Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram

Thứ tư, 06:43 01/11/2023 | Thời sự

GĐXH - Tài xế xe khách khai với cơ quan chức năng thời điểm xảy ra tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn bản thân không buồn ngủ và không sử dụng chất ma tuý; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã nuôi sống thành công trẻ sơ sinh 24 tuần tuổi, cân nặng 600 gram.

Tài xế xe khách vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn khai gì?

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Ông Bùi Quốc Khánh (Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cho biết, tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong đã có những lời khai ban đầu về vụ việc với cơ quan công an.

Theo đó, tài xế Quách Đình Trọng (SN 1966, trú tổ 23, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khẳng định thời điểm xảy ra tai nạn không hề buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe và không sử dụng chất ma tuý.

Cũng theo tài xế Trọng, ngày 30/10, đoàn khách từ TP Hạ Long thuê xe để đi lễ tại đền Chầu Lục. Đến hơn 2h ngày 31/10, mọi người trong đoàn làm lễ xong thì lên xe để về Quảng Ninh. Đi được khoảng 10 phút trên quốc lộ 1A đến địa phận thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng thì thấy 1 cành cây để dưới lòng đường làm vật cản. Cành cây được đặt cách đuôi xe container đang đỗ khoảng 16m.

Thấy vật cản, tài xế Trọng đánh lái để tránh nhưng làn đường đối diện có xe container đang đi tới theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá nhanh khiến xe khách va chạm vào xe container đang đỗ ven đường rồi va chạm tiếp vào xe container đi chiều ngược lại.

Về sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn, một số nạn nhân sức khỏe đã ổn định, được người thân đón về nhà. Có hai nạn nhân nặng nhất bị gãy nhiều đoạn xương sườn, xương chọc vào phổi đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Còn một nạn nhân bị rách mặt, vỡ xương chậu và gãy chân đã được phẫu thuật tại Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng.

Đường sắt Bắc – Nam qua Hà Tĩnh đã thông

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram - Ảnh 2.

Hàng trăm người được huy động khắc phục sự cố sạt lở đường tàu (Ảnh: VNR).

Sau hơn 1 ngày gián đoạn do mưa lũ gây sạt lở đường tại khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt (Hà Tĩnh), đường sắt Bắc – Nam đã thông.

Trước đó, mưa lớn kéo dài sáng 30/10 gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, nên buộc phải tạm dừng chạy tàu. Ngành đường sắt đã huy động hàng trăm người, phương tiện xuyên đêm chở đá hộc vào điểm sạt lở, xếp rọ đá, đắp lại nền đường nhằm khắc phục sự cố.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai tàu thử tải an toàn. Đến 17h42 tàu hàng HH10 máy 945 kéo 20 container nặng 553 tấn chạy tốc độ 5 km/h thông qua địa điểm trên an toàn.

Do sự cố sạt lở, nhiều đoàn tàu đã phải tạm dừng chờ. Cụ thể, sáng 30/10 đoàn tàu khách SE 1 từ Hà Nội vào TP.HCM phải dừng tại ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Tàu SE 20 từ Đà Nẵng đi Hà Nội dừng tại ga Thanh Luyện (xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Gần 340 hành khách trên hai đoàn tàu này được chuyển tải bằng ô tô từ ga Yên Trung đến ga Thanh Luyện để tiếp tục đi tàu.

Các đoàn tàu Thống Nhất SE 2, SE 4, SE 6, SE 8 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 29/10 đến ga Hòa Duyệt phải dừng lại để chuyển tải bằng ô tô từ ga Hòa Duyệt đến Yên Trung tiếp tục đi tàu ra Hà Nội.

Tàu SE 7 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 30/10 đến ga Yên Trung cũng được chuyển tải hành khách bằng ô tô đến ga Hòa Duyệt để tiếp tục đi tàu.

Kịp thời cứu thuyền viên bị đột quỵ trên biển

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram - Ảnh 3.

