đổ nát.
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an TP Bảo Lộc và các lực lượng hỗ trợ đã nhanh chóng đào bới đống đổ nát tìm kiếm tài sản giúp gia đình bà Nguồn.
Sau hơn 10 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc tủ gỗ nhỏ trong đống đổ nát, đưa ra ngoài an toàn. Toàn bộ tài sản cất trong tủ bao gồm hàng chục cây vàng, hơn 30 triệu đồng tiền mặt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... của gia đình bà Nguồn vẫn còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đã bàn giao toàn bộ số tài sản nói trên cho gia đình.
Theo số liệu thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn gần như thiêu rụi hoàn toàn xưởng sơ chế nhộng tằm bằng nhà tiền chế, 2 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp điện cùng một số tài sản khác của gia đình bà Nguồn.
Xác minh vụ người đàn ông bó bột tay, lái xe Limousine ở Hà Nội

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)
Sáng 1/11, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc xác minh hình ảnh người đàn ông bó bột một tay ngồi lái xe Limousine.
Theo đó, sáng 30/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông bị bó bột một tay, ngồi ở vị trí lái của xe Limousine tuyến Móng Cái - Hà Nội. Hình ảnh này, thu hút sự chú ý của nhiều người vì lời cảnh báo của người đăng hình ảnh lên mạng xã hội: "Chắc khách ngồi trên xe không biết, lái xe bó bột 1 tay nguy hiểm thật".
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ rà soát toàn bộ camera dọc tuyến đường để xác minh sự việc.
"Qua xác minh, chúng tôi phát hiện xe Limousine như phản ánh mang biển kiểm soát 29B- 173.XX do anh N.V.H. (SN 1984, trú tại Quảng Ninh) là chủ xe. Thời điểm 8h ngày 30/10, ô tô này có dừng, đỗ trên đường Phạm Hùng - quận Cầu Giấy", đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thông tin.
Ngày 31/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã mời chủ phương tiện và người đàn ông đang bó bột một tay lên làm việc.
Tại cơ quan công an, anh N.V.H. cho biết, thời điểm trên, anh hẹn ông P.N.H. (SN 1972, trú tại Quảng Ninh) đến để xem xe Limousine mình đang rao bán. Sau khi xem thân vỏ, gầm bệ của xe, ông P.N.V. lên khoang lái để ngồi với mục đích kiểm tra chất lượng động cơ.
"Tôi cam đoan ông P.N.H. chỉ ngồi lên khoang lái chứ không điều khiển xe. Sau khi xem xong, tôi đã lái xe đi tiếp", anh N.V.H. trình bày.
Sau khi làm việc với chủ phương tiện, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản hành chính xử phạt anh N.V.H. về hành vi: "Dừng xe ở nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe".
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, đơn vị nói riêng và Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông của người dân qua kênh Zalo của Phòng Cảnh sát giao thông hoặc các trang mạng xã hội.
"Qua đây, chúng tôi khẳng định, ngay cả khi lực lượng làm nhiệm vụ không có mặt trên đường thì các hành vi vi phạm trật tự giao thông sẽ bị hệ thống camera và người dân phát hiện", đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết.
Bánh đồng xu phô mai hạ nhiệt, bánh trứng lòng đào bắt đầu được chú ý trên thị trường

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 7 giờ trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15
Xã hội - 11 giờ trướcDự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện
Xã hội - 15 giờ trướcTàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo
Xã hội - 15 giờ trướcBan Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta
Xã hội - 15 giờ trướcTại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 19 giờ trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 19 giờ trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 19 giờ trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
Thời sựGĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.