Lực lượng cứu nạn sơ cứu và đưa ông C về đất liền ngay trong đêm. Ảnh: BVPL

Ngày 31/10, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa nạn nhân Nguyễn Văn C (SN 1950, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền viên của tàu QNg 98308 TS gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 29/10, tàu QNg 98308 TS do ông Huỳnh Văn Đ (SN 1970, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì có thuyền viên Nguyễn Văn C bất ngờ gặp các triệu chứng choáng váng, cơ thể không cử động được và bất tỉnh sau đó. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Đ đã liên lạc khẩn cấp đến Trung tâm để yêu cầu được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã yêu cầu tàu QNg 98308 TS lập tức ngưng hành nghề, chuyển hướng hành trình về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng tư vấn y tế cấp cứu nạn nhân trên tàu. Qua quá trình tư vấn y tế, các y bác sĩ chẩn đoán thuyền viên C bị đột quỵ não, tiên lượng nặng, nạn nhân phải được khẩn trương cấp cứu, nếu chậm trễ có thể xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng nguy kịch của thuyền viên C, tàu QNg 98308 TS đang ở quá xa đất liền, tốc độ di chuyển hạn chế do điều kiện thời tiết bất lợi.

Ngay sau đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng đã cử êkíp y tế cùng trang thiết bị đi theo tàu SAR 412 để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 98308 TS, đội ngũ y, bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn lập tức lên tàu thực hiện cấp cứu tại chỗ. Sau đó, các y bác sĩ chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế chuyên khoa và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp nhận nạn nhân và đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Bộ Công an mở thêm kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram - Ảnh 4.

Sáng 31/10, Bộ Công an phát đi thông cáo báo chí về việc ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội facebook có địa chỉ tại: https://www.facebook.com/mps.gov. Trang thông tin này thuộc danh mục cơ quan Chính phủ.

Cùng với Cổng thông tin Bộ Công an, trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội là kênh thông tin chính thống của lực lượng công an; có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân; thông tin về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, website của Bộ Công an…

Việc đưa Trang thông tin Bộ Công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh, trật tự của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên nuôi sống trẻ sinh non 600 gram

Tin sáng 1/11: Tin mới nhất vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn; nuôi sống trẻ sinh non 24 tuần tuổi, nặng 600 gram - Ảnh 5.

Bé sơ sinh sinh non đã khỏe mạnh ra viện.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã điều trị thành công trẻ sơ sinh khi mới 24 tuần tuổi, cân nặng 600 gram. Đây là trường hợp nhỏ nhất tính về tuổi thai và cân nặng từ trước đến nay được bệnh viện điều trị thành công.

Theo đó, sản phụ N.T.D (ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đột ngột đau bụng, trở dạ, sinh thường tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Bé gái nặng 600 gram mới 24 tuần tuổi.

Khi sinh bé bị suy hô hấp nặng, các bác sĩ hồi sức tích cực, sau đó chuyển về phòng hồi sức sơ sinh thuộc Khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Bé đã được các y, bác sĩ tại khoa chăm sóc đặc biệt, tận tình, chu đáo.

BSCK I Trần Thị Huyền Trang (Phụ trách Khoa Nhi sơ sinh) cho biết: "Em bé sinh ra có tuổi thai cực non 24 tuần tuổi, cân nặng cực thấp 600 gram. Cơ thể em bé chưa phát triển hoàn thiện nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như suy hô hấp nặng, xuất huyết não và phổi, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn bệnh viện, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, tan máu vàng da…

Chúng tôi phải áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp đồng bộ như nằm lồng ấp, hỗ trợ thở máy kéo dài qua nội khí quản, bơm Surfactant, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh, thuốc vận mạch qua catheter tĩnh mạch trung ương, đồng thời đặt động mạch rốn để theo dõi huyết áp liên tục".

Trẻ được chăm sóc tích cực để kịp thời phát hiện bệnh lý làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang… từ đó điều trị sớm. Các chế độ ánh sáng, tiếng ồn, nhiễm khuẩn… được kiểm soát nghiêm ngặt. Sức khỏe của bé được cải thiện mỗi ngày. Sau hơn 2 tháng điều trị, em bé có phản xạ tốt, cân nặng được 1,6 kg, về hô hấp bé vẫn cần hỗ trợ nhưng không xâm lấn.

Theo các bác sĩ, chăm sóc và điều trị trẻ sinh non và cực non vẫn luôn là thách thức lớn trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh vì tỷ lệ biến chứng và tử vong cao.

Hiện, em bé đã được xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ và gia đình.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Xã hội - 7 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Bão Matmo đang tiến vào bờ biển Móng Cái, gió giật cấp 15

Xã hội - 11 giờ trước

Dự báo tối nay khi hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, bão Matmo vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh.

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Xã hội - 15 giờ trước

Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão Matmo

Xã hội - 15 giờ trước

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Xã hội - 15 giờ trước

Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn

Xã hội - 19 giờ trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)

Xã hội - 19 giờ trước

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Xã hội - 19 giờ trước

Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Top